1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    Bác "chiên da" ấy mấy tuần trc dự là mẽo sẽ đánh ớt đó bác ạ. =))=))=)) bác ấy đúng là nhà tiên tri đại tài, nhưng toàn dựdđoán trật lật=))>:):))
  2. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    - Chiến lược là dựa trên chuỗi sự kiện, thông tin mà bạn thu thu thập được. Có người đưa tin thì có người bàn luận như thường người ta nhận ra vấn đề sau khi có chuỗi thông tin. Chiến lược đi trước không có /cần thông tin là chiến lược thầy bói, nếu bạn đang học đại học thì hẳn bạn sẽ nhận thức được điều này.

    Dĩ nhiên, bói thì có trúng có trật và thường thi trật lất.
  3. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    bác cứ yên tâm đi. Mình cũng hơi chán thớt này rồi. Nên không vào phá nữa đâu vì nó không có người hợp để nói chuyện nên chán lắm bác à>:P. Gặp mấy bạn giỏi nên mình cũng không đủ trình bàn[:D]. Xin lỏi đã làm phiền. Chúc mọi người có giấc ngủ ấm:-*
  4. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Đây là nội dung báo france24 mình đã điểm tin ngày 10/9
    - Pháp tìm kiếm tối hậu thư của LHQ về VKHH SyriaBộ trưởng (Fabius)cho biết giải pháp sẽ được trình bày trong chương bảy của Hiến chương LHQ, cung cấp cơ sở cho hành động quân sự.
    http://www.france24.com/en/20130910-france-seeks-un-ultimatum-syria-chemical-weapons

    Thời điểm đó, tâm điểm chú ý chính là các bên đều nghĩ rằng Syria nhanh chóng đáp ứng vô điều kiện. Nhưng càng về sau lá bài của Putin lộ rõ thì ý kiến Pháp lại được mang ra để vớt vát như ta đã thấy trong tối hậu thư của Mẽo với Nga.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình không rõ nhưng theo các bài báo này thì chắc là bọn Chechen chiếm đa số
    http://rt.com/news/russians-europeans-putin-syria-063/
    http://www.rferl.org/content/chechen-syria-fighting-kadyrov/25022321.html
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tin chưa kiểm chứng : Thủ lĩnh Al queada ở Iraq và Syria đã băng hà.
  5. dinhphapche06

    dinhphapche06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Thằng Abu-Abdallah al-Libi này chắc là chết thật rồi vì tụi alarabya có đưa tin
    http://english.alarabiya.net/en/New...-Qaeda-in-Iraq-and-Syria-has-been-killed.html
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Theo như bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói thì , Nga không có kế hoạch gửi lực lượng đặc biệt đến Syria để bảo vệ vũ khí hóa học đấu bác ạ[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]


    Bà Marine Le Pen Chủ tịch đảng (mặt trận dân tộc )nói trên đài phát thanh Europe1 gọi Pháp là con điếm của Qatar và Ả Rập Saudi =))


    (Chính phủ Pháp đã biến đất nước của chúng tôi thành một con điếm của Qatar và Saudi Arabia )

    Cuối cùng cũng có một người pháp lên tiếng ;))
  7. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Thì "dự" thôi, có gì căng thẳng thế [:D], báo, đài còn "dàn trận" ầm ầm ra còn gì :)) :)), tưởng đánh mẹ nó đến nơi rồi... [:D] . Mẽo và tây lông không tự dưng kiếm cớ support cho đám rebels làm gì ? Sớm muộn rồi cũng sẽ có phim để xem (vì giờ chắc còn đang chọn kịch bản). Hehe, mà mấy cu xiri thử "nghịch dại" với Ích xà và mấy chú nhà Thổ xem, hay là phá mấy cụ nhà giàu Sau dì, lập tức có bị cả mẽo và la tô "táng" ngay mà khỏi cần vote không. Chả lẽ Mẽo ngồi nhìn Tàu, Nga ngồi "thu lợi" ở Trung Đông, chẳng qua là mẽo chưa muốn đối đầu trực diện với gấu, nên mới lòng vòng tìm ngả khác... như thằng lybia thì "lát" mẹ nó rồi. ^:)^

    Mà công nhận giờ thớt này chán thật.... chả còn gì để mà theo dõi nữa :(
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Làm điếm lâu rồi, con điếm này rẻ mạt, chỉ cần vài xu là nằm ngửa với bất kỳ thằng nào, xanh đỏ tím vàng chơi tuốt. Chỉ có điều bây giờ chính khách mới nói ra thôi. Hồi đại tá Washington làm phản, cầm đầu 1 nhúm phỉ làm sao lại với quân đội Hoàng gia của Nữ Hoàng. Thế nhưng con điếm Pháp lại quay ra đánh Anh giúp đám phỉ chạy thoát.

    Thế nên mới có nước Mỹ.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    T

    Có một thực tế rằng Syria, theo nhiều cách khác nhau, vừa là mảnh đất vô cùng nguy hiểm nhưng lại rất màu mỡ đối với những tác phẩm tranh biếm họa.

    Khi quyền lực bị suy yếu vì trở thành trò cười

    Rất nhiều nhà lãnh đạo ở vùng Trung Đông có tiềm năng trở thành đề tài trong những bức tranh châm biếm và thường thì cũng sẽ có một danh sách dài những đề tài bị cấm. Bất cứ ai cả gan lôi những điều cấm kị này ra để chế nhạo sẽ phải chịu những hình phạt hết sức hà khắc: bắt giam, tra tấn, đi lưu đày hoặc thậm chí là cái chết.

    Ông Robert Russel, giám đốc Mạng lưới Quyền của những người vẽ biếm họa quốc tế - tổ chức giám sát những mối đe dọa đối với các họa sĩ vẽ tranh biếm họa trên toàn thế giới - cho biết: "Một điều mà các bạo chúa không thể chịu được là bị người khác cười".

    "Nếu có một cuộc nổi loạn trên đường phố, họ sẽ điều xe tăng tới. Nhưng nếu tất cả mọi người đều cười họ, họ sẽ tự vệ thế nào? Bị chê cười làm suy yếu quyền lực của một bạo chúa".



    Mặc dù nguy hiểm vẫn luôn chờ đợi những họa sẽ vẽ tranh biếm họa người Ả Rập, song vài quốc gia trong khu vực đang ngày càng "loạn lạc" này thực sự đang trải qua thời kì phục hưng của châm biếm chính trị.

    Theo ông Jonathan Guyer, học giả từng dịch tranh của Ai Cập sang tiếng Anh, Ai Cập đang trải qua "thời vàng son của tranh biếm họa". "Trong một ngày bất kì, một tờ báo có thể có tới 10 tranh. Bạn sẽ thấy hàng chục ông Morsi bị chế giễu trên những tờ giấy khổ A1".

    Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của Ai Cập vẫn tỏ ra dè dặt hơn khi đăng tải những bức vẽ châm biếm quân đội. "Một số họa sĩ nói với tôi rằng họ nhận được những cuộc gọi của quân đội, phần nhiều vẫn là những sự răn đe nhẹ nhàng, kín đáo".

    Tuy nhiên, ở một vài nước, trong đó có Syria, mọi thứ không đơn giản như vậy.

    Những cuộc “trả đũa” chóng vánh và bí mật

    Vụ trả đũa họa sĩ tranh biếm họa Syria Ali Ferzat năm 2011 đã gây chấn động thế giới và là lời cảnh báo về mối đe dọa khi dám cười các nhà lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo.



    Ferzat dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp của mình để châm biếm trật tự quân sự và chính trị ở Syria, bất kể là cá nhân nào. Trong những tháng bắt đầu nổ ra cuộc nổi dậy ở Syria, ông đã trở thành người đầu tiên phá vỡ cái mà ông gọi là "rào cản của sự sợ hãi" và bắt đầu vẽ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một bức tranh của mình, Ferzat đã vẽ ông Assad đứng bền lề đường, giơ tay xin đi nhờ xe của nhà độc tài Libya Gaddafi (khi đó vẫn còn sống).

    Chưa đầy một tuần sau khi bức tranh được xuất bản, Ferzat đã bất ngờ bị bắt những tay súng bịt mặt bắt ngay bên ngoài văn phòng của mình.

    Những kẻ bịt mặt này nói với Ferzat này rằng "Cú đánh của Tổng thống mạnh hơn mày đấy". Sau đó, họ lần lượt đập gãy từng ngón tay của Ferzat và bỏ mặc ông nằm đó chờ chết.

    "Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ giã biệt cuộc đời. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng mình phải chấp nhận hậu quả của những gì mình làm. Tôi phải dứng về phía những điều tôi tin tưởng".

    Ferzat may mắn được cứu sống, tay cũng lành lại, song ông đã không còn sống ở Syria nữa. "Tôi thực sự thấy mình hạnh phúc vì bắt đầu vẽ lại. Nó giống như một cơ hội thứ hai vậy. Sau những gì xảy ra với mình, tôi có thêm động lực để nói lên với cả thế giới. Tôi đã đi lên tuyến đầu. Việc nói lên tiếng nói chống lại chế độ thậm chí đã trở nên quan trọng hơn đối với tôi".

    Mặc dù cuộc sống lưu vong không dễ dàng, nhưng các họa sĩ vẽ tranh châm biếm sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn thế nếu ở lại trong nước, và không phải ai cũng được may mắn như Ferzat.

    Năm 2012, một vụ việc khác cũng chấn động không kém là khi một họa sĩ vẽ tranh châm biếm tên là Akram Raslan bị chính phủ Syria bắt giữ và kể từ đó, không ai còn biết tung tích của anh ta nữa.

    Ông Russelll, người đã cố gắng vận động để Raslan được thả ra cho rằng có thể anh ta đã chết.

    "Chúng tôi gửi thư tới đại sứ Syria ở Washington, Mỹ, và vài ngày sau đó, chúng tôi nghe được tin rằng phiên tòa xử anh ta đã được hoãn lại. Nhưng hai tuần sau đó, chúng tôi nghe tin anh ta đã bị giết".
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    =))=))=))=)) Chúng ta sắp đưa quan hệ lên tầm cao mới với bọn điếm sao =))=))=))

    Ngày 23-9, Thủ tướng Chính phủ *************** và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 24 đến 26-9
    Đưa quan hệ Việt - Pháp lên tầm cao mới

    Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Theo đó, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác như: Đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng , Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng, đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế , hội nghị hợp tác phi tập trung... Hai bên cũng hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hiệp quốc, ASEM, ASEAN-EU...

    Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Pháp. Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Đức và Anh). Trao đổi thương mại hai chiều năm 2012 đạt 3,2 tỷ USD , trong đó hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Pháp chủ yếu là giày dép, dệt may, đồ gia dụng, thủy sản và máy móc thiết bị, linh kiện điện tử ... Tính đến 31-12-2012, Pháp đứng thứ 2 trong các nước châu Âu (sau Hà Lan) và đứng thứ 15 trong tổng số 92 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 375 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 3 tỷ USD.

    Hiện Pháp luôn giữ vị trí là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam . Tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam cuối năm 2012, Pháp cam kết cấp gần 340 triệu USD cho Việt Nam trong năm 2013.

    Hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, pháp luật, an ninh-quốc phòng... cũng đạt được những kết quả hết sức tích cực. Bên cạnh đó, Pháp luôn coi giáo dục và đào tạo là mục tiêu ưu tiên trong hoạt động hợp tác của mình tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào việc giảng dạy và phát triển tiếng Pháp, đào tạo nguồn nhân lực ở bậc đại học, sau đại học trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ngân hàng, tài chính, luật, công nghệ mới…
    Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ *************** và Phu nhân tới Cộng hòa Pháp (từ 24 đến 26-9-2013), đối tác hàng đầu của Việt Nam ở Châu Âu, thành viên G8 và Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt – Pháp, góp phần làm sâu sắc và đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở châu Âu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này