1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Em dự báo từ lâu rồi thằng mồm thối mà ủng hộ bọn nào y rằng bọn đấy bốc cít
    CNN_USA, cumeo2k7, chimnon083 người khác thích bài này.
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Vấn đề tiền thôi anh săn ảnh à .
    Thực tâm anh Tước muốn đổi lắm nhưng mà 1 số nhà mạnh thường quân ko chịu cho thay đổi.
    chimnon08Bonmua thích bài này.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Mình biết mà, mình cũng không block nó, nuôi trong nhà cho vui cửa vui nhà. Mặc dù đôi lúc thấy mệt với nó.
  4. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Hai tên độc tài sợ chết Tin và Tập

    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  5. tranlam99

    tranlam99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    211
    Lô hàng của Nga gửi cho Mỹ không phải là viện trợ miễn phí nhé. Đó là cái phao cho thằng sắp chết đuối bám vào thôi.
    ------------------
    Bình luận về lô hàng này, Thượng nghị sĩ Klimov nói rằng: ông rất ngạc nhiên khi thấy một số người nghĩ rằng Nga cung cấp miễn phí cho Mỹ những phương tiện cực kỳ tốn kém để chống lại dịch coronavirus, vì không có ai ở cấp chính thức từng nói rằng những cung cấp này là viện trợ nhân đạo.

    “Chúng tôi đã gửi cho Hoa Kỳ những gì họ thiếu, chỉ vậy thôi! Tất nhiên, chúng tôi đã cung cấp một dịch vụ lớn cho phía Mỹ, nhưng đơn giản không thể gọi đó là từ thiện được, vì đây không phải là Guatemala, hoặc một nhà nước châu Phi kém phát triển nào đó.

    Hoa Kỳ là nền kinh tế hàng đầu thế giới, và tôi không thấy lý do gì, dù là nhỏ nhất, để họ không phải thanh toán cho chúng tôi những thứ họ đang rất cần”. Ông Klimov nhấn mạnh.

    Ngài thượng nghị sĩ nói thêm rằng: không phải Nga cung cấp cho Mỹ “khẩu trang và đồ hộp”, mà là những thiết bị đắt tiền, độc quyền của Nga.

    “Hơn nữa: Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin hỗ trợ - và ông ta đã nhận được sự hỗ trợ đó theo khối lượng mà họ đã thỏa thuận với nhau”, Thượng nghị sĩ nhắc lại.

    Đồng thời, ông Klimov giải thích sự hỗ trợ mà Nga cung cấp cho Hoa Kỳ khác với sự hỗ trợ cho nước Ý, một quốc gia nhỏ không thể một mình đối phó với dịch bệnh COVID-19.
    ngotuan, Massu, kuyomukotoho1 người khác thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.632
    Đã được thích:
    18.482
    Bác @donguyenthunhung vào mà xem này, sao bác bảo Nga lợn bán nửa giá? Chỉ giỏi bịa!
  7. donguyenthunhung

    donguyenthunhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Theo Reuters, đến nay chưa rõ liệu có phải Nga đã tặng cho Mỹ 60 tấn trang thiết bị gồm máy thở, khẩu trang, mặt nạ phòng độc và các vật dụng khác không hay bán chúng. Số hàng được máy bay quân sự Nga vận chuyển từ Moscow đến Washington tối 31/3, một ngày sau cuộc điện đàm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

    Khi được hỏi về lô hàng trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng , ông Trump đã bày tỏ vui mừng khi nhận được.

    “Tôi không quan tâm đến việc tuyên truyền của Nga, thậm chí không một chút nào. Ông ấy (Putin) đề nghị viện trợ rất nhiều thiết bị y tế, vật dụng chất lượng cao mà tôi đã đồng ý. Và việc đó có thể cứu rất nhiều mạng người. Tôi sẽ nhận nó mỗi ngày”.

    Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã trả một nửa chi phí, nửa còn lại do Washington trả. Nhưng vị quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump nói với Reuters với điều kiện giấu tên rằng Mỹ đã trả toàn bộ số tiền.

    “Mỹ mua toàn bộ các vật tư và thiết bị y tế (của Nga), cũng như các lô hàng từ các quốc gia khác”, người này nói. “Chúng tôi đánh giá cao việc Nga bán các mặt hàng này cho chúng tôi 'THẤP" hơn giá trị thị trường”.

    Vị quan chức không tiết lộ chi phí chính xác. Bộ Ngoại giao Mỹ không thông tin thêm về việc này.

    Máy bay của Nga đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York hôm 1/4, chở theo số thiết bị lớn được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ kiểm định.


    Theo Roito
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.632
    Đã được thích:
    18.482
    Các cụ nói cấm có sai, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Mua bán sòng phẳng với Nga lợn mà còn phiền nhiễu, rắc rối và tai tiếng như thế, giờ Mĩ mà ngửa tay nhận viện trợ của nó thì có khi hàng chục năm còn bị nhắc kể công :D

    Người Mĩ giờ mới biết cảm giác của dân Đông Âu, xưa trót để nước Nga giải phóng khỏi phát xít Đức mà đến tận bây giờ món nợ máu đấy vẫn được nhắc lại hàng năm, nhức hết cả thịt. Bảo sao dân Đông Âu chỉ thích lật tượng đài với lại bôi bác lên các nghĩa trang chôn lính Hồng quân. Cái gì cũng có lí do của nó cả.
    muontatca thích bài này.
  9. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Dân đông âu là bọn nào thế? Cái bọn mở đường, tiếp tế cho hitle đánh chiếm liên xô ak? Cái giá phải trả cho bọn đấy còn quá rẻ. 20tr người liên xô chết chứ không phải ít. Phải bọn khác thì là trả thù tắm máu diệt vong luôn chứ ở đấy mà còn tới bây giờ hoạnh hoẹ
  10. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Sao im thế anh loithuxua, bọn sirya sợ Ncovi không đánh nhau nữa ak

Chia sẻ trang này