1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Nghĩa là nếu mấy cái máy báo động đất không sai thì bái phục bác Kim đã khoan được cái lỗ 10km, rất đáng nể với
    một quốc gia như Bắc Hàn, ngang ngửa kỷ lục của Mỹ.
    Rồi bác thả quả nuke xuống đấy cho nổ, lại một điều đáng nể nữa là nuke của bác rất nhỏ gọn nhét vừa cái lỗ be bé
    xinh xinh, chả có ông tổ nào khoan sâu 10km mà lỗ to đùng đâu.
    Cuối cùng lại bái phục bác lần nữa đúng là nuke thật, đến siêu cường cũng chẳng có cách gì chất 1000 tấn TNT
    sâu tận 10km dưới lòng đất cả.
    Tham khảo: http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=165226&CatId=8
    Thất vọng với Mỹ, Triều Tiên chuyển sang kế hoạch B
    (VnMedia) - Tức giận, thất vọng và cảm thấy chính quyền của Tổng thống Obama vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách ?othù địch? của những người tiền nhiệm, CHDCND Triều Tiên đã quyết định chuyển sang Kế hoạch B.
    Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ những hy vọng về hoà bình thông qua các cuộc đối thoại, các mối quan hệ hữu nghị. Thay vào đó, Bình Nhưỡng sẽ thực hiện chính sách lấy quân sự làm đầu, xây dựng một nước CHDCND Triều Tiên hùng mạnh và thịnh vượng vào năm 2012.
    Thất bại của Kế hoạch A
    Theo Kế hoạch A, CHDCND Triều Tiên sẽ tìm cách khai thác con đường tắt đi đến độc lập, hoà bình và sự thịnh vượng qua việc thiết lập một mối quan hệ hữu nghị với Mỹ. Kế hoạch A buộc chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-il phải từ bỏ các chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Washington đưa ra một quyết định chiến lược, đó là chung sống hoà bình với Bình Nhưỡng.
    Về phía Mỹ, Kế hoạch A yêu cầu Washington phải bỏ lại sau lưng chính sách thù địch của nước này với Bình Nhưỡng, ký kết một hiệp định hoà bình với Triều Tiên đồng thời cam kết sẽ không tấn công Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân cũng như thông thường. Kế hoạch A cũng đòi hỏi Mỹ phải thiết lập một mối quan hệ đầy đủ với CHDCND Triều Tiên, tôn trọng chủ quyền và độc lập của Triều Tiên, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và cung cấp dầu mỏ cũng như các lò phản ứng nước nhẹ cho nước này.
    Kế hoạch A chính là động lực thúc đẩy Bình Nhưỡng ký kết Thoả thuận khung năm 1994 với chính quyền Clinton và một loạt thoả thuận hạt nhân trong các cuộc đàm phán 6 bên với chính quyền Bush, trong đó có tuyên bố chung ngày 19/9/2005, thoả thuận ngày 13/2/2007, thoả thuận ngày 3/10/2007 và thoả thuận ngày 12/7/2008.
    Bất chấp việc Kế hoạch A đang từng bước được thực hiện, Mỹ vẫn tiếp tục có thái độ thù địch với CHDCND Triều Tiên khi gán Triều Tiên là một quốc gia ?otội phạm? và tìm cách lật đổ chính quyền ở Triều Tiên.
    Chính quyền của Tổng thống Clinton không muốn hoàn thành nghĩa vụ của Mỹ theo các thoả thuận hạt nhân đã ký với Bình Nhưỡng, tìm cách trì hoãn việc này trong khi bí mật nỗ lực lật đổ chính phủ CHDCND Triều Tiên. Chính quyền Bush thậm chí còn công khai thể hiện thái độ đối lập và thù địch với Bình Nhưỡng khi liệt Triều Tiên vào ?otrục ma quỷ?.
    Chính quyền Obama khi mới lên cầm quyền đã đưa ra rất nhiều cam kết khoa trương về việc sẽ thay đổi những chính sách tai hại của người tiền nhiệm với CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, qua thực tế, Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã cảm nhận thấy rõ rằng chính sách của chính quyền Obama sẽ chẳng có khác biệt gì xét về tính chất thù địch với CHDCND Triều Tiên. Những bằng chứng hết sức thuyết phục về chính sách thù địch của Mỹ với Triều Tiên bao gồm cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc từ 9 - 20/3 hay việc Mỹ dẫn đầu Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng thử vệ tinh vì mục đích hoà bình hồi đầu tháng 4 của Triều Tiên.
    Với những diễn biến trên, Chủ tịch Kim Jong-il đã ra một quyết định bí mật và có tính bước ngoặt, đó là chuyển sang Kế hoạch B sau gần 20 năm theo đuổi Kế hoạch A một cách vô vọng. Có thể nói việc chuyển sang Kế hoạch B là kết quả của việc CHDCND Triều Tiên xem xét lại một cách nghiêm túc chính sách trong 3 tháng đầu của chính quyền Tổng thống Obama và 16 năm chính sách của các chính quyền Bill Clinton và George W Bush đối với nước này.
    Kế hoạch B: Không đối thoại với Mỹ
    Chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-il đã rất khó khăn để nhận ra một thực tế phũ phàng rằng sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi cố gắng đối thoại, đàm phán với chính phủ Mỹ trên cơ sở song phương cũng như đa phương trong bối cảnh Washington vẫn còn thù địch với Bình Nhưỡng và không muốn theo đuổi một chính sách ?odĩ hoà vi quý? với nước này.
    Kế hoạch B là kế hoạch trong đó, CHDCND Triều Tiên sẽ tự nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân toàn diện với chính sách lấy quân sự làm đầu và từ đó sẽ phát triển thành một quốc gia hùng mạnh, thịnh vượng. Điều đáng chú ý hơn là Bình Nhưỡng sẽ gạt sang một bên chính sách tìm kiếm sự hòa giải với siêu cường Mỹ.
    CHDCND Triều Tiên hiện đã được trang bị tất cả các loại đầu đạn hạt nhân và các phương tiện phóng hạt nhân có thể đưa Mỹ vào tầm ngắm. Tờ Thời báo London viết trên số ra ngày 24/4/2009 rằng: "Các cơ quan tình báo thế giới và các chuyên gia quốc phòng đã lặng lẽ thừa nhận CHDCND Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân theo đúng nghĩa của nó. Nước này có khả năng xóa sổ hoàn toàn các thành phố ở Nhật Bản và Hàn Quốc."
    Việc Bình Nhưỡng tuyên bố rút ra khỏi các cuộc đàm phán 6 bên, khởi động lại các cơ sở hạt nhân và liên tiếp tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa chính là thông điệp rõ ràng cho thấy chính quyền của ông Kim Jong-il đã quyết định chuyển sang kế hoạch B.
    Với Kế hoạch B, CHDCND Triều Tiên sẽ sở hữu một lực lượng tấn công hạt nhân toàn cầu độc lập, có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh đến thẳng nước Mỹ chứ không chỉ dừng lại ở bán đảo Triều Tiên. Nguy hiểm hơn, theo Kế hoach B, Bình Nhưỡng sẽ không tìm kiếm việc cải thiện quan hệ với Mỹ. Trong bối cảnh này, liệu có khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh? Có thể khẳng định một điều, nếu chiến tranh xảy ra thì việc chiến đấu chống lại một CHDCND Triều Tiên có vũ khí hạt nhân sẽ tốn kém gấp hàng chục lần so với cuộc chiến ở Iraq ?" một cuộc chiến đã nuốt chửng không biết bao nhiêu tiền của của nước Mỹ.
    LarvaNH thích bài này.
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Một vụ sạt núi lớn thì các máy seismic cũng ghi nhận được rung động như động đất. Nhưng chẳng có trận động
    đất nào có chấn tâm sâu 10km cả.
    Bác onamiowada là người có kiến thức, tôi biết. Đọc bài trên bác cũng biết không phải là người ta khờ dại đẩy
    Bắc Triều đến chỗ như thế mà là cố tình.
    Tại sao là câu hỏi đáng suy nghĩ.
    Nhưng có một cách giải thích rất đơn giản. Lũ Luciferism và Satanism muốn thế.
    Chúng nó còn khắc vào đá bảo dân số thế giới nên dưới 500T người đây này.
    Cái này dân Christian phản đối cực kỳ luôn. Đừng có tin những gì wiki với chúng nó
    nói, tin lời trên đá ấy.
    Tảng đá này có tên là: Georgia Guidestones ở Elbert County nước Mỹ, tất nhiên.
    Tại sao lại ở Elbert County cũng lại là câu hỏi thú vị và cũng đơn giản đó là vĩ độ 33.
    Hiroshima cũng vĩ độ 33 phải không nhỉ. Bác onamiowada thử tìm con số 3 trên tờ
    đô la xem nó ở đâu.
    Câu hỏi dành cho người phản đối: tại sao kẻ làm ra tảng đá này lại giấu tên?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 26/05/2009
    LarvaNH thích bài này.
  3. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Đòi hỏi kiểu này khác nào tống tiền. Sao BTT ko lo phòng thủ và tự đầu tư những thứ này đi mà lại tống tiền thế nhể. Khả năng là nhờ kế hoặch A này mà nhiều bác trên này gọi BTT là Chí Phèo.
  4. shellingpord

    shellingpord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nó Chí Phèo từ xưa rồi
    Chắc thấy kinh tế TG thất bát không được viện trợ nhiều nữa nên bác Chí nhà ta...
    Không biết Bá Kiến có chọc ngoáy j ở vụ này không nhỉ
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Nói thế thì yêu cầu "không được thử nghiệm hạt nhân, nếu thử nghiệm hạt nhân là đe dọa an ninh đến tao, nếu không tao sẽ trừng phạt mày..." cũng khác gì chí phèo.
    Quan hệ giữa 2 quốc gia phải có đi có lại, mày tôn trọng an ninh của ông thì ông mới tôn trọng an ninh của mày ...
    Mà nói cho mấy ông là cả bắc Triều Tiên còn căm ghét khựa hơn cả nam Triều Tiên nữa nhé, chỉ là không có cơ hội và cũng là do còn nợ quá nhiều máu của khựa quá nên chưa có dịp phát tác thôi.
    Bây giờ mà có một nước Triều Tiên thống nhất và hùng mạnh thì quá tốt cho Việt Nam nhỉ. Nhớ lại chiến lược cái đòn gánh với hai đầu là Việt Nam và nước Triều Tiên thống nhất của một chiến lược gia phương tây mà năm 1995 đã đưa ra...
    Ngẫm lại mới thấy ông cựu tổng thống vừa tự tử của nam Triều Tiên quả là một người có phong độ của người lãnh đạo, biết chiến thắng bằng cách tôn trọng kẻ khác, không ngu như thằng tổng thống hiện tại, dồn quốc gia khác vào chỗ diệt vong để mong chiến thắng. Ngu! (em ko chửi thành viên khác nhé bác mod)
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Đúng ông Roh Moo Hyun là người rất điền đạm, bản lĩnh trước thử thách. Quan hệ của ông với VN cũng tốt. Thời ông nắm quyền cũng rất căng thẳng, nhưng ông biết dồn người ta quá sẽ hỏng, ông biết cách giảm đối đầu, kéo 2 bên lại gần nhau, khu công nghiệp trên đất Bắc, đường sắt, du lịch, thân nhân 2 bên gặp gỡ là 1 số việc ông làm được.
    Nhưng có 1 số thế lực cực đoan muốn phá hoại, rải truyền đơn, gây căng thẳng biên giới, để du khách đi lạc rồi bị bắn chết...
    Những gì siêu cường đã cam kết với người ta, ký giấy trắng mực đen hẳn hoi thì lên giữ lời, nó huỷ lò phản ứng của nó thì lò nước nhẹ đâu, gạo đâu... Đó là đổi chác sòng phẳng chứ nó đâu có đi xin. Quịt của họ là không xong. Bắc Hàn cũng không phải là "man mọi" như dân da đỏ để mà ký vài cái "Hiệp Ước" xong rồi lật lọng tráo trở phản bội chính chữ ký của mình. Chiếc ô bảo kê an ninh rách toạc.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/05/2009
    LarvaNH thích bài này.
  7. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
    Bắc Triều đang tự làm khổ toàn bộ dân tộc mình để đổi lấy cái "OAI" cho gia đình Kim, đang đổi lấy hoà bình, tự do, thịnh vượng... của dân tộc mình để đổi lấy sự giàu có cho gia đình Kim....Họ đánh đổi cuộc sống của cả quốc gia để phục vụ cho cuộc sống cho gia đình Kim....
    Không có quốc gia nào muốn xâm lượt Bắc Triều cả vì chẳng mang lại lợi lộc gì cả. Cứ để nó ngắc ngoải, bẻ tay, bẻ chân...chứ không cho nó chết hẳn để còn có lúc cần dùng.
    Trên thế giới này không có một quốc gia, một dân tộc nào có quyền yêu cầu quốc gia khác, dân tộc khác cung cấp lương thực, tiền bạc, năng lượng...cả. Họ Kim biết vậy, hiểu vậy nhưng nó vẫn muốn ị ra từ mồm những đòi hỏi vô lý ấy. Chỉ để giải quyết 1 từ "OAI" mà thôi.
    Than ôi, thật khốn nạn cho dân tộc Triều Tiên !
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    Tất nhiên rồi! Cũng như chẳng ai có quyền đòi đệ tử phục vụ điện nước miễn phí, đòi cống nộp 8 tỉ đô thì mới chuyên doanh trại cũng như ở xứ gái là tự do thì ăn bánh là phải trả tiền chẳng ai có quyền quịt, mà quịt thì người ta gọi là hấp diêm có phải không.
    Sơ đồ trong báo cáo trình QH Mỹ về nguy cơ tên lửa Triều Tiên. Hiện tại Teopodong 2 mới "có thể" vươn tới Alaska.
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  9. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Đọc bài này lại thấy nhớ bác SSX bên topic Âm mưu và thảm họa chiến tranh. Sao ko post tiếp nữa hả bác.
    Dân Triều nghèo thì nghèo nhưng tinh thần thì đáng nể đấy chứ
  10. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Nghề của Chí Phèo, cảm giác bây giờ thằng Chí nó được thằng Bá Kiến dùng để gây sự với mấy lão tai to mặt lớn khác trong làng (Nhật, Hàn) thi thoảng để gây sự với cả quan trên (Mỹ, cái thằng này cụ Bá ghét lắm và muốn tranh chức của nó)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này