1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Cập nhập tình hình Libya gần cuối năm, từ đầu năm - nay GNA ko chiếm được đất nào, trong khi LNA khổng lồ, dù GNA có Thổ hỗ trợ trực tiếp, đem cả át chủ bài TB2 tham chiến và bị bắn hạ hàng loạt =))

    Ngược lại với chiến trường NK Armenia-Azerbajian, tại Libya (cũng như Syria), UAV TB2 đã hoàn toàn bị đánh bại mặc dù được Thổ trực tiếp chỉ huy, ko thể giúp GNA chiến thắng mà ngược lại bị đẩy lùi bởi vũ khí do Nga, UAE hỗ trợ, đấy vũ khí Thổ chỉ thắng được thằng armenia nhỏ yếu nghèo, chứ gặp đối thủ cứng, được hỗ trợ thì thua tan tác như Syria, Libya thôi

    Quân GNA được Thổ hỗ trợ UAV TB2 chỉ còn co cụm 1 nhúm nhỏ xíu ở Libya


    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/12/2020
    Massu thích bài này.
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Suốt mấy tháng nay, liên tục có các UAV bí mật tấn công khủng bố: IS, phe phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ.
    Tấn công hang ổ, trại huấn luyện,mỏ dầu của bọn khủng bố liên tục.
    Bọn nó đồn là UAV Nga, bởi vì những khu vực này nằm dưới sự giám sát không phận của UAV Nga. Không ai khác vào đây được. Khu vực ở vùng Al-Bab và Jarabulus.
    Bọn Nga chắc lại bí mật mua UAV TB-2 thần thánh của Thổ rồi mang sang Syria đánh khủng bố.
    Chứ Nga làm gì có vẹo gì chế được UAV tấn công hạng nặng. Hoho
    Massu thích bài này.
  3. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    UAV CH-4 tàu đểu bị bắn rụng đúng UAV tàu cùi bắp






    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tình hình Ain Issa hết sức căng thẳng:
    - Thổ quay sang chửi Nga không bảo vệ Kurd. Trong khi Kurd éo trao thị trấn cho SAA + Nga, mà muốn giữ thị trấn cho riêng mình, chỉ muốn Nga bảo vệ thôi.
    - Nhân dân Kurd trong lúc bị bom của Thổ và proxy, vẫn tranh thủ vào ném đá và chửi rủa vào xe cũng như tiền đồn của bọn Nga ở Ain Issa.
    - Thực sự khó hiểu cái bọn Kurd này. Có vẻ Kurd không ở được với bất kỳ dân tộc nào.
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Cuối cùng thì bọn Kurd đã chấp nhận giao thị trấn chiến lược Ain Issa ở phía bắc tỉnh Al-Raqqa cho quân đội Nga và Syria.
    Đổi lại, bọn Nga sẽ vào thị trấn này và bảo vệ thị trấn này khỏi đòn tấn công của Thổ + Pet.
    Bọn Thổ định tấn công thị trấn này, giờ nghe tin quân Nga vào tiếp quản nên đã hủy không dám tán công nữa.
    Sao bọn Thổ không mang UAV TB-2 bắn chít mịa bọn Nga đi nhỉ ? Bọn Nga là gì có thứ vũ khí nào thần thánh như UAV TB-2, và làm gì có tên lửa nào của Nga bắn được TB-2 nhỉ ? Bọn Thổ này chả biết tận dụng cơ hội gì cả.
    Massu thích bài này.
  6. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Pantsir-S bắn hạ số lượng khủng Bayraktar TB2 tại chiến trường Libya, giúp LNA giành chiến thắng oanh liệt

    Theo dữ liệu do hãng thông tấn Ả Rập Al-Masdar News cung cấp, kể từ đầu năm nay, các hệ thống phòng không Pantsir-S đã tiêu diệt ít nhất 47 máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya.Con số này là 25% tổng số máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ được chế tạo.

    Số lượng AV Bayraktar TB2 đã bị phá hủy ở Syria trong cuộc đối đầu giữa SAA và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, điều này cho thấy rằng các UAV của Ankara không có lợi thế thực sự trước vũ khí của Nga.

    “Trong giai đoạn cao điểm của cuộc xung đột, các đơn vị LNA đã phát hiện và khai thác một lỗ hổng lớn trong khả năng phòng thủ của lực lượng GNA, đó là việc họ không có khả năng yểm trợ trên không. Khi các tay súng LNA tiếp cận Tripoli, phía GNA buộc phải quay sang Thổ Nhĩ Kỳ để được giúp đỡ".

    "Ankara đã phản ứng nhanh chóng và kịp thời khi cung cấp cho đồng minh nhiều máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2, cũng như những chuyên gia quân sự dưới dạng cố vấn".

    "Các phương tiện truyền thông trung thành với Thổ Nhĩ Kỳ và GNA sử dụng thành tích của Bayraktar TB2 để tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến thắng vũ khí của Nga, với lý do tiêu diệt được một số hệ thống Pantsir-S tại căn cứ không quân Al-Watiyah để làm bằng chứng", Al-Masdar News cho biết.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pantsir-S đã bắn hạ được 47 UAV Bayraktar TB2 tại chiến trường Libya

    Thực tế cho thấy 9 tổ hợp Pantsir-S đã bị phá hủy trên lãnh thổ Libya, nguyên nhân là do các hành động cực kỳ tích cực từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên theo ấn phẩm của Ả Rập, tổn thất của UAV Bayraktar TB2 còn đáng kể hơn nhiều.

    “Các máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đã vô hiệu hóa một số lượng đáng kể các hệ thống Pantsir-S do Nga sản xuất, cụ thể vào tháng 5 năm nay, chỉ trong 4 ngày đã có tới 9 tổ hợp bị phá hủy".

    "Tuy nhiên, con số này là bằng chứng về cường độ của các vụ va chạm hơn là nhược điểm của hệ thống phòng không. Theo một số báo cáo, số lượng Bayraktar TB2 bị bắn hạ vào năm 2020 là 47 chiếc".

    "Hầu hết các UAV của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ ở khu vực Abu Greir, Sirt và Bani Walid, mà lực lượng GNA và các phương tiện truyền thông liên kết với Thổ Nhĩ Kỳ miễn cưỡng đề cập đến", tờ báo nhấn mạnh.

    Các nhà thiết kế Nga thừa nhận rằng nhiều lỗ hổng thực sự đã được phát hiện trong hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S, tuy nhiên chúng sẽ được khắc phục và vũ khí này sẽ lại trở nên nguy hiểm đối với máy bay không người lái, tiêm kích và trực thăng, cũng như tên lửa hành trình của đối phương.

    https://baomoi.com/pantsir-s-ban-ha...tar-tb2-tai-chien-truong-libya/c/37463706.epi

    https://defenceview.in/russian-pantsir-s-system-shot-down-47-turkish-bayraktar-tb2-drones-in-libya/

    Quá rõ ràng nhìn chiến thắng của SAA, LNA trước quân thân Thổ, do Thổ trực tiếp chỉ huy, hỗ trợ trực tiếp UAV TB2, đã quá rõ, nếu tính số lượng UAV bị bắn hạ tại Syri, NK + Libya thì con số phải gần 100 chiếc, mà cũng chỉ mới tính riêng năm 2020 đã rụng 47 con tại Libya, chưa tính các năm trước nữa đấy

    hơn 23 chiếc bị bắn hạ tại Libya năm 2019

    https://almarsad.co/en/2020/03/31/l...ish-bayraktar-drone-loaded-at-mitiga-airbase/

    23 chiếc bị hạ tại Syria

    https://www.defenseworld.net/news/2...yan_Army___s_Bayraktar_TB2_Drone#.X-qaoh9MSUk

    9 chiếc bị bắn hạ tại Armenia

    https://eurasiantimes.com/russia-sh...-armenia-military-base-russian-media-reports/


    Nói ko quá >100 TB2 đã bị bắn rụng tại Trung Đông và Bắc Phi


    Lần cập nhật cuối: 29/12/2020
    Massu thích bài này.
  7. T95tank

    T95tank Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    701
    chánh phở thân 6 đũy mới được thành lập vừa xuống sân bay Aden bị dép lê quăng dép. chuẩn 1 tẹo nữa thì cà đám đi gặp Allah.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    - Ả rập Saudi ném bom dữ dội thủ đô Yemen, trả thù cho vụ bọn Houthis bắn phá thủ đô của Saudi.
    Sao bọn Saudi chi bao tiền của cho quốc phòng mà vẫn bị oanh tạc vào thủ đô, trái tim của cả nước thế nhỉ ?
    Bắt bọn Mỹ nó bảo hành và chịu trách nhiệm chứ ai lại một năm chi mấy chục tỷ mua đồ của Mỹ mà vẫn hẹo là sao nhỉ ?
    - Bọn Iran kết tội công ty của Anh điều hành sân bay Iraq cung cấp thông tin chuyến bay của ông Tướng Qassem Soleimani cho bọn Mỹ.
    - Iran cũng kết tội Đức vì căn cứ không quân Mỹ tại Đức chịu trách nhiệm chỉ đạo máy bay Mỹ tấn công đoàn xe của ông Soleimani, đồng thời cung cấp thông tin và dữ liệu chuyến bay cho lực lượng Mỹ.
  9. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Israel không kích thủ đô Syria khiến 1 binh sỹ thiệt mạng


    https://vov.vn/the-gioi/israel-khong-kich-thu-do-syria-khien-1-binh-sy-thiet-mang-827603.vov

    Bọn ăn hại nga- Assad lại bị Israel ko kích chết lính quá vô dụng cho phòng không Nga ko chặn được phát nào . S-300 phế vât .
    muontatcaChuyenGiaNemDa thích bài này.
  10. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    không kích cả trăm lượt mà chỉ giết được 1 lính vũ khí israel quá dỏm
    CNN_USA thích bài này.

Chia sẻ trang này