1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Blog của phóng viên AFP, Sammy KETZ kể lại khi cùng đi với QOX tái chiếm Maaloula và bị thương.
    Đây chưa phải lúc của tôi
    "Chúng tôi đã chiếm phần lớn của thành phố nhưng những tên phỉ khủng bố ngăn cản chúng tôi kiểm soát hoàn toàn vì các tay súng bắn tỉa của chúng", một vị đại tá chỉ huy chiến dịch bộ binh......."Chúng tôi không bao giờ nhìn thấy chúng nhưng chúng tôi nghe những tiếng súng Dragunov của chúng"


    Các phóng viên phương tây như BBC , AFP được OX ưu ái cho đi theo quân đội tiến vào Maaloula chắc các bạn cũng hiểu vì sao.

    http://blogs.afp.com/makingof/?post/2013/09/19/syrie-sniper-maaloula
    http://www.washingtontimes.com/news/2013/sep/19/al-qaeda-linked-rebel-snipers-haunt-christian-town

    Phóng viên AFP bị bắn
    [​IMG]
    [​IMG]

    Obama chưa thấy cảnh này, người Thiến chúa giáo chống Al queada
    [​IMG]

    Bình luận :
    Việc OX đề nghị ngừng bắn là một chiến thuật nối tiếp chiến thuật VKHH. Vấn đề giao nộp VKHH chưa nguội thì lại có đề nghị này để cả thế giới như được thấy một cử chỉ thiện chí từ OX. Ván cờ thế rất ngoạn mục mà trái bóng luôn được đặt trong chân của Mẽo và Lato.
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Luận án tiến sỹ: "Thực trạng xung đột và giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria"
    I/Hiện trạng:
    Tham vọng của các phe trong và ngoài Syria:
    1. Syria:
    SAA: Duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ, duy trì quyền lực nhà Assad
    SNC, FSA: Lật SAA, lập chính phủ thân phương Tây
    Các nhóm Cực đoan: Lật tất, lập nhà nước Hồi giáo
    Kurds: lập nhà nước Kurdistan độc lập

    2. Mẽo và NATO:
    Hất cẳng Assad, lập chính phủ thân mình, hất cẳng Nga

    3. Israel:
    Cần một kẻ thù bị suy yếu, kiệt quệ

    4. Nga:
    Giữ ảnh hưởng của mình ở Trung Đông

    5. Iran:
    Có một thằng đệ phi Sunni cầm quyền

    6. Mấy chú A rập Xê út, Quatar,...
    Lật thằng ****te cầm quyền, đưa thằng Sunni lên

    7. Thổ:
    Muốn làm "ông kẹ" trong khu vực, muốn đẹp lòng đại ca Mẽo, nhưng cũng không muốn thằng Kurds nó độc lập

    8. Iraq:
    Iraq Sunni: giống Ả rập xê út
    Iraq ****te: giống Iran

    II/ Hiện trạng:
    Đánh nhau nhùng nhằng chẳng thằng nào có ưu thế tuyệt đối, 2 phe được Nga, Mẽo và đám Rệp bơm vũ khí đảm bảo oánh nhau 5-7 năm nữa chưa xong. Chỉ dân khổ!

    III/ Giải pháp:
    1/ Lý tưởng thì:
    Ngừng bắn, tổng tuyển cử, quân LHQ vào gìn giữ hòa bình và bảo vệ bầu cử (nhưng sẽ khó vì sẽ có tình trạng bị dí súng khi điền phiếu và bên nọ sẽ k công nhận kết quả bên kia)
    2/ Khả thi thì:
    Chia mợ nó thành 3 quốc gia độc lập:
    - Công hòa Ả rập Syria: Phía Đông, Nam Syria, Assad nắm quyền => đẹp lòng Nga, Iran, Iraq ****te
    - Cộng hòa Hồi giáo Syria: Phía Bắc, phía Tây Syria, thủ đô là Allepo => đẹp lòng Mỹ, Ả rập xê út, Thổ
    - Một phần phía Bắc giáp Thổ : vùng lãnh thổ tự trị với quyền tự trị mở rộng thuộc Hồi Syria => Kurds hài lòng, Iraq và Thổ không thích nhưng ...ráng mà chịu
    - Còn anh Israel đương nhiên là thích

    IV/ Biện pháp thực hiện:
    1.LHQ ban hành lệnh ngừng bắn
    2. Phân vùng lãnh thổ, các bên tập kết về lãnh thổ của mình
    3. Mỹ vào bảo kê vùng của Cộng hòa Hồi Syria, cùng FSA thanh trừng đám Al Queda
    4. Nga vào bảo kê vùng của Cộng hòa Ả rập Syria, cùng SAA tiễu nốt đám nổi loạn nếu còn
    5. Thổ, I rắc đòi bảo kê vùng Kurds :) LHQ từ chối, cho ông Anh, Pháp, Tung Cẩu vào bảo kê
    6. Lễ thành lập các quốc gia mới, Mỹ Anh Pháp Ả rập xê út cùng đám lâu nhâu ... và VN công nhận ngay quốc gia mới :)
    7. Vụ xẻ thịt chấm dứt

    ==========
    Thầy giáo phản biện:
    - Assad ấm ức vì quyền lực bị chia sẻ, ngấm ngầm ủng hộ đám chống đối Hồi bên Allepo gây loạn
    - FSA, Mỹ ấm ức vì Assad vẫn còn, xui dân Ả rập Syria tiếp tục chống đối
    - Dân Kurds bên Thổ, bắc Iraq được vùng tự trị Kurds Syria bơm vũ khí làm loạn đòi lập quốc
    - Do Thái sẽ tiếp tục bơm đểu tiếp

    Kết:
    Dân chủ nhân quyền đạo đức cái mịa gì, ngu thì chúng mày chết, cứ đánh nhau đi!
    Cuối tuần giải trí tí anh em đừng ném đá nhé :)
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.066
    Đã được thích:
    29.150
    Các cậu tập trung vào chiến sự chứ chánh chị chánh em hay ho mẹ gì đâu cứ nhai hoài.
  4. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
  5. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Maaloula
    - Mời bạn xacchen vào đếm xác. Cảnh báo hình ảnh ghê rợn
    [YOUTUBE]V8TlqrCHl1Y[/YOUTUBE]

    - Phóng viên AFP chạy tránh đạn Phỉ
    [YOUTUBE]LBkH3L6-poM[/YOUTUBE]
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mỹ có còn nhớ chiến tranh hóa học chống Việt Nam?


    Đề tài quốc tế nóng nhất hiện nay là sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Hoa Kỳ và các đồng minh của Washington cáo buộc chế độ Bashar Assad trong việc này và sẵn sàng giáng đòn tấn công vào Syria để trừng phạt các thủ phạm. Trong khi đó, chính Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học qui mô lớn nhất trong lịch sử, gây thiệt hại cho gần 5 triệu người trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, - Giáo sư Dmitry Mosyakov lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, châu Úc và châu Đại Dương của Viện Nghiên cứu phương Đông (thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga) nhận xét.

    “Ráo riết cố gắng ngăn chặn cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam yêu nước và đàn áp phong trào đấu tranh du kích ở miền Nam, người Mỹ khi ấy đã sử dụng chất khai quang làm rụng lá cây, khiến cho rừng xanh nhiệt đới trở nên trơ trụi và cây cối bị hủy diệt, còn các căn cứ của du kích Việt Nam và sự di chuyển của họ trong rừng trở nên lộ thiên để quân Mỹ dễ dàng tấn công. Người Mỹ đã sử dụng khoảng 15 loại hóa chất ở Nam Việt Nam, nhưng dùng rộng rãi nhất là «chất độc da cam» - dioxin, một hỗn hợp hóa chất có hoạt tính mạnh nhất và nguy hại nhất. Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, từ năm 1961 đến 1971, người Mỹ đã rải trên địa bàn miền Nam Việt Nam khoảng 72 triệu lít "chất độc da cam”. Tác động của chất làm rụng lá là hủy diệt 43% diện tích canh tác, 44 % diện tích đất rừng ở miền Nam Việt Nam và gây thiệt hại cho hàng triệu nông dân Việt Nam”.

    Dioxin là chất độc đáng sợ và nham hiểm. Nó ngấm xuống đất, thẩm thấu và tích lũy trong đất đai rồi khi phân hủy bởi nhiệt độ nóng lại tạo ra hợp chất độc hại mới. Trên mảnh đất hứng chịu chất hóa học, không thứ cây nào có thể mọc nổi, dioxin đầu độc cả những dòng sông và nguồn nước ngầm ở Việt Nam. Chất khai quang mà người Mỹ rải xuống đã hủy diệt khoảng 140 loài chim, làm biến mất các giống côn trùng và động vật lưỡng cư, tôm cá trong ao hồ, cũng như rừng rậm cổ thụ. Xuất hiện những con chuột đen phát tán bệnh dịch hạch, muỗi tác nhân gây sốt xuất huyết và ve lan truyền những căn bệnh nguy hiểm.

    Nhưng tàn bạo nhất là tác động của dioxin đối với con người. Chất độc xâm nhập vào cơ thể và tích tụ trong tế bào, dioxin gây bệnh ngoài da, làm suy yếu hệ thống miễn dịch, đẩy tăng vọt nguy cơ bệnh tiểu đường và ung thư. Phụ nữ sống ở những khu vực chịu tác động của «chất độc da cam» sinh quái thai, trẻ chết non và dị tật khủng khiếp. Ảnh hưởng của chất độc da cam tại Việt Nam đã gây thiệt hại cho 4,8 triệu người, vtrong đó 3 triệu người với những di chứng hậu quả thảm khốc.

    Hoa Kỳ đã phải rút quân khỏi Việt Nam từ 40 năm trước, nhưng hậu quả của việc sử dụng chất độc da cam vẫn rõ rệt cho đến bây giờ. Đã là thế hệ thứ tư của những người sống sót sau cuộc tấn công hóa học của quân Mỹ, nhưng trên mảnh đất Việt Nam vẫn có các trẻ em chào đời với khuyết tật bẩm sinh về trí tuệ và thể chất. Người Mỹ chưa hề một lần xin lỗi nhân dân Việt Nam về việc sử dụng vũ khí hóa học. Các công ty Mỹ sản xuất hóa chất để phun xuống rừng cây và đất đai Việt Nam thì từ chối trả tiền đền bù cho các nạn nhân Việt Nam của chất dioxin Mỹ. Các binh sĩ Mỹ, những người tiến hành chiến dịch tàn sát các cánh rừng này cũng phải chịu tác động ngấm ngầm của thứ chất độc nhãn hiệu Mỹ, và trở về nước cũng sinh con khuyết tật hoặc bản thân bị di chứng thần kinh-tâm lý. Tuy nhiên, các cựu chiến binh Mỹ được Chính phủ Hoa Kỳ bồi thường, theo qui chế nạn nhân chiến tranh. Còn những người Việt Nam thì bị từ chối “do thiếu bằng chứng”. Vì vậy, khi các chính trị gia kích động sự phẫn nộ chính đáng của những người Mỹ hướng vào chống lại "sự tàn bạo" của chế độ Bashar al-Assad – bị cáo buộc dường như đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường của chính đất nước mình, - xem ra động thái này có phần giả dối và phi đạo đức.
  7. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
  8. Tank_T90

    Tank_T90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    155
    Quá chuẩn, Assd bất ngờ yêu cầu ngừng bắn lúc này là bước đi tinh quái,
    thứ 1: đc lòng dư luận quốc tế, ko cho Mỹ có cớ can thiệp
    thứ 2: việc ngừng bắn lúc này thì quân assd đc nghỉ ngời chuẩn bị vũ khí, nhân lực để đánh lớn, trong khi đó ở phía Bắc thì FSA và Al queada sẽ tiếp tục phang nhau đến chết, lúc đấy assd chỉ đi vào dọn chiến truong là xong
  9. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    cớ để can thiệp không phải là khó để tạo ra với kẻ mạnh. Mới nghe được tin là cả ngày hôm nay UNG5 làm việc rất nhiều rồi cuối cùng chả ra được nghị quyết gì vì bon khựa phá đám. Việc yêu cầu ngừng bắn lúc này có phải là dấu hiệu của việc phân chia lãnh thổ
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Dân Syria: “Chúng tôi không còn sợ cái chết”

    Trong bài viết trên BBC ngày 20-9, phóng viên Lina Sinjab đang tác nghiệp ở thủ đô Damascus nhận định rằng đằng sau vẻ bình thường của phố xá Syria là muôn vàn nỗi lo của người dân địa phương.
    “Chúng tôi đã quen với chiến tranh” - Amal, một người dân sống ngay trung tâm Damascus, nói với BBC.
    Amal cho biết các cửa hàng vẫn mở cửa, người dân vẫn đi lại khắp nơi và ăn kem trên đường phố. “Nhưng họ cũng đang tích trữ thức ăn và bánh mì” - anh nói.
    “Chúng tôi không sợ cái chết nữa, mà đang chờ đợi nó. Chúng tôi chỉ muốn tất cả những chuyện này kết thúc”.
    Đằng sau vẻ bình thường của phố xá là muôn vàn nỗi lo của người dân địa phương.
    “Lẽ ra ông Assad có thể ngăn chặn tình trạng bạo lực tiếp tục ở đất nước này và từ chức. Nhưng ông ta sẽ không làm vậy, mà còn phá hủy mọi thứ” - BBC dẫn lời một chủ cửa hàng ở thủ đô nói.
    Còn ông Mohammad, có vợ và hai con gái nhỏ chết trong cuộc tấn công được cho là có vũ khí hóa học vào ngoại ô Damascus ngày 21-8, tin rằng sự can dự của Mỹ vào Syria là cách duy nhất “để ngăn chính quyền Assad gây ra thêm nhiều vụ bạo lực”.
    “Lần này ông ta giết chết 1.000 người, lần tới sẽ là 5.000 người, cũng với những vũ khí hóa học đó. Ông ta sẽ không dừng lại trừ khi bị chặn bởi lực lượng quân sự” - ông Mohammad tức giận nói.
    BBC cho biết đây là thái độ chung của nhiều người dân trên khắp đất nước Syria, những người đã chịu cảnh mất người thân và sống trong những khu vực đổ nát vì bom đạn.
    “Chúng tôi phản kháng một cách hòa bình. Chúng tôi kêu gọi hòa bình. Và tất cả những gì chúng tôi có được là sự giết chóc và bây giờ là vũ khí hóa học. Đủ rồi” - ông nói.
    “Kẻ xâm lược”
    Trái với hi vọng Mỹ can thiệp sẽ chấm dứt bạo loạn, nhiều người ủng hộ tiến trình hòa bình tại Syria lại cho rằng sự can thiệp của Mỹ là không cần thiết.
    Nhà độc tài mang đến những kẻ xâm lược, nhưng kẻ xâm lược không bao giờ mang lại hòa bình” - Khaled Khalifeh, một tiểu thuyết gia sống ở Damascus, viết trên Facebook. (mình kết nhất câu này)
    Tuy cho rằng Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển của đất nước, Khaled cũng cáo buộc một số chính trị gia “đã bán xương máu của chúng ta cho Qatar và Saudi Arabia”.
    Những người ủng hộ chính quyền ông Assad cũng cho rằng can thiệp vào Syria là hành động của kẻ xâm lược.
    Cô Nada - sống ở khu Mezzeh 86, thủ đô Damascus, nơi người dân rất trung thành với tổng thống - tin rằng đang có một âm mưu chống lại đất nước mình.
    “Họ định đánh bom nước tôi chỉ vì tổng thống chống lại Israel - cô nói với BBC - Họ đang dựng chuyện vũ khí hóa học để làm suy yếu đất nước tôi, như cách họ đã nói dối về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq”.
    TRƯỜNG SƠN
    nguồn http://tuoitre.vn/the-gioi/570070/dan-syria--chúng-toi-khong-còn-sọ-cái-chét.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này