1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tank_T90

    Tank_T90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    155
    chém gió
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
  3. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Một tháng sau khi Nhà Trắng tuyên bố cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Syria, lực lượng này vẫn phải “dài cổ” chờ đợi trong vô vọng. Trong khi đó, có tin người ta phát hiện vũ khí Mỹ đang được các lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng. Phải chăng đây là những dấu hiệu cho thấy Mỹ đã phản bội phe nổi dậy Syria, quay sang hậu thuẫn Nhà lãnh đạo Assad.


    [​IMG]
    Phe nổi dậy Syria đang đối mặt với tình thế tuyệt vọng khi liên tiếp thua trận trên chiến trường mà trong tay không có đủ vũ khí để chiến đấu.


    Chờ đợi trong tuyệt vọng?


    Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thông báo sẽ tăng cường sự giúp đỡ trực tiếp về mặt quân sự cho phe nổi dậy Syria sau khi kết luật quân của ông Assad đã nhiều lần sử dụng vũ khí hoá học dù trên quy mô nhỏ trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua ở đất nước Trung Đông.

    Các quan chức Mỹ khẳng định, sự giúp đỡ này bao gồm cả vũ khí bởi việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hoá học đồng nghĩa với việc họ đã bước qua “lằn ranh đỏ” mà Tổng thống Barack Obama từng cảnh báo trước đó.

    Tuy nhiên, một tháng trôi qua, phe nổi dậy cho biết, họ vẫn không thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ vũ khí mà Mỹ hứa hẹn cung cấp cho họ đang được đưa vào đất nước Syria.

    Giới lãnh đạo phe nổi dậy Syria phàn nàn, họ chẳng nhận được bất kỳ vũ khí nào từ Mỹ, bà Elizabeth O'Bagy – một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay.

    Nhà Trắng không bình luận trực tiếp gì về việc vì sao kế hoạch cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy bị trì hoãn lâu như vậy nhưng khẳng định họ vẫn cam kết với kế hoạch ủng hộ đó.

    "Chúng tôi không lừa gạt. Tổng thống rất nghiêm túc", phát ngôn viên Nhà Trắng – ông Jay Carney tuần này cho biết. Các quan chức Mỹ cũng cho biết thêm rằng, họ sẽ kiểm tra, sàng lọc các phe nhóm nổi dậy để đảm bảo rằng vũ khí họ cung cấp không rơi vào tay các phần tử nổi dậy có liên quan đến tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda.

    Quân Assad đang sử dụng vũ khí của Mỹ?

    Trong khi phe nổi dậy không nhận được vũ khí từ Mỹ thì có tin, lực lượng ủng hộ ông Assad đang sử dụng vũ khí của Mỹ và phương Tây để chống lại phe nổi dậy.

    Theo một tờ báo Mỹ, lực lượng chiến binh Shiite được Iran hậu thuẫn đang có tay vũ khí của Mỹ và phương Tây để chiến đấu chống lại phe nổi dậy, giúp củng cố quyền lực cho Tổng thống Assad.

    Liệu có phải Mỹ đang ngấm ngầm cung cấp vũ khí cho quân của ông Assad. Phải chăng, Mỹ đã phản bội phe nổi dậy, quay sang giúp Nhà lãnh đạo Assad củng cố quyền lực.

    Các nhà phân tích cho biết, không rõ là số vũ khí trên là do nhóm chiến binh Shiiite thu giữ được, chiếm được hay mua trên các khu chợ đen ở Syriaa, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq hoặc Libya. Những bức ảnh được các chiến binh Shiite tung lên hàng chục website và các trang Facebook cho thấy, vũ khí mà họ có được đều trong tình trạng mới tinh, ông Phillip Smyth – một nhà phân tích của trang Jihadology.net cho hay.

    Nhiều trong số những vũ khí đó là những thứ mà các chiến binh “thực sự không nên có trong tay”, ông Smyth nói. Người Iran thường thích thể hiện rằng, “họ có vũ khí và các hệ thống rất giống với của người Mỹ”.

    Khả năng các đồng minh của Tổng thống Assad có được trong tay những vũ khí thiện chiến của Mỹ là một trong nhiều lý do khiến Washington không nên cung cấp vũ khí cho phe nỏi dậy Syria, Nghị sĩ Mỹ Ros-Lehtinen – cựu Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã phát biểu như vậy.

    Đất nước Syria vốn đã “tràn ngập vũ khí được cung cấp cho chính quyền và phe nổi dậy Syria. Và “những thứ vũ khí này một ngày nào đó có thể sẽ được sử dụng để quay lại chống Mỹ”, bà Ros-Lehtinen cảnh báo.

    Cũng theo bà Ros-Lehtinen, sẽ “cực kỳ khó khăn” để phân biệt giữa bạn với thù ở Syria và “cũng không có gì có thể bảo đảm được rằng những vũ khí mà Mỹ cung cấp sẽ không rơi vào tay những kẻ xấu”, nữ nghị sĩ Mỹ nói thêm.

    Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Jen Psaki cho biết, chính quyền đang áp dụng các biện pháp để “làm mọi thứ có thể nhằm đảm bảo rằng bất kỳ viện trợ quân sự nào cũng được đưa vào đúng tay của những người chân chính” ở Syria. Đó là lý do tại sao mà Mỹ và các đối tác nhất trí cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho phe nổi dậy thông qua các nhóm chống Assad ôn hoà và không theo tôn giáo nào như Hội đồng Quân sự Tối cao của Quân đội Syria Tự do và Tướng Salim Idris.

    Khi mà quân chính phủ đang giành lợi thế hơn hẳn phe nổi dậy về vũ khí thì thế trận trên chiến trường cũng diễn biến như vậy. Cán cân hiện đang nghiêng hẳn về quân chính phủ.

    Quân đội trung thành với Tổng thống Assad đang gây áp lực mạnh mẽ lên phe nổi dậy ở Homs – thành phố chiến lược đóng vai trò là đường tiếp tế vào thủ đô Damascus từ Địa Trung Hải.

    Nếu chính phủ có thể củng cố vị thế ở thành phố lớn thứ ba Syria này thì tuyến đường cung cấp hậu cần và tiếp tế cho quân chính phủ sẽ được bảo đảm chắc chắn mà không bị thách thức gì, bà Elizabeth O'Bagy – nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, cho biết.

    Quân chính phủ sở dĩ giành được lợi thế bởi lực lượng này đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ thành phần các chiến binh Hezbollah tinh nhuệ ở Li-băng. Chính nhóm Hezbollah đã đóng vai trò quan trọng giúp quân của ông Assad đánh bật phe nổi dậy ra khỏi thành phố chiến lược Qusair, một trong những chiến thắng quan trọng nhất của chính phủ Syria trong thời gian qua.

    cần có chứng cớ và hình ảnh. khổ thân các thánh và FSA.
    + các Thánh thì quá hung ác.
    + còn FSA thì là kẻ mang quỷ về rầy mả tổ thì ai chứa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    khổ thân FSA hớp phải cục xương.
  4. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Syria: Lập mặt trận giữa quân nổi dậy và Hồi giáo

    Reuters đưa tin, lực lượng nổi dậy thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) ngày 12/7 nói rằng việc các chiến binh có mối liên hệ với al-Qaeda ám sát một tư lệnh cao cấp của FSA đồng nghĩa với một lời tuyên chiến, mở ra một mặt trận mới giữa FSA vốn được phương Tây hậu thuẫn và các lực lượng Hồi giáo trong cuộc nội chiến ở Syria.

    Thông báo của FSA, biểu hiện mới nhất về sự lộn xộn của lực lượng đối lập được vũ trang ở Syria, được đưa ra sau sự đối địch ngày càng gia tăng giữa FSA và các lực lượng Hồi giáo.

    Trước đó, các thành viên của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant - một nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn - đã giết hại ông Kamal Hamami, thường được biết đến với bí danh Abu Bassir al-Ladkani, một trong 30 quan chức hàng đầu của Hội đồng quân sự tối cao của FSA vào ngày 11/7./.
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    xoa
  6. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    nếu đánh thiệt thì đám FSA ếu phải đối thủ của al Nusra, một bên là dân thường, trẻ trâu phường, thôn xóm + lính đào ngũ, còn bên kia là mấy tay cựu từng chiến với lính Mĩ và Nato ở iraq, afgha, một số tới từ libya vừa lật Gà 2 năm trước xong => đủ hiểu bên nào sẽ ăn hành =))

    mà để ý thấy theo báo cáo của SOHR thì đụng độ giữa phỉ và Kurd luôn đem lại tổn thất nặng cho phỉ, Kurd ko xi nhê gì, như vậy càng chứng minh đám FSA ko đủ tuổi chọi với Nusra- Al qaeda

    ko có đám jihad, mujahideen nước ngoài vào phụ thì FSA bị assad dẹp từ đời nào rồi, giờ quay ra đánh lẫn nhau thiệt thì quá đã =))
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    trời đất, nghe tin các em gái Syria bị bọn khốn nạn làm nhục sao mà tức giận ko thể tả. cứ y như thánh Allah và thượng đế bị làm nhục bởi Satan vậy. không biết Vatican nghĩ gì, các đạo hữu kito nghĩ gì.
    (đừng bấm thích bài post này, chẳng có gì đáng để thích cả [r37)])
  8. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Mình nghĩ SAA nên đánh tới đừng chần chờ. Có khi FSA giả mâu thuẫn để nghi binh câu giờ, SAA cứ tưởng thật sẽ để FSA tự xử nhau trước thì trúng kế.
    Cũng có thể việc giả vờ mâu thuẫn có thể dẫn đến viện trợ vũ khí vì FSA không còn liên quan đến(đang chống) Al queda.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình nghĩ SAA nên đánh tới đừng chần chờ. Có khi FSA giả mâu thuẫn để nghi binh câu giờ, SAA cứ tưởng thật sẽ để FSA tự xử nhau trước thì trúng kế.
    Cũng có thể việc giả vờ mâu thuẫn có thể dẫn đến viện trợ vũ khí vì FSA không còn liên quan đến(đang chống) Al queda.
  9. nhihong_1991

    nhihong_1991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    50
    Đại ca kêu gọi các huynh đệ(alqueda+FSA) trong syria ngừng chém giết lẫn nhau.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Al-Qaeda ở Syria là mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng nhất đến Vương quốc Anh, báo cáo nói

    Tình báo và an ninh(m16) Ủy ban báo cáo cảnh báo về hậu quả thảm khốc chiến binh nếu được giữ vũ khí hóa học



    Chiến binh nổi dậy Syria chuẩn bị vũ khí của họ ở thủ đô Damascus.

    Al-Qaida yếu tố chiến đấu với quân nổi dậy ở Syria tạo thành mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng nhất đối với Anh, và nếu họ đã có được bàn tay của họ trên vũ khí hóa học của Syria hậu quả có thể là thảm họa, theo phát ngôn của spymasters Anh.
    Những lời cảnh báo, trong các năm gần nhất báo cáo của tình báo quốc hội và ủy ban an ninh (ISC) được công bố hôm thứ Tư, đưa ra giữa lúc các báo cáo ngày càng tăng rằng quân nổi dậy Syria đang cố gắng để có được vũ khí hóa học.
    Nga cho biết hôm thứ tư quân nổi dậy Syria đã bằng chứng sử dụng các vũ khí thần kinh sarin trong 1 khu vực của cuộc tấn công tên lửa trên một vùng ngoại ô chính phủ kiểm soát Aleppo vào tháng Ba. Thủ tướng Anh, David Cameron, cho biết tháng trước rằng các phần tử al-Qaeda liên kết trong các phong trào nổi dậy đã cố gắng để nắm bắt vũ khí hóa học để sử dụng có thể xảy ra ở Syria.
    An ninh của Anh và chỉ huy tình báo "đánh giá các yếu tố al-Qaida và các phần tử thánh chiến cá nhân ở Syria hiện đang đại diện cho đáng lo ngại nhất đang nổi lên mối đe dọa khủng bố đến Vương quốc Anh và phía tây," ISC cho biết.
    Nó cho biết thêm: "Có một nguy cơ phần tử cực đoan ở Syria lợi dụng môi trường dễ dãi để xây dựng kế hoạch tấn công bên ngoài, bao gồm các mục tiêu phương Tây Một số lượng lớn của các cá nhân cực đoan đã bị thu hút về đất nước, bao gồm Anh và châu Âu. ".
    Họ có khả năng để có được "chuyên môn và kinh nghiệm có thể làm tăng đáng kể các mối đe dọa khi họ trở về nhà," theo báo cáo ISC. Quan chức tình báo tin khoảng 100 người Hồi giáo Anh đã đi đến Syria để tham gia các nhóm nổi dậy.
    ISC báo cáo mối quan tâm nghiêm trọng về bảo mật của cái gọi là "kho dự trữ khổng lồ" của vũ khí hóa học được tổ chức bởi các chế độ Assad.
    Họ được cho là bao gồm sarin, một chất lỏng rõ ràng nó tấn công hệ thần kinh, chất ricin, khí mù tạt và VX - mô tả là "chất độc thần kinh chết người từng được tạo ra".
    Giám đốc MI6, Sir John Sawers, nói với ủy ban có nguy cơ "một sự gia tăng rất đáng lo ngại trong khoảng thời gian của sự sụp đổ chế độ".
    Ủy ban cho biết thêm: "Cần phải có một nguy cơ rằng một số hóa kho vũ khí của nước này có thể rơi vào tay của những người có liên hệ với khủng bố, ở Syria hay ở nơi khác trong khu vực Nếu điều này xảy ra, hậu quả có thể là thảm họa.. "
    Hình dạng của các mối đe dọa khủng bố là "có khả năng thay đổi từ các phần tử có tổ chức chặt chẽ dưới sự kiểm soát của hệ thống phân cấp có cấu trúc mạng lưới lỏng lẻo của các nhóm và cá nhân hoạt động độc lập hơn nhỏ", ISC cho biết.
    Nó chỉ ra một mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng cách "duy nhất 1 diễn viên", chẳng hạn như các vụ đâm lao động MP Stephen Timms trong khi giữ một ca phẫu thuật ở phía đông London bầu cử ra mình trong năm 2010.
    Diễn viên duy nhất là rất khó khăn hơn nhiều để phát hiện - một cái gì đó al-Qaeda đã quyết tâm khai thác. ISC đề cập đến bằng chứng từ một nhóm phiến quân không xác định chính thức văn phòng đã nói với ủy ban: "Không có nghi ngờ rằng những người cực đoan hơn trong al-Qaeda thừa nhận rằng nhóm này là, trong một số cách, một điều của quá khứ, và có hành vi duy nhất đáng khích lệ khủng bố chính là con đường phía trước. "
    Trong một đoạn văn đánh dấu cảnh báo redactions từ báo cáo đầy đủ, nó nói các bộ trưởng ngoại giao, William Hague, nói với ISC: "Chúng tôi không tin rằng trong khi chúng tôi đang tham gia vào quá trình theo dõi tại syria, các biện pháp trừng phạt và đàm phán và chính sách theo dõi nó sẽ là đúng để khởi động một cuộc tấn công quân sự vào Iran và chúng tôi đã nói rằng rất rõ ràng cho người Israel. "
    họ đề cập đến vấn đề Thú vị, cách điệp viên Anh đã "trở nên sáng tạo hơn trong việc duy trì và phát triển theo dõi để cung cấp các yêu cầu thông tin tình báo của chính phủ" nhắm mục tiêu Iran.
    Báo cáo ISC không bao gồm các bằng chứng đã được đưa ra gần đây của các quan chức GCHQ trên các chương trình nghe lén của Mỹ bị rò rỉ cho tờ Guardian của Anh và lớn .




  10. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    ui, mình lỡ tay, nhưng mình thích lối so sánh của bạn =]]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    He he, bạn nghĩ thế thì oan cho Al quaedah quá, các bạn ý là thổ dân thật, dã man nhưng mà cũng thật thà, chân phương chứ đâu có được mưu sâu kế hiểm ^^. PS : ngày này đã được dự báo từ hàng năm trước rồi và đường lối của Al quaedah và FSA cũng đối lập như đường lối của tổ quốc Đức và CS vậy.
    PS: Deutschland uber alles ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này