1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    không có những tin mới à các bạn?
  2. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    [YOUTUBE]YhOV1sdKQdE[/YOUTUBE]

    Nice Shot=D>=D>=D>
    Location: Idlib
  3. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Ngày 8/10, Quốc hội Libya đã yêu cầu Mỹ trao trả đối tượng bị cáo buộc là thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda mà lực lượng Mỹ bắt giữ trong chiến dịch đột kích tại Tripoli cuối tuần trước.

    Tuyên bố của Quốc hội Libya do phát ngôn viên Omar Hmidan công bố nhấn mạnh cần phải "giao nộp ngay lập tức" nghi can Abu Anas al-Libi (tên thật là Nazih Abdul Hamed al-Raghie), đồng thời mô tả chiến dịch của Mỹ là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia" của Libya.

    Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cho phép giới chức Libya và gia đình của al-Libi được liên lạc với tên này, đồng thời đảm bảo cho họ được phép tiếp cận với luật sư.

    Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên lên án rõ ràng chiến dịch của Mỹ, trong đó đối tượng Libi bị bắt giữ ngay trong xe của hắn trên đường phố Tripoli hôm 6/10. Tin cho biết Libi hiện đang bị giam giữ trên một con tàu của Hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải.

    Trước đó, Thủ tướng Libya Ali Zeidan đã khẳng định rằng mọi người dân Libya cần được xét xử tại nước nhà./.

    không biết bọn Lybia này nói đến chủ quyền quốc gia từ khi nào ấy nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người ta có lý do để đặt ra những câu hỏi nghi vấn xung quanh lời khen ngợi của Ngoại trưởng Mỹ Kerrry đối với chính quyền Syria. Mỹ vốn là nước ủng hộ cho phe nổi dậy Syria trong cuộc chiến nhằm lật đổ Tổng thống Assad. Tuy nhiên, trong cuộc nổi dậy kéo dài suốt hơn 2,5 năm qua, Mỹ chưa đưa ra bất kỳ hành động ủng hộ có ý nghĩa thực sự nào cho phe nổi dậy Syria ngoài sự ủng hộ “bằng miệng”. Hơn nữa, theo thời gian, nội bộ trong phe nổi dậy Syria ngày càng bộc lộ nhiều mâu thuẫn, bất đồng với thành phần chiến binh Hồi giáo cực đoan hay lực lượng có liên quan đến Al-Qaeda ngày càng có ảnh hưởng. Đây là điều mà Mỹ cùng các đồng minh phương Tây không hề muốn chứng kiến. Nó cũng là lý do khiến Mỹ thêm chùn tay trong ý định hậu thuẫn cho phe nổi dậy Syria.
  4. bintao

    bintao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    101

    =))=))Theo như trong clip thì thằng đó chưa chết mà.Bị bắn vô tấm khiên đằng trước nên nó thụt xuống thôi.Tay nó vẫn cầm cái khẩu súng mà[:D]
  5. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    cắt phần sau đi để cho nó hồi hộp. cũng như các Thánh khi quay tăng SAA bị bắn, cái nào chưa bung lắp thì cắt đến đoạn bùm thì cắt còn cái nào bung lắp thì quay đến độ cháy bét thì thôi.
  6. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Xe tăng của quân đội Syria dồn dập bao vây thành phố phía nam Khan Arnabeh đang nằm trong tay của phe nổi dậy. Trong khi đó, ở một thành phố phía bắc khác, hàng loạt chiến đấu cơ của chính quyền đang tấn công dữ dội vào các cứ điểm của lực lượng nổi dậy.

    [​IMG]
    Phe nổi dậy Syria đang hoang mang, tuyệt vọng?

    Xe tăng Syria xung trận


    Hai sư đoàn thiết giáp của quân đội Syria đã khởi hành từ thủ đô Damascus đêm 7/10 để đến hậu thuẫn cho lực lượng của họ đang chiến đấu ở phía nam đất nước. Theo nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng thiết giáp này đã đến thành phố Quneitra ở đối diện với biên giới Cao nguyên Golan của Israel từ ngày hôm qua (8/10).

    Các nguồn tin quân sự và tình báo tiết lộ, những đoàn dài gồm khoảng 200 xe tăng, xe bọc thép, thiết giáp chở quân cùng với các đơn vị pháo binh đang rầm rộ tiến tới điểm tập kết ở thành phố phía nam Daraa.

    Một loạt lực lượng lớn của quân đội Syria đã thắt chặt vòng vây xung quanh thành phố Khan Arnabeh từ đêm ngày hôm qua. Khan Arnabeh hiện đang nằm trong sự kiểm soát của phe nổi dậy Syria và thành phố này đóng một vị trí có tính then chốt trong việc chiếm lĩnh quyền kiểm soát con đường cao tốc chính nối từ thủ đô Damascus đến phần Cao nguyên Golan của Syria.

    Trước sức tấn công dồn dập và mạnh mẽ của quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, thành phố Khan Arnabeh được cho là sẽ sớm thất thủ trong một thời gian ngắn. Giành lại được thành phố này, quân chính phủ sẽ lại nắm được quyền kiểm soát những con đường ngã tư chính quanh thành phố Quneitra ở Cao nguyên Golan và sẽ quay trở lại được các cứ điểm cũ của họ nằm dọc vùng giải phóng – khu vực nằm giữa Syria và Israel và đang được bảo vệ bởi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

    Quân đội Syria đang oanh kích dữ dội thành phố Khan Arnabeh với hỏa lực tập trung từ hàng loạt xe tăng, máy bay và pháo tự hành. Các nguồn tin quân sự cho biết, sự kháng cự của lực lượng nổi dậy ở đây rất yếu ớt. Nguồn tin quân sự phương Tây cho hay, lực lượng chiến binh nổi dậy ở các chiến trường khác trên đất nước Syria cũng đang chiến đấu một cách miễn cưỡng và hầu như không có tinh thần gì hơn ngoài việc tìm cách cố thủ.

    Trước đó, đêm thứ Hai (7/10), Không quân Syria cũng đã oanh kích một loạt các ngôi làng nằm ở khu vực biên giới nhằm mở đường cho cuộc tấn công của lực lượng xe tăng, thiết giáp vào Khan Arnabeh. Quy mô và các bước tiến của quân đội Syria trong hai ngày qua cho thấy, chính quyền ở Damascus đang quyết tâm diệt trừ tận gốc sự hiện diện của phe nổi dậy Syria ở các khu vực biên giới với Israel – từ Núi Hermon ở phía bắc chạy dọc xuống đoạn đường giao nhau ở biên giới Syria-Israel-Jordan, đối diện với Cao nguyên Golan ở phía nam Israel.

    Lực lượng nổi dậy đóng quân tại những khu vực trên rất nhỏ và họ được cho là sẽ không thể cầm cự lâu được trước chiến dịch tấn công quy mô của quân đội Syria. Khi cuộc chiến Syria tiến ngày một gần đến biên giới Israel, quân đội nước này đã phải ra lệnh cho các nhân viên làm việc tại hàng rào an ninh Golan rời khu vực để bảo đảm an toàn cho họ. Trong khi đó, Jordan đáp trả chiến dịch tấn công mạnh mẽ của quân đội Syria ở khu vực gần biên giới nước này bằng việc triển khai thêm hai đơn vị quân đội để sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ.

    Trước đó, Bộ chỉ huy cấp cao của quân đội Syria chưa dám phát động một chiến dịch quân sự lớn vào khu vực này vì e ngại sẽ vấp phải những cuộc phản công từ Israel hoặc Jordan. Tuy nhiên, sau khi chính quyền của ông Assad chấp nhận hủy bỏ kho vũ khí hóa học, quân đội của ông này đã trở nên tự tin hơn bởi cả Israel và Jordan lúc này sẽ không dám tấn công trả đũa.

    Chiến đấu cơ tung hoành

    Nếu như xe tăng Syria xung trận ở phía nam thì ở phía bắc, hàng loạt chiến đấu cơ của quân chính phủ cũng đang tung hoành, thực hiện những cuộc oanh kích mạnh mẽ vào các cứ điểm của phe nổi dậy ở gần thành phố chiến lược Maaret al-Numan.

    Phe nổi dậy đã chiếm được Maaret al-Numan cách đây một năm sau khi giành quyền kiếm soát một loạt cứ điểm của quân đội trong thành phố vốn nằm trên tuyến đường cung cấp hậu cần chính nối từ thủ đô Damascus đến tỉnh Idlib và thành phố lớn nhất Syria – Aleppo.

    Các cuộc giao tranh bắt đầu bùng phát trở lại ở Maaret al-Numan. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, một loạt chiến đấu cơ đã thực hiện hai cuộc oanh kích nhằm vào các khu vực của phe nổi dậy gần thành phố này và những cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra gần một căn cứ quân sự. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, đã có tình trạng thương vong xảy ra nhưng không cho biết thông tin cụ thể.

    Những hình ảnh được AP ghi lại cho thấy, một nhóm 45 chiến binh nổi dậy trẻ măng bất ngờ đột kích vào một căn cứ quân sự của chính quyền trong khi các chiến binh khác triển khai súng cối và súng ống để tấn công quân đội. Một số thì bắn súng phòng không nhằm vào các trực thăng của quân chính phủ.

    Trong đòn phản công, quân đội Syria đã không kích mạnh mẽ phe nổi dậy nhằm chặn đứng bước tiến quân của lực lượng này.

    Trận đánh trên là một phần trong cuộc chiến ác liệt hơn, quy mô lớn hơn giữa quân chính phủ và phe nổi dậy nhằm giành quyền kiểm soát khu vực phía bắc Syria – nơi lực lượng chiến binh nổi dậy đang chiếm phần lớn lãnh thổ.

    Các cuộc giao tranh trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria đang được tiếp thêm dũng khí bởi những lời khen ngợi từ cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện nghĩa vụ giải trừ vũ khí hóa học trong khi phe nổi dậy đang thất vọng và bực tức trước diễn biến này. Chính quyền Syria được cho là đang tự tin lên rất nhiều sau khi đón nhận những lời ngợi khen hiếm hoi từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Về phần minh, phe nổi dậy rõ ràng sẽ cảm thấy rằng, họ hình như đang bị đồng minh Mỹ bỏ rơi.
    trước kia có mấy bạn cảm tình cách mạng Syria trong room này nói assad xắp dea thế mà bây giờ tình thế lại có vẻ ngược.
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Ngoại trưởng Anh, tổng thống Pháp, thủ tướng Thổ, chủ tịch Na to cũng đều nhận định là Assad xắp dea nhưng đến bây giờ không biết họ muốn nói gì nữa?
  8. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Bạn này người vùng Hải Phòng à ? Nên lưu ý, hay nhầm lẫn quá :))
  9. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
    OPW vừa cử 1 đoàn nữa đến Xiri~X
  10. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Phần tin đưa về Maarat al nouman của xacchen có phần không chính xác.

    Phỉ mở chiến dịch "Động đất" tấn công 2 căn cứ quân sự 1 tại thị xã Maarat al nouman (căn cứ Wadi Deif) và 1 tại thành phố idlib (căn cứ Al-Hamidiyah). QOX buộc phải dùng chiến đấu cơ để giải toả. Thế uy hiếp ở đây thuộc về phỉ quân đội Hồi giáo và ISIS.

    Các trân đánh đang diễn ra ác liệt, phỉ đã bắn cháy 1 chiếc pháo tự hành trong căn cứ Wadi Deif. Tuy nhiên, ở khu vực khác, tên Mazen Al-Khatib-một chỉ huy khét tiếng của al nusra đã bị bắn hạ.

    Quân Cuốc cũng đã giành lại Atmeh sau khi bị ISIS chiếm trước đó 4 ngày.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này