1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chính xác IL-62M!
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 01/01/2009
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng quân đội.

    Ngày 1/1/2009, CHDCND Triều Tiên đã khởi đầu năm mới với yêu cầu liên hợp xung quanh nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Il và lực lượng quân đội. Tuy nhiên Bắc Triều Tiên chỉ đề cập sơ qua đến các chương trình hạt nhân và tuyên bố phá vỡ truyền thống bằng việc không chỉ trích Mỹ.

    Bắc Triều Tiên có thông lệ chào đón năm mới bằng một bài xã luận chung của 3 thời báo chủ chốt bán chạy nhất nước này, đại diện cho Đảng Cộng sản, lực lượng quân đội chính quy và lực lượng thanh niên xung kích. Các quan sát viên ngoài chính phủ này tập trung bài vào sự sáng suốt trong đường lối chính sách của quốc gia này.
    Thông điệp năm nay của Bắc Triều Tiên là lời cáo buộc Hàn Quốc đã sử dụng ?ođường lối đối đầu lạc hậu? và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường lực lượng quân đội gồm 1.2 triệu quân- cột trụ của chính quyền chuyên chế của Chủ tịch Kim.
    Tuy nhiên, năm nay bài xã luận này lại không nhắc gì đến những lời chỉ trích Mỹ như thường niên. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên hy vọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính phủ sắp tới của Tổng thống mới đắc cử Barack Obama.
    ?o CHDCND Triều Tiên đã không cho đăng những lời nhạo báng Mỹ trong bài xã luận đón năm mới. Điều này cho thấy những kỳ vọng của Bình Nhưỡng vào chính phủ của Tổng thống Obama?. Ông Paik Hak- soon, một chuyên viên phân tích của Viện nghiên cứu Sejong tại Hàn Quốc nhận định.
    Ông Obama vừa mới bày tỏ rằng ông sẵn lòng tổ chức các buổi hội đàm trực tiếp với Bắc Triều Tiên- bao gồm cả cuộc gặp gỡ có thể với Chủ tịch Kim.
    Ông Kim Ho- nyeon, phát ngôn viên của Bộ Thông nhất Hàn Quốc, sau đó đã lưu ý rằng những thông điệp đón tân xuân năm 1993 và 2001 của Bắc Triều Tiên cũng đã không đưa ra những lời chỉ trích Mỹ, nhưng chẳng bao lâu sau thì cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush đã bị lên án.
    Trong một thông điệp chào năm mới khác, Bình Nhưỡng đã cáo buộc Mỹ âm mưu tiến hành một cuộc chiến tranh nhằm vào nước này và yêu cầu Washington rút toàn bộ 28.000 binh lính ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc.
    Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên được đẩy lên mức cao hơn kể từ khi chính phủ bảo thủ thân Mỹ của Nam Triều Tiên lên nắm quyền hồi tháng 2 với tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Tháng trước quan hệ giữa hai bên trở nên tồi tệ hơn khi Bình Nhưỡng hạn chế giao thông qua lại ở vùng biên giới giữa hai quốc gia, trục xuất một số công dân Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp cổ phần và tạm hoãn chương trình du lịch tới thành phố cổ Kaesong của nước này.
    ?o Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để tăng cường sức mạnh cho quân đội, phù hợp với những đòi hỏi của tình hình hiện tại?, Cơ quan thông tấn trung ương Bắc Triều Tiên dẫn lời và đài truyền hình trung ương phát bức thông điệp.
    Bức thông điệp này cũng chỉ rõ quân đội Bắc triều Tiên nên tăng cường kỷ luật bằng cách ủng hộ ?oý tưởng, chủ đích, yêu cầu và hướng dẫn của Tư lệnh Tối cao?
    Bài xã luận cũng đề cập tới Chủ tịch Kim, người được cho là đã khởi xướng ?o chính sách ưu tiên quân đội?, đặt vấn đề tăng cường sức mạnh quân đội lên làm nhiệm vụ hàng đầu của đất nước.
    Chủ tịch Kim đã trở thành tâm điểm của những suy đoán kể từ khi có tin ông bị đột qụy và phải tiến hành phẫu thuật não hồi tháng 8. Bắc Triều Tiên đã phủ nhận thông tin vị lãnh đạo tối cao 66 tuổi này bị ốm, đưa ra một loạt các báo cáo và ảnh chứng tỏ Chủ tịch Kim vẫn khoẻ mạnh và linh lợi.
    Bài xã luận năm nay chỉ đề cập sơ qua chương trình hạt nhân của nước này- một trong những nguyên nhân gây ra căng thẳng trong khu vực.

    Hoàng Thu ( AP)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    ?oCHDCND Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ hai?

    Một nhóm chuyên gia Hàn Quốc hôm 29/12 nhận định, CHDCND Triều Tiên có thể tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai nhằm tăng sức ép trong các cuộc đàm phán về giải trừ quân bị vào năm tới, nhưng chính quyền mới của Mỹ có khả năng sẽ không chịu thua.

    Không loại trừ khả năng CHDCND Triều Tiên có thể dọa sẽ trì hoãn tiến trình phi hạt nhân hóa, tẩy chay các vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân và bắn tên lửa hoặc thậm chí là thử vũ khí hạt nhân để ?ochế ngự chính quyền ông Obama hoặc làm tăng sức ép trong các cuộc đàm phán hạt nhân.?
    ?oCHDCND Triều Tiên có thể trở nên ít biết điều hơn trong khi đối mặt với những thử thách ngày càng tăng lên từ sự bất ổn trong nước và những đồn đoán về tình hình sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong-Il,? thông báo của Viện Nghiên cứu Các vấn đề đối ngoại và An ninh Quốc gia cho hay.
    Nhưng viện nghiên cứu trên dự đoán rằng, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Barack Obama, sẽ cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm của ông trong việc giải quyết cái mà họ gọi là chính sách bên miệng hố chiến tranh của Bình Nhưỡng.
    Quốc gia cộng hòa này đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần đầu tiên vào tháng 10/2006 trong khi các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân đang lâm vào thế bế tắc.
    Vòng đàm phán mới nhất diễn ra trong tháng này đã chấm dứt mà không đạt được thỏa thuận nào về bước tiếp theo ?" thủ tục xác minh tuyên bố về các hoạt động hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
    Viện nghiên cứu trên khẳng định rằng, ông Obama bày tỏ thái độ sẵn sàng đàm phán với các nhà lãnh đạo của các quốc gia thù địch, chẳng hạn như Chủ tịch Kim của CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Obama cũng có thể chuyển sang một quan điểm cứng rắn hơn.
    ?oĐặc biệt về vấn đề thẩm tra, chính quyền ông Obama có khả năng sẽ phải chấp nhận một quan điểm cứng rắn hơn chính quyền ông Bush,? thông tấn xã Yonhap dẫn báo cáo trên cho hay.
    Viện nghiên cứu trên cho biết thêm, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng lớn đến CHDCND Triều Tiên khi giá xuất khẩu khoáng sản xuống thấp và sự trợ giúp bên ngoài giảm bớt, và Bình Nhưỡng có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực khác tương tự những năm 1990.

    Thu An (Theo AFP)
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hàn Quốc hoan nghênh cuộc gặp giữa Obama và Chủ tịch Kim

    Hôm 16/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết ông sẽ ?ohoan nghênh? và ?oủng hộ? gặp gỡ giữa TT mới đắc cử Barack Obama và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Il nếu như ông Obama có dự định này sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 20/01/2009.

    Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Alina Cho của hãng CNN tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính G20 tại Washington, ông Lee cho biết khi ông nói chuyện với Obama sau cuộc bầu cử TT Mỹ thì Obama hứa sẽ bàn bạc với Hàn Quốc trước khi đưa ra quyết định quan trọng nào về vấn đề Bắc Triều Tiên.
    Trả lời câu hỏi tại cuộc tranh luận tổng thống, Obama cho biết ông sẽ lãnh đạo một số quốc gia vốn bất hoà với Mỹ - trong đó có CHDCND Triều Tiên - trong năm đầu cầm quyền của ông mà không cần đưa ra điều kiện nào.
    Tung ra chính sách ngoại giao lên trang web trong chiến dịch vận động tranh cử, Obama thông báo ông và trợ lý của mình sẽ áp dụng chính sách ngoại giao cứng rắn nhằm ngăn chặn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
    Ông Lee cho hãng CNN biết, ông rất kỳ vọng vào Obama, gọi tân Tổng thống này là ?onhà lãnh đạo tài tình thời nay?. Ông này cho biết thêm bất kỳ tổn thất nào trong những năm gần đây do có thể là do Mỹ phụ thuộc quá nhiều vào ?oquyền lực hà khắc?; đồng thời tin rằng Obama sẽ tận dụng triệt để ?oquyền lực mềm dẻo?.
    Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Huyndai ?" ông Lee -chỉ trích ý tưởng giải cứu ngành công nghiệp ô tô Mỹ vì cho rằng điều đó có thể sẽ tạo tiền lệ xấu.

    C.Hạnh (Theo CNN)
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Xuất khẩu vũ khí Triều Tiên tăng mạnh
    Một tờ báo Hàn Quốc hôm 12/01 đưa tin, giá trị xuất khẩu tên lửa và các loại vũ khí khác của CHDCND Triều Tiên tăng khoảng 100 triệu đô la vào năm ngoái. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông là nguyên nhân chính của việc tăng này.
    Quốc gia cộng hòa này đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh giá trị xuất khẩu vũ khí trong năm 2007 do quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt sau khi nước này thử tên lửa và một quả bom hạt nhân vào năm 2006.
    Tờ Dong-a Ilbo đưa tin, năm ngoái, giá trị xuất khẩu vũ khí của CHDCND Triều Tiên tăng lên khoảng 100 triệu đô la, chiếm trên 10% so với tổng giá trị xuất khẩu.
    Tờ báo trên dẫn lời một quan chức giấu tên của chính phủ Hàn Quốc cho biết, tiến bộ trong các cuộc đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân hồi năm ngoái đã giúp CHDCND Triều Tiên bán được thêm nhiều tên lửa.
    Tờ Dong-a Ilbo cho hay, các quốc gia mua vũ khí cảm thấy gánh nặng về chính trị ít hơn trong việc mua vũ khí bởi vì các cuộc hội đàm đã đạt được một số tiến bộ.
    Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á và châu Mỹ La tinh được cho là điểm đến xuất khẩu vũ khí của CHDCND Triều Tiên.
    ?oCác quốc gia Trung Đông được cho là đã mua số lượng lớn vũ khí của CHDCND Triều Tiên do xảy ra xung đột quân sự với Israel,? quan chức giấu tên trên cho biết.
    Người ta cho rằng, CHDCND Triều Tiên đã cung cấp tên lửa cho Syria, và Washington cho biết các quan chức Iran đã có mặt trong các vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên năm 2006.
    Hiện Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin do tờ Dong-a Ilbo đưa ra.
    Thu An (Theo AFP)
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hàn Quốc mua nhiên liệu hạt nhân của CHDCND Triều Tiên?
    Hàn Quốc tuyên bố sẽ cử một đoàn đại biểu gồm các chuyên gia hạt nhân tới CHDCND Triều Tiên trong tuần này nhằm xem xét khả năng mua các thanh nhiên liệu hạt nhân không sử dụng của nước này.
    Theo lịch trình, đoàn chuyên gia do ông Hwang Joon-kook, Vụ trưởng vụ hạt nhân trực thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, dẫn đầu sẽ đến Triều Tiên vào ngày 15/1. Ngày về nước cụ thể của đoàn vẫn chưa được tiết lộ.
    Sau khi TT Hàn Quốc Lee Myung-bak nhậm chức hồi tháng 2/2007, những kế hoạch liên Triều đã bị đình chỉ bởi phía CHDCND Triều Tiên. Ông Hwang được xem như quan chức Hàn Quốc cấp cao nhất đến thăm Bình Nhưỡng kể từ sau sự kiện này.
    Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai nước đã đạt được thỏa thuận về chuyến thăm của đoàn chuyên gia hạt nhân Hàn Quốc trong các buổi đàm phán song phương tháng trước tại Bắc Kinh. Đoàn chuyên gia sẽ xem xét và nghiên cứu mức độ khả thi về kĩ thuật và kinh tế của việc mua các thanh nhiên liệu hạt nhân từ Bắc Triều Tiên.
    Cũng theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai nước chưa đưa ra được chi tiết quá trình chuyển giao các thanh nhiên liệu hạt nhân.
    Một quan chức giấu tên phía Hàn Quốc cho biết, theo Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên có khoảng 14.000 thanh nhiên liệu hạt nhân không sử dụng.
    Việc dỡ bỏ các thanh nhiên liệu hạt nhân không sử dụng của Bắc Triều Tiên từ các nhà máy hạt nhân Yongbyon là một phần của quy trình đã được thỏa thuận từ những cuộc đàm phán 6 bên giữa CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản. Đây là bước thứ hai trong quá trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.
    Những cuộc đàm phán sáu bên hướng đến thỏa thuận vô hiệu hóa các lò phản ứng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, nơi sản xuất pluton ?" nguyên liệu chính của vũ khí hạt nhân.
    Mỹ và các nước đồng minh hiện vẫn yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ lượng pluton nước này đang có (khoảng 30kg) và mọi hoạt động liên quan đến sản xuất bom nguyên tử, bao gồm cả việc làm giàu uranium.
    Mai Dương (Theo CNN)
  7. MrHaiLua

    MrHaiLua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thằng bạn mới đi BH về, "du học" 3 tháng thôi. Chuyện trà dư tửu hậu theo nó nói thì nói chung la tp của BH rất sạch đẹp nhưng khi trên đường thăm 1 số "khu vực" thì tệ hơn nhà mình nhiều. Quân đội thi hơn hẳn nhà mình ( chí ít là bề ngoài). Xã hội nói chung là ổn.
    Tớ viết bài này cũng chả có ý j, sự thật mãi là sự thật , bao cấp sao thì nó còn tê hơn vậy ( mình còn thỉnh thoảng xin các "anh em" đc tí)
    Tớ ít khi viết (tại lười) nếu đụng chạm ai thì xin lỗi nhé, đừng ban tớ ( tớ ko phải họ shifeo với lại lười lắm)
    Chúc các bạn năm mới vui vẻ
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Trời! Ngon mà Mĩ nó dỡ cho, muốn dỡ thì lính Mĩ phải được lật cả bể phốt của chủ tịch Kim lên xem có vũ khí hạt nhân dấu dưới đó kô!
    Giám sát viên của Mĩ phải được đóng dài hạn ở NK để chắc chắn rằng NK kô phát triển lại chương trình VKHN!
    Đến như Cuba chỉ còn có mỗi Mĩ là kô làm ăn được với nhau mà nó Mĩ nó vẫn ngoan cố giữ lệnh cấm vận cho dù gần như là phản tác dụng, nói gì đến anh Bắc Hàn chả có ai chơi cùng!
  9. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hết Kim ông,rồi Kim cha,giờ Kim con lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.Chắc mấy lão đầu to trong Quốc hội bị nhồi sọ thần tượng mù quáng họ Kim từ khi lọt lòng.Chúng nó cứ làm như cả cái mảnh đất Bắc Triều của nhà họ Kim,cứ cha truyền con nối .À mà có ai có thông tin gì từ Nam Trung Hải về việc này không ?
  10. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Bác đùa à (cái vàng ấy).
    Ở Nam Hàn thì bọn trẻ nó hâm mộ ca sỹ và diễn viên, còn ở bắc Hàn thì từ trẻ đến già được nhồi sọ về lãnh tụ họ Kim - một người là "lãnh tụ vĩ đại" (Kim bố), một là "lãnh tụ kính yêu" (Kim con), không biết Kim cháu thì là lãnh tụ gì đây? Nhưng em cũng chẳng biết là dân chúng có thật sự hâm mộ không (đã được tiếp xúc đâu - mà nếu có được tiếp xúc thì làm sao có thể kết luận ngay đc)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này