1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Trình độ binh lính mấy thằng này hơn gì Syria mà gấu. Lính Syria còn đánh nhau 2 năm rồi trong khi phe bên kia ngoài dc trang bị ngon thì rặt 1 lũ ăn hại :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái cảnh máy bay ném bom tàu chiến sao giống Su-27 ném bom xuống tàu của TQ thế nhỉ, trông như con Type 053 ấy :-?
  2. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
  3. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    trình độ ko hơn nhưng nó chơi hội đồng bạn ạ
    mà thằng ai cập dân nó vẫn bu đầy quảng trường tahrir 3 năm rồi để đòi lại thành quả cách mạng bị morsi và đồng bọn anh em hồi giáo ăn cướp, sẵn cớ này nên cho hắn theo chân mubarak luôn là vừa :-w[/QUOTE]
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
  5. luckysevenx

    luckysevenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy hôm nay bác Blockbuster01 đi đâu rồi mà chẳng vào update tý thông tin gì. Đói tin tức quá ạ
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    "Nhóm G8": Có tìm được sự đồng thuận?


    [​IMG]


    Hội nghị thượng đỉnh "G-8" ở Bắc Ireland, với chủ đề trung tâm là tình hình Syria, có thể coi là thành công. Dù sao chăng nữa, theo đánh giá của Matxcơva, quan điểm của lãnh đạo các quốc gia hàng đầu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở đất nước Syria đã xích lại gần nhau hơn.

    Quá trình chuẩn bị cho diễn đàn của "Nhóm G8" song hành với rất nhiều dự đoán, rằng lập trường của Nga đối với Syria, vốn không được phương Tây chia sẻ, sẽ trở thành chướng ngại vật trong cuộc giao lưu của các vị đứng đầu quốc gia. Hoặc tệ hơn nữa, là cuộc tranh luận về chủ đề này sẽ trở thành nguyên cớ cho một cuộc đối đầu. Nhưng trên thực tế, hóa ra đã hoàn toàn khác. Ý kiến của Matxcơva được toàn thể các đại biểu tham dự hội nghị lắng nghe. Kết quả là bản Thông cáo chung, trong đó chẳng nói gì về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hoặc khả năng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Trái lại, văn kiện mang nội dung kêu gọi tiến tới cuộc đối thoại chính trị để nhanh chóng thiết lập nền hòa bình tại đất nước này. Sau đây là đánh giá của Tổng thống Vladimir Putin về kết quả Hội nghị thượng đỉnh “G-8”, đặc biệt về "phần Syria" của diễn đàn cấp cao vừa qua.

    Ông Putin nói: “Trong quá trình thảo luận các đề tài quốc tế, đương nhiên, chú ý đặc biệt đã được dành cho vấn đề Syria. Chúng tôi đã kêu gọi các đối tác trong nhóm G-8 tiến tới công việc triệu tập Hội nghị Geneve về giải quyết tình hình Syria, chấm dứt đổ máu ở đất nước này, và đã thỏa thuận rằng điều đó chỉ có thể đạt được bằng các phương tiện chính trị và ngoại giao. Theo quan điểm của chúng tôi, bất kỳ quyết định nào về cung cấp vũ khí cho phe đối lập dựa trên những cáo buộc vô căn cứ với Damascus trong việc sử dụng vũ khí hóa học, đều chỉ tiếp tục gây mất ổn định thêm cho tình hình. "Nhóm G-8" tới đây sẽ tiếp tục lưu tâm đến công tác chống chủ nghĩa khủng bố. Trong đó kể cả ở Trung Đông, Tây và Bắc Phi. Trong tương quan rút liên quân quốc tế khỏi Afghanistan, đã quyết định mở rộng nỗ lực đấu tranh chống lưu thông ma túy bất hợp pháp, tiếp tục tìm biện pháp tháo gỡ thông qua chính trị-ngoại giao trong tương quan bối cảnh trên bán đảo Triều Tiên, đảm bảo cuộc đàm phán bền vững về chương trình hạt nhân của Iran. Cách tiếp cận đồng thuận đến phần lớn các vấn đề đã được phản ánh trong Thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh”.

    Về phần mình, Thủ tướng Anh David Cameron bổ sung thêm rằng, các nguyên thủ quốc gia đã đồng ý hỗ trợ cho Chính phủ tương lai của Syria, cơ cấu cần phải đại diện cho quyền lợi của toàn thể cư dân đất nước này. Về sự cần thiết của một nội các đồng thuận dân tộc sẽ được hình thành trong quá trình đàm phán hòa bình, thì Matxcơva đã tuyên bố ngay từ khi bắt đầu nổ ra xung đột.

    Các nguồn tin ở Washington tuyên bố rằng, nội dung văn kiện tổng kết tương ứng với những mục tiêu mà Tổng thống Barack Obama đã chủ trương trong quá trình hội đàm với lãnh đạo các quốc gia khác, kể cả với ông Vladimir Putin.

    Bình luận về việc bán vũ khí của Nga cho Damascus, ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga cung cấp "theo hợp đồng hợp pháp cho chính quyền hợp pháp của ông Bashar Assad". Còn về khả năng phương Tây cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria, thì đó là vấn đề hoàn toàn khác.

    Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố: “Chúng tôi cho rằng lập trường của Nga dưới góc độ đạo đức và pháp lý đều tuyệt đối minh bạch và trung thực. Cách đây chưa lâu, nhân dân Anh đã phải chịu tấn thảm kịch khủng khiếp, và chúng tôi cùng chia sẻ nỗi đau khi quân nhân Anh bị sát hại dã man trên đường phố London. Trong hàng ngũ của phe đối lập rất nhiều kẻ tội phạm tương tự. Người châu Âu muốn cung cấp vũ khí cho những kẻ này hay sao? Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra với những vũ khí đó? Ai biết được, vũ khí sẽ rơi vào tay kẻ nào? Có thể vào chính châu Âu? Vì thế, tôi kêu gọi tất cả các đối tác cần suy nghĩ kỹ thêm nữa, trước khi thực hiện động thái rất nguy hiểm như vậy”.=D>

    Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G-8 ở Bắc Ireland đã kết thúc. Tại Lough Erne ông Vladimir Putin đã công bố mốc tiến hành Hội nghị thượng đỉnh lần chẵn thứ 40: đó là vào 3-4 tháng Sáu. Từ ngày 1 tháng Giêng 2014, cây quyền trượng Chủ tịch G-8 được trao cho Nga. Trong đó, nguyên thủ quốc gia Nga tuyên bố rằng, Hội nghị thượng đỉnh của "Nhóm Tám" sẽ được tổ chức dành riêng tại Sochi, 4 tháng sau khi hoàn chỉnh mọi cơ sở hạ tầng của Thế vận hội Olympic mùa đông. Bằng cách như vậy, chính quyền sẽ không cần tốn phí thêm nhiều cho việc tiến hành Hội nghị thượng đỉnh, - Tổng thống Nga nhận định.

    Xanh : Thức tỉnh lương tri G-8
  7. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Cái này mình nghĩ là tin đồn nhảm đó bạn. Có nơi tung tấm hình này và nói nhiều xe tăng KSA nằm ở biên giới J&S
    [​IMG]

    Bạn thấy có 3 điểm chính : 1 là, cuộc họp ở Riyadh. 2 là, xe bọc thép ở biên giới Jordan syria. 2 là, họp với Mẽo và Phú lãng sa

    1- Có một cuộc họp ở Riyadh đầy đủ các bên là cuộc họp bàn về .......mở cửa cho các lái buôn nước ngoài được cung cấp trang thiết bị cho quân đội Arab từ cái nhỏ nhất là cái ống nước cho đến cái to nhất tổng cộng 15000 món hàng.

    2- Xe bọc thép Arab ở biên giới J&S có một đợt báo động cao là lúc Mẽo doạ luộc Iran vụ eo biển Hormuz

    3- Cuộc họp có mặt Phú lãng sa gần đây nhất lại là ở tại ...Paris. Lúc đó Arab và Phú lãng sa đồng ý với nhau sẽ không có Al qusayr thứ 2 ở Aleppo.

    Có thể có chuyện giao xe tăng gì đó nhưng mình nghĩ nó không phải bằng con đường chính thức như bạn đã biết và việc giao xe tăng sẽ là chuyện lớn với Ngố trừ các loại vũ khí nhỏ.

    Và một tấm hình khác do bọn Mirat dùng để minh hoạ cho xxe tăng Arab lại là hình đoàn xe tăng của Ai Cập tiến vào el-Arish, bắc Sinai để dẹp loạn ngày 9/8/2012
    [​IMG]
  8. bigviet

    bigviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    2
    Afganistan đang dần đi vào vết xe đổ của Việt Nam Cộng Hòa khi xưa, không sớm thì muộn.Có thể Mỹ sẽ không rút phích cắm ngay, nhưng rồi cái ngày ấy cũng sẽ đến thôi, quan trọng nhất là những vận động sau hậu trường.Nực cười là ngay sau khi Mỹ tuyên bố muốn đàm phán thì 4 quả đạn đã được Taliban bắn vào phi trường Bagram làm 4 lính Mỹ thiệt mạng. [:P]

    Với đà này thì rõ ràng Mỹ dứt khoát muốn Iraq và Afganistan lui vào hậu trường để nhường chỗ cho những "sân khấu" mới, rất có thể sẽ là Syria ! [r2)]
  9. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Nga điều các tàu chiến đang hướng đến bờ biển Syria bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov, với 20 xe tăng và 15 xe bọc thép chở quân hoặc xe tải quân sự, và tàu khu trục Kulakov lớp Udaloy 1, được thiết kế chủ yếu để chống tàu ngầm. Mỗi tàu chở theo 300 lính thủy đánh bộ.
    khả năng đến để phong tỏa vành đai an toàn xung quanh thành phố cảng lakita
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    NATO và một số nước Châu Âu bắt đầu ồ ạt đổ vũ khí hạng nặng cho quân nổi dậy Syria để chống lại một cuộc tấn công lớn của quân chính phủ ở Aleppo.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nguồn tin quân sự độc quyền của debkafile tiết lộ các lô hàng đầu tiên đã hạ cánh đêm 17/6 và sáng sớm 18/6 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Các lô hàng này bao gồm tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng cũng như pháo không giật (SKZ) cỡ 120 mm gắn trên xe jeep. Từ đó, số vũ khí này được chuyển giao cho lực lượng nổi dậy ở miền Nam Syria và Aleppo ở phía Tây Bắc.

    Nguồn của debkafile báo cáo rằng các loại vũ khí đầu tiên đã đến tay phiến quân ở Aleppo sáng 18/6. Hơn 2.000 quân Hezbollah đang cùng với quân chính phủ Syria chuẩn bị tấn công quân nổi dậy ở Aleppo, thành phố quan trọng thứ hai của Syria.

    Số vũ khí cung cấp cho quân nổi dậy đến từ ba nguồn:

    1. Các kho của NATO ở châu Âu, vốn đã được chất đất các loại vũ khí phải sơ tán khỏi Afghanistan trong mấy năm qua. Số vũ khí này đã qua sử dụng.

    2. Thị trường chợ đen Libya.

    3. Thị trường chợ đen ở khu vực Balkan đen, chủ yếu ở Serbia và Montenegro.

    Khối lượng không vận vũ khí mới cho quân nổi dậy Syria có thể được ước tính bằng số lượng các chuyến bay vận tải hàng không từ Libya đến Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nguồn tin của debkafile đã có 27 máy bay vận tải quân sự hạ cánh xuống các sân bay Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày qua.
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Mátxcơva sẽ phái hai tàu chiến chở 600 lính thủy đánh bộ tới Syria để “bảo vệ công dân Nga”, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ chiến tranh sắp lan rộng tại Syria với sự can dự trực tiếp từ các nước bên ngoài

    [​IMG]
    Truyền thông Israel dẫn thông báo từ Nga ngày hôm qua cho biết hai tàu chiến này đang hướng đến bờ biển Syria, bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov và tàu khu trục Kulakov lớp Udaloy 1, mỗi tàu chở theo 300 lính thủy đánh bộ.
    Ngoài ra, tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov còn chở theo 20 xe tăng, 15 xe bọc thép chở quân và xe tải quân sự. Trong khi đó, tàu khu trục Kulakov với thiết kế chủ yếu để chống tàu ngầm.
    "Chúng tôi sẽ không bỏ rơi công dân Nga và sẽ sơ tán họ khỏi vùng chiến sự nếu cần thiết”, Phó Tư lệnh Không quân Nga, Thiếu tướng Gradusov được dẫn lời khẳng định.
    Ông cũng nhấn mạnh Nga sẽ sử dụng không quân để yểm trợ khi cần.
    Theo thông tin mới nhất, tàu Nikolai Filchenkov đã khởi hành từ cảng Sevastopo vào sáng sớm nay theo giờ Việt Nam với đích đến là quân cảng Tartus của Nga ở Syria. Trong khi đó, tàu Caecar Kulakov đã có mặt tại quân cảng này và sẽ cùng tàu Nikolai Filchenkov trở về vào ngày 25 tới.
    Trước đó, Iran cũng đã cử 4.000 lính tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tới hỗ trợ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh thân thiết còn lại của Iran ở khu vực và cũng là đồng minh Arab duy nhất của Nga ở khu vực này.
    Các nguồn tin quân sự nhận định động thái này của Nga và Iran là nhằm đáp trả việc phương Tây chuyển vũ khí hạng nặng cho phe nổi dậy Syria, đặc biệt sau khi Mỹ công khai tuyên bố sẽ viện trợ quân sự cho các tay súng chống chính quyền Damascus và hoạt động vận chuyển vũ khí cho lực lượng này cũng trở nên nhộn nhịp hơn tại các căn cứ bí mật ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani.
    Được biết, hai tàu chiến trên của Nga đã có mặt tại Địa Trung Hải từ giữa tháng 5 và chỉ mất vài giờ để đến Syria. Nếu hoạt động sơ tán khoảng 20.000 công dân Nga sinh sống ở Syria chính thức diễn ra, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc xung đột tại quốc gia này đang lan rộng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này