1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    những người yêu cách mạng tại Syria họ đang ngưỡng mộ các Thánh, họ ngước nhìn và ước ao được như vậy.
  2. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
  3. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Tình hình chiến sự Syria trong thời gian vừa qua đã cho mình thấy được 1 số nhận xét (mang tính cá nhân) như sau :
    - Sau khi thất trận tại thị trấn chiến lược Al-Qusayr thì phiến quân đã nhận thấy được việc hậu cần tiếp tế vũ khí đạn dược cực kỳ quan trọng. Họ bị đánh bại trận này do không đủ vũ khí để chiến đấu vì sự viện trợ vũ khí từ bên ngoài là nhỏ giọt (các QG tài trợ muốn cho phiến quân thấy được rằng vũ khí đạn dược không phải là lá cây để có thể xài phung phí và nhất là việc bảo quản nó là tối quan trọng vì họ thấy qua 1 số trận đánh quân chính phủ đã thu được rất nhiều vũ khí đạn dược do phiến quân bỏ lại). Điều này đã dẫn đến việc thay đổi chiến thuật của phiến quân như bác Blockbuster đã bình luận như trên. Phiến quân quyết tâm xây dựng Allepo là hậu phương lớn (thông qua việc tấn công Khan Al-Asal và mới đây là khu vực sân bay Meng và nhà tù Trung tâm) từ đó làm bàn đạp chi viện cho nhiều mặt trận khác. Họ nhận thấy sự thiếu hụt vũ khí đạn dược trong chiến đấu là cực kỳ nguy hiểm nên họ cũng muốn quân đội chính phủ cũng sẽ bị như thế thông qua việc họ cố tình cầm cự nhiều vị trí để hút hỏa lực của quân chính phủ càng lâu càng tốt đồng thời (có thể là có) thông qua việc chính phủ gọi hàng để cài 1 số "chỉ điểm" hòng tấn công vào các kho vụ khí đạn dược, sở chỉ huy, lộ trình các đoàn convoy tiếp tế, các cứ điểm quan trọng của quân chính phủ...
    - Mặc dù quân đội chính phủ nhận được sự tài trợ và giúp đỡ của nhiều QG và nhất là gần đây có được 1 số bước tiến trong cuộc chiến nhưng thực sự mà nói thì đó chưa là 1 cái gì chắc chắn nếu như quân đội chính phủ không điều chỉnh chiến thuật (cứ lối đánh rập khuôn như hiện nay) mà cuốn theo lối chơi do phiến quân tạo ra thì sẽ rất nguy hiểm. Những trận Al-Qusayr ngược (quân chính phủ bị vây) như trận Khan Al Asal vừa qua rất có thể được lập lại và chỉ sợ rằng họ không bảo toàn được quân số rút ra khỏi vòng vây được như phiến quân.
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    thì nó là giả mà bạn =)) =)) cái ngu nữa là tụi đần này nó ko biết cách đặt tiêu đề clip, quá lộ liễu, ghi là bắt sống Brigadier General - chuẩn tướng mà thằng đó mặc đồ binh nhì =)) =)) =)) ko chuẩn tướng nào cầm AK đi lang thang ở vườn cây như thằng bịnh hết :)) trừ khi nó mắc quá kiếm chổ .....

    còn cảnh quay chuối thế nào thì ai cũng biết, nói chung là trình làm phim các chú ấy vẫn non và xanh lắm :))
  5. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Cảnh báo an ninh toàn cầu của Mỹ đã tác động mạnh đến nhiều nước châu Âu, khiến chính phủ Anh và Đức cũng quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen. Ngoài ra, hai nước này còn khuyến cáo công dân không đến Yemen nếu không thực sự cần thiết.
    [​IMG]
    Bất ổn an ninh là lý chính khiến Anh, Đức đóng cửa Đại sứ quán ở Sana và khuyến cáo công dân không tới Yemen.

    Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại đối với công dân Mỹ trên phạm vi toàn cầu về khả năng có thể bị al-Qaeda tấn công, Anh và Dức cũng đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán ở thủ đô Sanaa của Yemen, đồng thời khuyến cáo công dân không tới Yemen trong tháng 8 cao điểm của nguy cơ khủng bố.
    Bộ Ngoại giao Anh cho rằng cần áp dụng những biện pháp chủ động phòng ngừa trong bối cảnh tình hình an ninh ở Yemen ngày càng căng thẳng.. Một số nhân viên ngoại giao của Anh thậm chí đã bắt đầu rút khỏi thủ đô của Yemen trước những quan ngại an ninh gia tăng trong những ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và lễ hội Eid sắp tới.

    Thông báo của Bộ Ngoại giao Anh và Đức cho biết quyết định đóng cửa sẽ được áp dụng trong hai ngày 4-5/8. Tuy nhiên, cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thông cáo báo chí của mình, Bộ Ngoại giao Anh và Đức không đề cập tới bất cứ nguy cơ cụ thể nào. Trước đó, Mỹ đã đưa ra cảnh báo trên phạm vi toàn cầu về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố do mạng lưới aAl-Qaeda tiến hành, đặc biệt ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi. Theo nguồn tin mới nhất, 21 Đại sứ quán của Mỹ ở khu vực này, trong đó có Yemen, sẽ đóng cửa vào Chủ nhật ngày mai.
    Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết sẽ cân nhắc áp dụng những biện pháp phòng ngừa cần thiết sau cảnh báo của Mỹ.
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Đệch, đúng là đánh đấm ngu như bò ...
    Lúc cần thì không đem xài, cứ cố để dành rồi lại rơi vào tay bọn nó ...
  7. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    Hôm nay tớ lại phân tích bình loạn tiếp, nhưng mà không về tình hình thế giới, cũng chẳng chính trị chính em chi sất, tớ phân tích về một thứ bệnh tâm lý mà người ta nhắc đến từ lâu, y khoa cũng nói tới nhiều. Tớ tìm hiểu về nó cũng lâu, nhưng không hiểu tại sao con người ta có thể biến đổi như vậy, giờ thì tớ đã biết.

    Hội chứng bệnh này nói theo ngôn ngữ của chính những “người bệnh” nặng nhất ở Vệ phủ này hay sử dụng là bị tẩy não, bị ngộ độc cám lợn…. Nói theo y khoa thì là một trong những hội chứng tâm thần phân liệt tùy mức độ.

    Điển hình nhất thì có Phuckov và Jenna, cơ mà hai người này chỉ là một, nhẹ hơn tí thì có chính ủy SSX và một số người nữa.
    Để tớ chỉ ra những điểm vô lý của họ mà chính họ không nhận ra mà khi họ viết bài nếu ko có một quá trình theo dõi lâu dài thì người đọc sẽ cho rằng họ có lí và dần dần bị đầu độc mà chẳng hay biết.

    Xuất phát điểm của nhóm này tại Vệ phủ ta là từ lòng sùng bái chủ nghĩa CS và nước Nga mù quáng. Kế đó nữa là sùng bài thêm cả Maxl.

    Đầu tiên chỉ là sự ngưỡng mộ, kế đó là tôn thờ, sùng bài và trở nên mù quáng. Đối với họ cả thế giới đều là ngu hết,chỉ có nước Nga là vĩ đại và chủ nghĩa Maxl là đúng cho tất cả.
    Vì họ cho rằng họ là đúng nên họ chẳng coi ai ra gì, bất chấp tất cả từ lý thuyết cho đến thực tế. Rồi đến một ngày nọ họ trở nên vô lí, cãi cùn không ai muốn nói chuyện với họ nữa, thế là họ trở nên tức tối. Luôn tự hỏi tại sao và tại sao?? Tại sao ta nói đúng mà không ai nghe, tại sao những thứ ta nêu ra tuyệt vời thế mà chẳng ai ngó ngàng.

    Tâm lý và hành động thường xuyên của họ là gì, đó là họ luôn mồm chửi người khác là nhai lại, thế nhưng chính bản thân họ lại là người nhai lại nhiều nhất. Họ nhai lại chính cái thứ cám mà họ sáng tạo và sản xuất ra, nếu để ý sẽ thấy bài của họ khắp các diễn đàn lớn cho đến Wiki. Hành động thường thấy là khi post bài xong họ sẽ đọc đi đọc lại mỗi khi có ai đó thanks và rồi họ tự thấy sao mà mình tài năng quá, giỏi giang quá, những kẻ khác vào đọc phải ngưỡng mộ mình, ô, phải chẳng mình là người vĩ đại, mình nói lên chân lý cho cái lũ ngu đần, liệt não được thấy và được biết thế nào là ánh sáng của văn minh, của khoa học.

    Chính từ suy nghĩ đó, họ sẽ đem bài viết và cách viết cùng lối suy nghĩ của mình đi khắp nơi, từ diễn đàn lớn tới nhỏ. Nếu ở những nơi dành cho tuổi trẻ thì chúng nó chẳng thèm đọc mấy cái thứ vớ vẩn đó thì họ sẽ chửi là đồ trẻ trâu, liệt não, bị tẩy não, ngộ độc cám lợn hết cả. Đến những diễn đàn lớn mà bị min mod làm tới nơi thì chửi là không biết trọng người tài, là trù dập…v.v…

    Nhưng ít ai biết là có vài diễn đàn lớn của nước ngoài về quân sự nó mà thấy Phuckov nhà ta viết bài là ngay tắp lự nó del bài, del nick cùng địa chỉ IP ngay, rồi một thời trên Wiki tràn ngập bài của lão, rồi dạng Google document nữa.

    Khi ai đó tranh luận mà đưa ra Wiki thì lão sẽ chửi là bị ăn cám, cơ mà khi lão biện hộ cho quan điểm của mình thì lão cũng đưa Wiki ra, có khi là Wiki tiếng nước ngoài, và có rất nhiều khi là những thứ trên Wiki do chính lão viết ra…

    Ngày trước lão tung hô nước Nga vạn tuế, các trang báo cũng như mạng của Nga là chính xác vô đối, giờ thì bắt đầu thấy cái không ra gì của nước người ta thì bắt đầu coi thường, cũng chửi người ta là lợn này nọ, ôi thôi thật là.

    Có hai quan điểm của lão và nhóm này tớ thấy rất chi là buồn cười, thứ nhất là quan điểm bài Do Thái. Lão ta đọc được vài trang mạng và cuốn sách cũng như vào các diễn đàn bài Do Thái rồi hít lấy hít để. Nhưng tớ luôn tự hỏi là nếu biết tất tần tật về dân tộc người ta như thế, biết cả mưu mô tính toán trong đầu người ta rồi chửi người ta là ngu đần, là một dân tộc đáng chết. Biết nhiều thế sao không vươn lên, dùng tài năng và đầu óc mà đấu với người ta. Nhưng khổ lắm, nói thế thôi chứ làm đíu được, Thế cơ mà lại cứ bị người ta nắm đầu là thế nào nhỉ, tài năng không bằng người ta, trí tuệ cũng thua, sự đóng góp cũng thua. Thế thì lấy tư cách và lý gì để khinh thường người ta. Khi cãi lí không lại thì bắt đầu cùn và nói rằng nếu xem trọng dân tộc đó như vậy thì tuyền là lũ bái Giuda làm thầy cả, một lũ Satan quỷ dữ. Đấy, đấy chính là một điểm buồn cười nữa. Lão và nhóm của lão vốn chẳng tin chút gì vào Chúa của người Do Thái, cũng chẳng tin vào lịch sử và Kinh thánh của họ, thế cơ mà vào lúc cùn thì lại lôi chính Giuda và Satan ra, những thứ đó nếu đã không tin sao còn lôi ra phản bác người ta. Thế chẳng hóa ra là nói láo hết à, nói những thứ mà chính mình chẳng hề tin tưởng, tung hô những thứ mà mình luôn khinh thường.

    Và nếu như với cái lí lẽ là dân tộc đó đã có Giuda bán Chúa, và họ đã đóng đinh Chúa nên dân tộc họ phải chết, thế thì cùng cái lí đó toàn bộ người Nhật đều phải chết vì đã gây ra biết bao tộc ác, toàn bộ người Đức cũng vậy, cả Châu Âu cũng không ngoại lệ, Mông Cổ cũng thế, Việt Nam ta cũng thế. Tóm lại là với cái lí như thế thì chẳng có dân tộc nào xứng đáng được tồn tại trên đời này cả, trong đó Phuckov và bè lũ nhà ta cũng thế, tuyền một lũ đáng chết. Tớ nói có phải ko nào, hehe.

    Thứ hai là quan điểm bài Mỹ, ôi trời đất ơi, cái này còn buồn cười hơn nữa chứ. Trong suy nghĩ và cái nhìn của băng nhóm này thì tất tật lũ tư bản mà đại diện là Mỹ và Châu Âu là một lũ xấu xa, một lũ ngu đần, một đám liệt não. Chỉ có mẹ Nga, Triều Tiên là vĩ đại, cơ mà xem thường người ta đến độ đó, biết rõ đến chân tơ kẽ tóc của người ta. Cơ mà chẳng làm gì được nó là sao vậy ta. Làm ăn không được, đổ tại cấm vận, đói khổ cũng lại là do cấm vận. Đất nước sụp đổ, cũng lại là do chúng nó. Chiến tranh thế giới thứ hai, ồ cũng là chúng nó âm mưu ba bịnh, đầu tư tiền của cho Hitler, thế là thế quái nào nhỉ. Chúng nó ngu thế mà sao chúng nó toàn làm việc to lớn, còn mình thì thông minh tài giỏi tột đỉnh mà đíu làm được cái gì. Ngay cả sự bền vững của thể chế còn không giữ được. Thật là chúng bay ngu quá, chúng bay làm ông khốn đốn, ăn ngủ không yên, chúng bay làm sụp đổ hết chỗ này đến chỗ nọ, đừng tưởng là ông không biết gì nhá. Ông là ông biết hết đấy, nhưng mà là ông đíu làm gì được chúng bay thôi. Thế nên ông sẽ chửi, đúng rồi, ông sẽ chửi, sẽ lôi hết mồ mả ông bà chúng bay lên, chửi cho chúng bay biết rằng ông là người tài giỏi, ông là vĩ nhân. Để chúng bay biết nhục, biết xấu hổ để mà bớt bớt đi cái ngu để ông còn vươn lên ngẩng mặt với đời…

    Nói thẳng ra về mặt tâm lý thì những người mắc phải hội chứng này họ không chấp nhận được chính bản thân họ, thế nên họ sẽ chẳng chấp nhận bất cứ ai, từ tài giỏi cho đến ngu dốt. Họ sợ mình sẽ mắc phải lỗi lầm nào đó rồi sẽ bị thiên hạ dòm ngó, xét nét như chính cách mà họ đã làm với cả cuộc đời này. Thế nên từ sâu trong tâm khảm có một nỗi lo sợ và họ sẽ làm mọi cách để hướng sự chú ý của người khác vào chính họ để có được mong ước thầm kín rằng sẽ được chấp nhận. Nhưng làm sao được khi mà chính bản thân họ còn tự chối bỏ chính mình cơ chứ.

    Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, tất tật từ tổng thống Mỹ cho tới lãnh tụ nước Nga đều bị chửi đủ mặt, từ Anh sờ tanh cho tới Cha già dân tộc của chúng ta cũng không sót.
    Bớ làng nước ơi, đến bây giờ còn tung hô cả Mao nữa chứ, tung hô rằng ông ta là người rất khôn, đã cho lũ trí thức tiêu hết cả, cho chúng nó ăn cám lợn, cho chúng nó đi cuốc đất hết, sách vở đốt hết. Đại nhảy vọt một phát tiêu vài chục triệu mạng. Nếu thế thì Phuckov nhà ta và bè lũ đi cùng đều là trí thức đấy, vì biết chữ cơ mà, lại học cao hiểu rộng nữa cơ.

    Không là trí thức thì là gì đây, à thì ra đúng là trí thức, và theo lí của Mao khôn ngoan thì tất cả lũ trí thức chúng bay đốt hết sách vở cho tao, chữ nghĩa tuyền là cám lợn hết, đi cuốc đất làm Đại nhảy vọt theo gương Mao nào. Máy vi tính vi tủng cái gì, in tẹc lét cái gì, cám lợn tất, vứt tất, đốt tất, giết tất. Đứa nào còn sống đi cuôc đất hết. Rồi về nhà đem tất cả dao kéo, nồi niu, xong chảo nấu chảy ra hết, sau đó lại đúc ngược lại thành đồ gia đụng, nào cuốc,nào xẻng, nào dao,nào kéo. Như thế mới là khôn, mới là Đại nhảy vọt, mới không phải là lũ ăn cám lợn…

    Xét về mặt suy nghĩ và hành động thì Phuckov và Hitler cũng như Mao, polpot là không khác, chỉ có điều là ngờ u hơn và khùng điên hơn thôi. và nếu được trao quyền thì cũng sẽ hành động y thế, nhưng mà sẽ tanh bành nhanh hơn và sụp đổ nhanh hơn và nhiều người chết hơn mà thôi.

    Về thời nay thì lũ phát xít mới, đám Islamit, đám hồng quân Nhật bản, đảng 3K với Phuckov nhà ta là y chang nhau, tâm lý chung là luôn coi mình hơn người khác, mình giỏi giang hơn, tài năng hơn nên có quyền mạt sát và coi thường người khác. Và những kẻ ngu và những kẻ không đồng quan điểm thì luôn đáng phải chết. Chính vì những suy nghĩ kiểu này mà những tội ác diệt chủng kinh hoàng và những chính quyền tồi tệ đã ra đời với biết bao con người đã phải chết thê thảm cùng vô số máu và nước mắt đã phải đổ

    Họ luôn muốn làm những thứ lớn lao, truyền bá những chân lý của chính họ. Họ muốn thanh lọc lại thế giới, xây dựng lại mọi thứ, vì chỉ có thứ gì họ nói ra là đúng, thứ gì họ xây dựng nên mới là tốt, là đẹp. Và từ suy nghĩ này sẽ xuất phát ra những cuộc chiến tranh thanh lọc, và chúng ta đã thấy người Đức làm gì với chủ nghĩa tin rằng dòng giống Aryan thượng đẳng, Mao đã làm gì với đại nhảy vọt, Nhật Bản đã làm gì với chủ nghĩa đại đông á, Polpot đã làm gì……

    He he. Tớ viết thế thôi, viết nữa thì nặng quá,
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Cũng xin bày tỏ ý kiến 1 chút - Đặt 1 vài câu hỏi về Iran và Hez . Nhưng những tin bên lề trên đây có vẻ như Assad ko phải là người kiểm soát và điều hành (hầu hết) quân đội . Vậy có phải Hez và Iran đang lãnh đạo quân đội Syria ? Nếu để tình trạng bất phân thắng bại lâu dài thì chẳng có lợi gì cho các quyền lợi của Iran, vậy Iran sao ko thúc quân Đội CP Syria tấn công phỉ ?

    Có chăng lòng tự ái của Assad ko chịu đc khi có kẻ khác điều khiển quân đội của mình dù rằng đó là đồng minh , vậy g Assad đang ngồi dò xem ông tướng nào trung thành với mình rồi mới đưa giao quyền binh tướng cho họ ? nhìn Ai cập chắc Assad cũng ngọ ra đc vài điều . Vậy là Assad vẫn muốn giữ cái ghế của mình chứ ko muốn là kẻ ra đi trong danh dự trước sự hả hê của các ông lớn .

    Ở post #11475
    Bác Jenna1987 làm mình gợi ra ý này , nếu bầu cử Assad vẫn giữ đc ghế và các thế lực đối đầu Assad vẫn giữ đc khu vực của họ thành lập nhà nước riêng thì liệu kịch bản 1 VN (1945-1975) có tái diễn . Khi đó nước Mỹ sẽ ..... bảo vệ tự do của .... 1 cách "đúng nghĩa" cứ như sự kiện vịnh Bắc Bộ nghe hay hơn là việc CIA tìm ra kho vũ khí hủy duyệt hàng loạt của Iraq (Bush lấy làm tiếc vì CIA sai sót) , lúc đó chắc Nước mỹ cũng đã hồi phục KT . Màn ảnh tivi USA và cả thế giới sẽ đc thấy các anh lính US đi làm nhiệm của họ 1 cách rất cao cả . Như cái mấu chốt liệu lúc đó Mỹ có quay lưng với Iraq và Afg để rồi lại có bộ 3 (Iraq-Iran-Afg) ko :-?? chắc là có vì US sẽ có những bài ca ko bao g quên đối với thế giới hồi giáo và vũ khí hột nhân .
  9. Black_Eagle

    Black_Eagle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    262
    Chả hiểu gì cả. Bác không có thông tin gì về Syri thì đừng post nữa, loãng topic. Vào để đọc thông tin chiến sự gặp mấy bài tổ lái này phát ngán
  10. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Cái khó đó ngoài Konkous , Kornet còn có Milan nữa . Mấy chú SAA ko biết tiêu huỷ vũ khí hay sao ấy ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này