1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có con @ Việt xuất khẩu sang Sing + Úc cứ lẽo đẽo theo cắn. Thôi đừng cắn nữa nhé @. Cứ chạy theo cắn nhặng cả lên. Biết rồi, công nhận là @ Việt mà được đóng hộp xuất khẩu sang Sing và Úc thì cắn đau phải biết.
    Ảnh @ post đẹp nhất thiên hạ, thông tin @ đưa ra là chuẩn nhất diễn đàn, cấm có cãi vì đó là tin chính thống tin chuẩn.
    Còn ảnh người khác post, tin người khác đưa là tin dởm, vịt, đơn giản là nó không phải xuất phát từ nguồn UN, NGO...abcdzt như của @ Vịt đóng hộp xuất khẩu sang Sing và Úc bằng tiền của tía má@. Và đó là những tin tuyên truyền đểu giả.
    Đểu đến mức nhuw huyền thoại hoang đường của @ phát minh ra là BTT làm cả hệ thống đường sắt điện khí hoá chỉ để cho khách du lịch đi và chụp ảnh. (Sẽ lải nhải cãi lại bằng đủ trò rất @)
    Nói chung là xin @ đừng chạy theo doạ cắn nữa, mùa hè nóng mà cắn là phải đi tiêm phòng zại đấy.
    Thừa nhận là @ đuợc xuất khẩu sang Sing + Úc tu nghiệp nên nói gì cũng đúng, ảnh nào post cũng đẹp. Còn em nông dân mắt toét vô đạo và dốt. Dốt thì mới không tránh để bị @ cắn.
    Đừng chạy theo cắn nữa nhé.
    --------------------
    Xem hồ sơ cá nhân


    Re: Tin tức quân sự
    « Trả lời #338 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2009, 08:02:38 pm »

    Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh tổng lực
    ii). Blitz Klieg (tấn công chớp nhoáng)
    BTT có xe tăng, xe bọc thép và pháo tự hành để tấn công chớp nhoáng. Họ có 1 quân đoàn xe tăng và 15 lữ đoàn. Một quân đoàn tăng gồm 5 trung đoàn, mỗi trung đoàn gồm 4 tiểu đoàn tăng hạng nặng, 1 tiểu đoàn tăng nhẹ, 1 tiểu đoàn bộ binh cơ giới và 2 tiểu đoàn pháo tự hành.
    Xe tăng Mỹ được thiết kế cho những chiến trường rộng lớn. Năm 1941, tướng Rommel của Đức đánh bại quân Anh ở Bắc Châu Phi bằng xe tăng. Trận đấu tăng lớn nhất là trận Kursk năm 1943, trong đó Xô Viết đánh bại Đức Nazi. Năm 1973, Ai Cập đánh bại xe tăng Israel bằng tên lửa chống tăng. Tất cả các trận chiến trên diễn ra trên chiến trường mở. Chiến tranh vùng vịnh và gần đây ở Iraq xe tăng Mỹ cũng chiến đấu trên địa hình bằng phẳng. Các tướng lĩnh tăng Mỹ và phương Tây không biết cách chiến đấu trong địa hình đồi núi phức tạp như Triều Tiên. Trận chiến tăng ở Triều Tiên sẽ diễn ra trên địa hình đồi núi cao và không có không quân hỗ trợ bởi không quân BTT sẽ đối đầu với máy bay Mỹ trong những trận đánh tầm gần.
    BTT đã phát triển xe tăng của họ hợp với địa hình đồi núi nhiều sông suối. Loại xe tăng này gọi là ?oChun-ma-ho" (trên cơ sở T-62), có thể chiến đấu trên sườn núi đồi có độ dốc lớn và lội nước sâu 5,5 m. MBT của BTT hoán cải có pháo 155 mm di chuyển 60 km/h. M1A của Mỹ ở Hàn Quốc có pháo 120 mm và vận tốc không thể hơn 55 km/h. Xe tăng BTT có vỏ giáp dày 700 mm và tên lửa chống tăng TOW-II là loại duy nhất bắn được xe tăng BTT.
    BTT đã bắt đầu chế tạo tên lửa chống tăng từ năm 1975 và không ngừng cải tiến vũ khí chống tăng trong 30 năm qua. Tên lửa chống tăng BTT được xếp vào loại tốt nhất thế giới và đã có một số nước mua chúng. Quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, dựa vào những chiếc trực thăng AH-64 Apache để diệt tăng. Mỗi chiếc Apache có 16 quả tên lửa Hell-Fire. Nhưng như đã thấy ở chiến tranh Iraq, AH-64 Apache là loại trực thăng mỏng manh và rất dễ bị bắn hạ, ngay cả bằng súng bộ binh thông thường. BTT có khoảng 15 000 khẩu tên lửa phòng không vác vai loại "wha-sung", Apache sẽ là mục tiêu dễ dàng của loại tên lửa wha-sung này. Ngày 17-12-1994, một tên lửa loại này đã hạ chiếc máy bay trực thăng do thám Mỹ OH-58C ở phía bắc căn cứ DMZ.
    BTT có 4 quân đoàn bộ binh cơ giới và 24 lữ đoàn cơ giới. Mỗi lữ đoàn này có 1 tiểu đoàn tăng (31 chiếc), 1 tiểu đoàn thiết giáp (46 chiếc), 4 tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo 122 mm (18 khẩu), một tiểu đoàn pháo 152 mm (18 khẩu), một tiểu đoàn phòng không (18 xe) , 1 tiểu đoàn chống tăng (9 xe bọc thép gắn tên lửa chống tăng và 12 pháo chống tăng), một đại đội trinh sát (3 xe bọc thép hạng nhẹ, 7 xe bọc thép và 8 mô tô), 1 đại đội cối, (6 khẩu) , 1 đại đội kỹ thuật, 1 đại đội vũ khí hoá học và 1 đại đội thông tin. Để chống trả Mỹ có những chiếc A-10 cường kích, nhưng trong trường hợp chiến tranh, trên bầu trời Hàn Quốc sẽ đầy máy bay, khó có cơ hội cho A-10 làm nhiệm vụ hiệu quả.
    Một số lượng lớn xe tăng và bộ binh cơ giới BTT có khả năng vượt qua giới tuyến DMZ trong chốc lát và chọc thủng tuyến phòng thủ quân Mỹ và Hàn Quốc. Ngoài ra họ còn được hỗ trợ bằng máy bay Su-25 và trực thăng. Chưa kể đến BTT đã có 600 tàu đổ bộ tốc độ cao, 140 tàu đệm khí, và 3 000 chiếc cầu phao K-60 và các loại khác để vượt sông. Hiện tại BTT đã đóng thường trực 700 000 quân, 8 000 pháo hạng nặng, và 2 000 xe tăng trong hơn 4 000 hầm lô cốt vững chắc trải dài dọc theo 150 km giới tuyến DMZ.
    iii. Chiến tranh đường hầm dưới lòng đất
    BTT là quốc gia nhiều đường hầm nhất thế giới. Họ rất thành thạo trong việc đào hầm phục vụ chiến tranh như đã chứng tỏ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. BTT đã gửi khoảng 100 chuyên gia về đường hầm giúp Việt Nam đào khoảng 250 km đường hầm ở Việt Nam.
    BTT có các đội chuyên đào hầm được tổ chức thành các đơn vị cỡ đại đội độc lập. Cửa hầm của họ được thiết kế để chịu đựng các cuộc tấn công sinh hoá. Các hầm thường chạy sâu ngoằn ngèo trong lòng núi và tạo thành các khoang kín, có các bộ lọc không khí là các nơi an toàn cho binh lính trú ẩn và nghỉ ngơi. Người ta cho rằng BTT đã xây dựng khoảng 20 hầm cỡ lớn gần DMZ. Một đường hầm cỡ lớn có thể vận chuyển 15 000 quân mỗi giờ để vượt qua DMZ và đổ bộ vào sau lưng quân Mỹ.
    iv. Lực lượng đặc nhiệm
    BTT có lực lượng đặc nhiệm thuộc loại lớn nhất trên thế giới với 120 000 quân, tạo thành các lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ, tấn công, nhảy dù và đánh biển. Tất cả có 25 lữ đoàn. Khi chiến tranh xảy ra họ có thể cơ động tham chiến với Mỹ tại Nam Hàn, Nhật Bản, Okinawa và thậm chí là Guam.
    BTT có khả năng vận chuyển 20 000 quân đặc nhiệm cùng một lúc, họ có 130 chiếc tàu đổ bộ tốc độ cao và 140 chiếc tàu đệm khí, mỗi tàu đệm khí có thể chở một lượng người cỡ trung đội ở vận tốc 90 km/h. Các chuyên gia phương Tây chê cười chiếc máy bay vận tải AN-2 cổ lỗ sĩ, di vật từ thời 1948 của BTT, nhưng nó có thể bay rất thấp tránh ra đa chở theo 10 lính bay 160 km/h. BTT đã chế tạo khoảng 300 chiếc AN-2, ngoài ra còn có tàu lượn chở được 5-20 người bay quãng đường ngắn. BTT cũng phát triển các đội quân xe đạp vùng núi, Thuỵ Sĩ là nước có đội quân như vậy.
    Khả năng chiến đấu của đặc nhiệm Bắc Hàn đến đâu khó mà biết được, vụ tàu ngầm mắc cạn năm 1996 gần Kang-nung, trên tàu có 2 đặc nhiệm Bắc Hàn kết thúc nhiệm vụ trên đất Nam Hàn và được tàu ngầm đón. 2 người này đã chống cự quân Nam Hàn trong 50 ngày liền và đã bắn chết 11 người truy bắt.
  2. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh tổng lực
    4. Vũ khí huỷ diệt hàng loạt
    a. Sẵn sàng phóng tên lửa
    BTT là một quốc gia hạt nhân cùng với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, và Israel. BTT cũng đã thành công trong việc hạt nhân hoá vũ khí để đưa vũ khí hạt nhân lên đầu đạn tên lửa (dù các chuyên gia phương Tây cãi sống cãi chết rằng việc này công nghệ cao lắm, BTT không thể làm nổi, cũng giống như năm kia, khi BTT nổ bom hạt nhân họ vẫn bảo là thuốc nổ TNT, BTT chưa hề có hạt nhân đấy thôi). BTT đang có binh chủng ICBM hoạt động và tên lửa tầm trung trang bị đầu đạn hạt nhân. (Tác giả bài viết này đã viết nội dung này năm 2003 và bây giờ không muốn sửa lại nó nữa).
    Tháng 5 năm 1994, nhà chiến lược gia Mỹ đầu tiên, bộ trưởng quốc phòng Mỹ, William Perry đã cho rằng, BTT sẽ có khoảng 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2000. Tiến sĩ Kim Myong Chul, chuyên gia chiến tranh của Kim Jong Il, gần đây đã xác nhận rằng họ đã có hơn 100 đầu đạn, bao gồm cả bom H.

    BTT có thể chế tạo khoảng 100 quả tên lửa mỗi năm. Họ đã bắt đầu chế tạo tên lửa từ năm 1980 và đang có khoảng 1 000 quả tên lửa các loại, kể cả loại dùng nhiên liệu rắn, thứ mà Mỹ cho rằng "công nghệ cao", BTT còn lâu mới chế tạo nổi. Họ cất giấu tên lửa trong các hang động và đặt trong các si lô ngầm dưới mặt đất. Hiện nay, Mỹ không có hệ thống phòng thủ nào ngoài những trò hề để chống lại tên lửa đạn đạo BTT, và như thế, nếu có chiến tranh, tên lửa Bắc Hàn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng: một số trong hàng trăm ngàn quân Mỹ sẽ chết, hàng chục căn cứ và hạm đội tàu sân bay sẽ bị phá huỷ. Dù tên lửa Patriot đã được triển khai ở Hàn Quốc, nhưng như cho thấy trong chiến tranh Iraq, Patriot chẳng thể nào có độ tin cậy 100% cho dù là trong điều kiện lý tưởng.
    b. Chiến tranh sinh hoá
    BTT có kho vũ khí sinh hoá lớn. Mỗi quân đoàn đều có đại đội sinh hoá và mỗi trung đoàn đều có trung đội sinh hoá. Binh lính BTT và dân chúng đã được huấn luyện kỹ đối với chiến tranh sinh hoá. Trong thời kỳ khủng hoảng tháng 5-1994, Perry đã cảnh cáo Mỹ sẽ trả đũa hạt nhân nếu BTT tấn công sinh hoá vào QĐ Mỹ.
    5. Phòng thủ của BTT trước đòn tấn công của Mỹ
    a. Công trình phòng thủ
    BTT đã bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ ngầm kiên cố từ những năm 1960. Tất cả các cơ sở quân sự quan trọng đều được xây dựng ngầm dưới lòng đất để có thể chịu đựng các loại bom khoan phá của Mỹ. 8 236 cơ sở ngầm được liên kết với nhau bằng 547 km đường hầm. Dưới lòng đất thủ đô Bình Nhưỡng là cả một công trình ngầm khổng lồ và các cơ sở khác. Có thông tin về 1,2 triệu tấn lương thực, 1,46 triệu tấn nhiên liệu, và 1,67 triệu tấn đạn dược được cất giấu đâu đó dưới lòng đất trong các khu vực lưu trữ để sử dụng cho chiến tranh.
    Hầu hết các cơ sở ngầm được khoan vào đá granit, một loại đá rất cứng và có lối vào quay lên hướng bắc để tránh bị đánh bom hay phóng tên lửa trực diện. B-61 Mod 11 là loại bom phá hầm chính trong kho quân đội Mỹ. Một thử nghiệm gần đây cho thấy loại bom này chỉ có thể khoan sâu 6 mét trong đá. Loại mới nhất GBU-28 dẫn đường laser có thể xâm nhập sâu 30 m. Các hầm ngầm BTT có độ sâu ít nhất khoảng 80 m dưới lớp đá cứng. Họ còn có nhiều hang ngầm giả thoát nhiệt đánh lừa các loại bom Mỹ như GBU-28/37 và BKU-113 bunker-busters.
    Trọng tâm tấn công các mục tiêu quân thù của Mỹ dựa vào học thuyết ?ochặt đứt đốn cụt đầu rắn". Khi những đầu não kẻ thù bị trừ khử, hàng ngũ và tổ chức thiếu lãnh đạo sẽ tan rã và đầu hàng. Việc BTT mở rộng các căn cứ dưới lòng đất làm cho chiến lược trên của Mỹ trở thành vô dụng. Hơn nữa, các cơ sở trong lòng đất làm cho các máy bay do thám và vệ tinh trinh sát phải bất lực.
    b. Hệ thống phòng không
    BTT có một số lượng lớn tên lửa đất đối không SA-2 và SA-3. SA-5 tầm bắn 250 km. Với tầm này có khả năng bắn cả máy bay đang bay ở giữa đất Hàn Quốc.
    BTT cũng đã thiết kế lại loại tên lửa phòng không vác vai của Mỹ thu được ở Việt Nam, họ tự thiết kế lấy tên lửa phòng không có tên là wha-sung. BTT đã bắt đầu sản xuất wha-sung năm 1980 và có 2 loại SA-7 tầm bắn 5 km và SA-16 tầm 10km. 15 000 khẩu đã được chế tạo.
    BTT có 12 000 khẩu pháo phòng không, bao gồm cả loại 2 nòng 37 mm pháo tự động 23 mm, 57 mm, 87 mm, và loại hạng nặng 100 mm. Hầu hết đều bắn bằng tay không có điện tử hỗ trợ và không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh điện tử.
    c. Phòng thủ bờ biển
    BTT có bờ biển dài, lởm chởm, ven biển có hệ thống pháp đặt trong các hàm ngầm kiên cố. BTT có sáu hệ thống tên lửa chống tàu, tầm bắn tên lửa chống tàu BTT từ 95 đến 160 km, loại tầm xa nhất có thể đánh trúng nhóm tàu sân bay Mỹ qua đường chân trời cũng như đánh tàu Mỹ neo đậu ở cảng Inchon bờ phía tây và Sokcho phía đông.
    Hệ thống phòng thủ cho tàu chiến của Mỹ chủ yếu là các tàu chiến trang bị tên lửa đánh chặn lớp Arleigh Burke Aegis và không có hiệu quả ngoài tầm 20-50 km. Vào lúc này chiếc Aegis duy nhất của Hàn Quốc vừa trang bị cách đây 2 năm đang nằm đắp chiếu trong ụ để sửa chữa sai sót gì đó trong hệ thống dẫn đường tên lửa.
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    d. Hải chiến
    BTT có hai hạm đội ?" hạm đội phía tây và hạm đội phía đông. Phía tây có 6 lữ đoàn và 320 tàu thuyền, phía đông có 10 lữ đoàn và 460 tàu. Hải quân Bắc Hàn có tổng số 46 000 người. Tàu chiến Bắc Hàn được cất giấu tránh bị Mỹ tấn công trong khoảng 20 chiếc hầm ước tính dài 200-900 m, rộng khoảng 14-22 m. Hạm tàu BTT chủ yếu là các tàu chiến nhỏ và cơ động, được thiết kế để phòng thủ ven biển, trang bị vũ khí mạnh nhất là tên lửa chống tàu tầm bắn 46 km và các dàn rốc két bắn loạt.
    [​IMG]
    Anh minh hoa tu web cua tàu +.
    Mục tiêu chính của hải quân BTT là nhóm tàu sân bay. Hải quân Nga đã phát triển chiến thuật dành riêng để chống nhóm tàu này: tấn công tên lửa ồ ạt cùng lúc. Nga có các thế hệ tên lửa chống tàu tối tân, có thể phá huỷ tàu sân bay. Trung Quốc cũng có chiến thuật tương tự để chống tàu sân bay Mỹ. Tháng 4-2003, BTT đã thử tên lửa chống tàu tốc độ cao tầm bắn 60 km. Tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ có 6 000 người và 70 chiếc máy bay có giá 4,5 tỉ đô la, dù chỉ một chiếc tàu sân bay bị phá huỷ thì cũng đã là một thảm hoạ.
    Tàu sân bay Mỹ được bảo vệ bằng 6 chiếc Aegis destroyer và các tàu ngầm hạt nhân. Tàu Aegis destroyer có hệ thống ra đa AN/SPY-1 có thể theo dõi hơn 100 mục tiêu và bắn 20 mục tiêu đồng thời. Như thế, nhóm tàu sân bay có thể theo dõi 600 và bắn 120 mục tiêu cùng lúc. Trong điều kiện lý tưởng, xác suất bắn trúng mục tiêu là 50%. Còn trong chiến trận thực sự, xác suất đó còn thấp hơn nhiều, ước lượng khả quan nhất sẽ là gần một nửa tức là 55 tên lửa đang bay đến bị đánh chặn. Do vậy với một loạt 60 tên lửa chẳng hạn, lá chắn Aegis sẽ bị chọc thủng và tàu sân bay sẽ bị bắn trúng.
    [​IMG]
    Tàu dêm khi'' cua BTT mua tu Nga.
    BTT đã mua tàu phóng tên lửa tốc độ cao loại OSA và KOMAR năm 1968, và bắt đầu thiết kế loại tàu phóng tên lửa cho riêng mình năm 1981. Họ có hơn 50 tàu phóng tên lửa, mỗi chiếc trang bị 4 quả tầm bắn 46km và nhiều dàn rốc két bắn loạt. Ngoài ra, BTT có khoảng 300 tàu tốc độ cao, 200 tàu phóng ngư lôi và 170 tàu trang bị pháo khác. Trong trường hợp chiến tranh, hàng đám tàu thuyên BTT sẽ bu bám nhóm tàu sân bay Mỹ.
    BTT có 35 tàu ngầm và 65 tàu lặn nhỏ khác. Những tàu ngầm này trang bị ngư lôi và cũng dùng để tấn công tàu Mỹ. Tàu ngầm BTT tương đối nhỏ nhưng cũng được trang bị tên lửa tầm bắn đến 70 km. Sẽ là cả vấn đề đối với tàu chiến Mỹ. Ngoài ra chúng còn có thể rải mìn, thuỷ lôi, phong toả bến cảng. BTT có kho thuỷ lôi rất lớn cũng sẽ là khó khăn cho Mỹ.
    [​IMG]
    Tàu ngầm BTT chụp từ google: Tàu lớn là hạng Romeo, còn bé là kiểu mini do BTT tự đóng.
    [​IMG]
    Đoàn quân sự nước ngoài thăm, nhìn quân phục thì không biết Việt hay Tàu đây?
    [​IMG]
    Tàu ngầm của BTT tự đóng, ảnh do bọn Nga ngố chụp.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn bác đã sưu tầm tư liệu, nhưng có lẽ do những tư liệu này đã cũ nên 1 số thông tin có lẽ phải cập nhật và hiệu chỉnh cho chính xác hơn. Ví dụ như cái thông tin bôi vàng.
  5. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Thôi các bác uôi, hình như mình đang sa đà vào 1 cuộc tranh cãi không biết là sẽ đi đến đâu cả rồi đấy.
    Cái này hao hao giống mấy cái của Hải quân Campuchia lấy tháp pháo PT-76 thì con này dùng tháp của T-54 thì phải!
    http://www.emilitarynews.com/priv/e***or_data/20090406/1238983074.jpg
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. SSX998

    SSX998 Guest

    Đúng thế, SM-2 về sau cải tiến tầm đã lớn hơn nhưng cái tên SM-2 Medium Range thì không bỏ được.
  7. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=320411&ChannelID=2
    Tiền đâu để Bình Nhưỡng chế tạo tên lửa?
    TT - Rất nhiều người vẫn tự hỏi vì sao một quốc gia hầu như không cấp đủ điện cho người dân như CHDCND Triều Tiên lại có đủ tiền chi cho các chương trình tốn kém như tên lửa hay vũ khí hạt nhân. Tờ Newsweek số phát hành đề ngày 8-6 thử tìm lời lý giải.
    [​IMG]
    Chủ tịch thì chém gió chỉ đạo, nhân viên ghi lấy ghi để, còn em học sinh sợ quá hay sao mà không xài máy tính bình thường được,
    màn hình đen thui.
    Một phần giải thích đương nhiên là chính sách ?oquân sự hàng đầu? mà theo đó quân đội có thể dùng tới phần lớn GDP (theo ông Marcus Noland, chuyên gia về Triều Tiên của Viện kinh tế quốc tế Peterson, là có thể lên tới 40%).
    Câu trả lời khác là trái với suy nghĩ thông thường, CHDCND Triều Tiên không hề thiếu tiền và nền kinh tế nước này đã vượt qua bờ vực phá sản trong vài năm nay. Đất nước này có thể không giàu - Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) ước tính GDP Bình Nhưỡng đạt khoảng 40 tỉ USD, đứng thứ 96 trên thế giới - nhưng cũng chẳng hề sụt giảm các nguồn thu. Trong 10 năm qua, kinh tế Bình Nhưỡng đã tăng trưởng trung bình 1,5%/năm (theo số liệu từ Hàn Quốc).
    Những mặc định sai lầm
    Cần phải xem xét lại một số quan niệm mà mọi người vẫn thường hay nghĩ về đất nước này. Trước hết, người dân CHDCND Triều Tiên trong hai thập niên qua không còn sống trong nghèo khổ cùng cực, nền công nghiệp của họ cũng không hề giảm sút như một số báo chí đưa tin. Thay vào đó, với sự hỗ trợ của Bắc Kinh, Bình Nhưỡng đã tái thiết được cơ sở lạc hậu của mình trong vài năm gần đây và sửa được hệ thống khai thác mỏ từng bị hư hại nặng do các trận lụt lớn hồi giữa những năm 1990. Nay quốc gia này đang chuyển hướng từ phục hồi sang tăng trưởng kinh tế với trọng tâm vào phát triển công nghiệp thép, khai thác mỏ và công nghiệp nhẹ.
    Một mặc định phổ biến khác cho rằng CHDCND Triều Tiên hoàn toàn bị cô lập. Mặc dù có khá nhiều lệnh cấm vận, Bình Nhưỡng hiện nay có quan hệ ngoại giao và thương mại với hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả các thành viên Liên minh châu Âu (EU). Bình Nhưỡng đã bán rất nhiều vàng dự trữ của mình - ước tính 1.000-2.000 tấn - tại các thành phố như London, Zurich và Hong Kong, đồng thời tiến hành mua bán cổ phiếu của sàn chứng khoán New York qua một nhà môi giới ở London do họ sở hữu.
    Trong những năm gần đây, một số tập đoàn châu Âu bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư ở CHDCND Triều Tiên. Năm 2008, tổng thương mại của nước này tăng tới 30% so với năm trước đó, đạt tới mức kỷ lục 3,8 tỉ USD, trong đó nhập khẩu là 2,7 tỉ USD (theo Cơ quan Xúc tiến thương mại Hàn Quốc). Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn có được nguồn thu từ việc bán tên lửa cho Iran, Syria và Pakistan với doanh thu hằng năm xấp xỉ 100 triệu USD.
    Làm ăn với láng giềng
    Hiện đồng minh chính trị gần gũi nhất của họ là Trung Quốc đang chiếm tới 3/4 tổng thương mại của Bình Nhưỡng, tiếp tế cho họ dầu thô, xăng và các hàng hóa công nghiệp khác để đổi lấy than, thép và các kim loại hiếm như vonfram, magiê. Nguồn tài nguyên tự nhiên của nước này hiện đang là nguồn lực phát triển kinh tế chủ chốt: mỏ Musan ở tây bắc nước này hiện là một trong những mỏ sắt lớn nhất châu Á và có khả năng khai thác tới 10 triệu tấn quặng/năm.
    Cuối cùng, Bình Nhưỡng vẫn có mối liên hệ với Hàn Quốc ở ngay phía nam. Dù quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đang xấu đi, các nhà máy ở khu công nghiệp chung Kaesong vẫn hoạt động hết tốc lực đem lại cho miền Bắc khoảng 35 triệu USD/năm - đủ để sản xuất 8-9 tên lửa tầm xa. Và theo chuyên gia Lim Eul Chul của ĐH Kyungnam, con số này có thể tăng tới 100 triệu USD trong năm tới (con số dự đoán trước khi khủng hoảng).
  8. anhgia15

    anhgia15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin bác Amour cho thì em thấy đế quốc Mỹ mà đánh nhau với BTT thì thua bét nhè chè đỗ đen ngay
  9. SSX998

    SSX998 Guest

    Công nghiệp khai thác mỏ của họ rất khá, dân DPRK đào hầm khoét ngạch hơi bị giỏi.
    Rõ ràng một số quốc gia phải lấy Bắc Triều làm bài học về tinh thần dân tộc và tính tự lập tự cường.
    Một số bạn như bạn Chip nên tìm lý do khác để bôi bác Bắc Triều thì dễ nghe hơn.
    Năm 2008 sản lượng lương thực Bắc Triều đạt 4,68 triệu tấn tăng 17%, tính ra đầu người kém những
    nước xuất khẩu gạo như VN một tẹo. http://en.ce.cn/World/Asia-Pacific/200810/30/t20081030_17234176.shtml
    Số người đói, không nhà cửa ngủ trong hòm cát tông ở Mỹ gần bằng dân số BTT.
    Số người lĩnh tem phiếu bao cấp XHCN ở Mỹ nhiều hơn dân số BTT.
    Cơn bão Katrina năm nọ, hơn 2T người Mỹ đứt bữa mất tài sản cũng ngửa tay nhận viện trợ như ai. Không nhận thì uống nước biển mà sống à.
    LarvaNH thích bài này.
  10. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    người đi đầu trông giống cụ Giáp quá , ko biết là ảnh chụp năm nào nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này