1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    syria có khả năng đã cạn tiền hoặc các ông lớn đã điều đình phân chia quyên lợi song nên nga ngố không bàn giao tổ hợp s300 [r23)] [r23)] [r23)]


    nguồn : http://lenta.ru/news/2012/06/26/s300/



    Nga đã đình chỉ hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa chống máy bay của Syria S-300PMU-2. Theo ngày 26 tháng 6 tờ báo "Vedomosti", dẫn các nguồn tin trong khu phức hợp công nghiệp quân sự của lô hàng S-300 của Nga cho Syria đã bị hủy bỏ
  2. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng thừa nhận là đang trong tình trạng chiến tranh, chứng tỏ quân nổi dậy khá mạnh.

    Còn đánh nhau ở cả thủ đô Syria nữa chứ. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/06/120626_syria_fighting.shtml
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tổng thống Syria khốn đốn bởi ‘thù trong, giặc ngoài’


    (ĐVO) Quân nổi dậy đột ngột mạnh lên, các tướng lĩnh đào tẩu hàng loạt, quan hệ với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng chưa từng có… Tổng thống Syria đang khốn đốn bởi “thù trong, giặc ngoài”.
    Tướng tá đào tẩu hàng loạt
    Hàng loạt vụ đào ngũ liên tiếp của các tướng lĩnh Syria gần đây là một cú giáng mạnh vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Syria đang diễn biến ngày một nghiêm trọng.


    Còn bao nhiêu tướng tá nữa sắp đào tẩu? Ảnh minh họa T.M
    Trong hơn 16 tháng diễn ra cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống al-Assad, hàng ngàn tướng tá Syria đã đào ngũ. Tính đến thời điểm này, đã có 13 vị tướng Syria xin tị nạn chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Theo kênh CNN, mới đây nhất là vụ 39 tướng tá Syria đã mang theo cả gia đình gồm 224 người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó hai ngày, bốn anh em gồm hai thiếu tướng và hai đại tá cũng đã tuyên bố rút khỏi quân đội Syria.

    Những vụ đào tẩu gây chú ý nhất trong quân đội Syria trong thời gian qua ngoài vụ của phi công Hamada còn có vụ của Đại tá Riad al-Asaad hồi tháng 7 năm ngoái. Sau khi chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, ông này đã giúp phe nổi dậy thành lập "Quân đội Syria Tự do".

    Đó là chưa kể thái độ bất mãn của các tướng tá người Alawite vốn trung thành với dòng họ Assad. Đây cũng là một nguy cơ có thể dẫn đến đảo chính quân sự ở Syria.

    Quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng cao độ

    Vụ đào tẩu của 39 tướng lĩnh Syria diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Damascus và Ankara căng thẳng tột độ sau vụ quân đội Syria bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Ankara đón nhận một loạt tướng lĩnh Syria có nguy cơ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này.

    Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ coi vụ việc trên là một hành động thù địch của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một công hàm ngoại giao đến Lãnh sự quán Syria tại Istanbul để phản đối, trong đó nói rõ Ankara coi vụ bắn hạ máy bay nói trên là “động thái thù địch” của Syria.

    Quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ càng thêm căng thẳng sau khi Ankara cáo buộc Damascus bắn vào chiếc máy bay thứ hai của nước này, khi nó đang làm công việc cứu hộ.

    Quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ quả là bất lợi đối với chế độ của Tổng thống al-Assad vì hai nước có đường biên giới chung cả nghìn cây số và Thổ Nhĩ Kỳ càng công khai dung dưỡng quân nổi dậy dùng lãnh thổ nước này làm căn cứ tấn công vào Syria.

    Theo giới phân tích, sau vụ máy bay F-4 bị bắn hạ, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đáp trả bằng các biện pháp quân sự hoặc gia tăng lệnh trừng phạt Syria. Vụ việc này khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại rằng căng thẳng Syria-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ châm ngòi xung đột trên toàn khu vực Trung Đông.

    Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari cho rằng, mối quan tâm hiện nay chính là khủng hoảng Syria sẽ lây lan sang các nước láng giềng: “Không một nước nào có thể vượt ra ngoài phạm vi ảnh hưởng nếu như những xung đột ở Syria lan rộng. Nếu cuộc xung đột này trở thành một cuộc chiến tranh tôn giáo hoặc dân sự, thì Iraq sẽ bị ảnh hưởng, Lebanon, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là ngoại lệ”.

    NATO chuẩn bị thành lập “vùng cấm bay”?

    Dư luận ngày càng tin rằng phương Tây đang chuẩn bị thực hiện kịch bản Libya ở Syria, với việc áp dụng các phương pháp khác, không cần chờ đợi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết. Trong kịch bản này, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai tích cực nhất.

    Báo Mỹ New York Times đưa tin dưới sự giám sát của các cố vấn Mỹ, vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp cho phe đối lập Syria và Quân đội Syria Tự do đang sử dụng các căn cứ trên đất Thổ Nhĩ Kỳ giáp giới với Syria để tập trung lực lượng và tổ chức các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria.

    Do các lực lượng vũ trang đối lập hiện không phải là đối thủ “xứng tầm” của quân chính phủ Syria, phương Tây mưu toan lập những “vùng cấm bay” trên không phận nước này và bước đi đầu tiên là “sát hạch” hệ thống phòng không Syria với sự tham gia của máy bay trinh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi dấu hiệu trong mấy ngày qua đều cho thấy chiếc máy bay trinh sát RF-4E Phantom của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi trên thực tế là sự khởi đầu của một quá trình cuộc do thám, thăm dò hỏa lực phòng không Syria.

    Sự việc đã trở nên rõ ràng sau bài phát biểu trên truyền hình của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ông thừa nhận rằng đây máy bay do thám, nhưng không trang bị vũ khí và chỉ để thử nghiệm hệ thống radar mà thôi. Ông Ahmet Davutoglu cũng đã thừa nhận “15 phút trước khi bị bắn rơi, trong một thời gian ngắn, máy bay đã vi phạm không phận Syria”. Theo các chuyên gia, khoảng thời gian này là đủ để "chụp ảnh" hệ thống phòng không của Syria.

    Người ta đặt câu hỏi vậy máy bay Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra hệ thống phòng không của Syria để làm gì và kiểm tra cho ai? Phải chăng là chuẩn bị cho NATO thiết lập vùng cấm bay trên không phận nước này như ở Libya trước đây?
    Chiếc phao cứu sinh mang tên nước Nga

    Nếu không có sự phản đối quyết liệt của Nga và Trung Quốc, phương Tây đã áp dụng "kịch bản Libya" ở Syria. Có thể nói, Nga chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của chế độ al-Assad.

    Theo giới phân tích, qua chuyến thăm Trung Đông vội vã của Tổng thống Putin, Moskva muốn củng cố các lợi ích của mình trong khu vực. Theo tổng biên tập báo mạng MidEast.ru của Nga, chuyến công du Israel rất quan trọng, chứng tỏ Moskva có lập trường cân bằng và là tác nhân quan trọng tại Trung Đông.

    Các nhà phân tích lại cho rằng thực ra, Nga và Israel đều lo ngại khả năng Tổng thống al-Assad bị lật đổ. Nhà báo Fiodor Lukyanov, trưởng ban biên tập tạp chí “Nước Nga trong nền chính trị thế giới” nhận định sự ra đi của Tổng thống Assad không hẳn có lợi cho Israel cho dù hiện nay Tel Avip vẫn ủng hộ lập trường của phương Tây. Ông Lukyanov nói: “Tổng thống al-Assad là một kẻ thù có thể nhìn thấy được và người ta có thể tìm được đồng thuận với ông ta để cùng chung sống, điều này đã được thể hiện trong nhiều năm qua… Nga và Israel hiểu được sự nguy hiểm của những gì có thể xảy ra sau này”.

    Hai vấn đề Syria và Iran cũng sẽ được Tổng thống Putin đem ra thảo luận với lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas ở Bờ Tây và Quốc vương Abdallah II trong chuyến viếng thăm Jordan.

    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/T...boi-thu-trong-giac-ngoai/20126/219059.datviet
  3. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đuội quá, nhát gan ? Giết người như ngóe mà kêu nhát gan. :))

    Có mà tham và ngu thì đúng hơn. Ở đời tham thì thâm, tấm gương cha già Gà to lù lù mà không chịu tiếp thu. Cho chết.
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thổ chuyển M-60 ra biên giới. Nếu có đập lộn M-60 sao bắn lại T-72 của Assad

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chiếc trực thăng bị bắn rơi

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Một chiếc khác hạ cánh giữa ruộng

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phe Assad kéo một bầy 6 chiếc tank vô cuối cùng bị beo bắn cháy sạch, đoạn cuối quay xác chiếc trực thăng bị bắn rơi

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tank và pháo tự hành của Assad bắn phá Khan Sheikhoun

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ở Al-Faruq Khan Idleb

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Căn cứ phòng không beo chiếm bữa trước
  5. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    Thổ điều quân, thay đổi quy tắc tác chiến tại biên giới, chắc muốn chiến tranh đây, có lẽ Thổ cho rằng, hạ được Syri thì vị thế của Thổ sẽ lên và trở thành cường quốc số 1 trung đông, nhưng chẳng bao giờ Mỹ để thổ thành cường quốc số 1 dù cùng chung Nato và kẻ thù.
  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cũng căn cứ phòng không đó, beo bắn nát bét các xe phòng không

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Beo pháo kích căn cứ của quân Assad bằng đạn cối

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Beo đánh đồn giặc

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Beo bắn phát này không biết có trúng không, ngay lúc hấp dẫn thằng quay phim lạy bị tưng chĩa camera lên trời

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195



    ">

    Quả quan tài này cháy phũ nhỉ.


    Thế xem như được hỏa táng rồi còn gì.
  8. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    "Mọi yếu tố quân sự của Syria gần biên giới hai nước và tạo nên nguy cơ an ninh sẽ bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là mục tiêu quân sự"
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/06/tho-nhi-ky-yeu-cau-linh-syria-tranh-xa-bien-gioi/
    Có vẻ Thổ muốn bảo kê cho các phần tử chống đối ở biên giới. Tuy nhiên "Mọi yếu tố quân sự của Syria gần biên giới hai nước và tạo nên nguy cơ an ninh sẽ bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là mục tiêu quân sự" thì có vẻ không hợp lý lắm khi mà quân đội Syri ở trên lãnh thổ của mình mà cũng bị coi là mục tiêu? Còn rebel thì sao?
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Còn rebel thì sao?là đồng minh [r23)] [r23)] [r23)]
  10. Waiting_for_the_Storm

    Waiting_for_the_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không phải 6 mà là 7 chiếc...trong đó có 3 chiếc là T72 hoặc T62....

    Tất cả bị về với Alah chỉ trong 1 thời gian ngắn, lại được khuyến mại thêm cả chiếc Mi17... :| :| Không biết là quân Assad đánh quá tồi hay quân du kích đánh quá giỏi chứ với cái tốc độ nướng quân kiểu này thì cũng chẳng cần cấm bay làm gì nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này