1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhoang2017

    minhhoang2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2017
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    113
    À mình đang nói về khả năng liều...của họ bạn ạ....Nhìn mấy cụ cầm sổ ghi..giống ông sếp công ty mình...chỉ đạo công việc chú nào mà không có sổ tay ghi..là chửi bỏ bu....nếu ở bên Triều...chắc là cho cởi truồng rồi thả cho sư tử ngoạm..
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Triều Tiên công bố hình ảnh tên lửa diệt hạm xuyên thủng tàu chiến
    Quả tên lửa diệt hạm của Triều Tiên bắn trúng chiếc tàu chiến cũ làm mục tiêu trên biển Nhật Bản từ khoảng cách 200 km.
    [​IMG]
    Khoảnh khắc tên lửa Triều Tiên bắn trúng mục tiêu tàu chiến địch giả định. Ảnh: KCTV

    Đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV hôm qua công bố hình ảnh tên lửa hành trình diệt hạm của nước này bắn trúng tàu chiến đóng vai trò làm mục tiêu tàu địch ở biển Nhật Bản trong vụ phóng thử hôm 8/6.

    Những bức ảnh chụp từ khoảng cách gần cho thấy một tên lửa bắn trúng vào mạn bên phải và xuyên thẳng qua thân tàu chiến, khiến mục tiêu bốc cháy và tỏa khói đen mù mịt.

    Trước đó, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA tuyên bố vừa phóng thử loại tên lửa hành trình chống hạm mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

    "Tên lửa hành trình mới là phương thức uy lực có thể tiêu diệt mọi chiến hạm thù địch định tấn công Triều Tiên bất cứ lúc nào", KCNA tuyên bố.

    [​IMG]
    Binh sĩ Triều Tiên ăn mừng vụ phóng tên lửa diệt hạm thành công. Ảnh: KCTV

    Theo các chuyên gia, tên lửa chống hạm mới của Triều Tiên có 4 ống phóng, xuất hiện lần đầu cùng nhiều loại vũ khí hiện đại trong cuộc duyệt binh ngày 15/4 kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.

    Triều Tiên gần đây liên tiếp thực hiện các vụ phóng thử tên lửa. Vụ phóng mới nhất diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt mới với Bình Nhưỡng. Các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc gọi vụ phóng là hành động khiêu khích nhưng chưa có kế hoạch họp về vấn đề này.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...a-diet-ham-xuyen-thung-tau-chien-3597711.html
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tên lửa này giống mẫu của TQ hơn. IJ83 (C803)
    [​IMG]
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    1 số hình ảnh nhiếp ảnh gia Reuben Teo chụp khi đi du lịch Triều Tiên

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    beta22, huyenthoaimuathu8889meo-u thích bài này.
  5. Tifavn

    Tifavn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2014
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    230
    Iem nghi cái này chụp ở đâu chứ không phải triều tiên vì ban đêm nó tối thui
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    beta22meo-u thích bài này.
  7. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    Bọn Bắc Triều Tiên này hình như có mỗi tỉnh Bình Nhưỡng hay sao ấy nhỉ . Ảnh lúc nào cũng quanh đi quẩn lại mấy chỗ này :-D:-D:-D:-D:-D Khiếp họ có tầu điện ngầm từ năm bao nhiêu rồi, Đông Lào vẫn còn đang cãi nhau :-p:-D:-D:-D
  8. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Bác nào muốn xem ảnh thật chụp ban đêm từ trạm vũ trụ quốc tế có thể vào đây tìm:
    https://eol.jsc.nasa.gov/SearchPhotos/

    Bắc Triều Tiên cũng hơi tối thật, nhưng điều đó quan trọng gì, chỉ thể hiện là người Triều Tiên sống lành mạnh thôi.
  9. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Và dc cầm 1 cái bút 1 quyển sổ quây quanh lãnh tụ vĩ đại ^_^.
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hàn Quốc bất lực trước UAV Triều Tiên
    (Vũ khí) - Việc cả loạt UAV của Triều Tiên tự do xâm nhập không phận Hàn Quốc cho thấy sự bất lực trong việc giám sát và đối phó từ phía Seoul.
    Hãng thông tấn Sputnik ngày 13/6 dẫn nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết, nước này đã thực sự bất ngờ khi phát hiện một chiếc UAV có gắn camera độ phân giải cao của Triều Tiên rơi ngay gần nơi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

    Sau khi nghiên cứu về chiếc UAV xâm nhập này, phía Hàn Quốc cho rằng chiếc máy bay không người lái này đã chụp được một số bức ảnh về địa điểm triển khai THAAD của Mỹ ở Seongju.

    Được biết, khoảng cách giữa biên giới với Triều Tiên và vị trí triển khai hệ thống THAAD khoảng 270km, vị trí này nằm ở hạt Seongju của tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.

    Ngay khi xác chiếc UAV của Triều Tiên bị rơi được công khai, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, toàn bộ hệ thống phòng không của nước này đã hoàn toàn bất lực trong việc giám sát và đối phó trước sự xâm nhập tự do của UAV Triều Tiên.

    [​IMG]
    UAV Triều Tiên rơi gần nơi triển khai THAAD.
    Tuy nhiên, vụ việc khiến Hàn Quốc quan ngại hơn xảy ra hồi 2015 khi cơ quan an ninh Hàn Quốc phát hiện ra ít nhất xác của 2 chiếc UAV Triều Tiên rơi (không phải do bắn hạ) ngay cạnh Phủ Tổng thống của Hàn Quốc.

    Trước thực tế này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thừa nhận rằng, máy bay An-2 và UAV là 2 của Bình Nhưỡng là mối nguy lớn nhất Hàn Quốc cần tìm cách đối phó.

    Hãng Yonhap dẫn tuyên bố của một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, quân đội Triều Tiên tiên đã gia tăng đột biến các phi vụ hoạt động của UAV dọc đường biên giới hai miền.

    "Gần đây, các hoạt động của UAV đã gia tăng đột biến quanh khu vực phía tây đường biên giới. Tốc độ các cuộc diễn tập cất cánh và hạ cánh liên quan đến nhiều loại UAV nhỏ và trung bình đang diễn ra nhanh chóng", vị quan chức cấp cao Hàn Quốc giấu tên cho biết.

    Trong khi đó, theo các nguồn tin chính phủ khác, hàng ngày, có khoảng 7 đến 8 phi vụ UAV được các hệ thống giám sát Hàn Quốc phát hiện. Hàn Quốc đang nỗ lực xác minh lý do của việc gia tăng các cuộc diễn tập UAV của Triều Tiên và tăng cường giám sát khu vực này.

    "Các UAV này có thể vượt qua đường ranh giới sang phía chúng tôi một cách bất thình lình để làm xáo trộn khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

    Hoặc chúng có thể làm chệch hướng sự chú ý về mặt trận phía tây để cho phép quân đôi Triều Tiên tạo ra vấn đề nào đó ở những nơi khác", vị quan chức này cho Yonhap biết.

    Trước khi ý thức được sự nguy hiểm của dàn vũ khí của Triều Tiên, đặc biệt UAV quân sự, Hàn Quốc từng coi những chiếc UAV này chỉ như đồ chơi của con trẻ.

    Các chuyên gia cho biết mức độ đơn giản của những chiếc UAV Triều Tiên mà Hàn Quốc bắn hạ và thu được cho thấy sự lỗi thời của trang thiết bị biên chế trong Quân đội Triều Tiên.

    Theo Reuters, khi hình ảnh về những chiến lợi phẩm này được công khai, nhiều người cho rằng mẫu máy bay này giống như đồ chơi hồi nhỏ của họ thay vì là một UAV hiện đại. “Chiếc máy bay này giống như đồ chơi”, ông Kim Hyoung-joong, giáo sư về an ninh điện tử tại Đại học Korea ở Seoul trả lời Reuters.

    “Tuy nhiên với mục đích trinh thám, chiếc máy bay không cần phải là một chiếc máy bay với công nghệ cao như những chiếc Predators hoặc Global Hawk của Mỹ. Một chiếc máy bay giống như đồ chơi này có thể khiến nhiều người mất cảnh giác”.

    "Tuy nhiên, mức độ đơn giản của những mẫu UAV cũng cho thấy sự lạc hậu trong trang thiết bị quân sự của Triều Tiên mặc dù nước này là một trong những nước có lực lượng quân sự lớn hàng đầu thế giới", các chuyên gia trả lời tờ NBC.

    "Phần lớn trang thiết bị quân sự của Triều Tiên đều đã lỗi thời với rất nhiều trong số đó có từ Chiến tranh Thế giới thứ 2", tiến sĩ James Hoare đến từ Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên của Đại học London nói.

    "Họ đặt cược rất nhiều vào tinh thần chiến đấu vì đơn giản họ không có gì để dựa vào nữa", James Hoare cho biết thêm.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/han-quoc-bat-luc-truoc-uav-trieu-tien-3337300/

Chia sẻ trang này