1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    1 lần nữa TT lại tiếp tục hạ nhục THAAD, hệ thống này đã nhiều lần bất lực phát hiện, cảnh báo tên lửa TT
  2. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    USS Carl Vinson và nhóm tàu hộ tống vừa rút khỏi bán đảo Triều Tiên, vậy là rốt cuộc Trump chỉ được cái to còi, Triều Tiên thử liền mấy phát chả dám làm gì
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    So sánh ATGM TT vs HQ

    Bulsae-3 vs Hyeongung

    Bulsae-3 có sức công phá cao hơn dù công nghệ theo đánh giá là lạc hậu hơn, Hyeongung nhái Spike và Javelin còn Bulsae-3 dựa theo 9K111 Fagot, Bulsae-3 phá banh nóc Chonma-ho (T62 clone), trong khi Hyeongung ko thể phá hủy M48

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ thừa nhận không thể chặn tên lửa Triều Tiên
    (Vũ khí) - Theo Chủ tịch Viện nghiên cứu về địa chính trị Nga Konstantin Sivkov, chính người Mỹ cũng đang mất niềm tin vào khả năng đánh chặn tên lửa Triều Tiên của mình.
    Chuyên gia Konstantin Sivkov cho biết, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ, Christopher Ford vừa bất ngờ đưa ra tuyên bố rằng, sẵn sàng nối lại thảo luận với Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ triển khai tại châu Âu.

    "Hai nước Mỹ và Nga cần hợp tác để thảo luận về cách ngăn chặn đe dọa từ Triều Tiên và Iran. Thảm họa tồi tệ nhất sẽ xảy ra với kho vũ khí chiến lược của 2 nước, nếu Nga coi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo là một đe dọa", ông Christopher Ford tuyên bố.

    Trước việc Mỹ chủ động phát tín hiệu, chuyên gia Nga cho rằng, tuyên bố trên của trợ lý Ford cho thấy Mỹ đang thực sự quan ngại và thiếu tự tin vào khả năng ngăn chặn đe dọa từ kho tên lửa của Triều Tiên.

    Chuyên gia Nga, ông Sivkov cho biết: "Tuyên bố của ông Ford là lời thừa nhận thực tế rằng Washington không trông mong hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của họ có thể bảo vệ Mỹ trước đòn tấn công tiềm năng bằng tên lửa đạn đạo, điều mà Triều Tiên có thể làm được trong thời gian tới đây".

    [​IMG]
    Hệ thống THAAD Mỹ triển khai tại Hàn Quốc.
    Không chỉ thiếu tự tin trong nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ, chuyên gia Nga còn cho rằng, hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD Mỹ đang triển khai tại Hàn Quốc cũng không thể bảo vệ được đồng minh như Mỹ tuyên bố.

    Chuyên gia Nga dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc – Khâu Quốc Hồng cho biết, THAAD vô dụng trong nhiệm vụ đối phó với tên lửa Triều Tiên. Theo vị đại sứ chính Bắc Kinh chứ không phải một nước nào khác là mục đích của kế hoạch này. Theo ông Hồng, THAAD sẽ không có cách nào để đối phó với đòn tấn công bằng tên lửa KN-02 từ Bình Nhưỡng.

    Những tên lửa này có thể đạt tốc độ tối đa trong 3-4 phút và khởi động lại trong khoảng 15 phút, vì vậy rất khó bị phát hiện bằng radar. Theo vị chuyên gia này, KN-02 là tên lửa được cải tiến từ 9K79 Tochka (SS-21 Scarab) có khả năng mang đầu đạn thông thường, hoá học và hạt nhân.

    Khác với hầu hết các tên lửa đạn đạo khác, tên lửa KN-02 sử dụng nhiên liệu rắn, do đó tiết kiệm thời gian bắn và khởi động lại. KN-02 có thể đạt tầm bắn tối đa tới 170 km. Đạn tên lửa KN-02 có chiều dài 6,4m, đường kính thân 0,65m và trọng lượng phóng hơn 2 tấn. Nó có khả năng lắp đầu đạn thuốc nổ thường nặng 485kg.

    Vì tên lửa KN-02 mà hồi tháng 10/2013, Hàn Quốc đã tuyên bố không gia nhập Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu. Theo đó, Hàn Quốc sẽ nâng cấp các loại tên lửa đánh chặn hiện có, đồng thời sẽ nghiên cứu, chế tạo một loại tên lửa đất đối không thế hệ mới, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa.

    Lý giải điều này, chuyên gia quân sự này cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc đối phó với các loại tên lửa đạn đạo từ tầm trung trở xuống của Triều Tiên, còn hệ thống phòng thủ của Mỹ nhắm tới các loại tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

    Vị chuyên gia này nhấn mạnh, loại tên lửa đối đất tầm ngắn KN-02 của Triều Tiên có tầm phóng trên 150km, vì vậy quỹ đạo phóng của nó rất thấp. Chính loại tên lửa này chứ không phải các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, đã trở thành sự uy hiếp khủng khiếp đối với thủ đô Seoul của Hàn Quốc, chỉ cách vĩ tuyến 38 (ranh giới 2 nước) khoảng trên dưới 50km.

    Các loại tên lửa đánh chặn hiện có của Hàn Quốc như Patriot-2 và Patriot-3 có thể đánh chặn được các loại tên lửa dòng Scud có tầm bắn 500-700km hoặc các tên lửa tầm trung như Musudan, nhưng không có cách nào đánh chặn được tên lửa có quỹ đạo bay thấp như KN-02.

    Đây cũng chính là 1 trong những lý do khiến Nghị sĩ Woo Won-shik, người đứng đầu nhóm Nghị sĩ của đảng Dân chủ cầm quyền tại Quốc hội Hàn Quốc, đã nêu khả năng gửi trả hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD cho Mỹ.

    Ông Woo Won-shik cho biết việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc cần phải được Quốc hội nước này thông qua. "Chúng ta cần phải xem xét mọi vấn đề, kể cả khả năng gửi trả THAAD nếu việc này chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý tại Hàn Quốc".

    Đảng Dân chủ theo đường lối tự do vốn luôn kêu gọi ngừng lắp đặt THAAD và nhấn mạnh việc triển khai này cần phải được Quốc hội chấp thuận. Đảng chính trị này cho rằng chính phủ trước đây của Hàn Quốc chưa được sự đồng thuận từ phía công chúng liên quan đến quyết định này.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-thua-nhan-khong-the-chan-ten-lua-trieu-tien-3336745/
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Phi đội Triều Tiên thị uy sức mạnh trên không
    Sầm Hoa|05/06/2017 02:15 PM

    3
    [​IMG]
    Các phi đội chiến đấu cơ thuộc lực lượng Không quân Triều Tiên hôm 4/6 đã có những màn tỉ thí ngoạn mục trên không trung.
    [ẢNH] Bên trong nơi hồi sinh những chiến tăng bị tàn phá của Syria
    Những bức ảnh được đăng trên Nhật báo Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao độngTriều Tiên, hôm 5/6 cho thấy Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chăm chú quan sát các màn trình diễn và thể hiện thái độ hài lòng.

    Tờ báo này cũng dẫn lời chỉ huy lực lượng không quân cho biết, các phi công "có khả năng tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào, bao gồm cả các tàu sân bay".

    Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tranh tài giữa các phi đội chiến đấu cơ Triều Tiên:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    http://soha.vn/phi-doi-trieu-tien-thi-uy-suc-manh-tren-khong-20170605134636423.htm
  6. minhhoang2017

    minhhoang2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2017
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    113
    Những vũ khí tuy cũ....nhưng không phải là không ghê gớm ...với tinh thần của họ..đột kích bộ binh địch bất ngờ bằng AN-2 như thời WW II, cần thiết thì những chiếc MIG 19 kia cũng là những tên lữa đạn đạo. tầm ngắn nguy hiểm cho các mục tiêu cả trăm triệu đô của địch ...
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hai quả tên lửa Triều Tiên đủ sức nhấn chìm TSB Mỹ
    (Vũ khí) - Bất chấp sự lên án của Mỹ, Hàn Quốc và công đồng quốc tế, sáng 8/6, Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa chống hạm tại vùng biển phía Đông nước này.
    Thông tin này được hãng Yonhap dẫn thông cáo của Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết, vụ phóng được Triều Tiên thực hiện từ căn cứ ở thành phố Wonsang, tỉnh Gangwon nước này và đích đến của vụ phóng là vùng biển phía Đông Triều Tiên.

    Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, những quả tên lửa này bay được khoảng trên 200km rồi rơi xuống biển. Ngay khi vụ phóng diễn ra, quân đội Hàn Quốc đã báo cáo với Tổng thống Moon Jae-in về vụ việc này.

    Trước thông tin từ phía Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào.

    [​IMG]
    Phiên bản mặt đất Kh-35 do Triều Tiên sản xuất.
    Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh các biên đội hàng không mẫu hạm của Mỹ trong khu vực vừa kết thúc các cuộc diễn tập quân sự cùng với lực lượng tuần duyên Nhật Bản.


    Hiện Mỹ đã rút 2 trong số 3 tàu sân bay ra khỏi khu vực tuy nhiên hải quân nước này vừa điều thêm một chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi hạng nặng MK-48 đến bán đảo Triều Tiên.

    Dù không rõ loại tên lửa nào vừa được Triều Tiên phóng nhưng theo thông tin tình báo Hàn Quốc có được, rất có thể đây là tên lửa KN-01 và chỉ cần 2 quả tên lửa này Bình Nhưỡng đủ sức nhấn chìm chiếc tàu cỡ lớn như tàu sân bay Mỹ.

    Tuy nhiên, nhận định này được cho rằng thiếu chính xác bởi KN-01 chỉ là tên lửa chống hạm tầm ngắn có tầm bắn tối đa chỉ khoảng 100km, trong khi đó Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận quả tên lửa Triều Tiên vừa phóng bay được 200km.

    Có thông tin khá bất ngờ trước khi vụ phóng này diễn ra, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã tiết lộ nước này chuẩn bị phóng thử loại tên lửa bờ đối hải rất mạnh được sản xuất theo nguyên mẫu của nước ngoài.

    Rodong Sinmun mô tả rằng đây là "Một loại mới của tên lửa chống hạm do các nhà khoa học Triều Tiên phát triển và sẽ mang đến "một sự thay đổi lớn trong khả năng bảo vệ lãnh hải của hải quân".

    Căn cứ vào thông tin này có thể thấy, rất có thể vũ khí chống hạm vừa được phóng được Triều Tiên phóng là phiên bản nội địa hóa của Kh-35 Uran-E do Nga sản xuất.

    Nhận định này hoàn toàn có cơ sở bởi theo số liệu Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo về tình hình mua sắm quốc phòng trên thế giới trong những năm gần đây, trong đó chỉ ra đích danh quốc gia cung cấp tên lửa Kh-35 cho Triều Tiên không phải ai khác mà chính là Nga.

    Cụ thể trong năm 2005, Triều Tiên đã đặt mua 10 tên lửa chống hạm Uran-E, toàn bộ đã được bàn giao vào năm 2006. Dễ nhận thấy một điểm đáng chú ý đó là số lượng đặt mua rất nhỏ, trong khi Bình Nhưỡng thời điểm đó cũng không có lớp tàu nào tương thích vũ khí trên, bởi vậy khả năng cao là Nga cung cấp mẫu vật kèm công nghệ cho Triều Tiên để tự sản xuất trong nước.

    Việc Triều Tiên liên tục bắn thử rồi giới thiệu phiên bản mặt đất của Kh-35 cho thấy họ đã làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất vũ khí tối tân này của Nga – loại tên lửa có tầm bắn khoảng 300km.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/hai-qua-ten-lua-trieu-tien-du-suc-nhan-chim-tsb-my-3336961/
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Dàn tên lửa diệt hạm bảo vệ bờ biển Triều Tiên
    Triều Tiên sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm trung có thể gây thiệt hại nặng cho tàu chiến đối phương.
    [​IMG]
    Triều Tiên sở hữu nhiều tổ hợp tên lửa chống hạm. Ảnh: Blogspot.

    Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa diệt hạm từ khu vực Wunsan bay khoảng 200 km ra ngoài khơi bờ biển phía đông, theoReuters. Các chuyên gia quân sự cho rằng 4 tên lửa này nằm trong bộ ba vũ khí chống hạm đang được Triều Tiên biên chế để bảo vệ lãnh thổ.

    Kumsong-1

    Hải quân Triều Tiên trong giai đoạn 1970-2000 chỉ sở hữu các tổ hợp tên lửa chống hạm Kumsong-1 được phát triển từ mẫu P-15 Termit do Liên Xô chế tạo.

    P-15 là dòng tên lửa hành trình chi phí rẻ của Liên Xô, có thể giúp tàu tên lửa cỡ nhỏ sở hữu hỏa lực lượng đương các thiết giáp hạm khổng lồ. Hệ thống điện tử trên P-15 khá đơn giản, sử dụng cơ cấu dẫn đường quán tính (INS) và đầu dò radar chủ động khi tiếp cận mục tiêu.

    Phiên bản P-15U do Liên Xô sản xuất năm 1965 có tầm bắn 80 km. Chuyên gia Stijn Mitzer của trang NK News cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã cải tiến toàn diện thiết kế P-15, giúp phiên bản nội địa Kumsong-1 đạt tầm bắn tối đa tới 300 km.

    Tên lửa Kumsong-1 của Triều Tiên có khả năng bay hành trình ở độ cao 25-100 m, khiến tàu chiến đối phương có ít thời gian phát hiện và đánh chặn.

    Kumsong-2

    Ngoài tên lửa Kumsong-1 do Liên Xô chuyển giao, Triều Tiên còn sở hữu mẫu HY-2 do Trung Quốc sản xuất. Đây là phiên bản kéo dài thân, phát triển từ nền tảng HY-1, được Bình Nhưỡng định danh là Kumsong-2.

    [​IMG]
    Xe phóng đạn Kumsong-2 trong biên chế hải quân Triều Tiên. Ảnh: NK News.

    Dòng HY-1 và HY-2 được phát triển từ nền tảng P-15M của Liên Xô, có thể phóng từ tổ hợp tên lửa bờ hoặc máy bay. Tên lửa có độ cao hành trình 100-300 m. Ở pha cuối tiếp cận mục tiêu, quả đạn sẽ hạ độ cao xuống còn 8 m để gây khó khăn cho hệ thống đánh chặn. Tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của mỗi quả HY-2 có thể lên tới 90%.

    Trong khi HY-2 có tầm bắn tối đa 200 km, Triều Tiên tuyên bố đã cải tiến nâng tầm bắn của Kumsong-2 lên 300 km. Quả đạn có kích thước lớn hơn mẫu P-15 Liên Xô, sử dụng đầu nổ nặng tới 513 kg, đủ sức phá hủy các tàu khu trục cỡ lớn nếu đánh trúng đích.

    Kumsong-3

    Loại tên lửa này được hé lộ lần đầu trong một bộ phim tài liệu của Triều Tiên vào năm 2012, cho thấy các ống phóng tương tự tổ hợp 3M24E "Uran-E" do Nga xuất khẩu. Bình Nhưỡng có khả năng mua được công nghệ sản xuất loại tên lửa này từ Nga vào cuối thập niên 1990, trước khi tự chế tạo và thậm chí còn xuất khẩu sang Myanmar.

    Phiên bản Kumsong-3 của Triều Tiên có nhiều nét khác so với mẫu 3M24E nguyên gốc. Ống chứa đạn được chỉnh sửa toàn diện, tăng số giá đỡ và cắt giảm nhiều bộ phận thừa, khiến nó gọn hơn mẫu ống phóng của Nga. Động cơ tên lửa cũng mang đặc trưng riêng của Triều Tiên, không giống với nguyên bản.




    Tàu chiến Triều Tiên bắn thử tên lửa Kumsong-3 năm 2015

    Tên lửa 3M24E có tầm bắn 130 km, nhưng Triều Tiên có thể đã cải tiến, nâng tầm bắn Kumsong-3 lên 260-300 km. Quả đạn thường bay ở độ cao hành trình 10-15 m, sau đó hạ xuống 3-4 m khi tiếp cận mục tiêu, khiến đối phương rất khó đánh chặn.

    Mẫu 3M24E và Kumsong-3 được trang bị đầu đạn nổ lõm nặng 145 kg. Nhà sản xuất cho biết mỗi quả đạn có khả năng vô hiệu hóa một tàu khu trục có lượng giãn nước tới 5.000 tấn. Kích thước nhỏ, độ phản xạ radar thấp, khả năng kháng nhiễu cao và bay bám biển tốt là những yếu tố khiến Kumsong-3 nằm trong số những tên lửa chống hạm nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

    Bình Nhưỡng có thể đã sử dụng Kumsong-3 từ cuối thập niên 1990. Đây là minh chứng cho tiềm lực quốc phòng, cũng như khả năng giữ bí mật với các dự án quân sự của Triều Tiên. Với khả năng tự sản xuất tên lửa Kumsong-3, Bình Nhưỡng có thể dùng nó làm mũi nhọn trong bất kỳ chiến dịch trên biển nào, chuyên gia quân sự Zachary Keck khẳng định.

    C-802 và KN-17

    Ngoài bộ ba tên lửa Kumsong, Triều Tiên còn sở hữu hai loại tên lửa đầy tiềm năng khác là C-802 và KN-17.

    Tên lửa hành trình C-802 do Trung Quốc sản xuất, được phát triển từ mẫu C-801 sao chép thiết kế tên lửa chống hạm Exocet của Pháp. Triều Tiên và Iran từng hợp tác cải tiến tên lửa C-802 vào đầu thập niên 2000. Tehran đã chuyển giao nhiều quả đạn cho Bình Nhưỡng.

    Iran hy vọng Triều Tiên có thể nâng cấp uy lực cho tên lửa, trong khi Triều Tiên có thể ứng dụng công nghệ từ C-802 vào các dự án nội địa. Kết quả dự án hợp tác không được công bố, Bình Nhưỡng cũng chỉ sử dụng các quả đạn để nghiên cứu chứ không đưa chúng vào biên chế.

    Trong khi đó, mẫu KN-17 được phát triển từ tên lửa đạn đạo tầm trung No Dong. Sự xuất hiện của nhiều van khí và cánh lái trên đầu quả đạn khiến chuyên gia phương Tây cho rằng KN-17 có khả năng cơ động cao, đủ sức đánh trúng những mục tiêu trên biển như tàu sân bay và tàu hậu cần. Tuy nhiên, loại vũ khí này vẫn chỉ trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được biên chế chính thức.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...et-ham-bao-ve-bo-bien-trieu-tien-3596632.html
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Bắc Triều Tiên , khu vực giáp ranh với Trung Quốc dưới lăng kính của kênh Channel NewsAsia của MEdia Corp
  10. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Nói như bạn thì cần quái gì ngân cứu cho đau đầu, tốn kém.
    Mấy ông già lọ khọ cầm sổ tay chầu trực quanh anh Ủn, có thể đoán dc tương lai đất nước này đi về đâu.

Chia sẻ trang này