1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bạn post cho mình hình ảnh cái quả tên lửa (bất kỳ), rồi chỉ cho mình đâu là "tầng đầu", đâu là tầng thứ 2, thứ 3 với.
    Giúp mình với, vì mình chưa biết đâu là tầng 1, đâu là tầng 2.
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    Tầng đầu tiên (thường gọi là booter) là khúc to nhất ở dưới, tầng 2 ở trên, tầng cuối ở đỉnh, nơi chứa vệ tinh hoặc
    đầu đạn và có thể kèm 1 động cơ nữa. Sở dĩ phải chia làm nhiều tầng và tách ra khi phóng là để tên lửa nhẹ bớt,
    đỡ tốn nhiên liệu khi phóng.
    Ở Taepodong 2 phân chia bằng đường gạch ngang, chỗ có những nét chéo.
    [​IMG]
  3. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Nhật thì có nói thì cũng ko giám làm gì , ở đây nói đến là anh Mẽo cơ . Chả cần biết cái tên lửa ra làm sao cả nếu như cái tên lửa đó bắn lên được thì tương lai sẽ ra sao Bắc Sâm sẽ phát triển đc gì nữa .( vì rất có khả năng Mẽo sẽ bắn hạ nó khi nó rời khỏi lãnh thổ Bắc Sâm )
    Vì thế Mỹ và các nước đồng minh đang kêu gọi lệnh trừng phạt đối với Bắ Sâm , nhưng Nga và TQ đã phản đối . Ái chà lại sắp có 1 cuộc đấu khẩu ở HĐBA LHQ đây
    Vào ngày Bắc Sâm phóng tên lửa thì cả Mẽo và NB đều ko biết Bắc Sâm đã phóng chưa nữa kìa làm triệu người đau tim ( người Nhật là chủ yếu--> sẽ có war ) trong đó có cả cánh báo trí . Sau đó HQ ra lệnh cho quân đội của mình sẵn sàng chiến đấu và đưa quân ra biên giới Bắc Sâm.
    Được thangtutai sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 06/04/2009
  4. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Tầng đầu tiên (thường gọi là booter) là khúc to nhất ở dưới, tầng 2 ở trên, tầng cuối ở đỉnh, nơi chứa vệ tinh hoặc
    đầu đạn và có thể kèm 1 động cơ nữa. Sở dĩ phải chia làm nhiều tầng và tách ra khi phóng là để tên lửa nhẹ bớt,
    đỡ tốn nhiên liệu khi phóng.

    Ok.
    Vậy, theo thông tin mà mình biết, tầng đầu đó không rơi xuống Thái bình dương, mà là rơi xuống biển Nhật bản. Tầng thứ 2 mới rơi xuống Thái bình dương.
    Tầng 1 không thể rơi cách xa bãi thử Musudan-ri tới hơn 3000 km đâu.

    Được oonamioowada sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 06/04/2009
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Đó là do 1 số báo đưa tin sớm không chính xác.
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đối chiếu 2 cái map này của VnExpress lấy từ AFP và map của BBC thì có thể thấy tầng thứ 2 bay đc quãng 2500km, rơi ở TBD. Túm lại là hok có j` lên quỹ đạo thì có 2 khả năng: phóng vệ tinh hỏng hoặc BTT chỉ định thử tên lửa.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    BẮC TRIỀU TIÊN TIẾP TỤC PHÓNG VỆ TINH
    [​IMG]Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Phо,о ©AFP
    Hãng AFP hôm thứ hai ngày 6 tháng tư, dẫn theo các báo của Seoul - những tờ báo được mô tả như những tờ báo thân Bình Nhưỡng - đưa tin Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục các vụ phóng vệ tinh vũ trụ.

    Các báo này trích lời của một quan chức cao cấp giấu tên trong chính phủ Bắc Triều Tiên, khẳng định sau ?othành tựu lịch sử kiệt xuất? của CHDCND Triều Tiên, mà chính là việc phóng vệ tinh ?oKvanmenson? hôm chủ nhật, Bình Nhưỡng trong những năm sắp đến sẽ còn phóng một số số vệ tinh có mục đích hòa bình.

    Hãng AFP đồng thời dẫn theo báo Nhật Bản The Chosun Sinbo , báo này trích lời người đứng đầu cơ quan khí tượng của CHDCND Triều Tiên Ko Sang-Bok. Quan chức này khẳng định rằng nhiệm vụ khoa học thực tiễn của những vệ tinh được phóng tiếp theo của Bắc Triều Tiên, trong đó, có nghiên cứu những vấn đề khí tượng học.

    Chủ Nhật, 5 tháng tư 2009, Bình Nhưỡng đã tuyên bố đã thành công đưa lên quỹ đạo vệ tinh nhân tạo Trái đất ?oKvanmenson-2? nhờ tên lửa ?oYnha-2?. Báo giới CHDCND Triều Tiên thông báo rằng vệ tinh ?oKvanmenson-2? đã phát từ quỹ đạo đến toàn thế giới những giai điệu của ?oBài ca về thống lĩnh Kim Jong Sen? và ?oBài ca về thống lĩnh Kim Jong Il?. Bản thân Kim Jong Il đã nói rằng ?oông cảm thấy niềm tự hào vĩ đại về các nhà khoa học Bắc Triều Tiên, mà những kết quả khoa học đã làm cho sự phóng vệ tinh trở nên có thể?.

    Tuy nhiên sau này các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nga nghi ngờ những thông báo của CHDCND Triều Tiên. Người Mỹ nói rằng vệ tinh đã chìm xuống Thái Bình Dương ngay sau khi phóng, và như vậy nó không đạt được độ cao như dự tính. Còn đại diện của Bộ quốc phòng LB Nga tuyên bố hôm thứ hai ngày 6 tháng tư rằng các phương tiện giám sát không gian vũ trụ không ghi nhận được vệ tinh của CHDCND Triều Tiên trên quỹ đạo.

    Nhắc lại rằng, trước khi phóng vệ tinh ?oKvanmenson-2? Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cáo buộc Bình Nhưỡng có ý đồ phóng vệ tinh không hòa bình, mà có ý nghĩa quân sự - tên lửa đạn đạo ?oThephodong?. Bởi vậy ngay sau khi phóng tên lửa tại Hội đồng bảo an LHQ đã bắt đầu những phiên họp khẩn cấp. Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản cho rằng giới quan chức CHDCND Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết 1718 của Hội đồng bảo an LHQ. Nghị quyết cấm Bình Nhưỡng nghiên cứu thiết kế tên lửa đạn đạo. Các phiên họp của tại Hội đông LHQ sẽ còn tiếp tục trong thời gian sắp đến. http://www.lenta.ru/news/2009/04/06/more/
  8. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Không vi phạm!
    Nước Mỹ có cả vô số vệ tinh đi qua nước khác
    Nước nào phóng vệ tinh cũng bay qua lãnh thổ nước khác!
    Nếu Nhật đòi Bắc TT phóng nhưng không đi qua nước Nhật thì chỉ có mỗi cách là Nhật dời nước mình đi chỗ khác thôi.
  9. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Nguyên nhân của sự ồn ào đó là do thằng Mỹ đòi làm cha thiên hạ.
    Nó phóng vệ tinh thì đó là việc của nó, Mỹ lấy tư cách gì mà đòi cấm ?
    Giả sử nó phóng tên lửa đạn đạo đi nữa, có vi phạm nghị quyết HDBA thì đó là việc của TT với HDBA, Mỹ muốn kêu cái gì thì phải qua HDBA, chứ Mỹ là cái gì mà gào thét ?
    VN sau này cũng phải vậy thôi, không có cách nào khác, nắm vững khoa học công nghệ đó là QUYỀN của mọi quốc gia, còn chuyện gào thét thì VN nghe nhiều rồi
    Mỹ quen gào thét với cái thằng không có đồ chơi, càng gào thét với BTT thì càng quê mặt thôi.
    Vừa rồi, dù là tên lửa ĐĐ hay vệ tinh, dù rơi hay không, kiểu gì BTT cũng đã thắng lợi.
    Trước khi BTT phóng thì Mỹ kêu gào nhưng cũng còn biết mà trừ ra 1 lối thoát, nếu mà tuyên bố hết cỡ thì bây giờ càng mất uy với bọn đàn em.
    NB thì cậy Mỹ cũng bày đặt tuyên bố này nọ, nhưng mà vẫn còn khôn "bắn các mảnh vỡ rơi xuống Nhật".
    Nghe tuyên bố "bắn" nhưng còn thòng thêm "các mảnh vỡ rơi xuống Nhật" thì ai cũng biết là Nhật không dám bắn rồi!
    Tuyên bố kiểu này thì thà im đi như VN còn oai hơn.
    Dù biết rằng Nhật to mồm làm ầm ĩ để lấy cớ mà tăng cường khả năng quân sự, nhưng mà dù sao thì tuyên bố như vậy thì vẫn còn rất ngu!
    Được vinh2k5 sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 08/04/2009
  10. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch Kim xuất hiện tái khẳng định quyền lực
    Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên hôm 09/4 đã chứng minh, ông vẫn đang gánh vác trọng trách to lớn nhất của Triều Tiên khi tái cử vị trí cao nhất Triều Tiên ?" chức Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng sau nhiều tháng không xuất hiện trước công chúng.
    Trong tuyên bố đưa ra 09/4, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết: ?oPhiên họp đầu tiên Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) đã bầu Nhà lãnh đạo Kim Jong-Il làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia?.

    Quyết định trên ?ophản ánh nguyện vọng của người dân và quân đội khi ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-Il?.

    Kỳ họp quốc hội khóa 12 của Triều Tiên khai mạc sáng 09/4 tại Bình Nhưỡng với sự xuất hiện đầu tiên của lãnh đạo Kim Jong-Il kể từ khi có tin ông bị đột quỵ tháng 8 năm ngoái.
    Động thái trên của quốc hội Triều Tiên đưa ra vài ngày sau khi nước này phóng vệ tinh viễn thông lên quỹ đaọ như một thành công trong khoa học mang tính lịch sử của nhà nước cộng sản này.
    ?oChủ tịch Kim Jong-Il đã tham dự phiên họp? KCNA cho hay sau phiên họp đầu tiên của quốc hội khoá mới.
    Hãng tin Yonhap cho hay, Chủ tịch Kim trông rất khoẻ mặc dù có vẻ già và gầy hơn, ông tiến tới dãy ghế dành cho vị trí cao nhất với bước chân trái hơi tập tễnh.
    ?oBất chấp dáng đi khập khễnh, rõ ràng ông Kim Jong Il không có vấn đề gì ảnh hưởng tới việc cai trị đất nước?, giáo sư Yang Moo-jin, thuộc Đại học nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul nhận định.
    KCNA cũng cho hay, các nhà lập pháp vừa thông qua một bộ luật ?osửa đổi hiến pháp của CHDCND Triều Tiên?, tuy nhiên không đưa ra chi tiết nào.
    Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc nhận định, việc sửa đổi hiến pháp đầu tiên trong vòng 11 năm qua có lẽ là dấu hiệu cho thấy sự tái thay đổi cơ cấu chính trị nhằm tìm giải pháp dự phòng cho sự lãnh đạo Triều Tiên sau ông Kim.
    Nhà lãnh đạo Kim năm nay 67 tuổi - có tiền sử bệnh tiểu đường và tim mạch - hiện vẫn chưa chỉ định người kế nhiệm.
    Cách đây vài tháng, phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố một loạt bức ảnh về chủ tịch Kim đi thăm các đơn vị huấn luyện nhằm chỉ cho công chúng thấy ông vẫn đang rất khoẻ mạnh.
    Triều Tiên đã tiến hành một chiến dịch xây dựng sự thống nhất và ủng hộ đối với ông Kim trong những ngày trước khi diễn ra phiên họp trên. Trước tiên, đó là vụ phóng rocket gây tranh cãi hôm 05/4 và sau đó là một loạt các tài liệu ca ngợi tài lãnh đạo của vị chủ tịch này.
    Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo hôm 05/4 và rằng, đang truyền dữ liệu và những phát bài hát cách mạng ca ngợi lòng yêu nước, ca ngợi chủ tịch Kim và cha ông ?" cựu Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập ra đất nước.
    Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc lại cho rằng không có vật thể nào bay vào quỹ đạo trái đất và vụ phóng vệ tinh này thực chất là một cuộc thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng. Hai quốc gia trên, cùng với Nhật Bản đang đi đầu trong chiến dịch vận động Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên tiếng khiển trách Bắc Triều Tiên.
    Chủ tịch Kim Jong-il lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên quốc gia có 24 triệu dân từ năm 1994 sau khi cha ông qua đời. Ông còn là lãnh đạo đảng Lao động, nhưng vị trí chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng là chức vụ quan trọng nhất, cho ông quyền kiểm soát hoàn toàn lực lượng vũ trang gồm 1,2 triệu thành viên.
    Nguồn tin 1 - Nguồn tin 2
    Thanh Nga (Theo AFP, AP)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này