1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    Bó tay mấy bác phím chiến, có post bài thì cũng đọc kỹ xem có cái gì đã post, post như mấy bác e đã thấy 4 bài có 3 tá 1 tướng với mấy chục lính sang thổ rồi, tổng cộng là 4 tướng, hơn chục tá, hơn 100 lính với tổng cộng gần 1000 thành viên gia đình rồi ạ
    Bác nào pro cho hỏi thế đã đủ chưa hay là còn chưa hết.
    Mà cái không phận quốc tế hay nhỉ, cách đất liền 12 hải lý , tha hồ bay nhẩy, ngày xưa Mỹ với Liên Xô mà bay nhảy cách nhau 12 hải lý, xịt vài trăm tên lửa hạt nhâm tầm siêu xa thì có phải là xong rồi không. đỡ phải " đơn cực " như giờ.
  2. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Tướng tá bỏ chạy có ảnh hưởng rất lớn đến binh sĩ, thỉnh thoảng lại có tướng to trốn, còn quân lính đảo ngũ liên tục, thằng đi thì ko sao, còn bọn ở lại sẽ mất tinh thần, thấy beo bắn trả là bỏ chạy, kể cả quân đông hơn mấy lần cũng thua. Quân chính phủ thì sợ chết, còn beo thì không, đã dám cầm súng đứng lên thì chúng nó chả biết sợ là gì.
  3. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    bị đám alawite đè đầu cưỡi cổ mấy chục năm rồi, giờ là lúc syria thuộc về người dân syria[r2)]
  4. Waiting_for_the_Storm

    Waiting_for_the_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dự là mặc dù assad có mạnh hơn Gà năm ngoái nhưng sẽ ra đi còn nhanh hơn cả Gà vì alawite chỉ chiếm thiểu số trong nước...Người dân chỉ chờ quân giải phóng đến là vùng lên thôi...
    Xung quanh thì toàn kẻ thù là kẻ thù...địch có thể bay đến ném bom từ 4 phương 8 hướng...

    Cả khối Nato + cả đám hàng xóm + nhân dân cả nước = assad và quân lính + sự viện trợ (sẽ bị cắt) của Nga....

    Cái này cân lên chắc cũng THĂNG BẰNG giống cái câu hỏi tăng tốc chung kết OLYMPIA vừa rồi....

    Ai có đồng hồ đếm ngược thì đặt giờ luôn đi...[:P]
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Chán cho chú Assad quá. Đi vào thành phố mà không biết đường hàn giáp ***g gà cho đám này.
    Thế này thua là phải. Đánh đấm như hạch.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tại sao phải kiểm tra phòng không Syria?

    vụ này thổ phải thí tốt để dò đường chăng :-w :-w :-w

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_06_25/79255353/


    Theo tất cả mọi dấu hiệu, sự cố liên quan đến vụ máy bay trinh sát của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ RF-4E Phantom bị phòng không Syria bắn rơi, trên thực tế là sự khởi đầu của một cuộc thăm dò.

    Nhà phân tích chính trị Stanislav Tarasov nhận xét:
    “Chuyện đó trở nên rõ ràng sau bài phát biểu trên truyền hình của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ông thừa nhận rằng đây máy bay do thám, nhưng không trang bị vũ khí gì đặc biệt, mà chỉ để thử nghiệm hệ thống radar quốc gia mà thôi. Tuy nhiên, ông nói Ahmet Davutoglu, "15 phút trước khi bị bắn rơi, trong một thời gian ngắn, máy bay đã vi phạm không phận Syria." Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết rằng khoảng thời gian này là đủ để "chụp ảnh" hệ thống phòng không của Syria. Hơn nữa, theo phía Syria, máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã bay mà không có dấu hiệu phân biệt rõ ràng. Vậy, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ cần kiểm tra hệ thống phòng không của Syria để làm gì, và kiểm tra cho ai?
    Cộng đồng thế giới đang ngày càng tin rằng phương Tây đang chuẩn bị thực hiện kịch bản Libya ở Syria. Nhưng họ sẽ áp dụng các phương pháp khác, không cần chờ đợi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết, bỏ qua đề nghị của Nga triệu tập cuộc họp quốc tế đặc biệt về Syria. Trong kịch bản này, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò hoạt động tích cực nhất.
    Gần đây, tờ báo Mỹ New York Times đưa tin rằng, dưới sự giám sát của cố vấn Mỹ, từ Thổ Nhĩ Kỳ, vũ khí được cung cấp cho phe đối lập Syria, và trong các khu vực biên giới với Syria, cái gọi là "Quân đội tự do Syria" đang tập trung lực lượng, từ đây họ tổ chức các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria.
    Tuy nhiên, lãnh đạo Syria thực sự không quá yếu như đối thủ của họ hình dung. Ngược lại, Damascus duy trì một hệ thống miễn dịch đủ mạnh để chống lại những gì đang xảy ra. Họ đã chịu đựng được "thử thách Hama," nơi có kế hoạch để tạo ra một " Benghazi của Syria” nhằm thay thế chính quyền. Phương Tây hy vọng rằng trong trường hợp này, thậm chí ngay cả Nga và Trung Quốc sẽ buộc phải tính đến "sự kiện và hoàn cảnh hợp lệ." Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
    Các lực lượng vũ trang Syria đủ sức để đối phó với cuộc tấn công trên mặt đất của các lực lượng vũ trang đối lập. Nhiều khả năng, đây là lý do tại sao phương Tâylại quyết định thay đổi chiến thuật, trước hết là sát hạch hệ thống phòng không Syria với sự tham gia của máy bay trinh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả thế nào thì chúng ta đã được biết. Và có thể kết quả này sẽ được những người ủng hộ giải pháp quân sự cho vấn đề Syria lưu ý. Trong bất kỳ trường hợp nào, không dễ lập ra một "vùng cấm bay" ở Syria, như nó đã được lập ra ở Libya.

    Trên thực tế Nga không giấu giếm là đã hỗ trợ Syria trong việc lập ra hệ thống phòng không. Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng, theo thỏa thuận trước đó, Syria đã mua lại từ Nga 36 tổ hợp ZRPK "Áo giáp -C1", có thể tiêu diệt các phương tiện tấn công của không quân ở phạm vi lên đến 20 km và ở độ cao lên đến 15 km.
    Ngoài ra, theo nguồn tin quân sự-ngoại giao ở Moscow, Nga cung cấp Syria các tổ hợp trên đất liền "Bastion" trong khuôn khổ hợp đồng năm 2007. Và trong khuôn khổ hợp đồng đã ký kết trước đó, trong năm 2005, Nga xuất khẩu cho Syria các tổ hợp tên lửa chống máy bay "Strelets”. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng tất cả các hợp đồng đó được thực hiện mà không vi phạm tiêu chuẩn luật pháp quốc tế. Bây giờ tình hình đã thay đổi. Nhưng khả năng phòng không của Syria thì không thay đổi.
    Sự cố này có ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của phương Tây ra sao, thời gian sẽ trả lời. Hiện tại có một điều đã rất rõ ràng. Điều đó là: Phe đối lập Syria mà phương Tây ủng hộ không đại diện cho lợi ích của người dân nước này, và nếu chính quyền Syria thay đổi thì điều đó phải xảy ra một cách hợp hiến. Phương Tây nhận ra điều này càng sớm thì càng tốt hơn cho người dân Trung Đông, và cho cả chính bản thân phương Tây.


    Syria bắn hạ chiếc máy bay thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ


    hihi có tin này rất hay này . Nga triển khai kế hoạch mật "giải cứu binh nhì Assad"
  7. Lang_HN

    Lang_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nga triển khai kế hoạch mật "giải cứu binh nhì Assad"

    6/25/2012 11:58:49 PM | Lượt xem: 74 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Nga đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch mật nhằm giải cứu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tờ The Sunday Times ngày 24/6 viết.

    Thực chất của kế hoạch là tổ chức bầu cử trước thời hạn ở Syria.

    Một nhà ngoại giao Nga giấu tên nắm rõ các cuộc đàm phán giữa Moskva và Damascus cho hay, người ta đã đề nghị ông Assad tổ chức bầu cử trước thời hạn bởi vì dưới 1/3 lãnh thổ Syria đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân nổi loạn và lãnh đạo Nga lo ngại ông Assad ngày càng khó giữ được quyền lực.

    Đồng thời, việc tổ chức bầu cử trong tương lai gần sẽ được nhìn nhận như một bước đáp ứng phe đối lập và sẽ khiến các nước phương Tây không thể can thiệp.

    Trong khi đó, phía Nga không chắc ông Assad chịu chấp nhận đề xuất này. “Việc tiến hành bầu cử là một quá trình lâu dài và mệt mỏi. Có thể, ông ấy sẽ nghe theo, nhưng chúng tôi cho rằng, ông ấy sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng”, nhà ngoại giao Nga nói.

    Ngoài ra, nguồn tin cũng khẳng định, Nga sẽ không đưa quân tới Syria, mặc dù chính quyền Syria rất muốn điều đó.

    Cuộc nổi loạn ở Syria bùng phát vào mùa xuân năm 2011. Đến nay, đã có hơn 15.000 người chết trong các cuộc đụng độ với quân chính phủ. Tháng 6/2012, LHQ đã chính thức tuyên bố cuộc xung đột ở Syria là cuộc nội chiến.

    Trong suốt cuộc xung đột, Nga đã nhiều lần phong tỏa các nghị quyết lên án chính quyền Syria ở Hội đồng Bảo an LHQ. Các nhà ngoại giao Nga cho rằng, việc thông qua các nghị quyết sẽ tạo tiền đề cho cuộc can thiệp quân sự của phương Tây vào cuộc xung đột ở Syria.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại sao Syria không ngần ngại bắn hạ F-4 Thổ Nhĩ Kỳ?
    Cập nhật lúc :6:38 PM, 25/06/2012
    Sự cố máy bay F-4 (biến thể trinh sát RF-4E) của Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn hạ đang là tâm điểm của cộng đồng quốc tế với nhiều ý kiến trái chiều.

    (ĐVO) Quyền tự vệ chính đáng của Syria

    Việc tìm thấy xác chiếc tiêm kích trinh sát RF-4E Thổ Nhĩ Kỳ trong lãnh hải Syria càng củng cố giả thiết máy bay đã xâm phạm không phận nước này.

    Lãnh hải được quy định là khu vực 12 hải lý tính từ đường cơ sở của một quốc gia, đổi ra hệ đo lường quốc tế khoảng cách sẽ là hơn 22km. Về lý thuyết, chiếc RF-4E, với vận tốc tối đa là Mach 2,23 (khoảng 2.159km/h) chẳng cần đến một phút để ra khỏi khu vực này.

    >> Đã tìm thấy xác RF-4 Thổ Nhĩ Kỳ

    Như vậy, dù không xâm phạm thì RF-4E cũng đã bay rất sát không phận Syria. Điều này hoàn toàn không cần thiết với mục đích “luyện tập” của chuyến bay được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải.

    (Cũng cần nhớ lại rằng, trong bối cảnh chưa kịp thống nhất về phát ngôn, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc cho biết, máy bay của nước này bị Syria bắn hạ khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát và thử nghiệm radar. Không rõ, radar mà ông Arinc nhắc tới là của nước nào?)


    [​IMG]
    Hệ thống phòng không bắn hạ RF-4E của Thổ Nhĩ Kỳ đặt ở Latakia, địa điểm nằm trong ô hình vuông màu đỏ.
    Bên cạnh đó, RF-4E bị hệ thống phòng không Syria đặt tại Latakia bắn hạ, khu vực này cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 40km.

    Với khoảng cách đó, dù Syria sử dụng hệ thống phòng không nào bố trí tại Latakia thì cũng chắc chắn một điều, phi công lái RF-4E đã nhởn nhơ bay trong không phận Syria một khoảng thời gian đủ dài và hoàn toàn có ý thức về hành động của mình.

    Hiện có nhiều nguồn tin không thống nhất về hệ thống phòng không đã bắn hạ RF-4E.

    Theo MSNBC tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, sát thủ hạ gục RF-4E là “Ba ngón tay Tử thần” SA-6 (tầm bắn 20-24km).

    Còn theo nguồn tin quân sự Debka, tác giả vụ bắn rơi máy bay là hệ thống pháo – tên lửa phòng không tối tân Pantsir (tầm bắn 20km).

    Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho biết, hệ thống phòng không làm nên chiến công của Quân đội Syria là hệ thống SA-11 (tầm bắn 30km).

    Như vậy, dù là hệ thống phòng không nào đã khai hỏa, tầm bắn và sự bố trí của nó cho phép máy bay Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm bầu trời Syria ít nhất 10-20km.

    Rõ ràng, các con số và dữ kiện đã ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Syria.

    [​IMG]
    F-4 chỉ là con tốt thí?

    Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cáo buộc Syria bắn hạ chiếc RF-4E mà không hề đưa ra cảnh báo. Ông này nói rằng, khi đó, hai phi công của Thổ Nhĩ Kỳ đang luyện tập và đã "vô tình bay vào không phận của Syria".

    Trước đó, kênh thông tin NTV (Thổ Nhĩ Kỳ) còn bình luận: “Ngay cả khi nó (chiếc RF-4E) bay vào không phận Syria, nước này nên gửi một cảnh báo để máy bay quay lại”.

    Các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ trong khối NATO cũng đồng loạt lên án Syria. Ngày mai (26/5), khối này sẽ tiến hành một cuộc họp để “thống nhất quan điểm” đối với quốc gia "cứng đầu" trong khu vực này.

    Đối chiếu với Điều 4 trong hiệp ước của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có tư cách đưa vụ việc trên ra chương trình nghị sự của khối.

    Tiếp theo, NATO có thể dựa vào Điều 5 để đánh giá: Syria đã có hành động tấn công cả khối. (Điều 5 Hiệp ước NATO: Bất kỳ cuộc tấn công nào vào một nước thành viên được đánh giá là tấn công cả liên minh).

    Ráp nối những sự kiện và điều khoản này lại có thể thấy, một chiến đấu cơ thế hệ ba của những năm 1960 bị bắn rơi trong một tình huống gây tranh cãi đang tạo cơ hội cho NATO mở toang cánh cửa can thiệp quân sự vào Syria. Đây là điều mà khối này chật vật tìm kiếm suốt thời gian qua mà không được, do bị Nga và Trung Quốc án ngữ ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Đổi một chiến đấu cơ lạc hậu lấy một cơ hội mười mươi quả là cái giá hời. Diễn biến tuy mới so với những gì bế tắc suốt thời gian qua nhưng không hề sáng tạo so với cách thức mở màn nhiều cuộc chiến tranh xâm lược từng diễn ra trong lịch sử, theo đó, các quốc gia bị xâm lược luôn là “kẻ khiêu khích”.

    Một mũi tên trúng nhiều đích?

    Trong sự kiện này, câu hỏi đặt ra là tại sao phía Syria lại “quyết đoán” đến vậy trong việc bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ? Chắc chắn, Syria không thể không nhận thức được sự nguy hiểm của hành động “vuốt râu hùm” này.

    Cách đây chưa lâu, mở màn cuộc chiến ở Libya, các máy bay Pháp đã thực hiện các phi vụ trinh sát trên bầu trời Tripoli dễ như đi chợ. Vì vậy, một đòn đánh vỗ mặt là cần thiết giúp những kẻ mưu toan can thiệp tỉnh táo và cân nhắc hơn chăng?

    Thêm vào đó, đây không phải lần đầu Thổ Nhĩ Kỳ đem Điều 5 Hiệp ước NATO ra dọa Syria. Hồi tháng 3/2012, Ankara đã lên tiếng cảnh báo Damascus về việc tiễu trừ các phần tử nổi dậy ở biên giới hai nước. Khi đó, việc vượt biên truy kích của Quân đội Chính phủ Syria từng được "nâng quan điểm" thành hành động “tấn công thành viên NATO”.

    >> Syria thách thức điều 5 Hiệp ước NATO

    Cũng cần nhớ lại, khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria là nơi diễn ra các hoạt động phân phát vũ khí của phương Tây cho phe nổi dậy. (>> chi tiết) Sự nhúng tay của Thổ Nhĩ Kỳ vào các hành động chống phá chính quyền Syria là rất rõ ràng. Điều này có thể làm Syria nóng mặt từ lâu, nên sự xâm phạm không phận của các chiến đấu cơ F-4 Thổ Nhĩ Kỳ là dịp để Damascus “nhắc nhở” Ankara về thái độ đúng mực trong quan hệ giữa hai nước láng giềng.

    Tuy nhiên, trên tất cả, với việc bắn rơi máy bay xâm phạm không phận, chính quyền Syria đã thể hiện thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Về đối nội, hành động này sẽ gây được thanh thế hơn cả, nhất là trong bối cảnh chính quyền nước này đối phó vất vả với các lực lượng nổi dậy (>> chi tiết). Dẫu sao, “người ta lớn, bởi vì anh quỳ xuống”.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thổ Nhĩ Kỳ đưa vụ F-4 ra NATO
    Cập nhật lúc :6:27 PM, 25/06/2012
    Thổ Nhĩ Kỳ đã trình bày vụ việc F-4 của họ bị bắn hạ ra NATO và chờ đợi phán quyết của liên minh quân sự lớn nhất thế giới này.

    (ĐVO) Phát ngôn viên NATO cho biết, khối này sẽ thảo thuận các cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ về việc lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một máy bay trinh sát RF-4EE của nước này trên không phận quốc tế.

    Trong khi đó, phản ứng sau vụ việc RF-4E bị bắn hạ, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cảnh báo Damascus không đủ khả năng để thách thức quân sự đối với nước này.

    Ông Davutoglu nói với kênh truyền hình TRT rằng: “Theo kết luận máy bay của chúng tôi bị bắn rơi trên không phận quốc tế, vị trí bị bắn hạ cách 13 hải lý ngoài khơi bờ biển Syria”. (Trên thực tế, xác của chiếc chiến đấu cơ được tìm thấy trong lãnh hải của Syria, thuộc vùng 12 hải lý >> chi tiết)

    Hãng tin CNN tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đội tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện đống đổ nát của một máy bay ở độ sâu 1.300 m nhưng không cho biết chính xác vị trí hay đề cập đến số phận của hai phi công.

    Ông Davutoglu nói thêm: “Syria biết rằng đó là máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và bản chất sứ mệnh của nó, không ai có thể ngăn chặn máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các hoạt động kiểm tra định kỳ”.
    [​IMG]
    Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn hạ. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết: “Tổng thống Assad không nên mắc phải sai lầm này và tin rằng mình có thể sử dụng hành động quân sự mà không bị trừng phạt”.Anh cho biết sẽ ủng hộ mạnh mẽ các hành động của quốc tế đối với Damascus.

    Còn NATO sẽ thảo luận một cách chi tiết các vấn đề theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Phát ngôn viên NATO cho biết, theo quy định tại Điều 4 Hiệp ước NATO, bất kỳ đồng minh nào có thể yêu cầu tham vấn các giải pháp bất cứ khi nào một khi sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia bị đe dọa.

    Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria, Jihad Makdissi phát biểu hôm 24/6 rằng “Hành động của Syria đơn giản chỉ là bảo vệ chủ quyền. Những gì xảy ra đơn giản chỉ là một tai nạn, không phải là một cuộc tấn công như một số nguồn tin đã nói, bởi vì máy bay bị bắn hạ khi đang ở trong không phận Syria”.

    Không rõ khối quân sự lớn nhất thế giới này sẽ phản ứng như thế nào về vụ Syria bắn hạ RF-4E của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng rõ ràng sự cố này tạo thêm một lý do lớn để phương Tây thực hiện các ý đồ của mình đối với Damascus mà bấy lâu nay vốn gặp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc.
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    mình thống kê đầy đủ cả rồi, đấy,assad sẽ ra đi ,nhưng chỉ là như thế nào thì chúng ta chưa biết,đó là thỏa thuận bí mật giữa các nước lớn.
  9. Lang_HN

    Lang_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này đánh nhau thiệt rồi, Thổ cũng đâu phải dễ bắt nạt đâu

    Syria bắn hạ chiếc máy bay thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ

    Thứ ba 26/06/2012 07:07

    Ngày 25/6, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của Syria đã bắn máy bay thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc máy bay này đang tìm kiếm chiếc máy bay trinh sát F-4 bị chính Syria bắn hạ tuần trước

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...hiec-may-bay-thu-hai-cua-Tho-Nhi-Ky/184535.gd
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    bị bắn mà không rơi à, chắc nó bắn cảnh cáo[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bị bắn mà không rơi à, chắc nó bắn cảnh cáo[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://dantri.com.vn/c36/s36-611054/syria-ban-may-bay-thu-2-cua-tho-nhi-ky.htm
    theo như ở đây thì đó là 1 chiếc casa bị bắn bằng bằng pháo nhưng không rơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này