1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Về giá cả-chi phí thì An-2 là lựa chọn rẻ nhất. Độc hại thì thằng phi công UAV đứng dưới đất lái mới có cơ hội hít thuốc trừ sâu chứ ngồi trên chiếc AN-2 mà phun thì độc hại nỗi gì.
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.640
    Đã được thích:
    18.510
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Hình ảnh phác họa về tàu ngầm bí ẩn của Triều tiên

    Như đã đăng các bài trước về loại tàu ngầm bí ẩn được Kim Jong Un ghé thăm để thị sát tiến độ. Có thể thấy tàu ngầm là loại Type 033 do TQ sản xuất và Triều tiên mod lại. Có thể mang được 6 SLBM. Việc mod lại này làm tăng được số lược SLBM mang theo tuy nhiên về tính ổn định khi di chuyển trong lòng biển chưa được kiểm chứng.

    [​IMG]
    meo-u, Bonmua, Racuta1 người khác thích bài này.
  4. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    4 loại vũ khí chiến lược mới và ý đồ của Triều Tiên

    Chỉ trong 6 tháng qua, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa được thiết kế để có thể phá huỷ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bảo vệ Hàn Quốc.
    Các vũ khí mới được cho là mở đường cho các cuộc "tấn công tên lửa" có thể xảy ra và làm dấy lên lo ngại về việc "cửa sổ ngoại giao" bị đóng. Rõ ràng, Bình Nhưỡng đã không ngại ngùng khi trưng quan điểm cứng rắn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Liên tục nâng cấp thử nghiệm

    Gần 6 tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau trong Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội và gần 2 tháng sau cái bắt tay lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo tại khu vực phi quân sự (DMZ) tại biên giới liên Triều, cả Washington và Bình Nhưỡng đều chưa đạt được tiến bộ gì về thoả thuận hạt nhân.

    Ngược lại, trong khoảng thời gian đó, dù dành những lời lẽ "tốt đẹp" đối với ông Donald Trump, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn thể hiện "sức mạnh Triều Tiên" thông qua ít nhất 4 loại vũ khí mới. Trong các thông cáo báo chí, Bình Nhưỡng cũng khẳng định họ đã 5 lần thử tên lửa trong tháng 7 và tháng 8, trong đó có 2 loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn khác nhau, một bệ phóng nhiều tên lửa và một tàu ngầm có khả năng bắn tên lửa hạt nhân từ các vị trí ẩn nấp dưới nước.

    Thông tin từ tờ Vox Media cho hay, sáng 10-8, Triều Tiên cũng đã phóng 2 quả đầu đạn không xác định ra ngoài bờ biển phía Đông nước này. Trong vụ phóng này, tên lửa của Triều Tiên đã bay hết quãng đường 400km, ở độ cao khoảng 48km, với tốc độ tối đa hơn Mach6.1 (tức hơn 7.532km/h).
    [​IMG]
    Vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên KN-23 diễn ra hôm 25-7. ảnh: KCNA.
    Giới chức Mỹ và Hàn Quốc nhận xét, ít nhất một tên lửa trong đó giống với các tên lửa tầm ngắn trước đây do Bình Nhưỡng phóng đi. Các động cơ tên lửa này nhiều khả năng được sản xuất tại một nhà máy ở Hamhung. Đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát buổi phóng thử này.

    Trong khi đó, các chuyên gia bên ngoài lại quả quyết, vũ khí mới này có nhiều điểm tương tự hệ thống tên lửa chiến thuật của Lục quân Mỹ (ATACMS) và tên lửa đất đối đất chiến thuật Triều Tiên của Hàn Quốc (KTSSM).

    Thêm vào đó, loại tên lửa này dường như có thể phát nổ trong khi bay để làm bắn tung ra các thiết bị nổ nhỏ hơn và nó cũng sử dụng bệ phóng tương tự hai mẫu KTSSM của Hàn Quốc là tên lửa Hyunmoo-2A với tầm bắn 300km và tên lửa Hyunmoo-2B có tầm bắn 500km.
    Trước đó 2 tuần, Triều Tiên cũng tuyên bố rằng họ đã hai lần thử nghiệm một hệ thống phóng nhiều tên lửa mới. "Cả hai đều mang lại cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un sự hài lòng tuyệt vời", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) viết: "Không có gì ngạc nhiên cả. Hệ thống mới giờ đây cho phép Triều Tiên tấn công sâu hơn vào lãnh thổ phía Nam nước láng giềng, khiến quân đội và vũ khí đồn trú có nguy cơ cao hơn".

    Một số chuyên gia về vũ khí của Hàn Quốc thì lo ngại, các tên lửa được phóng từ hệ thống này dường như có vây trên mũi và có thể hoạt động giống như tên lửa dẫn đường. Đây là tin xấu cho các nhà hoạch định chiến tranh ở Seoul và Washington.

    "Bình Nhưỡng đã nỗ lực hết sức để che giấu một số chi tiết cụ thể của hệ thống mới này. Đoạn video được truyền thông Triều Tiên phát hành và được trang web độc lập NK News đưa tin ngày 1-8, cho thấy rõ hình ảnh của cuộc thử nghiệm vũ khí.

    Điều đó có thể chỉ ra rằng vũ khí này chưa được hoàn thành hoặc đơn giản là ông Kim Jong-un không muốn đối thủ biết nhiều về nó. Mặc dù vậy, điều rõ ràng là Triều Tiên đã nâng cấp một cách khiêm tốn hệ thống phóng tên lửa của mình đến mức có thể chứng minh sự thay đổi tiềm năng trong các động thái thời chiến của Mỹ-Hàn Quốc".

    Ngoài ra, tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 cũng được nhắc đến nhiều như một trong những vũ khí chủ lực mới của Triều Tiên. Tên lửa này được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 5, có khả năng bay lên đến 450km và mang một đầu đạn hạt nhân.

    Nghĩa là, tên lửa KN-23 có thể đặt Hàn Quốc và Nhật Bản vào tình trạng nguy hiểm. Hơn nữa, tên lửa đạn đạo này thường bay theo kiểu parabol, giống như một quả bóng chày sau khi nó bị bắn trúng. Do đó, nó dễ dàng hơn để phòng thủ tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo thay vì tên lửa di chuyển vì quỹ đạo của nó có thể được dự đoán trước. Và vì KN-23 bay thấp hơn hầu hết các tên lửa đạn đạo và có vây, cho phép nó di chuyển, có nghĩa là nó có cơ hội bắn trúng mục tiêu tốt hơn vì nó có thể trốn tránh các biện pháp đối phó.

    "Đây là một cơn ác mộng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực" - ông Vipin Narang, một chuyên gia hạt nhân tại MIT nói: "Điều khiến tên lửa này trở nên nguy hiểm hơn là nó có thể được bắn từ một bệ phóng di động nên việc dự đoán thời điểm và nơi nó có thể đến là gần như không thể. Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa này 4 lần vào năm 2019, gần đây nhất là vào ngày 5-8 và mỗi lần thử nghiệm đều thành công.
    [​IMG]
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một bệ phóng tên lửa đa năng. ảnh: Rodong Sinmun.

    Đáng chú ý là cùng với tên lửa, Triều Tiên còn cho công bố 3 hình ảnh về một tàu ngầm có thể bắn tên lửa hạt nhân vào tháng 7. Khi đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đứng trước một chiếc tàu ngầm khổng lồ bên trong một xưởng đóng tàu.
    Các chuyên gia cho biết, tàu ngầm này đủ lớn để có thể mang theo tên lửa được trang bị đầu đạn hạt nhân, cho phép nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh tấn công hạt nhân từ các địa điểm dưới nước không xác định. Và dù các chuyên gia tin rằng tàu ngầm trong hình vẫn là một nguyên mẫu chưa được thử nghiệm, vẫn đang được chế tạo, nhưng nó cho thấy Triều Tiên đang dần cải thiện khả năng đe dọa Mỹ và các đồng minh từ các địa điểm khó phát hiện hơn.
    Và ý đồ thay đổi cuộc chơi

    Giới quan sát nhận định, thời gian qua, Bình Nhưỡng đã không ngại ngùng khi trưng ra những hành động cứng rắn mới nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump. Năm 2017, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), ít nhất là trên lý thuyết, có thể mang bom hạt nhân đến tận Mỹ. Nhưng đã có một sự tạm dừng trong suốt cả năm 2018 khi Triều Tiên bắt đầu các cuộc đàm phán ngoại giao với Hàn Quốc và Mỹ.

    Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm vũ khí thiếu ICBM đã bắt đầu trở lại vào đầu năm nay làm gia tăng lo ngại rằng "cửa sổ ngoại giao" có thể sẽ đóng lại. Và việc Triều Tiên trưng bày 4 loại vũ khí mới đã làm thêm vào những nỗi sợ hãi đó.

    Bình luận về những sự kiện này, tờ Vox Media dẫn lời Martin Lindsey Ford, cựu chuyên gia an ninh châu Á tại Bộ Quốc phòng Mỹ: "Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có nhiều lý do để sản xuất vũ khí mới, từ sự tức giận của ông đối với các cuộc tập trận quân sự Mỹ- Hàn Quốc tới các nỗ lực ngoại giao lan tỏa với Mỹ, cũng như mong muốn bảo vệ chế độ của ông. Tổng thống Donald Trump trong khi đó đã ca ngợi ông Kim Jong-un sau khi nhận một bức thư từ nhà lãnh đạo này.

    Đã có nhiều thử thách xảy ra trong suốt 3 tuần qua. Tốc độ gia tăng của các thử nghiệm và tiết lộ về vũ khí mới có nghĩa là cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng của ông Donald Trump đang tuột dốc, còn Triều Tiên chế tạo vũ khí đe dọa Hàn Quốc và Nhật Bản - cả hai đồng minh thân cận của Mỹ đang tiếp đón hàng ngàn lính nước này.

    Điều đó cũng có nghĩa là bất kể Tổng thống Mỹ nói gì thì Triều Tiên cũng đã trở nên "nguy hiểm" hơn nhiều chứ không ít hơn - kể từ khi ông nhậm chức. Và đó cũng là một lời nhắc nhở có chủ ý rằng nếu ngoại giao thất bại, Triều Tiên sẽ chỉ mạnh hơn và có khả năng hơn ngày hôm nay so với 4 năm trước đây".

    Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã phát triển kho vũ khí tên lửa đạn đạo. Triều Tiên được cho là có tới 6 tên lửa đạn đạo tầm ngắn khác nhau có khả năng tấn công Hàn Quốc và một phần của Nhật Bản. Về lâu dài, cái gọi là phạm vi trung bình của dòng này có Pukkuksong-2, một tên lửa có thể tấn công các căn cứ của Nhật Bản và Mỹ tại Nhật Bản.

    Ở những phạm vi xa hơn có tên lửa BM-25 Musudan có thể tấn công các căn cứ không quân và hải quân trên lãnh thổ đảo Guam của Mỹ. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Triều Tiên có ba loại tên lửa đạn đạo liên lục địa khác nhau, có thể ở các mức độ khác nhau, thả đầu đạn hạt nhân vào lục địa Mỹ.

    Để đối phó với các tên lửa của Bình Nhưỡng, Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ khu vực cao độ cao, hay THAAD đến Hàn Quốc. THAAD, cùng với hệ thống AN/ TPY-2 hệ thống radar tầm cao, được thiết kế để bắn hạ đầu đạn tên lửa đạn đạo bay ở độ cao 200km.

    Theo các quan chức Hàn Quốc, những người theo dõi các vụ phóng thử của Triều Tiên thì tên lửa của Bình Nhưỡng gần như đủ xa để đạt tới hệ thống THAAD ở Hàn Quốc, trong khi bay quá thấp để hệ thống chống tên lửa có thể đánh chặn nó.

    Khác xa với việc được THAAD kiểm tra, Triều Tiên chỉ đơn giản là phát triển một vũ khí mới để phá hủy nó. Một khi các địa điểm THAAD bảo vệ Hàn Quốc bị phá hủy, các tên lửa đạn đạo Triều Tiên có cơ hội xuyên thủng các tuyến phòng thủ còn lại nhiều hơn. Và điều này cũng đặt ra ra khả năng chạy đua vũ trang về tên lửa sẽ tiếp diễn không ngừng. Cùng với đó là cơ hội đàm phán hoà bình, giải giáp hạt nhân cũng có nguy cơ càng trở nên "xa vời".https://kienthuc.net.vn/quan-su/4-loai-vu-khi-chien-luoc-moi-va-y-do-cua-trieu-tien-1266308.html
  5. Rugivnb

    Rugivnb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2019
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    325
    Triều Tiên có khả năng chế đầu đạn hạt nhân thu nhỏ

    Trong bản báo cáo quốc phòng sắp được phát hành, Chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên giờ đây đã có khả năng chế tạo các đầu đạn hạt nhân thu nhỏ - thông tin rò rỉ từ chính quyền cho biết.
    Tokyo sẽ đưa ra cập nhật mới về khả năng hạt nhân của Triều Tiên. Năm ngoái, báo cáo này chỉ cho rằng khả năng kĩ thuật để chế tạo đầu đạn thu nhỏ là khả thi, và báo cáo sắp tới sẽ khẳng định Bình Nhưỡng đã nắm trong tay khả năng này - tờ Yomiuri Shimbun đưa tin.

    Báo cáo này duy trì nhận định rằng, chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên là “mối đe doạ nghiêm trọng” đối với an ninh Nhật Bản, sau khi các cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không mang lại nhiều tiến triển trong quá trình phi hạt nhân hoá.
    [​IMG]
    Việc Triều Tiên phóng thử một loạt các tên lửa tầm ngắn đã làm gia tăng căng thẳng ở khu vực trong thời gian gần đây. Ảnh: KCNA
    Báo cáo dự kiến sẽ được phê duyệt vào giữa tháng 9 tới, trước khi được phát hành.
    Vào đầu năm nay, một báo cáo của Viện Nghiên Cứu Rand Corporation ở California, nơi có quan hệ mật thiết với Quân đội Mỹ, cho biết Triều Tiên có thể sẽ sở hữu lên đến 100 đầu đạn hạt nhân từ nay đến năm 2020.

    “Việc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo làm tăng khả năng họ sẽ sử dụng chúng để chống lại các nước trong khu vực. Việc này sẽ gia tăng bất bình ổn trong và cả ngoài khu vực, ảnh hưởng đến lợi ích sống còn của Mỹ”, báo cáo viết.

    Năm 2017, một bản đánh giá của tình báo Mỹ bị rò rỉ kết luận, Triều Tiên đã phát triển được công nghệ sản xuất các đầu đạn hạt nhân với kích thước nhỏ để lắp vừa vào tên lửa. Về lý thuyết, điều này đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng sẽ có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị đầu đạn hạt nhân đến mục tiêu ở rất xa, bao gồm cả lục địa Mỹ.

    Ngoài ra, các tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên có thể bắn vào Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có cả các tài sản quân sự của Mỹ ở hai nước này.
    TIN TÀI TR


    “Cộng đồng tình báo đánh giá rằng Triều Tiên đã sản xuất được các vũ khí hạt nhân có khả năng được vận chuyển bởi tên lửa đạn đạo, bao gồm cả các tên lửa xuyên lục địa”, bản đánh giá này cho biết - theo thông tin được tờ Washington Post đăng tải.

    Trong sách trắng quốc phòng năm ngoái, Nhật Bản cho biết các vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đem lại một “mối đe doạ cận kề chưa từng có” đến an ninh nước này, khẳng định thêm rằng bất ổn an ninh ở khu vực xung quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, bất chấp các đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 20/8 bày tỏ hi vọng rằng Triều Tiên sẽ quay trở lại bàn đàm phán nhằm dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của nước này.

    “Chúng tôi chưa trở lại bàn đàm phán sớm như chúng tôi mong muốn, nhưng từ đầu đến cuối chúng tôi đã khá rõ ràng về việc này. Chúng tôi biết là sẽ có chông gai trên đường đi”, ông Pompeo phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài CBS.

    “Chúng tôi hi vọng rằng Chủ tịch Kim sẽ ngồi vào bàn đàm phán và đạt được một kết quả khả quan hơn. Việc này sẽ có lợi hơn cho người dân Triều Tiên. Sẽ có lợi hơn cho cả thế giới”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.
    https://kienthuc.net.vn/quan-su/trieu-tien-co-kha-nang-che-dau-dan-hat-nhan-thu-nho-1266313.html

    Triều Tiên quá giỏi, bọn nguỵ Hàn, Nhật, Đài đâu có tiềm lực quân sự như TT, bọn 3/ khoe Nhật làm được nuke mà có bằng chứng gì đâu, TT ko những làm được nuke mà còn nhét vừa vào ICBM, làm được cả MIRV :cool: thằng nhật lùn muốn có vũ khí hạt nhân răn đe, thì phải xây dựng, thử nghiệm chưa qua được bước này mà đòi qua các bước khác, mà xây dựng nhà máy hạt nhân, nước nặng thì phải lộ thiên, ko thể đặt ngầm vì nhiệt độ ko cho phép, tham vọng vũ khí hạt nhân Nhật mãi mãi ko bao giờ chạm tới được vì Mỹ còn xâm lược, đố thằng Mỹ cho phép, kể cả Mỹ rút đi mà Nhật lén lút làm thì sẽ bị TT, TQ đánh phủ đầu bởi như đã nói nuke phải lộ thiên mới sản xuất được. Còn nếu Nhật làm được thì phải thử nghiệm đầu đạn, sức công phá khi kích nổ, dĩ nhiên ko thể nào bí mật được. Chỉ cần Nhật thử nghiệm sẽ bị tấn công toàn diện vào các nhà máy điện hạt nhân, tiếp nữa nếu Nhật thử ngầm thì vẫn phải hoàn chỉnh bài toán nhét vào ICBM, Nhật đâu có kinh nghiệm ICBM, muốn có thì phải chế tạo, thử nghiệm, cuối cùng là công nghệ MIRV tất nhiên Nhật cũng ko hề có khả năng vì vẫn phải thử nghiệm
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2019
  6. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Lúc máy bay có người lái quay vòng lại phun luống tiếp theo thì anh phi công bay ngay trong đám mây thuốc trừ sâu bạn trẻ à. Chứ người lái uav họ ngồi trong phòng cách đó hàng cây số thì sao độc hại bằng.
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Haha, bọn anh đã có MLRS mới , bọn Mỹ Nguỵ Seoul hãy chờ nhé !


    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    meo-ukojiro_sasaki thích bài này.
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Nhìn quả đạn thấy ngon vl, tầm 600km nữa là thơm.
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823

    Có bệ phóng bánh lốp là mới thôi chứ tên lửa thì đã bắn thử từ bài báo trên rồi !

    [​IMG]
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.421
    Đã được thích:
    13.504
    Đúng là S ex Toy nhỉ, Tự sướng với nhau xong rồi để làm gì ? Vẫn xin Gạo và Phân bón sống qua ngày, Vẫn ở chế độ ăn kiêng toàn dân :-D:-D:-D:-D

Chia sẻ trang này