1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu bị giết, Iran cáo buộc Israel ra tay
    https://tuoitre.vn/nha-khoa-hoc-hat...-cao-buoc-israel-ra-tay-20201127233821969.htm

    Bọn ăn hại Iran vẫn cứ là ăn hại . Tình báo Israel - Mỹ quá giỏi .
  2. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Tổng thống Iran buộc tội Israel ám sát ông Fakhrizadeh, cảnh báo trả thù vào “thời điểm thích hợp”

    http://kinhtedothi.vn/tong-thong-ir...o-tra-thu-vao-thoi-diem-thich-hop-402989.html

    Thằng Iran lại to mồm khoác lác .
    muontatca thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Chả hiểu mấy cha nội Iran này mần ăn như nào. Chứ đây đâu phải lần đầu các nhà khoa học chủ chốt nắm chủ nhiệm dự án của nó bị ám sát. Và phía Israel họ cũng chả thèm giấu diếm ý định giết yếu nhân để làm chậm, gây rối các chương trình mục tiêu quốc gia Iran. Vậy mà họ để nhà khoa học hàng đầu thế đi lại bằng cái xe khơi khơi như thế.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    vụ này e nói thật trông ảo lắm, vụ ám sát ngay giữa lòng Iran, như kể thì tới 5 6 tay bịt mặt nhảy ra bắn pằng chíu vào quả xe xong bốc hơi hết cả chả tóm đc ai :))

    Bên cạnh đó là nghi vấn về vai trò của nạn nhân kia, nếu đúng là nhà khoa học rường cột quốc gia thì chắc cả nc khóc um lên thông báo quốc tang y như hồi ông tướng bị giết rồi, đằng này chỉ đăng đàn thông báo "tụi tui sẽ trả thù" vô cùng đơn giản, không giống khí phách Iran như hồi độp thẳng vào mặt Mỹ trả đũa vụ ông tướng.

    Nên không chừng là vụ cờ giả của chính Iran dựng lên, động cơ thì chắc 1 2 tuần nữa sẽ rõ thôi
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Thuyết âm mưu thì bao la. Trí tưởng tượng càng phong phú thì thuyết âm mưu càng dài.

    Thứ nhất: nếu có việc giàn dựng 1 vụ ám sát để từ đó dấu đi tung tích của yếu nhân thì việc ấy lừa được dân chúng chứ không lừa được tình báo của 1 quốc gia. Đối với tình báo thì nguyên tắc đầu tiên là không tin vào ai về bất kỳ điều gì. Họ mà không xác minh độc lập được nhân vật thật đã chết thì họ không dừng lại. Do đó việc dàn dựng ấy là vô ích;

    Thứ hai: ở Iran họ có phe đối lập chứ không như ở VN và TQ độc đoán. Việc vác người ra thế mạng họ mà túm được sẽ lu loa lên ngay bằng cách này cách khác chứ không đùa được. Do đó, tư tưởng mọi rợ hoá vấn đề theo thuyết âm mưu là không phù hợp thực tiễn;

    Còn chuyện các sát thủ "bốc hơi" thì cụ theo đúng kiểu xưa nay là cái gì mình không biết là không có. Cái chúng ta có thông tin là có 1 vụ ám sát như thế và có người đã chết. Ngoài ra ta không có thêm thông tin là có túm được bao nhiêu người hay quá trình ám sát diễn ra như thế nào thì không có nghĩa là nhưng việc trên không tồn tại.
    souri thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.564
    Đã được thích:
    18.338
    Cái này đọc báo nước ngoài là biết tại sao bọn Iran ko dám làm ầm lên. Chúng nó sợ bọn Israel khiêu khích để Iran phản ứng tạo cớ cho anh Trump nhảy vào tẩn. Iran đang hi vọng chính quyền Biden sẽ quay lại thoả thuận hạt nhân kí kết thời Obama kia kìa.

    Thế nên Iran tuyên bố là nó sẽ trả thù nhưng thời điểm và cách thức sẽ do nó lựa chọn

    Đây ko phải lần đầu Israel ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran. Kể cả vụ này thì con số lên tới 7 người với cách thức tấn công y như nhau, và hơn hết là chả lần đếch nào tìm ra thủ phạm.
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  7. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Iran tổ chức lễ tang nhà khoa học bị ám sát theo nghi thức đặc biệt

    https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/iran-to-chuc-le-tang-nha-khoa-hoc-bi-am-sat-693764.html

    Đám ma to như này mà vẫn có tên mù quáng nói chưa chết hoho

    Đại giáo chủ Iran 1 năm đi đám ma 2 thằng đệ ăn hại hoho



    [​IMG]

    [​IMG]
    muontatcaChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.639
    Đã được thích:
    1.076
    Ám sát yếu nhân là thủ đoạn hèn hạ đc cả thế giới lên án.
    Thực sự rất bẩn bựa.
  9. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Nóng Iran và đồng minh phản công


    Iran giết điệp viên Mossad ngay tại Thủ đô Tel Aviv của Israel



    Truyền thông Iran vừa cho đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc vụ á.m sá.t một người đàn ông mà họ cho là một nhân viên của Mossad - cơ quan tình báo đối ngoại Israel.


    Nạn nhân có tên là Fahmi Hinavi, 45 tuổi, và được cho là một quan chức cấp cao của Mossad. Người này đã bị tấn công bằng 15 phát đạ.n khi chiếc xe chở ông ta dừng chờ đèn đỏ ngay tại Thủ đô Tel Aviv của Israel. Những kẻ tấn công sau đó đã “biến mất” mà không để lại dấu vết nào. Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người xem cho rằng đây có thể là vụ ám sát do Tehran thực hiện nhằm trả đũa cho cái chết của nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh bị giết hại cách đây hơn một tuần mà Iran cáo buộc Israel chính là thủ phạm.


    2. UAV Hezbollah hoạt động sâu trong lãnh thổ Israel mà không bị phát hiện

    Phong trào vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Lebanon hôm thứ Sáu tiết lộ thông tin cho biết lực lượng này đã triển khai một máy bay không người lái (UAV) vào sâu bên trong lãnh thổ Israel và thậm chí còn tiếp cận cả một căn cứ quân sự lớn của Quân đội Israel (IDF) mà không bị radar phát hiện.

    Đoạn phim do UAV quay lại đã được phát sóng trên kênh truyền hình Al-Manar có liên hệ với Hezbollah, trong đó có cả hình ảnh căn cứ Biranit của IDF ở phía Bắc nằm gần khu vực biên giới và được cho là trung tâm chỉ huy tất cả các binh sĩ IDF trên tuyên biên giới với Lebanon.

    Theo Jerusalem Post, chiếc UAV được phóng đi vào khoảng thời gian cuối tháng 10 khi IDF đang tổ chức các cuộc tập trận “Lethal Arrow” ở miền bắc Israel để mô phỏng cuộc chiến tranh với Hezbollah.

    2 ảnh đầu chụp lại từ video ám sát nhân viên mosaad còn 2 ảnh sau ghi lại từ video của uav hezbollah quay cảnh 1 căn cứ của israel.


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


    Iron Dome đâu rồi ?
  10. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Hai nhà báo Nga bị tạm giữ vì tự ý quay phim cơ sở sản xuất UAV của Thổ Nhĩ Kỳ

    https://vov.vn/the-gioi/hai-nha-bao...-co-so-san-xuat-uav-cua-tho-nhi-ky-822229.vov

    Thổ ko nể nang gì cả phóng viên Nga cũng bắt .

Chia sẻ trang này