1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Trump: Hàn Quốc đồng ý trả thêm 'phí bảo vệ' cho Mỹ
    Trump hôm 7/8 thông báo Seoul chấp nhận tăng đáng kể đóng góp cho binh sĩ Mỹ đồn trú ở nước này để đối phó mối đe dọa Triều Tiên.

    [​IMG]
    Tổng thống Trump họp báo bên ngoài Nhà Trắng hôm 7/8. Ảnh: AFP.

    "Hàn Quốc đã đồng ý tăng đáng kể số tiền trả cho Mỹ để bảo vệ họ khỏi Triều Tiên. Trong hàng chục năm qua, Hàn Quốc chi rất ít tiền cho Mỹ, nhưng chỉ trong năm ngoái họ đã bỏ ra 990 triệu USD theo yêu cầu của Tổng thống Trump", ông chủ Nhà Trắng hôm qua viết trên mạng xã hội Twitter.

    Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên thử tên lửa tới 4 lần trong vòng hai tuần để kiểm nghiệm tính năng vũ khí mới, đồng thời gửi lời cảnh báo tới Mỹ và Hàn Quốc khi hai nước tổ chức cuộc tập trận chung Dong Maeng (Đồng Minh) 19-2.

    "Các cuộc đối thoại đang diễn ra để tăng chi phí đóng góp cho Mỹ. Hàn Quốc là quốc gia rất giàu có và họ đang cảm thấy nghĩa vụ góp tiền cho nền phòng thủ do Mỹ cung cấp. Quan hệ giữa hai quốc gia đang rất tốt", Trump nói thêm.

    Chính phủ Hàn Quốc chưa bình luận về thông tin do ông chủ Nhà Trắng đưa ra.

    Các cuộc đàm phán về chi phí quân sự được Washington và Seoul tiến hành hồi giữa tháng 7 nhân chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đến Hàn Quốc. Dù con số chính thức không được công bố, truyền thông Hàn Quốc cho rằng Washington đã yêu cầu Seoul trả 5 tỷ USD trong năm 2020, tăng hơn 5 lần so với năm 2019.

    Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú và nhiều khí tài hiện đại tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo an ninh cho nước này. Từ tháng 3/2018, hai nước đã tiến hành 10 vòng đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi Hàn Quốc tăng đóng góp tài chính cho lực lượng đồn trú Mỹ.

    Khoảng 70% đóng góp của Seoul hiện nay dùng để trả lương cho 8.700 nhân viên Hàn Quốc làm việc trong các lĩnh vực hành chính, kỹ thuật và dịch vụ khác cho quân đội Mỹ. Cuối năm 2018, quân đội Mỹ cảnh báo sẽ buộc các nhân viên người Hàn Quốc này nghỉ không lương nếu hai bên không đạt thỏa thuận về "phí bảo vệ" mới.

    https://vnexpress.net/the-gioi/trump-han-quoc-dong-y-tra-them-phi-bao-ve-cho-my-3964436.html

    Đấy cái giá phải trả cho phân nô lệ
  2. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Diễn biến bất ngờ, Hàn Quốc kêu gọi bắt tay Triều Tiên, cùng nhau “đánh” Nhật

    Thông qua lịch sử nô lệ đau thương của bán đảo Triều Tiên với Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai (5/8) đã đưa ra lời kêu gọi “nền kinh tế hòa bình liên Triều” để cùng nhau vượt tầm vị thế kinh tế so với Nhật Bản.


    Một nền kinh tế hòa bình theo tầm nhìn của Tổng thống Hàn Quốc là dựa trên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời cứu trợ nước này khỏi các lệnh trừng phạt.

    Theo đó, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiền nhằm cùng nhau đáp trả lại những “đòn” kinh tế mà Nhật Bản đưa ra với bán đảo này, đặc biệt là trong bối cảnh phía Tokyo vừa mới tuyên bố loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng điểm đến xuất khẩu đáng tin cậy.



    [​IMG]


    Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi một “nền kinh tế liên Triều” (Nguồn: Straitstimes)

    “Chúng ta không bao giờ chỉ cố gắng vượt qua những đòn trả đũa kinh tế của Nhật Bản. Chúng ta phải cùng nhau hợp tác để có thể tiến xa hơn, mở ra một viễn cảnh rộng lớn và vượt lên trên vị thế của Nhật Bản”, tổng thống Hàn Quốc phát biểu trong một cuộc họp với các thư ký cao cấp của mình.

    “Việc hiện thực hóa một nền kinh tế hòa bình thông qua hợp tác kinh tế liên Triều sẽ cho phép chúng ta nhanh chóng bắt kịp những lợi thế của Nhật Bản.”, ông Moon khẳng định.

    Tuy nhiên, ông không nói rõ làm thế nào nền kinh tế liên Triều này có thể trở thành hiện thực trong bối cảnh các lệnh trừng phạt cứng rắn của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, đặc biệt là khi Triều Tiên gần đây đã tổ chức ba vụ phóng đạn hạt nhân tầm ngắn chỉ trong một tuần.

    Theo một số ý kiến từ giới quan sát, mong muốn thành lập một khu công nghiệp ở thị trấn biên giới Kaesong của Tổng thống Moon, cũng như các chuyến tham quan đến Núi Kumgang tại Triều Tiên, khó có thể trở thành hiện thực.

    “Chúng ta không thể để mình mòn mỏi trong bi quan hoặc từ bỏ nền kinh tế hòa bình liên Triều vì những biến động trong quan hệ Triều Tiền – Hàn Quốc hay Bắc Triều Tiên - Hoa Kỳ”, ông Moon kêu gọi nội các của mình.

    Vào ngày 2/8 tuần trước, Nhật Bản cho biết họ sẽ loại bỏ Hàn Quốc khỏi danh sách trắng đối với các đối tác thương mại đáng tin cậy về các vấn đề an ninh.

    Bất chấp khẳng định của Tokyo rằng động thái thương mại của họ không liên quan gì đến phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái về việc yêu cầu Nhật Bản bồi thường cho những người lao động thời chiến của Hàn Quốc, nhưng Seoul luôn coi hành động này là một biện pháp trả đũa không công bằng nhằm vào chính trị.
    http://m.danviet.vn/kinh-te-the-gio...y-trieu-tien-cung-nhau-danh-nhat-1003785.html
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Thế cụ có confirm được là tàu ngầm của Triều tiên là tàu mod lại Type 33 ko hay là họ làm dc từ A đến Z
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    chịu cụ ơi, nhưng nhìn bề ngoài giống 90% Type 33 thì rõ là có bàn tay TQ rồi
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ảnh lấy từ KFA, đây đang là thời gian ngắn ngủi trong năm khí hậu thuận lợi để Triều Tiên canh tác. Bay phun thuốc trừ sâu cho cánh đồng mẫu lớn

    [​IMG]

    Hình này không biết có bị sốp siếc quá lên không nhưng rõ ràng nông nghiệp Triều Tiên đc cơ giới hoá rất khoa học.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Media Triều Tiên chửi nhau chan chát í nhỉ :-D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2019, Bài cũ từ: 15/08/2019 ---
    Đặc trưng của bọn rồ Nga là lọc thông tin như mứt. Nhờ bác Gúc tìm ảnh của tên @halosun thì thấy đấy là một dự án thử nghiệm rải phân bón cho cánh đồng bông của TT. Phân bón, chứ có phải rải thuốc trừ sâu đ.éo đâu.

    Mà hoạt động thử nghiệm này sử dụng máy bay mượn bên quân đội. Thế nên mời ngài @halosun nhét lại vào mồm cái câu "nông nghiệp TT được cơ giới hóa rất khoa học" đi nhé.

    http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2019-08-09-0007
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ở Triều Tiên thì quân đội không chỉ là lực lượng bảo vệ đất nc mà nó còn là lực lượng tiên phong trong việc phát triển kinh tế cho đất nc, QĐ Triều Tiên đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác như nghiên cứu KHKT, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm nông nghiệp, cho nên việc sử dụng máy bay thuộc biên chế quân đội để rải phân bón hay thuốc trừ sâu trên các cánh đồng mẫu lớn của các HTX là việc hết sức bình thường, vai trò quân đội của Triều Tiên khá giống với nc ta thời kì mới giải phóng.
  8. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    587
    Ngày nay phun thuốc bảo vệ thực vật người ta phun bằng uav chứ phun bằng máy bay có người rất độc hại và lạc hậu lắm rồi
    convitbuocBonmua thích bài này.
  9. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
  10. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Dàn tên lửa Triều Tiên có thể tránh đòn phủ đầu của Mỹ - Hàn
    Các tên lửa như KN-23 có khả năng cơ động cao, khiến Mỹ và Hàn Quốc khó chủ động tung đòn tấn công để vô hiệu hóa.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo Triều Tiên rời bệ phóng sáng 6/8. Ảnh: KCNA.

    Giới chuyên gia cảnh báo các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên cho thấy nước này sở hữu những hệ thống vũ khí có khả năng đánh bại đòn tấn công phủ đầu của lực lượng Mỹ và đồng minh.

    "Bình Nhưỡng muốn sở hữu khả năng triển khai chớp nhoáng các tổ hợp tên lửa và phóng đạn trong thời gian cực ngắn, không cho Washington và Seoul có cơ hội tấn công bệ phóng trước khi chúng vào trạng thái chiến đấu", Bruce Bennett, chuyên gia quốc phòng thuộc Viện nghiên cứu RAND có trụ sở tại Mỹ, nhận xét.

    Triều Tiên hôm 11/8 tuyên bố đã thử nghiệm "thêm một hệ thống vũ khí mới" với nhiều tính năng tiên tiến, chưa từng có trên các khí tài trong biên chế nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ năm trong hai tuần của Triều Tiên, dường như nhằm phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra từ đầu tháng 8.

    Trong loạt thử này, Triều Tiên đã hai lần phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, loại vũ khí được đánh giá là phiên bản sao chép từ mẫu 9K720 Iskander do Nga phát triển.

    "Loại tên lửa này trang bị động cơ sử dụng nhiên liệu rắn. Chúng có thể triển khai chiến đấu nhanh hơn tên lửa dùng nhiên liệu lỏng vì không mất thời gian nạp nhiên liệu, trong khi quá trình bảo quản cũng đơn giản hơn", Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian của Mỹ, cho biết.

    [​IMG]
    Tên lửa KN-23 được Triều Tiên phóng thử hôm 9/5. Ảnh: KCNA.

    Chuyên gia Bennett cho rằng tên lửa đạn đạn dùng nhiên liệu rắn sẽ rút ngắn đáng kể thời gian chuyển trạng thái chiến đấu. "Quá trình nạp nhiên liệu lỏng thường kéo dài từ 30 phút trở lên, giúp đối phương sớm phát hiện dấu hiệu tên lửa sắp khai hỏa. Điều đó khiến khu vực chuẩn bị kỹ thuật và bệ phóng rất dễ trở thành mục tiêu tập kích phủ đầu", Bennett nói thêm.

    Thông số chi tiết của hệ thống KN-23 vẫn được Bình Nhưỡng giữ bí mật, nhưng đợt thử gần đây cho thấy nó đủ sức bao trùm toàn bộ bán đảo Triều Tiên. "Các quả đạn đủ sức tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 700 km, con số này có thể thay đổi tùy theo khối lượng đầu đạn", giáo sư Kim cho hay.

    Bãi phóng tên lửa tại tỉnh Nam Hwanghae chỉ cách sân bay quân sự Cheongju, nơi triển khai phi đội siêu tiêm kích F-35A của Hàn Quốc, khoảng 300 km. Trong khi đó, Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đặt tại căn cứ Seongju cũng chỉ cách bệ phóng Triều Tiên gần 400 km.

    Tầm bắn này cũng giúp Triều Tiên đa dạng hóa bãi phóng, cho phép họ phân tán lực lượng nhằm bảo đảm khả năng đáp trả trong mọi đòn phủ đầu quy mô lớn. "Việc phóng tên lửa từ phía tây, cách xa các bãi phóng ở bờ biển phía đông, cho thấy Triều Tiên đang phát ra những thông điệp răn đe cứng rắn tới Mỹ và Hàn Quốc", chuyên gia Kim Yeoul-soo tại Viện Quân sự Hàn Quốc nhận xét.

    Trong vụ phóng ngày 10/8, Triều Tiên đã thử hệ thống vũ khí có nhiều đặc điểm giống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) của Mỹ và tên lửa đất đối đất chiến thuật Hyunmoo-2B của Hàn Quốc. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA không nêu cụ thể bản chất của loại vũ khí này, trong khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên gọi đó là "thử nghiệm phát triển vũ khí thông thường".

    [​IMG]
    Mẫu tên lửa tầm ngắn Triều Tiên phóng thử ngày 10/8. Ảnh. KCNA.

    Một số chuyên gia Hàn Quốc nhận định tên lửa Triều Tiên vẫn có một số tính năng khác biệt với ATACMS và Hyunmoo-2B như mang được nhiều đầu đạn để tấn công đồng loạt các mục tiêu khác nhau.

    Cả loại vũ khí này và KN-23 đều đặt trên các xe vận tải kiêm bệ phóng (TEL), tăng đáng kể khả năng cơ động so với những bệ phóng tên lửa cố định. Chúng có thể ẩn mình tại các địa điểm được ngụy trang kín đáo, trước khi di chuyển tới bãi phóng, khai hỏa và rời trận địa chỉ trong vài phút.

    "Các loại tên lửa này đặt ra thách thức lớn với khả năng cảnh báo sớm của tình báo Mỹ - Hàn, cũng như đe dọa năng lực đánh phủ đầu của liên quân. Chúng có thể được coi là vũ khí thông thường giá rẻ với hiệu suất cao, giúp Triều Tiên răn đe các lực lượng tại Hàn Quốc và Nhật Bản", chuyên gia vũ khí Kim Dong-yub thuộc Đại học Kyungnam của Hàn Quốc nhấn mạnh.

    https://vnexpress.net/the-gioi/dan-...the-tranh-don-phu-dau-cua-my-han-3967918.html

Chia sẻ trang này