1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Mụ lại lan cái sờ man. Cái mà tay Đỗ Năm Trăm đang thừa nước đục thả câu là nó bơm đồ chiến cào vào một cuộc leo thang uỷ nhiệm ít tốn kém hòng vắt kiệt sức đối thủ lớn. Chứ loại giặc vặt tầm Ủn nó muốn hốt xác hồi nào chả được. Hết THAAD lại đến RQ-4 bơm vào bằng tiền của kẻ khác nhằm gây sức ép lên kẻ khác hòng đẩy một cuộc leo thang trang bị ra xa mình càng tốt mà lại không tốn xu nào. Cái đấy mới là cái khác biệt so với thời Câu Goa. Hắn không tốn nhiều sức cho một cú leo thang ngoài mất vài phút lên tuýt tơ bốc phét về cái gã tên lửa.

    Còn ở xứ ơ kìa, tay đao @ngthi96 có vẻ phiền muộn quá. Hồi ấy kẻ thù lớn nhất của kẻ thù không phải là ta mà là chính nó. Một đạo quân bình định giả cầy luôn vứt súng chạy nhanh hơn xe tăng trong mọi thời đại khi chạm trán lính chiến thiệt sự. Y như quân Iraq chính quy hiện đại chỉ còn mỗi Bát Đa khi kẻ thù chỉ là mấy đứa giặc vặt cầm AK mà chả hề có tí vũ khí cộng đồng nào. Đó là kẻ thù mà Mỹ không ngờ tới. Hãy quên hiệp định Geneve đi khi một bên tham dự uỷ nhiệm nhất định chống lại nó bằng các động thái p hản động nhằm mưu cầu các thoả hiệp có lợi hơn. Không ai dại nhận lời tham gia vào một cuộc tranh chấp mà biết chắc mình sẽ thua. Vấn đề ở đây là hiệp định Paris. Nội dung của nó đã không có cơ hội được thực thi khi một bên tham gia quyết định chạy rẻ đất. Lúc ấy tâm lý chiến tranh ư? Thì đã ngót hơn 10 năm lẻ... giờ đây là cơ hội để kết thúc nhanh và ta không cần gì cả ngoài kết thúc chiến tranh.
    Minhle123, loithuxua, shinsaber1 người khác thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Các bạn thích xét lại lịch sử cứ nhớ nước Đức may mắn thời chiến tranh lạnh mà không chịu nhìn hết chiều dài lịch sử loài người nhỉ.

    Văn minh như bọn pháp, cuối thế kỉ 16 giữa thời kì phục hưng đầy nhân văn cũng đánh nhau chết 3-4 triệu người vì hục hặc chuyện đức tin, Tin lành với Cơ Đốc. Bọn Đức lúc đó thì chưa lập quốc, nhưng đế chế HRE cũng đánh nhau 30 năm vì Tin lành hay cơ đốc, 7-8 triệu người chết. Thiên đường của bọn tư bản, nước Mỹ, cũng có lần hục hặc chuyện nô lệ hay tự do. Đánh nhau chí choé 4 năm ròng. 3-4 triệu người đi ngắm củ cải. Liên Xô thời kỳ cách mạng Hồng Quân với Bạch Vệ, cũng hàng triệu người ngã xuống. Rồi bọn TQ, Mao-Tưởng đấu đá. Cả triệu người về gặp tổ tiên.

    LS vận động của thế giới đã chỉ ra rằng chỉ có bạo lực cách mạng, đấu tranh vũ trang thì mới chấm dứt được chuyện chia rẻ trong nước, bảo vệ được sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước mình trước các tác động từ bên ngoài.

    Bọn Đức những năm 90s may mắn là lúc đó VKHH đã thành hình, đụng vào là chết cả đám. Vị trí địa chính trị không cho phép xảy ra tranh chấp vũ trang. LX hết hơi không thể can thiệp duy trì hiện trang. Do đó nước Đức mới có cơ hội thống nhất một cách hoà bình vì cả thế gới lúc đó không ai cho phép nước Đức xảy ra tranh chấp vũ trang có nguy cơ leo thang sự dụng VKHH. Bảo rằng có con đường để thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà không phải đổ máu, không phải đấu tranh vũ trang la học chưa tới nơi tới chốn.

    LS hiện đại bây giờ có Syria, Iraq đất nước bị can thiệp, lãnh thổ bị chia rẻ bởi các thế lực bên ngoài. Để xem chủ nghĩa xét lại LS sẽ xét thế nào.
    loithuxua thích bài này.
  3. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Theo Mờ rở hoang thì nước Đức mới lập nước và Vn thì 1945 lập nước ...
    Nước Đức hồi đó bỏ ra hơn 200 tỉ mua đứt phần phía đông mà trong đó 180 tỉ chạy vào túi liên xô
    Nước Đức bỏ đến bây giờ hơn 2000 tỉ tái thiết miền đông hoang hóa dưới 40 năm DDR
    Nước Đức có tiền làm việc này và ... hết tiền
    Bọn Nam hàn làm gì có tiền mà làm như nước Đức kể cả cho không nó cũng không lấy vì phải nuôi đám chết đói Bắc hàn và xây dựng tái thiết
    CNCS ở Lx Tq hơn 10% dân số bị giết ,Camphuchia còn hơn ,... với Bắc hàn thì sau khi cuộc chiến tạm ngưng cuộc điều tra dân số 1953 cho thấy dân Bắc hàn còn hơn nửa tí . Lại nợ khựa hơn triệu xác , nợ Nga hơn 600 xác máy bay và phi công còn vũ khí thiết bị cơ sở bị tàn phá không tính .
    Bọn Bắc hàn chém tí chứ chúng nó thừa biết nó không có khả năng trả giá
    HỒi 1945 dân xứ thuộc địa dành được độc lập phải nhờ công lớn do Hitle và khối trục chủ trương đập tan chế độ thuộc địa , không có WWII thì bọn Pháp nó huy động triệu thằng lính mọi thuộc địa châu phi tràn sang mỗi thằng cầm 2 chai dầu ăn là xong ;-)
    Chú nào cứng đầu cho hẳn 4 chai là hiểu

    tungsteng1 thích bài này.
  4. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Hồi đó Liên Xô (hầu như) ko sơ múi dc ji` đâu.
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    150.000 kiều dân Triều Tiên sống giữa lòng |Nhật Bản luôn hướng về chính quyền Triều Tiên. Họ yêu tổ quốc, và mong muốn 2 miền thống nhất như Việt Nam ... hãy xem qua phóng sự của VOX

    tungsteng1 thích bài này.
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Xem nghĩ đến hoa kiều ngày xưa, tự thấy ko biết người ta can đảm hay cố chấp, còn mình thì hèn hạ hay sáng suốt nữa.
    Nhưng tinh thần cộng đồng dân tộc thì luôn nhìn người ta.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Triều tiên bị tố đánh cắp dữ liệu về các tàu chiến của tập đoàn Deawoo đang thiết kế cho hỉa quân Hàn Quốc

    N. Korean hackers ‘stole’ blueprints of South’s most advanced warships
    Published time: 31 Oct, 2017 13:24
    [​IMG]
    © Kim Jae-hwan / Reuters
    [​IMG]North Korean hackers ‘stole US-South Korea war plans’
    The investigation concluded that it was likely North Korean hackers as their methods have been very similar to other attacks that North Korea was thought to be behind, the MP added.

    Daewoo Shipbuilding & Maritime Engineering (DSME), founded in 2000, has built several warships for the South Korean Navy, including the Aegis-capable Sejong the Great-class destroyers, Yi Sun Shin-class missile frigates and Son Won Yil-class diesel-electric submarines.

    DSME is also known as one of the largest manufacturers of tankers and container ships. In 2012, the company was awarded a $598 million contract to build four 37,000-ton double-hulled tankers for Britain’s Royal Fleet Auxiliary.

    A spokeswoman for Daewoo Shipbuilding told Reuters she was unaware of the issue until early Tuesday, adding the company is set to confirm Kyung’s report. North Korea is believed to have been behind several major cyber incidents in the past few years, although Pyongyang has always either denied or ignored the allegations.

    Earlier in October, Rhee Cheol-hee, a ruling party MP and member of parliamentary defense committee, said 235 gigabytes of South Korean military files were stolen from the Defense Integrated Data Center back in September 2016. The documents reportedly include war plans prepared by the US and South Korea, along with details on power plants and military facilities.

    READ MORE: Cash-strapped North Korea uses hackers for income not espionage - report

    Also earlier this year, South Korea’s National Intelligence Service accused Pyongyang of attempting to hack into railway control systems and intercept officials’ mobile devices. North Korean hackers allegedly penetrated the smartphones of dozens of senior South Korean officials, stealing text and voice messages, Yonhap news agency reported.

    The hacking allegations triggered a response in the US as well, with President Donald Trump directing the Cyber Command to target hackers in North Korea’s intelligence agency, the Reconnaissance General Bureau. The US Cyber Command attacked its computer servers with traffic that choked off internet access, according to the Washington Post.
    loithuxua thích bài này.
  8. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Trường học của kiều dân Triều Tiên ở Nhật Bản liên tục nhận lời đe doạ nặc danh đánh bom khủng bố. Các em rất đói ăn, lớp học tuyên truyền vớ vấn cho Ân lùn béo ,.... tại soa đói ăn thê mà các em không xin quốc tịch Nam Hàn thiên đường Phóng sự lật mặt lũ Nhật lùn ******** của Al Jazeera tháng 11-2017

  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Bọn Nam Hàn bắt nguồn từ quan chức chế độ chư hầu Nam Triều Tiên của Nhật trước đây mà, nên BTT mới là đại diện hơp pháp của bán đảo TT
  10. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100

Chia sẻ trang này