1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Cho em hỏi, đàm phán 6 bên hoài có giải quyết được vấn đề gì ko ạ, 2 miền Triều này có thống nhất được qua đàm phán ko?
    Bây giờ cho 2 miền sát nhập = cách để dân tự lựa chọn lãnh đạo thì cách này sẽ bị CP hiện thời của NK hay SK phản đối?
    Mấy câu hỏi kiểu trẻ con mong các bác ko trả lời thì cũng đừng bảo hỏi ngu nhé.
    Cứ theo ngu ý của em, 2 thằng này muốn thống nhất thì phải đánh nhau thôi, ko còn cách nào khác cả. Cần 1 thằng điên ra tay trước (thắng hay thua thì ông này cũng sẽ được lịch sử ghi công đầu trong quá trình thống nhất - mình thích NK hạ thủ trước). Vấn đề là chúng nó phải chịu đau đã đành nhưng hàng xóm cũng phải chịu văng miểng mới được.
    Điều này chắc ai cũng rõ nhưng vấn đề ai đủ dũng cảm, liều lĩnh, điên rồ để làm nên lịch sử.
  2. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Lỡ đánh nhau không ai ăn thua gì hết thì sao ?
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Dạo này xuất hiện cực nhiều ông có quan điểm kamikaze thiên hạ đến người cuối cùng, trừ bản thân mình ra! Hay
  4. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    hố hố đánh nhau đi,Vanga đoán đúng rồi,có bạn gái thì xực thôi (không có thì thấy ai xinh xực luôn)
    mong sao khoang vài chục quả nuke bị bắn nhầm sang bẹiing
  5. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc cả thế giới rung động, đưa ra nhiều phản ứng khác nhau nhằm vào Triều Tiên thì Trung Quốc khá kín tiếng. Có lẽ Bắc Kinh không nói nhiều vì quá bận suy nghĩ cách cư xử thế nào sau hành động trên của người "bạn thân".
    >> Điều gì khiến Mỹ chưa thể tấn công Triều Tiên?
    >> Thế giới ?~nóng?T cùng Triều Tiên
    >> Triều Tiên ăn mừng vụ thử hạt nhân thành công
    >> ?~Vũ lực không phải giải pháp cho vấn đề Triều Tiên?T
    >> Đêm qua, Triều Tiên lại thử tên lửa
    Lịch sử khó mà thống kê hết các vụ thử hạt nhân nhưng có lẽ, chẳng mấy cuộc thử nghiệm nào có tác động lớn như vụ nổ hôm 25/5 của Triều Tiên, dù lượng nổ chỉ khoảng 20 kiloton.
    Nhật Bản, Hàn Quốc chạy đua hạt nhân?
    Khi vụ nổ xảy ra, Hàn Quốc và Nhật Bản là những quốc gia bị ?ochấn động? mạnh nhất. Không phải vì họ bị động đất hay sóng thần do bom Triều Tiên gây ra., mà vì họ đang nằm trong tầm bắn tên lửa của Triều Tiên và đặc biệt, Bình Nhưỡng chẳng ưa gì Tokyo và Seoul. Và với vài quả bom hạt nhân, số binh sĩ gồm 1,1 triệu người (lớn thứ 5 thế giới), 180.000 lính đặc nhiệm (lớn nhất thế giới), hàng nghìn khẩu pháo và rất nhiều tên lửa tầm ngắn, trung?thì Hàn Quốc và Nhật Bản rất "vừa sức" đối với Triều Tiên.
    "Sợ" như vậy nên có khả năng, hai nước này sẽ tăng cường sức mạnh quân đội bằng việc tăng chi phí quốc phòng, triển khai thêm nhiều hệ thống phòng thủ và thậm chí là phát triển vũ khí nguyên tử để cân bằng sức mạnh, răn đe Triều Tiên.
    Với tiềm lực kinh tế hùng mạnh (Nhật xếp thứ hai, Hàn Quốc xếp thứ 11 thế giới), sở hữu công nghệ sản xuất điện hạt nhân tiên tiến (rất gần với việc sản xuất vũ khí nguyên tử), cũng như có trình độ cao trong việc phóng vệ tinh (gần công nghệ phóng tên lửa)?thì hai nước này có thể sản xuất hàng loạt tên lửa hạt nhân. như nhiều chuyên gia dự đoán, Nhật Bản dễ dàng sản xuất hàng trăm tên lửa hạt nhân chỉ trong?6 tháng.
    Hai nước Đông Bắc Á có thể đi theo hướng này là do họ muốn giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Trong hơn 60 năm qua, Hàn Quốc và Nhật Bản được chiếc ô hạt nhân của Mỹ bảo vệ, đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào Nhà Trắng. Đã vậy, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chẳng thể chắc rằng, trong trường hợp Triều Tiên tấn công họ bằng đòn hạt nhân thì liệu Mỹ có dùng vũ khí nguyên tử với Bình Nhưỡng hay không, bởi Mỹ cũng lo sợ Triều Tiên khi đó đáp trả Mỹ bằng cách bắn tên lửa hạt nhân sang nước này.
    Với những động cơ trên, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tận dụng, bắt tay vào sản xuất vũ khí hạt nhân. Nếu những dự đoán trên thành hiện thực, bức tranh khu vực và thế giới sẽ biến động rất nhiều: thế độc quyền của Mỹ tại châu Á suy yếu, Đông Bắc Á và sau đó là toàn thế giới bắt đầu chạy đua hạt nhân...
    Trung Quốc nóng ruột
    Dường như lo sợ khả năng Hàn Quốc, Nhật Bản theo đuổi theo hướng trên, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay sau vụ nổ bom hạt nhân dưới lòng đất của Triều Tiên, đã lập tức gọi điện cho các lãnh đạo hai nước Đông Bắc Á để trấn an họ và khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ hai đồng minh trong trường hợp Triều Tiên tấn công.
    Không giống như Mỹ, Trung Quốc cũng lo sợ viễn cảnh Hàn Quốc, Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân nhưng theo một phương cách khác. Trong trường hợp hai nước Đông Bắc Á có vũ khí hạt nhân, ưu thế của Bắc Kinh trong lĩnh vực nguyên tử bị suy giảm và thậm chí bị Nhật còn cân bằng và vượt qua. Khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc có lẽ không ?ongại? Trung Quốc như hiện nay mà tự tin hơn nhiều, đặc biệt khi phải tranh luận về các vùng lãnh thổ còn tranh chấp và vai trò của Trung Quốc "bỗng dưng suy giảm", kéo theo hàng loạt rắc rối khác.
    Đặc biệt, việc Hàn Quốc và Nhật Bản sở hữu vũ khí nguyên tử có thể còn thúc đẩy đảo Đài Loan tiếp bước các nước này. Đối với Trung Quốc, đây là điều không thể chấp nhận được bởi với vũ khí nguyên tử, Đài Bắc có thể sẽ tuyên bố độc lập và ước mơ thống nhất đất nước về một mối càng xa vời.
    Vậy Trung Quốc phải làm gì để những "thảm kịch" trên không xảy ra? Nhiều chuyên gia cho rằng cách tốt nhất là Trung Quốc phải xử lý từ gốc vấn đề, tức là vấn đề Triều Tiên, thuyết phục nước này không có thêm các hành động gây căng thẳng.
    Nếu Triều Tiên không nghe Trung Quốc khuyên nhủ mà tự ý hành động, khiến tình hình "nóng" hơn thì Bắc Kinh có thể phải quay sang ủng hộ Mỹ và đồng minh, cô lập nước này để xóa tan cái cớ phát triển vũ khí hạt nhân của Nhật Bản, Hàn Quốc.
    Nếu Triều Tiên "vâng lời", Trung Quốc cũng phải tính đường đi nước bước cẩn thận, phải dùng quân bài viện trợ thật khéo nhằm "khuyên nhủ" đồng minh. Theo tờ Asia Times, Bắc Kinh dùng nó không khéo thì chính nước này cũng phải trả giá.

    Quan trọng nhất là Trung Quốc không được cắt giảm viện trợ quá mạnh bởi nếu Triều Tiên rơi vào tình trạng thiếu năng lượng, lương thực? nghiêm trọng, nội bộ nước này sẽ rối loạn và sụp đổ. Khi đó, hàng triệu người Triều Tiên sẽ tràn sang Trung Quốc. Khi đó, Bắc Kinh sẽ phải ?ođổ mồ hôi, sôi nước mắt? để đối phó với vấn nạn người nhập cư này. Trong trường hợp xấu, nước này phải ?onuôi báo cô? hàng triệu dân Triều Tiên, phải lo lắng cho họ từ chỗ ăn, chỗ ngủ, tới chuyện ăn uống, sinh hoạt... Đó là chưa tính tới việc những người này có thể gây "rối loan" an ninh trật tự ở miền Đông Bắc Trung Quốc.
    Chưa dừng lại, Mỹ và Hàn Quốc khi đó có thể tranh thủ thời cơ để nhảy vào Triều Tiên, nhân cơ hội áp sát biên giới Đông Bắc Trung Quốc, một điều mà Bắc Kinh chẳng dám nghĩ tới.
    Tuy nhiên, biện pháp này sẽ khiến Trung Quốc mang tiếng vì nhiều nước coi đây là hành động thiên vị Bình Nhưỡng, qua đó Bắc Kinh sẽ mất uy tín. Đã thế, nó có thể khuyến khích nhiều nước khác (Iran là điển hình) bắt chước, khiến vũ khí hạt nhân ngày càng phổ biến.
    Hiện Trung Quốc trong tình trạng "bỏ thì thương, vương thì tội", rất khó xử. Nhưng một nước lớn thì phải xử lý những vấn đề lớn, phải vượt qua những khó khăn lớn...và đây là một thử thách cho Trung Quốc.
    Nguồn : http://www.baodatviet.vn/Home/Trieu-Tien-no-bom-Trung-Quoc-lo-so-hon-My/20095/42828.datviet

    Kinh thật.
  6. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ba tàu giao đồ chơi cho bắc sâm thử chơi để sốc óc anh da đen đây mà, chúng nó đóng kịch để giựt đồ của vịt cồ đó
  7. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Eo ôi chỗ đó nóng lắm rồi chắc quay chín đc vài con bò , trâu ấy nhỉ chắc cũng đủ quay thêm đc 1 con voi luôn đấy ( điểm nóng chiến trang đây rồi )
    Đương nhiên Bắc Sâm cũng biết lựa thời điểm mà thử nuclear ấy nhỉ . Theo suy đoán của em thì + với các tài liệu mà các đàn anh đi trước đã nêu ở trên thì hơi khó để có 1 cuộc chiến để anh em nhà ttvnol nói riêng và các diễn đàn , thông tin đại chúng nói chung để có chuyện mà kể cho con cháu đời sau nghe.
    Nói chung Mỹ cũng chả còn sức đâu mà đấm với chả đá . Thằng Afg và anh Iraq ngốn hết 1 đống tiền rồi + với chi phí phục hồi kinh tế ---> lạy chúa , thui thì cố gắng kiềm đc anh Bắc Sâm đc lúc nào hay lúc ấy (đã là anh hùng thì 10 năm sau trả thù cũng ko muộn mà ấy các bác thể bên tiềm lực quân sự của USA ) nhưng chắc chỉ hù thui , nhưng hù thui thì làm sao ảnh sợ đc.
    Hù chẳng sợ mà đánh cũng chẳng xong . Bác nói đưa ra dịu kế cái coi .
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    Một quả nuke cỡ Hiroshima cùng búa xua tên lửa. Mỹ đã mất quá nhiều máu ở trung đông chẳng còn hơi sức đâu mà gây chiến.

    Sẽ chẳng có chiến tranh nào cả, ngoại trừ xung đột lẻ tẻ nếu Hàn gây hấn.
    Báo giới tốn khá nhiều giấy mực, tựu chung lại là Bắc Triều muốn giành ưu thế trên bàn đàm phán. Cán cân ngoại giao luôn nghiêng về kẻ mạnh.
    Trong việc này có sự khích lệ và bề ngoài làm ngơ của Trung+, Mỹ cũng đã tạo tiền lệ xấu, khuyến khích, kích động Bắc Triều: Mỹ xây lò hạt nhân cho Iran, Mỹ im lặng khi Israel nổ nuke ở Nam Phi, Mỹ chạy vòng quanh khi Pak và Ấn đua nhau nổ nuke mà chẳng làm gì. Bắc Triều biết có nuke vẫn hơn. Theo nguồn tin Mỹ, căn cứ theo số plutonium mà Bắc Hàn thu được từ những thanh uranium nhiên liệu, họ đã có khoảng 8 quả nuke loại như vừa nổ.
    Hậu quả nhìn thấy rõ: căng thẳng chạy đua vũ trang là tất yếu, không rõ Nhật, Hàn có đua hạt nhân hay không, 2 nước này rõ ràng có tiềm lực hạt nhân, Hàn cũng đã từng có bê bối với những chương trình hạt nhân bí mật.
  9. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Thì cùng quay mặt đi, anh Chí thấy cào mặt không hiệu quả sẽ tự về vườn chuối thôi.
    Em nói thật, thế giới chú ý thái quá khiến anh Chí anh ấy càng lên nước. Các bác cũng biết đấy, chiến tranh ở Bắc Sâm chắc không xảy ra được đâu, lý do mấy bác đã nói rồi. Cho nên cũng chả việc quái gì phải sợ chiến tranh, anh Chí có thể là cục xương khó nuốt nếu có ai đến đánh anh ấy, nhưng nếu anh tự khởi chiến thì chả mấy mà lên ban ăn hoa quả. Đằng nào Nuke, tên lửa... anh í cũng có rồi, phản đối chửi rủa cũng chả huỷ đi được, nhưng dám dùng những thứ đó lại là chuyện khác đấy.
    Vì vậy, em cho rằng đừng có nhộn lên mỗi khi anh Chí đập chai như các bà Cả/Hai/Ba/Tư quanh đó, đàn bà lắm. Khi nào anh Chí chịu nói chuyện người lớn, đi vào thực chất hãy bắt nhời.
    Sao càng ngày em càng thấy cái bác bụng bự này trẻ con hơn cả em, không vừa ý cái gì cũng chỉ có một bài dằn dỗi, quăng quật, cạch mặt nghỉ chơi blahblah... Chán!
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi đã đọc một cuốn sách và một số tài liệu nói rằng TQ cực kỳ sợ khi Nhật Bản thay đổi chính sách quốc phòng của mình, vì với tiềm lực hiện có và với nền khoa học kỹ thuật hiện đại thì khi nền công nghiệp của Nhật chuyển sang hướng sản xuất vũ khí quốc phòng thì chắc là vùng Đông Bắc Á sẽ rắc rối vô cùng, còn vũ khí hạt nhân đối với người Nhật ư, chắc cũng chẳng khó đối với họ, hay cả Hàn Quốc cũng vậy, thằng Triều tiên này chắc có vấn đề về thần kinh của mấy ông lãnh đạo vỹ cuồng này rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này