1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Vụ này hay
    - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đổ lỗi cho các nhóm phiến quân Syria đào tạo và biệt phái lực lượng khủng bố xâm nhập vào Tân Cương gây ra tình trạng bất ổn đẫm máu nhất trong 4 năm qua.
    Tờ The Sydney Morning Herald xuất bản tại Úc ngày 1/7 đưa tin, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đổ lỗi cho các nhóm phiến quân Syria đào tạo và biệt phái lực lượng khủng bố xâm nhập vào Tân Cương gây ra tình trạng bất ổn đẫm máu nhất trong 4 năm qua.



    Tân Hoa Xã: 27 người chết vì bạo loạn ở Tân Cương

    Lần đầu tiên Trung Quốc đã đổ lỗi cho phiến quân Syria thay vì cho rằng những kẻ kích động bạo loạn ở Tân Cương đến từ Pakistan như mọi khi. Trung Quốc phủ nhận nguyên nhân bạo loạn là do những bức xúc nội tại của khu tự trị.

    Tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình - ************* Trung Quốc đã chủ trì một cuộc họp về việc duy trì ổn định ở Tân Cương sau khi lực lượng Cảnh sát vũ trang (đơn vị chống khủng bố của quân đội Trung Quốc) đã tràn ngập các đường phố Urumqi - thủ phủ khu tự trị Tân Cương sau 2 vụ tấn công khiến 35 người thiệt mạng hồi tuần trước.

    Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo lớn thuộc nhóm các cơ quan ngôn


    Trung Quốc: Khủng bố tại Tân Cương, 15 cảnh sát bị chém chết

    luận của đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng một số thành viên nhóm khủng bố Đông Turkestan đã xâm nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria tham gia các nhóm cực đoan, khủng bố chống lại quân chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

    "Nhóm Đông Turkestan đã lựa chọn một số phần tử để biệt phái xâm nhâp lãnh thổ Trung Quốc, lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tại Tân Cương", tờ Thời báo Hoàn Cầu viết.

    Giới chức Trung Quốc đã bắt được một phần tử khủng bố 23 tuổi với tên gọi Maimaiti Aili thuộc nhóm Hồi giáo Đông Turkestan trong vụ bạo loạn tại Tân Cương, Maimaiti Aili đã từng tham chiến tại Syria.

    Hoàn cầu dẫn "lời khai" của Maimaiti Aili nói rằng nhóm Đông


    Kissinger: Mỹ không còn hy vọng gì trong việc lật đổ Tổng thống Syria

    Turkestan yêu cầu anh ta thực hiện "các hoạt động phá hoại" ở Tân Cương và đẩy mạnh "phong trào đấu tranh", tuy nhiên các quan chức Tân Cương và Bộ Công an Trung Quốc đã từ chối đưa ra bình luận.

    Bản tin trên Thời báo Hoàn Cầu là động thái tiếp theo của Trung Quốc phản ứng với tình hình Syria vốn vẫn được biết đến với quan điểm "không đứng về bên nào" trong cuộc xung đột tại quốc gia Ả Rập này.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trung...ria-xam-nhap-gay-bao-loan-Tan-Cuong/305201.gd
  2. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Pháp, Ý và Hy Lạp nằm trong số các mục tiêu bị Mỹ thu thập thông tin tình báo, theo những hồ sơ mới nhất vừa được tiết lộ cho nhật báo Guardian của Anh.
    Dẫn một tài liệu của Cục An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ, tờ báo này cho biết các đồng minh ngoài châu Âu của Mỹ cũng bị nghe lén.

    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan



    Cáo buộc này được đưa ra sau khi tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin rằng các văn phòng của Liên minh châu Âu (EU) đã bị cài bọ nghe lén.
    Các nhà lãnh đạo châu Âu đã yêu cầu Washington giải thích.
    Edward Snowden, cựu kỹ thuật viên CIA hiện đang đào tẩu, được cho là đã tiết lộ tài liệu mật cho Guardian. Ông này hiện đang quanh quẩn tại sân bay ở Moscow sau khi bị chính quyền Mỹ hủy hộ chiếu.
    Nhiều cách nghe lén

    Theo một tài liệu mật từ năm 2010 mà Guardian có được, có tất cả 38 sứ quán và phái bộ ngoại giao được NSA nêu ra là ‘mục tiêu’ nghe lén.
    Nhật báo này cho biết tài liệu trên miêu tả chi tiết một phạm vi rộng đến không ngờ các phương pháp gián điệp, bao gồm cài bọ lên các thiết bị liên lạc điện tử cho đến sử dụng các ăng-ten chuyên dụng.
    Tờ báo này cũng nêu số hiệu của các chiến dịch tình báo nhằm vào phái bộ ngoại giao của Pháp và Hy Lạp ở Liên Hiệp Quốc cũng như Sứ quán Ý ở Washington.
    Danh sách các mục tiêu bị Mỹ nghe lén cũng bao gồm ‘một số đồng minh của Mỹ, trong đó có Nhật Bản, Mexico, Nam Hàn, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ’, theo Guardian.
    Nhật báo này cũng dẫn một tài liệu khác từ năm 2007 bị rò rỉ cho biết một con bọ đã được cài vào máy fax đã được mã hóa của cơ quan đại diện EU ở Washington.
    Còn theo tài liệu mà Der Spiegel có được thì NSA đã theo dõi mạng máy tính nội bộ của EU ở Washington và tại văn phòng đại diện của họ tại Liên Hiệp Quốc ở New York.
    Hôm Chủ nhật ngày 30/6, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói rằng nếu các cáo buộc này là đúng thì những hành động như vậy của Mỹ là ‘hoàn toàn không thể chấp nhận được’.
    Bộ trưởng Tư pháp Đức Sabine Leutheusser-Schnarrenberger nói rằng cách hành xử của chính quyền Mỹ ‘gợi nhớ lại các biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong thời Chiến tranh Lạnh’.
    Ông Martin Schulz, chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã cảnh báo rằng những hành động gián điệp như thế có thể gây ‘hậu quả nghiêm trọng’ trong quan hệ giữa châu Âu và Mỹ.
    Ủy ban châu Âu, vốn đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán thương mại, đã chính thức yêu cầu Washington điều tra về các cáo buộc này.
    NSA đã lên tiếng rằng chính quyền Mỹ sẽ có phản hồi thông qua các kênh ngoại giao và thảo luận với các nước liên quan.
    Mỹ nó đểu nhỉ?
  3. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Lý giải Nga sơ tán căn cứ hải quân khỏi Syria

    (ĐVO) - Trong một động thái bất ngờ, Nga đã quyết định rút toàn bộ nhân viên quân sự và dân sự phi ngoại giao khỏi Syria. Động thái đó bao gồm sơ tán toàn bộ căn cứ hậu cần hải quân tại hải cảng ở Địa Trung Hải là Tartus, đôi khi được gọi là một trong những lý do chủ yếu giải thích tại sao Nga cương quyết ủng hộ nhà lãnh đạo Syria, ông Bashar al-Assad.


    Một phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga được tờ nhật báo kinh doanh Vedomosti trích dẫn ngày 26/6 nói rằng: “Chúng ta không còn nhân viên quân sự hay dân sự nào ở Syria; cũng không còn huấn luyện viên quân sự được cử đến làm việc với các đơn vị quân đội chính quy của Syria”.

    Căn cứ hậu cần hải quân Tartus, căn cứ quân sự duy nhất ở ngoài khu vực Liên Xộ trước đây, như vậy trên thực tế đã đóng cửa.

    Thứ trưởng ngoại giao Nga đồng thời là đặc phái viên về Trung Đông, Mikhail Bogdanov đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Ông quả quyết rằng căn cứ quân sự đó, có khoảng 70 kỹ thuật quân sự phục vụ cung ứng cho các tầu chiến của Nga đến neo đậu ở đó, không còn ý nghĩa chiến lược đối với Nga. Ông cho biết: “Đó chỉ là cơ sở kỹ thuật nhằm bảo dưỡng các tầu chiến hoạt động ở Địa Trung Hải”.

    [​IMG]
    Tầu chiến Admiral Panteleyev của Nga neo đậu tại cảng Limassol của Đảo Ship

    Câu trả lời đó dường như không phù hợp. Câu hỏi rõ ràng là: Tại sao lại từ bỏ căn cứ Tartus vào thời điểm này trong lúc sự hiện diện hải quân của Nga ở Địa Trung Hải chưa bao giờ lớn như hiện nay?

    Đầu tháng này Tổng thống Putin của Nga đã tuyên bố rằng Nga sẽ duy trì một hàm đội thường trực ở khu vực, lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô cũ bị sụp đổ cách đây hơn 20 năm.

    Tổng thống nói: “Đây là một khu vực có tầm quan trọng về chiến lược và chúng ta có nhiệm vụ thực thi những nhiệm vụ ở đó nhằm nhằm bảo đảm an ninh quốc gia cho Liên bang Nga". Trong vòng hơn 1 năm qua, hải quân Nga đã và đang liên tục tổ chức các cuộc tập trận ở phía đông Địa Trung Hải và hiện tại có một lực lượng 16 tầu đang làm nhiệm vụ ở khu vực.

    Vladimir Sotnikov, chuyên gia tại Viện nghiên cứu phương Đông ở Moscow nói rằng: “Lý do đầu tiên và rất có khả năng nhất cho việc đóng cửa căn cứ đó là Nga không muốn mạo hiểm mạng sống của 70 nhân viên quân sự đang đóng ở Tartus”.

    Ông Sitnikov nói thêm rằng: “Giờ đây khi sáng kiến mặt trận trong cuộc nội chiến ở Syria còn nằm trong tay chế độ Assad, Nga có lẽ lo ngại sẽ có một số vụ khiêu khích [của quân nổi dậy] chống lại công dân của chúng tôi.

    Một lý do khác có thể có là nhằm giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình Geneva-2. Chúng tôi có thông tin cho rằng Nga, Mỹ và Liên Hợp Quốc đã nhất trí với nhau về một công thức tổ chức cuộc thương lượng. Vì vậy có lẽ Nga muốn gạt bỏ ấn tượng cho rằng lập trường của Nga xuất phát từ một số mong muốn duy trì căn cứ quân sự này”.

    Ông Sitnikov cho biết thêm: “Dù sao đi nữa thì các tầu chiến của Nga vẫn có điều kiện đến Hy Lạp để tiếp liệu và sửa chữa. Vả lại đến đó lại an toàn hơn vào thời điểm này”.

    Kể từ đầu năm nay Nga cũng tổ chức sơ tán khoảng 30.000 dân thường sinh sống ở Syria, và ngày 27/6 Bộ dịch vụ khẩn cấp cho biết họ đã đưa được 130 công dân Nga ra khỏi Latakia, một khu ở phía Tây bắc Syria và đưa họ về nước.

    Các nhà phân tích khác của Nga cũng đồng ý rẳng, bất kỳ lý do gì cho việc rút hết nhân viên thì điều đó không phải là tín hiệu có sự thay đổi nào trong lập trường cứng rắn, ủng hộ Assad mà ông Putin gần đây nhất đã tái khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh G8 trong tuần trước ở Bắc Ireland.

    Sergei Strokan, một nhà bình luận quan hệ quốc tế của tờ nhật báo ủng hộ giới kinh doạnh ở Msscow, Kommersant nói rằng: “Lập trường của Nga vẫn không thay đổi. Trên thực tế nó đang cứng lên rất nhiều”.

    “Lý do đằng sau vụ sơ tán này có lẽ tựu trung ở vấn đề an ninh. Tầm quan trọng của căn cứ hải quân đó đã bị báo chí phương Tây thổi phồng quá mức. Đây không phải là một vấn đề gì lớn. Vì vậy tôi cho rằng cách suy nghĩ là tại sao lại mạo hiểm một vài sự cố lớn về việc quân nổi dậy có thể mở các cuộc tấn công vào người Nga vào thời điểm tế nhị này khi mọi hy vọng đều trông chờ vào hội nghị hòa bình mới ở Geneva?” Ông Strokan kết luận.

    Lập trường của Nga: Nghiêm túc về vấn đề chủ quyền

    Nguyên tắc trung tâm người Nga đưa ra cho việc chống lại sự can thiệp của nước ngoài ở Syria là chủ quyền - quyền lực tối thượng của mỗi nhà nước trong việc quyết định những vấn đề thuộc phạm vi lãnh thổ của nước đó.

    Người Nga lập luận rằng các nước phương Tây đang theo đuổi những lợi ích địa chính trị của riêng họ dưới vỏ bọc “quyền bảo vệ” nhân đạo được họ cho là còn cao hơn cả chủ quyền của một nước. Moscow coi mình có nghĩa vụ phải ngăn chặn các âm mưu đó.

    Một số chuyên gia nói rằng mối lo sợ cơ bản của Nga là bất kỳ một tiền lệ nào cho phép thế lực bên ngoài thay đổi chế độ tại một nước bị xung đột làm tê liệt như Syria có thể một ngày nào đó được sử dụng làm lập luận có lợi cho một sự can thiệp của bên ngoài vào chính nước Nga.

    Với hàng vạn người biểu tình chống chính quyền đổ ra các đường phố ở Moscow trong những tháng gần đây, thì đó không phải chỉ là mối bận tâm mang tính học thuật.

    Syria không sợ Mỹ-Anh mang "sử tử đói" tới Jordan Phạm Ngọc Uyển (Tổng hợp)
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Người Mỹ đã quá tự tin khi luôn luôn dùng "tiêu chuẩn kép" để ấp đặt. Nhưng họ hoàn toàn không nghĩ đến việc hoặc họ dánh giá thấp đối thủ của họ là có thể dùng "tiêu chuẩn kép" hay hơn họ nhiều.

    Chiến trường Syria này đúng là nơi tiêu chuẩn kép bị sa lầy đúng nghĩa.

    Giờ Mẽo muốn bán luôn bọn FSA cho SAA cũng không được. Vì lỡ rồi và lỡ mắc mớ với một loạt các đồng minh xung quanh khi cố lên gân cho bọn này. Nói thì nói bọn khủng bố tề tựu ở Syria. Nhưng nói thế thì hóa ra đánh giá thấp trí tuệ các bạn khủng bố quá đấy.

    Tề tựu Syria hiện giờ là các nhóm đánh thuê dưới mác khủng bố thì đúng hơn. Và bọn này độc lập tác chiến với bọn khủng bố. Đương nhiên, CIA luôn có số liệu về bọn này. Vấn đề là nó có công bố hay không thôi.

    Ngoài ra, Mẽo có tính bằng trời cũng không nghĩ ra rằng các nước Thổ, Ai cập lại biểu tình làm loạn lên như vậy. Và ngay bây giờ nó cũng chẳng biết các nước khác có bị hay không. Tiêu chuẩn này có thể hữu dụng nhưng mắc vào cái này thì chết chắc. Khi mà hiệu ứng mùa xuân Ả rập này nó bật ngược, Quatar, Saudi có khi lại chung tiếp số phận nữa thì xong om.

    Một động thái nữa là của Nga ngố trong việc gườm sẵn dao và vụ Snowden lẫn việc Anh, Pháp thời gian qua đã tha hồ múa kiếm chinh phạt giờ hết phiên đấm đá, khiến Mẽo lúng túng như mắc đẻ. Quốc hội của Mèo không hẳn đã là rào cản gì lớn lao lắm nếu Mèo muốn trang bị cho bọn phỉ. Nhưng bây giờ ngay cả Mèo mình đoán là chưa chắc đã tính ra kế nào lưỡng dụng nhất. Vì nếu không cẩn trọng thằng Gấu nó lót nhót lên kiểm soát hết mấy cái sân bay sát biên của Syria thì xem như tong. Nga giờ nó cũng hợp nhất quyền lực quân sự, có quyền tấn công phủ đầu. Xong nó úp om lại đó. Dồn ngược lại có khi Mèo mất trắng hết cả. Công toi. Thằng đệ Do Thái nhiều khi cũng khó nói lại thêm mệ Đức lảm nhảm thì mất trắng chứ chả chơi.

    Qua đây mới thấy bọn Ngố dạo này tính kĩ dã man. Mua tàu Pháp, kĩ nghệ Ít xà, xong lại còn lót nhót với Anh, chia sẻ tin tình báo vụ Boston với Mẽo, léo nhéo với Đức, hù dọa cả Trung đông. Lắm kế thế .... ăn chi ngạ :))
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Bạo lực Tân Cương: Trung Quốc đổ lỗi cho quân nổi dậy Syria
    http://nld.com.vn/2013070104288393p...-trung-quoc-do-loi-cho-quan-noi-day-syria.htm

    Thế này chả khác mịe gì bảo, để tôi thay Nga vào chiến trường... Mà dám chắc lắm. Hình như chỉ còn một tuần nữa là Mèo lên chủ tịch luân phiên HĐBA.

    Giờ khựa béo kiếm được cái chứng cứ nữa ôi thôi vũ khí TQ sẽ tràn ngập.... hơ hơ. Nên nói cái này là gì nhỉ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạo lực Tân Cương: Trung Quốc đổ lỗi cho quân nổi dậy Syria
    http://nld.com.vn/2013070104288393p...-trung-quoc-do-loi-cho-quan-noi-day-syria.htm

    Thế này chả khác mịe gì bảo, để tôi thay Nga vào chiến trường... Mà dám chắc lắm. Hình như chỉ còn một tuần nữa là Mèo lên chủ tịch luân phiên HĐBA.

    Giờ khựa béo kiếm được cái chứng cứ nữa ôi thôi vũ khí TQ sẽ tràn ngập.... hơ hơ. Nên nói cái này là gì nhỉ.
  6. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Bạn đã đánh giá quá thấp người Mỹ. Trong cuộc chiến Syri này Mỹ là kẻ cơ hội do đó không có chuyện sa lầy nào ở đây. "Mùa xuân Ả rập" là do Mỹ và Phương Tây làm đạo diễn nên không có chuyện đồng minh của Mỹ bị ảnh hưởng cho dù trước đó tác động của nó cũng đã từng lan tới A rập xê út và Quata. LL Alqueda luôn mơ ước có được 1 QG Hồi giáo cực đoan của riêng mình và Syri là nơi mà họ muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực cho dù họ biết là có nhiều thế lực đang lợi dụng mình, chỉ cần trang bị cho họ vũ khí, tiền bạc thì cho dù kẻ đó có là kẻ thù của họ đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ từ chối (điển hỉnh Taliban-Afganistan). Về thế và lực hiện nay thì Nga và TQ có những bước phát triển nhanh nhưng so với Mỹ thì họ vẫn còn ở phía sau nên việc Nga, TQ mua 1 loạt VK của phương Tây (để nắm bắt công nghệ) là nhằm "đi tắt, đón đầu" để 1 thời điểm nào đó có thể bắt kịp. Trên trường quốc tế Mỹ có nhiều đồng minh so với Nga và TQ và đó là 1 lợi thế của họ. 1 sự việc SAI nhưng Mỹ và đồng minh bảo ĐÚNG thì nó hiển nhiên thành đúng. Do đó ta phải chấp nhận 1 sự thật (dù rất phủ phàng) Mỹ là 1 thế lực mạnh mẽ mà hiện tại chưa QG nào có thể thay thế được. Vụ điệp viên Snowden, Mỹ đã chỉ trích thẳng vào mặt TQ và Nga
    HTML:
    Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney hôm qua lên án cả Nga và Trung Quốc  “đã chứa chấp và tạo điều kiện cho nghi phạm đào tẩu” đồng thời cảnh báo  rằng quan hệ của Mỹ với 2 nước này “chắc chắn đã bị tổn hại”. 
    http://www.tin247.com/nga__trung__my_cang_thang_vi_snowden-2-22345338.html. TQ thì phản ứng yếu ớt, còn Nga thì tuy có cứng hơn nhưng vẫn cố xoa dịu sự giận dữ của người Mỹ khi cho rằng anh chàng điệp viên này vẫn còn ở sân bay chưa bước vào lãnh thổ Nga... kết luận nước Mỹ hiện tại chưa hề yếu như nhiều người vẫn nghĩ.
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    từ trước tới nay Mỹ đều là kẻ cơ hội bạn à. W1 và W2 nó bán cả vũ khí cho Đức và Nga LX. khi nó thấy bên nào thắng thế là nó mới nghiêng.\:D/\:D/\:D/\:D/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chính quyền Tổng thống Barack Obama liên tục khẩn nài các nước đồng minh Ả-rập đừng cung cấp một loạt vũ khí thiện chiến cho phe nổi dậy Syria – đó là tên lửa tầm nhiệt vác vai. Tuy nhiên, có một nước đã phớt lời lời khẩn cầu của cường quốc quân sự số 1 thế giới.

    [​IMG]
    Phe nổi dậy Syria đang gây sức ép đòi Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược để họ có thể thay đổi thế trận trong cuộc chiến với quân của Tổng thống Assad.

    Chính quyền Obama muốn các nước Ả-rập dù thế nào cũng phải giữ tên lửa tầm nhiệt vác vai tránh xa khỏi tay phe nổi dậy Syria. Theo các quan chức Mỹ, những tên lửa này một ngày nào đó có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố, một số nhóm có liên quan đến tổ chức Al-Qaeda. Đây là loại tên lửa có thể bắn hạ máy bay.

    Tuy nhiên, Qatar đã phớt lờ lời khẩn nài cùng như cảnh báo của phía Mỹ. Tiểu vương quốc Ả-rập nhỏ bé nhưng giàu dầu mỏ và khí đốt vốn là một trong những nước ủng hộ tích cực nhất cho phe nổi dậy Syria. Qatar đã cung cấp vũ khí cho lực lượng chống lại Tổng thống Assad từ năm 2011.

    Từ đầu năm nay, theo các quan chức Mỹ và Trung Đông nằm nhiều thông tin tình báo về vấn đề vũ khí cho biết, Qatar đã sử dụng một mạng lưới cung cấp vũ khí ngầm để chuyển cho phe nổi dậy Syria ít nhất hai chuyến hàng tên lửa vác vai. Một trong hai chuyến hàng đó là tên lửa FN-6 do Trung Quốc sản xuất. Những tên lửa này có thể được dùng để chống lại lực lượng Không quân Syria. Tin tức này được “tung” ra đúng thời điểm các quan chức Mỹ đang dự đoán rằng, quyết định của Tổng thống Obama trong việc bắt đầu cung cấp vũ khí một cách hạn chế cho phe nổi dậy Syria có thể được xem là bật đèn xanh cho Quatar tăng cường cung cấp vũ khí cho chiến trường ở đất nước Trung Đông.

    Mỹ và phương Tây mặc dù đã tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria nhưng các nước này vẫn có nỗi lo sợ lớn trước viễn cảnh vũ khí mà họ cung cấp cho phe nổi dậy có thể rơi vào tay các chiến binh có liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda hay những phần tử cực đoan khác đang chiến đấu chống lại quân của Tổng thống Assad.
  8. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Tin tức :
    - Ai cập :
    + Cảnh sát Ai Cập bắt giữ 17 tay súng Hồi giáo cực đoan. ở Alexandria
    + Hàng trăm người biểu tình chặn tuyến đường nối Cairo với Alexandria đòi truất phế Morsi.
    + Tỉnh Mahalla al-Kobra tuyên bố không tuân teo lệnh chính quyền nữa.
    + Vài hình ảnh ở Ai Cập
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    - Lebanon :
    + Chưa kiểm chứng : trùm thánh chiến Sunni, Al- Asir và Fadel Shaker đã bị tiêu diệt ở thành phố Saida.

    - Iraq :
    + Noory al-Malki, Thủ tướng Iraq sang thăm chính thức Mát x cơ va bàn thảo vấn đề Syria. Thời gian gần đây Shia Iraq và Sunni Iraq tìm đường sang Syria để giải quyết ân oán khá nhiều nên chắc Maliki cũng sợ.
    ------------------
    Syria :
    - Raqqa :
    + Một nhóm tài xế xe tải đường dài bị Al quaeda phục kích và giết chết khi đang vận chuyển hàng cho Shia Iraq gần biên giới Iraq
    http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/1013392_386140108153847_275367863_n.jpg
    + Đoàn xe từ căn cứ 93 đi căn cứ 17 bị phục kích. Thiệt hại chưa biết. Phỉ đưa hình và clip có vẻ như 2 vụ tấn công khác nhau và nói chỉ còn ít xe đến được đích. Chưa rõ thực hư thế nào, mình chưa có thời gian kiểm chứng, các bạn giúp nhé.
    http://www.youtube.com/watch?v=IKcDdo9INqQ&feature=youtu.be
    [​IMG]

    - Aleppo :
    + QOX kiểm soát được các khối nhà cao tầng ở Saif al-Daulah và al-Zubdiah
    + Phỉ dùng tên lửa vác vai bắn rơi trực thăng chở chánh văn phòng bộ giáo dục Syria ở Nubbol. Trên máy bay có cả phụ nữ và trẻ em. Đây là chiếc thứ 2 trong vòng 3 ngày qua trong cùng khu vực. Chiếc hôm trước mình đưa clip chắc là 1 trong 2 chiếc bị bắn rơi.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d7tUu518anI

    - Homs :
    + Ngày hôm nay GCC lại năn nỉ LHQ họp để giúp phỉ đang thất thủ ở Homs. Viện trợ súng đạn cho phỉ xem ra vẫn chưa đủ
    http://in.news.yahoo.com/gulf-arabs-call-u-n-security-council-meeting-113940377.html
    + Đã có ít nhất 24 lính OX chết trận ở Khalidiya
    + William Hague, bộ trưởng ngoại giao Anh kêu gọi Ớt Xát ngưng tấn công Homs
    https://www.gov.uk/government/news/...ad-regime-to-cease-its-brutal-assault-on-homs
    + QOX pháo kích dữ dội thị trấn Houla
    http://www.youtube.com/watch?v=DOEnc7juGg0
    + Vài hình ảnh QOX ở Homs
    Homs cổ
    [​IMG]

    ngoại thành Homs
    [​IMG]

    Nội thành Homs
    [​IMG]

    Bình luận :
    Đòn nghi binh lần này làm cho phỉ bất ngờ, nhưng lại đúng với quan điểm anh em mình từ đầu : đánh Homs.

    Mình thử vẽ lại diễn biến
    1- QOX, không hề tuyên bố chính thức nhưng thông tin chiến dịch "bão bắc" tràn lan bằng hình thức rò rỉ, các nhà phân tích, facebook, báo mạng...tốc độ thông tin lan truyền chóng mặt. Mình đã có lúc ngưng đưa tin nhằm dò la cốt lõi là gì và đã có các bài phân tích rằng không thể là Aleppo.
    2- QOX làm người ta tin thêm lần nữa bằng cách tung các cuộc tấn công ngoại vi Aleppo có quay phim chụp ảnh. Giờ xâu chuỗi lại hẳn các bạn còn nhớ Khan Al Assal từ lâu đã là trận địa của QOX chứ không phải do chiến dịch "bão bắc", trước khi Al qusayr diễn ra. QOX chỉ cần "diễn" lại, lại thêm tin 25.000 QOX và Hez tập trung phía nam Aleppo
    3- Từ những động thái đó. Mẽo, Lato, Thổ tả, GCC giãy nãy vẽ ra "vạch đỏ" , tuồn vũ khí khí cho phỉ, phỉ khắp nơi rần rần tề tựu phòng thủ Aleppo , kể cả viên tướng già thất trận Alqusayr mà chưa tỉnh ngộ cũng luồn rừng chạy về Aleppo cùng tử thủ. Một số đơn vị phỉ sợ, chạy rút vào trung tâm Aleppo và phía bắc bỏ ngõ một số làng mạc phía nam cho QOX.
    4- Vẫn với chiến thuật Alqusayr, QOX triệt hạ dần phỉ ở Talkalakh, Quarytain của Homs. Phỉ vẫn chưa nhận ra vấn đề.
    5- Cho đến khi QOX tấn công dồn dập mà theo một số nhà quan sát là "chưa từng thấy" vào Homs thì việc ứng cứu cho phỉ đã quá muộn. Thật sự phỉ ở Homs đã bị chia làm nhiệu cụm kháng cự và đều nằm trong vòng vây QOX.

    Sau trận này, mình nghĩ QOX có 2 vấn đề :
    - Chiến dịch truyền thông đã phát huy hiệu quả. Giúp chiến thuật nghi binh thành công.
    - QOX sẽ phải có nhiều biến hóa hơn. Không thể một chiến thuật như Al qusayr mãi vì không có nhiều quân. Nhiều chiến dịch như thế cùng lúc sẽ dàn mỏng quân đội và lại là điểm yếu có thể khắc chế.
    ....
  9. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    http://www.youtube.com/watch?v=iMbam_Wl4CM&feature=youtu.be cầu được ước thấy khi kêu tên Ngài.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    QOX là một nhãn hiệu nổi tiếng mới hả các Bác?
    bọn SAA cứ để chuần chuần bị đo ván thế này mấy hôm thì tỏm mất?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ở Homs SAA tốt nhất là dùng BM21 mà san , san bằng không để lại một mống
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    hố hố hình ảnh Quasais
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    mình chie thấy các cuộc hội họp thành công nhất là chụp ảnh lưu niệm?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    mình chie thấy các cuộc hội họp thành công nhất là chụp ảnh lưu niệm?
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thì đúng như từ đầu, ở đây đa số tin chắc Allepo chỉ là đòn nhử để thu hút đám phỉ vào 1 rổ.
    thật tình mà nói, cái thời đại Internet này, lợi thì có lợi, mà hại cũng có hại. ở nơi internet đầy đủ thì ngồi 1 chỗ cũng thấy chiến thuật, nhưng ở nơi mà internet bị cắt, lúc có lúc không và chiến tranh thì tin tức truyền miệng cũng đủ để quân đối phương lao đao.
    tuy nhiên, mới chỉ nói về truyền thông, còn tin tình báo của Phương tây, CIA, đám Asap, Qatar đâu rồi? chẳng lẽ chúng nó không đoán được hơn anh em TTVNOL? trong tình huống này, có khi cũng nên cám ơn CIA, truyền thông phương Tây kịp thời "thông tin" đúng cho phỉ để phỉ kéo về tử thủ Allepo, đấy cũng có thể là ý đồ của đám Mẽo và phương Tây, dồn Phỉ vào 1 nơi để chết bớt, nhưng cũng ráng đưa thêm vũ khí để lây lất mà đánh nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này