1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72

    UN đây, vẫn như bản đồ của Columbia, không sai. Tuy nhiên tiêu chuẩn đánh giá hơi khác, tiêu chuẩn khác nhưng bản đồ vẫn vậy.
    Thật là ??? dám bảo cả Columbia và Un là láo ??
    http://www.unicef.org/media/media_33724.html
    NEW YORK, 2 May 2006 - More than one quarter of all children under the age of five in developing countries are underweight,
    LarvaNH thích bài này.
  2. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Không tin người nước ngoài thì nguồn trong nước vậy, 26%
    http://www.hoilhpn.org.vn/NewsDetail.asp?Catid=49&NewsId=4701&lang=EN
  3. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Srilanka: 22%
    http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=79836
    LarvaNH thích bài này.
  4. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72

    http://www.dcp2.org/slides/292/
    LarvaNH thích bài này.
  5. sam400

    sam400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    4
    Thôi bác minh mai ợ, em tin em tin. Mấy trang trước em có dẫn số liệu 2003 của Fao là 13 triệu người VN (kể cả người lớn) thiếu dinh dưỡng so với 3.5 T của Bắc Hàn. Từ năm 2003 đến nay tình hình nước ta đã cải thiện nhiều nên em phỏng đoán ta chỉ đói hơn BTT chút xíu thôi ạ. Bắc TT 3.5 triệu, VN 3.500.001 người còn thiếu dinh dưỡng. Hy vọng tháng sau xếp tăng lương cho em thì nhà ta có cơ hội ngang bằng người anh em ạ.
    PS: bác có thể đổi atavar khác được không, mắt em muốn nổ tung mỗi lần nhìn thấy bác
  6. oldorama97

    oldorama97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí , đã bảo thiếu đói và chết đói khác nhau hiểu kô pro ?
    Thiếu cân , thiếu vitamin này nọ và đói theo kiểu gầy trơ xương nó khác nhau lắm nhé .
    Thằng cháu của tôi nó cũng bị bác sỹ cho vào nhóm suy dinh dưỡng nè nhưng mà nhìn vẫn có da có thịt lắm ( vì lý do cho ăn nhiều thịt cá quá thiếu rau củ nên mất cân đối dinh dưỡng - nó khác với thiếu hẳn dinh dưỡng nhé ) , chứ kô phải xương cách trí như mấy em bé NK tội nghiệp kia .
    Mà mấy cái link bác đưa chẳng có cái link nào bảo là NK no đủ cả , toàn so sánh con số linh tinh .Tôi đưa cái thông tin của bác là : NK no đủ còn Việt Nam đói ăn cho mấy người bạn công tác bên ngoại giao xem thì cả mấy ổng đều hỏi câu đầu tiên là diễn đàn nào đăng thông tin bậy bạ thế , đến khổ cho TTVNOL
  7. oldorama97

    oldorama97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này nó viết rất cụ thể chứ kô lấp lững như bác đâu :
    Thứ sáu, ngày 02 tháng năm năm 2008
    BẮC TRIỀU TIÊN: Nguy cơ thảm họa đói
    MỤC : MỖI NGÀY MỘT SỰ KIỆN
    02/05/2008_Trong những tuần sắp tới, sẽ có nhiều người chết đói tại Bắc Triều Tiên do tình trạng khủng hoảng lương thực trầm trọng tại nước này. Tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc Good Friends đã đưa ra lời cảnh báo trên đây và bầy tỏ mối lo ngại là Bắc Triều Tiên lại có nguy cơ rơi vào một thảm nạn đói giống như những năm 90 của thế kỷ trước.
    Trong một bức thư công bố cách nay hai hôm, tổ chức Good Friends cho biết là các quan chức tỉnh Nam Pyongan nói rằng nếu chính phủ không khẩn trương hành động và nối lại việc chu cấp lương thực, thì sẽ có hàng loạt người chết vì đói tại tỉnh này. Trong năm nay, do nạn đói, số vụ tự tử và trộm cắp đã tăng vọt trên phạm vi toàn quốc. Một nông dân, tên là Han Kyong-Dok, 56 tuổi, tại thành phố Yangdok, cách thủ đô Bình Nhưỡng 90 cây số về phía đông đã nói với tổ chức Good Friends là chỉ trong vòng một tháng tới, nếu chính phủ không chặn đứng được việc tăng giá lương thực thì sẽ có nhiều người chết đói.
    Theo AFP, trong năm 2007, giá cả các thực phẩm thiết yếu tại Bắc Triều Tiên đã tăng gần như gấp ba lần cho dù chính phủ đã tìm mọi cách để ngăn chặn. Vào giữa tháng tư, giá cả có vẻ ổn định nhưng kể từ ngày 25 tháng tư trở lại đây thì giá cả lại tăng, gây ra mối lo ngại là Bắc Triều Tiên lại phải đối phó với một nạn đói như cách nay hơn một chục năm. Học viện Peterson, có trụ sở tại Hoa Kỳ cho rằng cách nay một thập niên, tại Bắc Triều Tiên, đã có ít nhất là một triệu người chết đói. Các tổ chức phi chính phủ thì ước tính có đến 2 triệu nạn nhân trong các năm 1995, 1996.
    Về phần mình, tổ chức Chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc, PAM, cảnh báo là đã đến lúc phải tìm mọi cách để tránh xẩy ra một thảm họa nhân đạo do nạn thiếu lương thực trầm trọng tại Bắc Triều Tiên. Năm ngoái, nước này bị mất tới 1 phần tư sản lượng lương thực do các trận lũ lụt. Hiện nay, khoảng 6,5 triệu người trong tổng số 23 triệu dân Bắc Triều Tiên không đủ ăn và con số này sẽ còn ra tăng nếu cộng đồng quốc tế không khẩn trương ra tay. Điều nghiêm trọng hơn cả là khoảng 37% số trẻ em tại Bắc Triều Tiên hầu như suy dinh dưỡng kinh niên và một phần ba các bà mẹ đang nuôi con bị suy dinh dưỡng và thiếu máu. Ông Jean-Pierre Margerie, đại diện của PAM tại Bình Nhưỡng, được báo Le Figaro trích dẫn, cho biết là giá lương thực thực phẩm tăng vọt. Tiền mua gạo vài ngày chiếm tới một phần ba mức lương trung bình của người dân. Thịt lợn, khoai tây, trứng giờ đây là những sản phẩm xa xỉ tại Bắc Triều Tiên.
    Thế giới hiện nay đang đứng trước một cuộc khủng hoảng lương thực. Đến mức mà cao uỷ Liên Hiệp Quốc phụ trách về nhân quyền, bà Louise Arbour, ngày hôm qua, đã phải lên tiếng kêu gọi là viện trợ lương thực không phải là một hành động từ thiện mà là một nghĩa vụ đối với ngươì dân các nước nghèo. Thế nhưng, cộng đồng quốc tế đang đứng trước một vấn đề nan giải tại Bắc Triều Tiên. Mặc dù lệ thuộc nặng nề vào viện trợ lương thực đến từ nước ngoài để nuôi người dân, nhưng chính quyền Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục mặc cả trong hồ sơ hạt nhân, trong khi đó, Hoa Kỳ, Hàn Quốc lại đòi gắn việc giải quyết vấn đề này với trợ giúp kinh tế. Một nhà ngoại giao Nhật bản phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên, ước tính là năm nay, Bắc Triều Tiên thiếu hụt từ một đến một triệu rưỡi tấn ngũ cốc. Thế nhưng vào tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã từ chối 500 ngàn tấn gạo viện trợ của Hoa Kỳ chỉ vì Washington muốn đưa khoảng 70 người đến theo dõi việc phân phối khối lượng gạo này còn Bình Nhưỡng thì chỉ chấp nhận 50 người. Năm 2007, Hàn Quốc đã viện trợ 500 ngàn tấn gạo và 300 ngàn tấn phân bón hóa học cho Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, kể từ khi có thay đổi chính phủ ở Hàn Quốc, quan hệ liên Triều trở nên căng thẳng. Bắc Triều Tiên không xin viện trợ lương thực của Hàn Quốc để tỏ thái độ phản đối chính sách cứng rắn của tân chính phủ ở Séoul. Giờ đây, Bắc Triều Tiên chỉ còn biết trông đợi vào đồng minh truyền thống là Trung Quốc. Thế nhưng, Bắc Kinh cũng tỏ ra không sốt sắng lắm trong việc đáp ứng lời kêu gọi trợ giúp về lương thực của Bình Nhưỡng.
    Đức Tâm
    (Ảnh : www.pbs.org)
    http://rfivietnam.blogspot.com/2008/05/bc-triu-tin-nguy-c-thm-ha-i.html
    Chương trình lương thực thế giới (WFP) hôm 16/4 đã cảnh báo rằng không còn nhiều thời gian để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo ở Triều Tiên do tình trạng thiếu lương thực ngày càng trầm trọng ở quốc gia này.
    Xếp hàng mua lương thực ở Bình Nhưỡng (Ảnh: AFP)
    "Tình hình an ninh lương thực... rõ ràng là tồi tệ và ngày càng xấu đi. Triều Tiên cần sự trợ giúp khẩn cấp từ bên ngoài để ngăn chặn một thảm kịch trầm trọng", Tony Banbury, Giám đốc khu vực châu Á của WFP, cho biết.
    WFP ước tính hiện có hơn 6,5 triệu người trong tổng số 23 triệu dân Triều Tiên không đủ ăn, cảnh báo rằng con số này sẽ gia tăng nếu không có các biện pháp khẩn cấp. Trích dẫn kết quả khảo sát lớn vừa qua của các cơ quan LHQ, WFP nói rằng 37% trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng mạn tính và 1/3 bà mẹ suy dinh dưỡng và thiếu máu.
    Theo cơ quan LHQ này, lũ lụt nghiêm trọng hồi mùa hè 2007 đã làm cho tình hình thiếu lương thực ở Triều Tiên ngày càng trầm trọng. Thống kê của Triều Tiên cho biết lũ lụt năm ngoái đã làm sản lượng gạo giảm 25% và ngô giảm 33%. Trong khi đó, Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) dự báo Triều Tiên sẽ thiếu 1,66 triệu tấn lương thực trong năm 2008, gần gấp đôi thiếu hụt so với năm 2007 và là mức cao nhất kể từ năm 2001 tới nay.
    Ông Banbury đã kêu gọi quốc tế tăng cường trợ giúp Triều Tiên, đồng thời hối thúc Triều Tiên cho phép các cơ quan cứu trợ kiểm tra rằng lương thực viện trợ tới được tay những người bị đói. Hồi tháng 2, các quan chức Hàn Quốc nói rằng một số gạo viện trợ của Hàn Quốc dành cho dân thường đã bị chuyển cho các đơn vị quân đội Triều Tiên.
    Nạn đói đã xảy ra ở Triều Tiên vào giữa tới cuối những năm 1990, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Kể từ đó tới nay, nước này phụ thuộc vào viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, trong năm 2006, Bình Nhưỡng đã yêu cầu WFP giảm mạnh các hoạt động của cơ quan này sau hai vụ mùa bội thu liên tiếp. WFP cho biết giá các mặt hàng thiết yếu tại Bình Nhưỡng đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, với 1kg gạo giờ có giá tương đương 1/3 lương tháng trung bình của một công nhân.
    Giá cả tăng vọt khẳng định những lo ngại rằng Triều Tiên "có thể đối mặt với nạn đói trầm trọng hơn trong năm nay", trưởng đại diện WFP tại Bình Nhưỡng, Jean-Pierre de Margerie, cho biết. Theo cơ quan cứu trợ Good Friends của Hàn Quốc, cư dân Triều Tiên lo ngại một nạn đói kiểu những năm 1990 có thể xảy ra nếu giá cả không được kiểm soát. Công nhân tại các nông trường tập thể đang nghỉ việc để tìm lương thực và ngày càng nhiều trẻ em bỏ học để cùng cha mẹ tìm kiếm lương thực.
    Hàn Quốc là nước viện trợ lớn nhất cho chương trình hiện nay của WFP, với 20 triệu USD. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc cũng viện trợ khoảng 400.000 tấn gạo mỗi năm cho Triều Tiên. Cho tới nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa yêu cầu Seoul viện trợ gạo trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo này. Triều Tiên tức giận trước chính sách gắn viện trợ kinh tế với giải trừ hạt nhân của chính phủ Kim Myung-Bak.
    Minh Sơn (theo AFP)
    http://www.tin247.com/lhq_canh_bao_khung_hoang_luong_thuc_o_trieu_tien-2-7583.html
    LHQ: "Hàng triệu người Triều Tiên thiếu đói"
    Cập nhật: 30/07/2008 - 17:53 - Nguồn: VietNamNet.vn
    Lụt lội và mùa màng thất bát là nguyên nhiên khiến CHDCND Triều Tiên đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất kể từ thập niên 1990, và đẩy cuộc sống của hàng triệu người vào tình trạng khó khăn.

    Thu hoạch mùa màng tại CHDCND Triều Tiên (Ảnh: Msn)
    Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho hay, khan hiếm lương thực sẽ làm cho tình trạng thiếu ăn, suy dinh dưỡng lan rộng.
    "Hàng triệu người dân Triều Tiên đang đứng trước những nguy cơ thiếu đói khác nhau?, Jean-Pierre de Margerie, Giám đốc phụ trách khu vực CHDCND Triều Tiên của WFP phát biểu trong một cuộc họp báo.
    WFP đã được phép thực hiện một chiến dịch hoạt động mới với mục tiêu là hầu hết những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ khan hiếm lương thực tại 8/10 tỉnh của Triều Tiên (tương đương với số dân 6,4 triệu người, tăng so với mức 1,2 triệu người trước đó).

    Theo Margerie, sắp tới, WFP sẽ kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế bởi lương thực viện trợ là rất cần thiết cho người dân thiếu đói trong vòng từ 3-4 tháng tới khi vụ thu hoạch tới diễn ra.
    Giám đốc WFP cho hay, trong khi 400.000 tấn lương thực viện trợ của Mỹ đã sẵn sàng tới Triều Tiên, thì vẫn còn cần ngay khoảng 20 triệu USD viện trợ lương thực nữa cho nước này cho tới mùa thu hoạch tiếp. "Chúng ta đang chạy đua với thời gian ở Triều Tiên?, ông nhấn mạnh.
    Khẩu phần lương thực định suất cho mỗi người dân thành thị ở CHDCND Triều Tiên đã giảm mạnh trong vài tháng qua, khi giá lương thực và vận chuyển tăng vọt.
    Giá gạo hiện nay đã tăng gần gấp ba lần so với một năm trước đây, giá ngô tăng bốn lần, nhưng mức lương của người lao động Triều Tiên vẫn ?odậm chân tại chỗ?.
    Theo kết quả cuộc thăm dò đầu tiên của WFP từ năm 2004 về an ninh lương thực, phỏng vấn 250 hộ đình ở 53 huyện thị thuộc 8 tỉnh của CHDCND Triều Tiên, có nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài lương thực viện trợ.
    Rất nhiều người phải trông chờ vào người thân cung cấp lương thực, hay tăng gia mọi cách từ trong nhà bếp tới các vùng đồi núi. Một số người tìm kiếm thức ăn tự nhiên, gần ¾ hộ gia đình giảm bớt lượng lương thực tiêu thụ?
    "Mọi người bắt đầu không còn biện pháp đối phó?, ông Jean-Pierre de Margerie nói.
    Kỳ Thư (Theo AP)

    Những cái này còn nhiều kinh khủng , link phải đến hàng trăm ngàn , từ từ mà đọc rôi xem VN và NK thằng nào no ấm hơn nhé PRO
  8. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Sau hàng loạt các link của UN, của Mỹ, của Việt Nam trên kia, lại có một đoạn lấy từ blog nhảm nhí nào ra ??? Mod biết ai chưa, mod đã thấy tiếc những đoạn đo đỏ chưa ???
    Đây là cái 4r về quân sự hay cái bãi rác thồi chất ngập những kiểu chính trị thối nhất quả đất, chuyên dùng để nhồi sọ những thằng lieetjk não ngu nhất quả đất.
    Box này gồm những ai, những đối tượng nhồi sọ của đám chính trị ươn thối nhất đó à ?? ai vậy, ?? tôi à??? hay là mod ??? tôi hay mod là đối tượng của đám cá thối ấy ???
    LarvaNH thích bài này.
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Bác cứ vu là đám chính trị, theo nhà em biết thì trên đây có 2 phe : pro Nga và pro Mỹ,2 phe đều có nguời tài và có thể nói là dùng những thủ thuật cãi nhau khá thông minh và có thể hiện nhũng tin tức "hơi nhảm" nhưng em chưa thấy tuyên truyền cái gì mà bác cho là "đống rác" cả.
    Bác hận pro Mỹ quá nên cứ nói "đám này đám nọ" và dùng những ngôn từ quá quắt.
    Thưa thím (rất lịch sự rồi nhé), em biết tài em ko cao ko giỏi bằng thím,có người nói em "ngốc nhất trong các Mod ở đây",em cũng thừa nhận em ko biết nhiều,ko thể cãi lại thím,những link thím đưa em cũng phải đọc đến khi hiểu ra,do đó thím thấy em chưa xóa dẫn chứng của thím là thế nhưng thím làm ơn đừng có xách mé này nọ.
    Nhà em làm Mod thì cũng phải có chút gì đó được tin tưởng mới làm Mod. Em ko tham gia nhiều các topic ko phải vì em ko có kiến thức mà vì em còn lo giảm nhiêt mấy cái đầu nóng.
    Thím cũng đừng quá khích mà post bài chất lượng lại để những "cục sạn" chen vào.
    Đôi lời với thím và các anh em.
    Nhà em tự del bà trong 24h nữa,mong các anh em ko lạc đề.
    Ko ai tự nhồi sọ ai và cũng ko ai tuyên truyền chính trị gì ở đây,đon giản chỉ là tranh luận,mà tranh luận trong khuôn khổ TTVN cho phép. thím hiểu rõ câu này giùm nhà em.
    Cám ơn vì đã hợp tác.
  10. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Tôi đã nói là cậu xoá của tôi nửa chữ là tôi nghỉ đúng không??
    những link thím đưa em cũng phải đọc đến khi hiểu ra,do đó thím thấy em chưa xóa dẫn chứng của thím là thế nhưng thím làm ơn đừng có xách mé này nọ.
    Cậu đã nói như thế thì tôi tiếp tục post thêm một chút về Apolo, tôi đang dở, coi như là thời gian cậu chưa đọc. Nhưng tôi cũng chưa xem lại xem những chỗ cậu xoá có cái gì quan trọng không là một. Thứ 2, tôi chưa xách mé ai bao giờ cả, tôi bảo ai trơ trẽn mặt dầy là lúc mặt nó đã dầy hơn cái cục xxx rồi.
    Trong số các thứ tôi và một số người khác đã bốt có mô tả khá sát một nhai lại bã đậu, tôi chưa kiểm được mấy đoạn mô tả đó còn hay không.
    Tôi mong rằng khi ai nói đến Bắc Hàn đói thì nhớ kỹ một điều là: Việt Nam đói hơn nó và Banglades đói gấp 10 lần nó, nó đói ngang mức Mỹ, và đó là số liệu nghiên cứu của Mỹ, của UN, của Việt Nam. Tôi không phải nhiều thời gian để "tranh luận", mà chỉ đủ thời gian để chửi những thằng mặt dầy khi chúng đã quá đủ tự dẫn chứng cho chính các tính chất của chúng.
    Tôi chửi, tức là tôi "công kích cá nhân", đó là điều hợp lý, tôi mong anh và các mod khác sớm hiểu điều đó.
    Bạn bảo tôi thù hằn gì phe pro nào ??? Bạn vu khống đấy, nghĩa đen là nó như thế, bạn đừng tự ái.
    Tôi không thù hay pro Mỹ hay Nga. Mà tôi ghét cay ghét đắng những thằng nhai lại bã đậu. Mà theo tôi hiểu, thành viên của bất cứ 4r nào đều phải có tránh nhiệm đó: khinh bỉ những thằng nhai lại bã đậu và loại bỏ chúng, dù là mem hay mod, hoặc admin.
    Nhai lại bã đậu là như thế nào ?? Tại sao lại phải loại bỏ chúng ?? Điển hình đó, giả vờ ngu si, đui mù, điên loạn để cố tình xuyên tạc ngược lại chính cái mình đã bốt ra. Đó là kiểu quăng rác chính trị ngu si và thối tha, phá hoại tất cả những gì được gọi là "lập luận". Bạn có hiểu không ??? "lập luận" là cốt lõi cơ sở của 4r, phân biệt 4r khác áp phíc tranh cổ động ở chỗ đó, phá hỏng nó tức là 4r không còn giá trị gì hết.
    Tháng này là ngày tàn của "tiếp thị quốc gia", triều đại nói phét của Bush, tôi hy vọng một số người thiếu một chút ngu si để hiểu được điều đó.
    Được minh_mai sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 28/10/2008
    LarvaNH thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này