1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 1/2020)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 07/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Lại như cái tin Su35 đánh chặn F16 Thổ, F16 bắn hạ Mi 8, quan hệ Nga -Thổ đang mặn nồng đến mức được Nga chuyển giao cả công nghệ S400.
    Không chỉ có Mỹ không thích tình cảnh này!:-D
    sinbadvking thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nghe đồn Kurd Aleppo khác Kurd chỗ khác. Đám này cũng biết điều với Ớt sát từ xưa và đang bị Thổ bao vây 3 mặt, cô lập một nơi. Muốn tự trị cũng khó. Hợp tác cùng Ớt sát cho quân Thổ ăn hành trả thù và cũng là dễ thở hơn một chút là chuyện tốt nên làm.

    Đúng như tôi dự đoán từ trước. Khi Ớt sát đánh nhau thật, họ đánh từ phía Đông lại chiếm đường M5 thì rất dễ dàng vì địa hình bằng phẳng thuận công khó thủ. Tuy nhiên, trận này Ớt và Tin hói cũng chỉ chiếm M5 và nống thêm vài km tạo hành lang an toàn cho xe chạy thôi. Nói an toàn cũng tương đối, chỉ rộng vài km không cho súng bộ binh và tên lửa chống tăng uy hiếp. Thổ phỉ bắn pháo hay cối vào thì chịu, dù sao đạn cầu vồng vẫn khó bắn trúng cái xe đang chạy hơn đạn bắn trực tiếp.

    Idilb sẽ vẫn để lại cho quân Thổ một thời gian vài năm nữa. Lại chờ đám Thổ phỉ ngồi không ngứa tay cà khịa Nga và Ớt sát để lấy cớ đập tiếp. Nói gì thì nói, quân Ớt và Nga tác chiến địa hình đồi núi quá kém. Mấy cái cao điểm giáp sân bay mà mãi không chiếm được, nói gì tới chuyện đánh chiếm biên giới nhốt Thổ phỉ vào nồi hầm.
    sinbadvking, Tifavn, Racuta3 người khác thích bài này.
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Eng Sub
    Residents of Syrian town open fire on US patrol | February 12th, 2020.

    Tình hình quá căng bọn nát riệu rút vào xe xem bắn nhau .


    Video shows U.S. troops under fire at checkpoint in Syria during clash with locals



    [​IMG]
    sinbadvking, RacutaBonmua thích bài này.
  4. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Ngố mất dạy, ngồi xem bắn nhau bình luận "Đấy, lính Mỹ đang bắn dân Syria kìa, bọn nó đang mang hòa bình đến đấy !"
    Hình như sau đó tụi Nga ra can thiệp để hai bên ko choảng nhau nữa.
    Chỉ có Mỹ mới đem lại hòa bình cho Syria ! Câu này của thằng giòi Tướt giờ mới thấy đúng, ho ho.
    sinbadvking thích bài này.
  5. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
  6. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Phòng không Syria bỏ lọt tên lửa Israel, 7 người chết

    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...lua-israel-7-nguoi-chet-20200214184523596.htm

    Phòng ko bọn ăn hại Nga - Assad lại đánh chặn thất bại 7 người chết cả lính iran hoho .
    Tên lửa Israel liên tục lập công

    Mặt 1 tên lính Assad cấp đại tá lái IL chết thảm hoho

    https://twitter.com/GregoryPWaters/status/1228153972474597378


    [​IMG]
    muontatca thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Idlib chắc sẽ dừng lại, cơ bản là bọn SAA và Nga đã thừa chỉ tiêu đề ra. Chiếm trọn cao tốc M5 là quá mong đợi rồi.
    Chứ nhìn thằng Thổ nó hộc máu mồm ra cũng phải cho nó một cửa. Nó điên loạn lên nó phang thật thì tụi Syria cũng khó đỡ. Còn Nga thì vướng quá hiều thứ với Thổ, không ra tay mạnh được.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Nga không cần và cũng chả dám ra tay. Chỉ cần Nga về lôi đạn phòng không, đạn pháo phản lực hết đát sang giao cho bọn assad và cứ để nó lo. Cứ thế đánh bào mòn và vừa đánh vừa đào tạo bọn cuốc Affin. Tớ bảo đảm chỉ cần máy bay thổ rụng là nó phải suy nghỉ lại ngay thôi
    hk111333 thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    A hói ra tay rồi ra tay rồi ho ho:
    Đếch nhập cà Thổ nữa :))
    https://ahvalnews.com/russia-turkey...st-casualty-turkish-russian-tensions-analysis
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/02/2020, Bài cũ từ: 15/02/2020 ---
    Đường M-5 Damascus- Aleppo thông xe
    sinbadvking thích bài này.
  10. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Cái này thì không đồng ý với bác lắm. Bọn Nga duy trì được tình trạng hiện tại ở Syria cũng tốn kém rất nhiều về tiếp vận bởi vì phải di chuyển quãng đường rất xa bằng tàu biển và máy bay. Ngoài ra thì bọn Assad đánh nhau cũng cần phải trả lương cho tụi nó, nền kinh tế tan nát của Syria lấy đâu tiền trả cho quân đội. Chưa kể các loại vũ khí quan trọng như máy bay, xe tăng tốn nhiều chi phí vận hành, bảo trì. Cho nên về lâu dài thì Nga sẽ gặp khó khăn nếu không dứt điểm được chiến trường Syria trong khi nền kinh tế vẫn bị phương Tây bao vây. Đợt vừa rồi Nga phải cải tổ chính phủ, chắc hẳn ông Putin cũng cần tạo nên khoảng trống chính trị cần thiết để ổn định tình hình hiện tại trước khi người kế nhiệm xuất hiện.

    Còn về phía Thổ thì họ lại có địa chính trị thuận lợi khi cả Nga và phương Tây đều quá cần họ. Và Syria lại có đường biên giới trên bộ với Thổ nên quân Thổ hành động dễ dàng hơn nhiều so với Nga ở xa. Ngoài ra thì việc Thổ nuôi đám phỉ tại khu vực chỉ là một tỉnh của Syria nên đỡ tốn kém hơn nhiều so với Nga phải nuôi cả bộ máy chính quyền và quân đội Assad trên khắp lãnh thổ Syria. Ông Erdogan cũng đang trong đỉnh cao quyền lực sau khi đã dẹp yên vụ đảo chính cách nay đã 4 năm và chưa hề phải chuẩn bị cho chuyện kế vị như Putin. Trên hết, dù phương Tây có đe dọa thế nào thì Thổ vẫn là một thành viên trong Nato và không bao giờ có chuyện phương Tây cấm vận kinh tế Thổ như đã làm với Iran hoặc bao vây kinh tế như Nga.
    hk111333, meo-u, graywolf831 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này