1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Mỹ bảo mình không có thương vong nào cả chính bọn ăn hại Assad nổ súng trước , Mỹ chỉ tự vệ .

    https://syria.liveuamap.com/en/2020/17-august-oir-spokesman-on-817-cjtfoir--cmocsdf-conducting

    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Bơm Hồng kỳ hay Ưng kích thì thừa rồi cụ, mấy cái đó bọn Iran nó làm ngon phết, chưa kể món Ashm của nó cũng từ món YJ ưng kích mà rèn ra bắn tung đít đầy thằng rồi. Hồng kỳ đánh tầm xa thì vẫn có S-300 làm nhiệm vụ. Theo t thì TQ nên bơm J-10 hoặc J-11B cho Iran để thay đám F-14 là đẹp. Vừa kéo Iran về phía mình. Vừa đẩy Nga Mỹ vào thế khó.
    Nga nó cứ dền dứ vụ máy bay nên ở Syria đám vệ binh CM nó ngại ko đánh lớn, Bơm đủ cho Iran 36 chiếc J-11B và 24 chiếc J-10 là khác bọt ngay.
    Dám cá đám SAA nó ko nghe Nga nữa mà nó theo Iran và TQ luôn.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Bán J-11B thì sợ bọn TQ chưa dám vì còn gian díu với Nga nhiều. Sợ bọn Nga nó gây khó khăn 1 số việc khác thì lợi bất cập hại. Tớ nghỉ hay nhất là TQ cứ mang JH-7 ve chai đang được thay dần bằng J-16 và J-11A ve chai đã loại biên niêm cất sang cho Iran. Cho bọn Nga còn đường bán tên lửa cho J-11A/Su-27SK. Trước mắt nhiêu đó là thấy tăng mức cân bằng lên rồi. JH-7 cho nhưng bán vũ khí chống tàu và đánh đất. HQ bán thẳng cẳng với giá thấp hơn 30% so với S-400 thì Iran phải suy nghỉ lại việc mua hàng Nga ngay. Và quan trọng nhất bán xe tăng VT-4 cho nó.
    hinado thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời Syria


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    MassuT95tank thích bài này.
  6. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Tướng quân đội Nga thiệt mạng vì bom gần căn cứ Mỹ ở Syria
    http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tuong-quan-doi-nga-thiet-mang-vi-bom-gan-can-cu-my-o-syria-608001/

    Tướng thứ 2 của bọn ăn hại Nga dính mìn rồi , ông đầu mất 2 chân 1 mắt coi như tàn tật luôn .
    Ông này chết luôn lại may đấy chứ .
    Quá ăn hại bọn Nga toàn chết tướng ngay gần căn cứ Mỹ


    https://dantri.com.vn/the-gioi/tuon...palmyra-moscow-noi-gian-20170306105427608.htm

    The Interpreter đưa tin hôm 3/3, Thiếu tướng người Nga Pyotr Ilyich Milyukhin đã không may mất cả 2 chân và 1 bên mắt khi trúng mìn của IS. Tướng Milyukhin được chuyển đến căn cứ không quân Hmeymim để cấp cứu ngay sau đó. Nhưng do tình trạng chấn thương quá nặng ông đã được đưa về Nga để điều trị tại bệnh viện quân đội Burdenko.

    [​IMG]



    Thiếu tướng Piotr Miliukhin.
    Thiếu tướng Miliukhin đã bị trọng thương cách đây một tuần do dẫm phải mìn trên chiến trường.
    muontatca thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Trực thăng Thổ vừa bị bắn rơi
    Hôm 17/8, tờ al-Arabiya dẫn tuyên bố của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) cho biết nhóm vũ trang này đã bắn rơi một trực thăng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) ở khu vực miền núi Zagroskhu thuộc lãnh thổ tự trị Kurdistan, Iraq.

    Theo PKK, "chiếc trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã bị trúng đạn trực tiếp và bị rơi. Khoảng 10 phút sau vụ bắn rơi chiếc trực thăng đầu tiên, chúng tôi cũng đã bắn trúng một chiếc khác... và khiến nó phải bỏ chạy".

    Nghi vấn là Iraq mang Igla cho PKK bắn trả thù
    hôm 11/8, máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích khiến 2 sĩ quan biên phòng Iraq thiệt mạng (được cho là trong một cuộc họp với PKK).
  8. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
  9. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Vẫn là khu vực Deir Ezzor, trước kia trung tướng Valery Asapov cũng chết ở đây.
    Bọn Nga vượt sông thôi, sang giúp quân SAA thu lại hàng loạt mỏ dầu đang bị Mỹ khai thác bán để nuôi khủng bố.
  10. T95tank

    T95tank Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    701
    FSA vui mừng khi 2 UAV Nga bị bắn hạ :))

Chia sẻ trang này