1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.719
    Đã được thích:
    2.231
    Iran tổn thất lớn, thêm tướng cấp cao tử vong sau ông Soleimani bị sát hại: Lý do bất ngờ

    https://soha.vn/chi-huy-cap-cao-ira...soleimani-bi-my-sat-hai-20201207213542248.htm

    Lại thêm 1 tên thân cận với tên khủng bố Soleimani được về với thánh Alah . Bọn Iran gây bao tội ác nên quả báo .
    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  2. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Iran nó còn dùng F14 của Mỹ mà sao thằng điên kia vẫn chửi nhỉ =))
  3. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Khi chó đã lên cơn dại thì cần gì lí do.
  4. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.719
    Đã được thích:
    2.231
    Morocco là nước Ả Rập thứ 4 bình thường hóa quan hệ với Israel

    https://plo.vn/quoc-te/su-kien/moro...inh-thuong-hoa-quan-he-voi-israel-955156.html

    Dưới thời tổng thống Trump đã có 4 quốc gia công nhận nhà nước Israel và bình thường hoá quan hệ .
    Còn đến giờ 6 quốc gia Ả Rập công nhận nhà nước Israel .

    [​IMG]
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Ám sát cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ctrình hạt nhân cả. Việc ám sát chỉ là động thái khiêu khích Iran nóng để leo thang ctranh thôi. Khi có war tại vùng vịnh thì có khi Trump dc đại cử tri bầu lại thêm nhiệm kỳ 2. Iran nó cũng hiểu nên đâu cần làm căng, đơn giản việc trả thù lúc nào chẳng dc thì nên lúc thuận lợi để có cái cớ thích hợp.
    Cái khó của ctrình hạt nhân của Iran ko phải là nhân lực làm bom mà là nguyên liệu làm. Nếu phang dc đúng mấy cái nhà máy chứa máy ly tâm đang chế biến U238 thành U235 thì mới ngon. Nhưng cái này theo t thì Iran đã cho xuống hầm hết rồi. Nếu để tơ hơ ngoài trời thì mới dễ teo.
    Đối với Pu239 thì cần phải xây nhà máy điện ngtử thì may ra chế dc vì đây là thành phần phụ khi phân rã hạt nhân trong thanh nhiên liệu. Lò điện nuclear chưa có thì cũng ko thể có Pu239 dc.
  6. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Anh Iran lo dần đi là vừa.
    - Bọn Israel nó đang có hợp tác chặt chẽ với Azer về quân sự. Mà Azer thì sát biên giới với Iran. Nên việc quân Israel nó có mặt sát biên giới Iran là có thể.
    - Bọn Israel nó đang bình thường hóa quan hệ với rất niều nước Ả rập: Saudi, UAE, Bahrain, Jordani.
    - Bọn Israel: Người đứng đầu Tổ chức phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Tel Aviv sẵn sàng hợp tác với các nước Ả Rập trong tương lai nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở Vịnh Ba Tư.
    Để bọn Israel và Ả rập liên thủ lại thì Iran khó sống rồi.
    Chưa kể Mỹ nữa.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.278
    Đã được thích:
    26.586
    Kẻ thù truyền kiếp ngàn đời của bọn Ba Tư là Thổ tả chứ bọn Dĩ Sắc liệt chả phải thứ đáng quan tâm. Israel chỉ là công cụ cho bọn chính quyền Iran lên cơn kích động hận thù của đám dân kém hiểu biết. Chứ bản thân thằng Israel nếu Iran chả làm gì nó thì nó cũng chả có lý do gì để đi làm cái việc viễn chinh tốn kém mà gây hại cho bọn Iran cả. Trong khi bọn Thổ tả hung hăng luôn dòm ngó bờ cỏi Iran mấy ngàn năm nay. Iran chả làm gì nó thì nó vẫn muốn gây sức ép lên Iran, muốn thao túng con đường biển - bộ từ nó qua Azerbaijan ra biển Caspian về Kazaktan tới tầu khựa
    souri thích bài này.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Để có được sự gật đầu của Ma rốc khi đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel. Thì Mỹ và Trump đã phải đồng ý công nhận chủ quyền của Ma rốc với Tây Shahara.
    Trong khi người Sahrawi lại được Liên hợp quốc công nhận quyền đối với Tây Shahara.
    Khu vực mà Sahrawi nắm quyền là nơi khắc nghiệt, khó sinh sống và ít tài nguyên, còn phần Ma-rốc kiểm soát thì giàu phosphate, biển đầy cá và có trữ lượng dầu mỏ lớn ngoài khơi.
    Tuy nhiên, tháng 10/2020, người biểu tình Sahrawi đã đóng cửa vùng biên mà Liên Hợp Quốc tuần tra ở Guerguerat, chặn con đường kết nối phần do Ma-rốc kiểm soát ở Tây Sahara với Mauritania, vốn là con đường cao tốc giao thương huyết mạch tới vùng châu Phi Hạ Sahara.
    Và Ma rốc vác quân đến oánh chiếm. Việc này có khi lại kích động bonj Algeria lùa quân đến cứu người Sahrawi vì Algeria bảo trợ cho người Sahrawi.
    Chỉ vì một cái bình thường hóa quan hệ Ma rốc - Israel, Mỹ đã gật đầu đồng ý cho Ma rốc chiếm Tây Shahara.
    Đôi khi ta thấy,một siêu cường cũng nhục nhã gật đầu phục vụ một nước nhỏ nhoi nào đó, và phục vụ ý đồ thâm hiểm nào đó.
    Dâm chủ là thứ nói ra bằng mồm cho sang, chứ chả ai thực hiện.
    Massu thích bài này.
  9. lovemyvn

    lovemyvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    28
    Rồi Mỹ sẽ rút hết khỏi Iraq, Sỷria thôi, và Nga sẽ giúp Sỷria giải phóng và có nền hoà bình. Sau khi Taliban bị tiêu diệt, giờ là lúc Mỹ nghĩ đến các kế hoạch rút quân. Afganistan sẽ chẳng còn bóng một tên Al-queda hay lính Mỹ nào nữa.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Kỷ niệm 10 năm Mùa Xuân Ả rập diễn ra: 2010-2020.
    Đạo diễn: Mỹ, EU, các tổ chức phi chính phủ - NGO đội lốt tình báo và thúc đẩy dâm chủ ở các quốc gia Ả rập.
    Diễn viên: phe đối lập do các tổ chức NGO tài trợ.
    Vũ khí: Mỹ, EU tài trợ tiền, súng ống mua từ Ukr, các nước Đông Âu.
    Các nước bị Mùa xuân Ả rập quét qua: Algeria, Libya, Yemen, Ai Cập, Morocco, Bahrain, Oman, Sudan, Kuwait, Tây Sahara, Ả Rập Saudi và Iran.
    Hàng loạt tổng thống bị lật đổ, trong đó có 2 tổng thống bị giết hại: Ngày 23/8/2011, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị giết vào ngày 20/10/2011. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh từ chức sau 34 năm cầm quyền và chuyển giao quyền lực cho Tổng thống mới được bầu trong các cuộc bầu cử trước hạn. Ông bị giết ngày 4/12/2017.
    Các nước đến nay vẫn đang trong tình trạng nội chiến: Lybia, Yemen, Syrria...
    Các nước khác thì vẫn đang nát.
    Dân chúng sau khi hồ hởi tham gia dâm chủ kiểu mỹ thì giờ lắc đầu ngao ngán. Đa số là bánh vẽ. Cuộc sống cơ cực hơn 10 năm trước quá nhiều.
    ngotuanMassu thích bài này.

Chia sẻ trang này