1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cẩn thận đợi chiếc xe màu xanh của dân thường phía trước chạy đi xa rồi mới kích nổ

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Deir Al-Zour

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  2. fawkes1991

    fawkes1991 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn phước râu đã tường thuật diễn biến chiến sự...

    Quả này mấy thằng nga nô cứ gọi là sáng mắt ra...............tưởng đớp hít được chút cơm thừa canh cặn của thằng hói putin mà sống được à??? :))
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Obama bất lực trước một Putin cứng rắn . tin buồn cho rebel ;)) ;)) ;))


    Bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Mexico, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tìm cách thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ việc lật đổ chính phủ Syria. Tuy nhiên, ông Obama đã thất bại trước một Putin đầy cứng rắn.


    Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Syria chứng kiến sự đối đầu quyết liệt giữa các cường quốc. Trong khi phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang nỗ lực tìm cách lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad thì Nga và Trung Quốc lại phản đối động thái này. Nga được xem là nước có ảnh hưởng rất lớn đối với Syria.

    Đầu tuần này, cả thế giới đã dồn mọi con mắt về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Obama và người đồng cấp Putin bên lề hội nghị G-20 ở Mexico về vấn đề Syria. Dù hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán, cuộc gặp gỡ này sẽ không đạt được bước đột phá nào trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria nhưng nhiều người vẫn hy vọng.

    Tuy nhiên, đúng như dự đoán của giới phân tích, Tổng thống Obama đã bất lực trước người đồng cấp Putin đầy cứng rắn. Ông chủ Nhà Trắng không thể thuyết phục Nga đồng ý với việc lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

    Tại cuộc hội đàm hôm 18/6, Tổng thống Obama đã nói với người đồng cấp Putin rằng, Tổng thống Assad không nên tiếp tục cầm quyền sau khi xảy ra một số vụ thảm sát dân thường đẫm máu ở đất nước Trung Đông trong thời gian vừa qua. Ông Obama nhấn mạnh, chính quyền của Tổng thống Assad đã mất hoàn toàn tính hợp pháp và rằng không thể tìm được bất kỳ giải pháp nào cho Syria mà trong đó, ông Assad vẫn yên vị.

    Đáp lại những phát biểu trên, Tổng thống Nga Putin khẳng định: "Chúng tôi tin rằng, không ai có quyền quyết định thay cho các nước khác về việc ai nên cầm quyền và ai không nên cầm quyền. Việc thay đổi chính quyền không quan trọng mà quan trọng là sau khi thay đổi chính quyền theo một cách hợp hiến, bạo lực phải được ngăn chặn và hoà bình sẽ đến với nước đó”.

    Không chỉ thất bại trong việc thuyết phục ông Putin, Tổng thống Mỹ cũng không thể làm thay đổi quan điểm và lập trường của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong vấn đề Syria. Bắc Kinh cùng với Moscow là hai nước luôn phản đối sự can thiệp của phương Tây vào tình hình Syria.

    Phát biểu tại hội nghị G-20, Tổng thống Obama đã phải thừa nhận thất bại trong việc tìm kiếm một bước đột phá trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc về vấn đề Syria.

    "Lúc này, tôi không thể nói, Mỹ và phần còn lại của cộng đồng quốc tế đang có chung lập trường với Nga và Trung Quốc về vấn đề Syria. Tuy nhiên, tôi nghĩ, hai nước đó đều thừa nhận những nguy cơ thực sự về một cuộc nội chiến toàn diện bùng nổ ở Syria", ông Obama đã cho các phóng viên biết như vậy.

    Các nước phương Tây cùng với đồng minh Hồi giáo dòng Sunni ở vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Assad. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và Iran đang bảo vệ ông Assad khỏi sự đáp trả mạnh mẽ của liên minh trên.


    nguồn: http://www.vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-tuc/17_299449/obama_bat_luc_truoc_mot_putin_cung_ran.html
  4. hoangkeo6

    hoangkeo6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tàu chở vũ khí cho Syria đã quay về Nga
    Cập nhật lúc :3:06 PM, 20/06/2012
    Bộ trưởng Ngoại giao Anh, William Hague, hôm 19/6 cho biết chuyến tàu chở hàng Alaed nằm ngoài khơi của Anh, được cho là chở vũ khí đến Syria, đã quay trở lại Nga.

    (ĐVO) Chiếc tàu này đã bị Hiệp hội bảo hiểm hàng hải Anh Standard Club thu hồi bảo hiểm.
    Ngoại trưởng Anh cho biết: “Chúng tôi đã tham gia vào lệnh cấm vận vũ khí mà Liên minh Châu Âu áp đặt với Syria. Chúng tôi không khuyến khích bất kì quốc gia nào cấp vũ khí cho quốc gia này. Với Nga, chúng tôi sẽ tiến hành thảo luận riêng”.
    Theo dữ liệu hành trình, tàu Alaed khởi hành từ cảng Baltiisk, thuộc tỉnh Baltic, Kaliningrad vào hôm 11/6.
    Hãng vận tải Femco chưa đưa ra bất cứ bình luận nào mà chỉ thông báo sẽ cung cấp những thông tin đáng tin cậy nhất trên trang mạng của hãng vào hôm 19/6.

    [​IMG]
    Tàu vận tải MV Alaed của Nga.​
    Ruslan Aliyev, nhà phân tích quân sự cho rằng Alead đang chở trực thăng tới Syria. Đây là những trực thăng Mi-25 mà Syria đã mua từ Liên Xô tưf cuối những năm 1980, được gửi lại Nga để sửa chữa tại Kaliningrad.

    Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết Quân đội Nga đã sẵn sàng gửi 3 tàu tới Syria. Họ cũng nhấn mạnh rằng mục đích của Nga lần này là cung cấp thiết bị và nhân lực cho căn cứ hải quân của Nga tại cảng Tartus, Syria. Đại uý Hải quân John Kirby, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết 3, chiếc tàu này không có liên quan gì đến chiếc tàu chở hàng Alaed ở ngoài khơi của Anh.


    Nga bác bỏ tin cử tàu hải quân sang Syria
    Cập nhật lúc :3:24 PM, 20/06/2012
    Izvestia đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã bác tin về việc tàu đổ bộ Kaliningrad tới Địa Trung Hải, ghé vào cảng Tartous của Syria và tham gia tập trận trên lãnh thổ nước này.

    (ĐVO) Đại diện chính thức của bộ Quốc phòng trả lời ngắn gọn khi nói chuyện với RIA Novosti: “Điều duy nhất đúng trong các bản tin này là Kaliningrad thuộc Hạm đội Baltic”.

    Người tiếp chuyện hãng tin nói: “Tàu Kaliningrad đang tham gia tuần lễ Kil (Kieler- vùng biển ở Tây Nam Baltic thuộc Cộng hoà Liên bang Đức), sau đó sẽ trở về căn cứ. Không có bất cứ kế hoạch đi biển xa nào có tàu này tham gia”.

    Tuần lễ Kil được tiến hành hàng năm vào tuần cuối cùng của tháng 6/2012. Gần 2.000 tàu thuyền và 3 triệu khách du lịch đến xem cuộc đua thuyền buồm.

    Người tiếp chuyện Izvestia giải thích: “Những tin tức dồn dập tuần qua với nội dung thất thiệt trên một số phương tiện thông tin đại chúng dựa vào những nguồn tình báo và vệ tinh nhằm tiếp tục leo thang tình hình ở Syria, chứ không phải phản ánh thực tiễn”.

    Trước đây các phương tiện thông tin đại chúng Cận Đông đã đưa tin mấy tuần nữa sẽ có các cuộc diễn tập như vậy trên lãnh thổ Syria, cũng như trên vùng biển của quốc gia này.

    Cũng có tin rằng dường như Ai Cập đã cho phép 12 tàu của Trung Quốc đi qua kênh Suez. Các hãng tin của Nga cũng tuyên bố dựa vào các nguồn thạo tin là thuỷ thủ của các tàu đổ bộ lớn của hạm đội Biển Đen của Nga là Nicholas Fil'chenkov và “Caesar Kunikov đột nhiên được lệnh chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia gần bờ biển Syria.


    :)) Nga sợ cái gì mà sợ khiếp thế ko biết =))
  5. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng giống như Libi thôi. Mấy thằng độc tài như Nga, khựa thì phản đối cách mệnh, đám HVB, bưng bô thì rào rào chửi bới cách mệnh, rân chũ, phương tây... rồi sau thì sao. Cách mệnh vẫn cứ thành công.
  6. kingspam

    kingspam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    có vấn đề gì về mặt tư duy suy nghĩ không thế, câu nào trong bài của tôi ghi là dầu 0$ thế, đeo kính vào đê mắt toét thì đừng đọc mà hại mắt. Hiểu thế nào là đảm bảo cung cấp năng lượng và tiêu diệt đồng minh đối thủ hay không?

    Để hiểu được bản chất của các cuộc cách mạng hoa màu mà tôi sẽ gọi chung là Cách Mạng HOA NGŨ SẮC đang diễn ra trên thế giói thì ta phải tìm hiểu tại sao Mỹ và NaTo không nhiệt tình với nội chiến ở Somalia, Congo... đại loại là mấy nước Châu Phi nghèo đói, chẳng đồng mình được với thằng nào, cũng chẳng có vị trí chiến lược quan trọng?
    Từ đó ta sẽ hiểu bản chất của cách mạng HOA NGŨ SẮC với Rân chủ, Nhân quyền với nhân đạo mà Mý và LATO đang ủng hộ.
  7. suhomang.

    suhomang. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mấy thằng nga nô mới có thể hoang tưởng rằng phương tây đến để cướp dầu không trả tiền...vào mà cướp xem dân Lybia nó để yên không....
    Chỉ vì mục đích hạ nhục phương Tây nó bọn bồi lưỡi, bồi mõm này chúng không từ 1 thủ đoạn nào...kể cả bẻ cong sự thật, làm kền kền ăn xác thối của trẻ e Syria bị giết hại...

    1 lũ bỉ ổi không có nhân cách, so với súc sinh còn không bằng [r37)]
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Hà hà... Quả thật thời điểm này Putin không thể đánh mất điểm đối ngoại của mình được.

    Nhưng điều đó không có nghĩa Mẽo, Phương tây và bọn Ả Rập phải ngồi yên chờ Putin cấp giấy phép.

    Điều đó có thể đám can thiệp sẽ đơn phương hành động ngoài khuôn khổ LHQ, nhưng khả năng này khá thấp vì đó là phương án dở nhất nên chỉ áp dụng như là cách cuối cùng.

    Theo tớ thì đám can thiệp trước mắt sẽ cố gắng cản trở trò kiếm chác của Nga, vụ chặn tàu Nga buộc quay về là một ví dụ. Khi nào Nga không còn kiếm được lợi lộc gì ở Syria nữa, đám đó sẽ tung ra vài miếng béo bở để mua cái gật đầu của Putin.

    Nga cũng sẽ cố ngoạm lấy con mồi, ngon thế sao nhả được. Không chở bằng tàu thì chở bằng máy bay. Cho dù chi phí đội lên khủng khiếp thì việc ấy là của Assad, không phải của Putin. Vô hình chung việc này sẽ làm Syria kiệt quệ sớm và đẩy nhanh tiến trình kết thúc. Đám can thiệp cũng hài lòng.

    Trong thời gian đục khoét cho rỗng sạch Syria thì thể nào cũng có vài vụ "thảm sát" xảy ra để giữ nhiệt tình hình và tích lũy lý do can thiệp. Các cấp bộ trưởng sẽ chửi bới qua lại trên báo chí, còn các ông tổng thổng sẽ thì thầm với nhau qua điện thoại.

    Túm lại, chỉ có dân Syria sẽ gánh chết chóc và bị vét sạch túi. Ôi giời, việc ấy đâu phải của các vị tổng thống các cường quốc.

    Mỗi tội anh Hồ cẩm Đào chả ăn uống được nhiều trong màn này. Cứ đứng đấy, gương mặt lạnh lùng. Đơn giản là vì chả biết nói gì nên đành ra vẻ nghiêm trọng, đúng kiểu dân Châu Á.
  9. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đoàn xe mười mấy chiếc tank với BMP của Assad
  10. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Đó, dầu đó.
    Thế thì phải đi tìm xem chỗ nào hút dầu 0$ đi thì mới xứng danh băng cướp quốc tế chứ. Chả nhẽ cướp xong lại chở xe tiền sang trả, vừa mang tiếng ăn cướp vừa mất tiền.

    Xong dầu rồi sẽ chuyển sang cướp "vị trí chiến lược quan trọng" cũng chưa muộn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này