1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị "Những người bạn Syria" ra tuyên bố chung

    06/07/2012 | 22:02:00
    Từ khóa : Syria , Trừng phạt , Khủng hoảng , Bạo lực


    [​IMG] EMAIL [​IMG] PRINT CỠ CHỮ A A A

    [​IMG] Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Pháp Francois Hollande (ảnh) nhấn mạnh "tất cả chúng ta phải đưa ra kết luận cuối cùng" vì cuộc khủng hoảng ở Syria đang đe doạ hoà bình và an ninh quốc tế". (Nguồn: AFP/TTXVN)
    Hội nghị "Những người bạn của Syria" tổ chức tại Paris (Pháp) với sự tham gia của đại diện hơn 100 nước ngày 6/7 đã ra tuyên bố cuối cùng, kêu gọi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt buộc Syria phải chấp thuận kế hoạch chuyển giao chính trị.

    Tuyên bố kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, như một phần của sự chuyển giao chính trị ở quốc gia Trung Đông đang chìm trong khủng hoảng này.

    Hội nghị cũng nhất trí tăng cường viện trợ quy mô lớn cho phe đối lập Syria, trong đó có việc cung cấp phương tiện thông tin liên lạc.

    Tuyên bố cũng cho biết Morocco sẽ đăng cai hội nghị "Những người bạn của Syria" kế tiếp, trong khi Italia tuyên bố sẵn sàng đăng cai hội nghị tiếp theo sau đó.

    Hội nghị trên nhằm tìm kiếm một nghị quyết theo Chương 7 Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm cả đe dọa trừng phạt và hành động ngoại giao phù hợp với Điều 41, vốn quy định rõ không cho phép đe dọa hay sử dụng vũ lực.

    Tuy nhiên, nếu các biện pháp thực hiện theo Điều 41 bao gồm cả trừng phạt không đem lại hiệu quả, Hội đồng Bảo an có thể đưa ra quyết định khác, chuyển sang Điều 42 cho phép sử dụng vũ lực để thực thi nghị quyết của Liên hợp quốc.

    Cùng ngày, Nga mạnh mẽ bác bỏ quan điểm rằng Mátxcơva hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống al-Assad tại Syria.

    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố những gì Liên bang Nga đang can dự không phải ủng hộ cho các nhân vật chính trị hay chính khách cụ thể nào ở Syria, nhưng trong việc làm mà Mátxcơva hy vọng có thể giúp tạo ra được đối thoại quan trọng giữa giới cầm quyền với phe đối lập.

    Đây là phản ứng của Mátxcơva trước việc tại hội nghị "Những người bạn của Syria" ở Paris mà Nga và Trung Quốc không tham dự, nhiều nhà ngoại giao phương Tây như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chỉ trích lập trường của Nga về cuộc khủng hoảng này.

    Theo Ngoại trưởng Clinton, sự hỗ trợ từ Nga là một trong số ít lí do giúp chế độ hiện nay ở Syria tồn tại.

    Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria. Xung đột trong ngày 6/7 đã làm ít nhất 29 người thiệt mạng và con số mới nhất này đã nâng tổng số người thiệt mạng vì bạo lực ở Syria trong hai ngày qua lên gần 130 người.

    Giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe chống đối được cho là đã nổ ra ở thủ đô Damascus cũng như tỉnh cùng tên./.
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Hoi-nghi-Nhung-nguoi-ban-Syria-ra-tuyen-bo-chung/20127/148457.vnplus
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    10 chiếc T-72 của Assad tiến đánh Dir al zor

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lính Assad đánh Aleppo
    http://www.youtube.com/watch?v=9AoTPXeE0v4&list=UUhQP0LEcXDJNhdT0Jo84KhA&index=2&feature=plcp
    http://www.youtube.com/watch?v=9P8rn2BodeE&list=UUhQP0LEcXDJNhdT0Jo84KhA&index=8&feature=plcp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=OTS8byJB8ZM&feature=plcp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Daraa
    http://www.youtube.com/watch?v=hXE-JX6YQR0&feature=plcp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ar Rastan Homs
    http://www.youtube.com/watch?v=6phed7Iddj4&feature=plcp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Al Tamani'a Idlib
    http://www.youtube.com/watch?v=ytYMz7qSpiA&feature=context-chv
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hama
    http://www.youtube.com/watch?v=4uYR0TMb_Lc&feature=plcp
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    sao dính đạn nhiều thế rồi mà tăng với bọc thép của assad vẫn chạy lông nhông không thấy hàn thêm chuồng gà là thế nào nhỉ làm cái chuồng gà khó lắm sao . :-??
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    2 chiếc tank của Assad bị beo làm thịt

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3 lần đánh lộn với do thái rồi mà họ không biết rút kinh nghiệm>:)
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    cái này thì em cũng chịu . chắc là do bị động hoặc lâu ngày ko động binh , cũng như ko chuẩn bị cho tình huống này . :-??

    p/s bác cứ post như tràng này là ổn bác ạ nhiều quá load lâu lắm [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Matxcơva kêu gọi tuân thủ thỏa thuận Geneve về Syria
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Matxcơva kêu gọi tuân thủ thỏa thuận Geneve về Syria

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_07/80622779/

    với bài báo này thì tình hình sy ria chắc sắp có kết quả

    Ngày 6 tháng Bảy tại Paris đã diễn ra cuộc họp kế tiếp của "Bạn bè của Syria”, với phần tham gia của đại diện hơn 100 quốc gia và những tổ chức quốc tế lớn. Giống như hai cuộc họp lần trước, số phận Syria đã được người ta quyết định dù vắng mặt các đại diện của đất nước này. Những người gọi là "bạn bè" một lần nữa đòi hỏi Tổng thống Bashar Assad từ chức ngay, đồng thời xiết chặt các biện pháp trừng phạt chống Syria. Họ khuyến khích phe đối lập kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng để lật đổ ban lãnh đạo Syria hiện thời, hứa hẹn dành cho lực lượng này sự hỗ trợ hào phóng bằng vũ khí và tiền bạc. Bên lề hội nghị, người ta đã nói đến khả năng tiến hành kịch bản vũ lực.

    Nga phê phán phương pháp tiếp cận mà những "Bạn bè của Syria" muốn dùng để giải quyết cuộc xung đột. Matxcơva kêu gọi các đối tác thực hiện những thỏa thuận đạt được qua hội nghị quốc tế Geneve, đồng thời bác bỏ những cáo buộc vô lý của Washington, rằng dường như Nga phong tỏa quá trình giải quyết Syria vì hỗ trợ Tổng thống Bashar Assad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Aleksandr r Lukashevich đã gọi hình thức cuộc họp của "bạn bè” ở Paris là một chiều, chính trị hóa không đúng đắn và thậm chí là vô đạo đức. Nhà ngoại giao Nga nhắc nhở rằng kiểu "tình bạn" với chỉ một bộ phận của phe đối lập, và ở bên ngoài Syria, thì chỉ có thể gây tác hại làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn và xiết chặt lập trường của hai bên trong cuộc xung đột. Mà điều đó chỉ một nghĩa duy nhất là tiếp diễn đổ máu và những tổn thất mới.

    Tại Paris, cũng phát ra những lời kêu gọi Nga và Trung Quốc chấm dứt hỗ trợ chế độ Bashar Assad. Thậm chí trước đó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã nói rằng Matxcơva và Bắc Kinh cần chịu trách nhiệm về sự hỗ trợ dành cho Damascus. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov kiên quyết phản bác lối đặt vấn đề như vậy. Nga không tham gia hỗ trợ chính trị một bên cụ thể nào ở Syria, mà duy trì tiếp xúc với cả hai bên của cuộc xung đột, hy vọng giúp thiết lập cuộc đối thoại giữa chính giới Damascus và phe đối lập. Nghĩa vụ như vậy đã được qui nhận trong văn kiện tổng kết của hội nghị quốc tế về Syria tại Geneve ngày 30 tháng Sáu. Tại diễn đàn này, các đại biểu đã thỏa thuận phải làm việc với tất cả các bên trong cuộc xung đột, cả với Damascus, cả với phe đối lập. "Bạn bè của Syria” tập hợp trong cuộc họp Paris, rõ ràng đã phớt lờ những yêu cầu cơ bản để giải quyết vấn đề Syria.

    Trước hội nghị Paris, phương Tây lại một lần nữa tung ra luận đề rằng họ đang cố gắng thuyết phục Nga cấp qui chế tị nạn chính trị cho Tổng thống Syria. Về chuyện này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu ý kiến như sau:

    “Tôi đã ngạc nhiên không ít, khi trong quá trình những tiếp xúc gần đây với các đồng nghiệp để thảo luận về đề tài Syria, bỗng nhiên nghe thấy từ họ một niềm tin kỳ quặc là Nga sẽ đón nhận ông Bashar Assad như nhân vật tị nạn, và bằng cách đó giải quyết mọi vấn đề của nhân dân Syria. Đây hoặc là toan tính thiếu trung thực nhằm đánh lạc hướng những người thi hành chính sách đối ngoại, hoặc đơn giản là sự thiếu hiểu biết về các sự kiện, và thiếu hiểu biết về lập trường của Nga. Việc quyết định số phận của Syria, kể cả số phận của nhà lãnh đạo đất nước này, chỉ có thể là thẩm quyền của chính nhân dân Syria”.

    Trong tuần này, tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ "Cumhuriyet" đã đăng tải bài tường thuật cuộc phỏng vấn dài với Tổng thống Syria. Trong đó đã đề cập đến đề tài khả năng từ chức của ông Bashar Assad. Nguyên thủ Syria đã nhắc về số phận của nhà lãnh đạo Iran bị lật đổ Mohammad Reza Pahlavi, người từng lãnh đạo đất nước quan trọng nhất trong khu vực, có quân đội mạnh, nhận sự hỗ trợ của toàn thế giới, trong đó có của Hoa Kỳ. "Nhưng liệu ông có thể cưỡng lại nguyện vọng và ý chí của nhân dân? – ông Bashar Assad nêu câu hỏi. - Nếu tôi ở tình huống tương tự, không có sự ủng hộ của nhân dân, thì hẳn cũng sẽ không trụ được và bị lật đổ". Lần đầu tiên, Tổng thống Syria tuyên bố thái độ sẵn sàng tự nguyện rời bỏ quyền lực ngay lập tức. Nhưng chỉ với điều kiện khi tin chắc tuyệt đối được rằng động thái đó sẽ dẫn đến giải pháp khắc phục hoàn toàn cuộc khủng hoảng Syria. Ông Bashar Assad cũng nói thêm rằng vấn đề này cần được giải quyết thuần túy bằng quyền hạn của nhân dân Syria.

    Tuy nhiên, như chúng ta đang thấy, những người dự cuộc gặp của "Bạn bè Syria” ở Paris đã không đếm xỉa gì tới lập trường này của vị Tổng thống hợp pháp của quốc gia chủ quyền Syria.
  5. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Một em trực thăng khác bị beo bắn rơi
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Trung Quốc bác cáo buộc cản trở giải pháp cho Syria

    đến bây giờ trung + mới lên tiếng [r23)]

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Trun...n-tro-giai-phap-cho-Syria/20127/148542.vnplus


    Ngày 7/7, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng Bắc Kinh và Mátxcơva đã cản trở giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria, đồng thời tuyên bố mọi âm mưu nhằm "vu khống" Trung Quốc đều sẽ thất bại.

    Tại hội nghị "Những người bạn của Syria" tổ chức ở Paris (Pháp) ngày 6/7 mà Trung Quốc và Nga không tham dự, Ngoại trưởng Clinton đã hối thúc sức ép quốc tế buộc Nga và Trung Quốc phải "trả giá" vì đã giúp Tổng thống Bashar al-Assad duy trì quyền lực tại Damascus. Đây là một trong những bình luận gay gắt nhất của Washington kể từ thời điểm bắt đầu cuộc nổi dậy ở Syria 16 tháng trước.

    [Nga: Nhận định của Mỹ về Syria "hoàn toàn sai lệch"]

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói rằng các bình luận của bà Hillary là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

    Tuyên bố của ông Lưu Vi Dân đăng trên trang web của bộ này nêu rõ: "Về vấn đề Syria, lập trường công bằng, mang tính xây dựng cũng như những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận và ủng hộ rộng rãi. Mọi lời nói và hành động nhằm vu khống Trung Quốc và gieo rắc bất hòa giữa Trung Quốc và các nước khác sẽ là vô nghĩa."

    Trước đó, ngày 6/7, Nga cũng đã phản bác lời chỉ trích của bà Hillary, cho rằng những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ là "sai lầm"./.

    Kofi Annan: Kế hoạch hòa bình ở Syria đã thất bại
  7. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch hòa bình tại Syria thất bại'
    Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan hôm qua thừa nhận, sứ mệnh kiến tạo hòa bình của ông tại Syria đã không thành công.
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Sĩ quan Assad đứng về phía beo

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sếp tình báo nghỉ chơi với Assad
  9. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Hoan hô, các bạn phỉ Libya đã bầu được bầy khỉ Ăn kê lên vị trí cầm đầu:
    "Analysts say it is hard to predict the political make-up of the new assembly, but parties and candidates professing an attachment to Islamic values dominate and very few are running on an exclusively secular ticket.

    The Justice and Construction offshoot of Libya's Muslim Brotherhood is tipped to do well, as is al-Watan, the party of former CIA detainee and Islamist insurgent Abdel Hakim Belhadj."
    http://www.reuters.com/article/2012/07/08/us-libya-elections-idUSBRE86412N20120708

    Chết cười cái xiếc chữ của Roi tơ, Khỉ Ăn kê thì gọi cho nó đúng lại CIA detainee, có vẻ dân oan Liby lộn kiếp thành đầu đàn[:D] .

    Như vậy đã rõ: Đại tá Gà giúp Xịa cầm tù Ăn kê không ngờ là rước cáo vào nhà để chết dưới tay Xịa .

    Ăn kê đứa con truyền thống Xịa, sợi chỉ đen xuyên suốt từ thời Mujahidin bố của Reagan đến Watan con của Ôbâm .

    Nhân rân Bengazi, với tinh thần cách mệ cái mạng lãnh đạo rồi có gì tính tiếp, nay té ngửa ra là chả được tý nào, kể cả phưn công cộng[:P], nay đã vùng lên hết đòi lập hội đồng tự trị lại bắn trực thăng, cướp hòm phiếu.
    Thật là những hành động cách mệ cái mạng một cách ngớ ngẩn như khỉ lên cơn>:)

    Sự thật cứ từ từ tòi ra, Chần nhể=))

    -------
    Báo Guardian cũng ngậm ngùi bưng bô khỉ Ăn kê:
    "Al Watan is led by Abdul Hakim Bilhaj, the former jihadist fighter who is suing the British government for alleged complicity in his CIA ren***ion and torture. He is a man not widely known for liberal social values.
    http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/07/libya-politicians-wake-power-women


    Chúng ta lại thấy xiếc chữ lần nữa: một tay khủng pú nay đã thành chiến binh tự ro Gi hát .

    Hớ hớ, nhân dân Lybi vui hát cùng khủng pú ăn kê, có Anh Mỹ đứng trên nền tháp đôi vỗ tay reo mừng ;))
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Lính Assad bắn pháo vô beo làm sao mà bắn qua tới Lebanon
    Bạo lực ở Syria lan sang nước láng giềng Lebanon

    07/07/2012 | 21:40:00
    Từ khóa : Syria , Lebanon , Đạn pháo , Biên giới , Tị nạn


    [​IMG] EMAIL [​IMG] PRINT CỠ CHỮ A A A

    [​IMG] Khói lửa do xung đột tại Bab Amro, khu vực lân cận thành phố Homs. (Ảnh: AFP/TTXVN)
    Ngày 7/7, bạo lực tiếp tục nổ ra ở Syria và đã lan sang cả nước láng giềng Lebanon khi đạn pháo bắn qua biên giới hai nước làm hai bé gái và một phụ nữ thiệt mạng cũng như chín người khác bị thương.

    Giao tranh được cho là đã nổ ra từ rạng sáng 7/7 giữa quân đội Syria với các tay súng ẩn nấp bên phía biên giới Lebanon.

    Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh), đã có ít nhất 16 người thiệt mạng vì bạo lực trong ngày 7/7 trên khắp Syria, gồm chín dân thường, năm binh sỹ và hai phần tử nổi dậy.


    Đụng độ giữa quân chính phủ với phe nổi dậy được cho là diễn ra ở một số thị trấn thuộc tỉnh Aleppo khi quân chính phủ đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Tổ chức trên cho biết nhiều gia đình đã phải đi sơ tán và thiếu nước sinh hoạt, điện cũng như các dịch vụ y tế.

    Trong khi đó, một quan chức an ninh Lebanon cho biết một bé gái đã thiệt mạng khi nhà của em ở khu vực biên giới Wadi Khaled bị trúng một quả rocket.

    Ngoài ra, còn có năm người Lebanon khác bị thương bởi đạn pháo từ bên kia biên giới. Vài giờ sau đó, một bé gái tám tuổi mới cùng gia đình chạy nạn từ Syria đã thiệt mạng, mà theo thông tin ban đầu, cũng do đạn pháo bắn trúng lều tạm, nơi gia đình này đang sinh sống.

    Hãng thông tấn quốc gia Lebanon nói rằng còn có thêm một phụ nữ thiệt mạng vì đạn pháo từ bên kia biên giới và nạn nhân cũng là người tị nạn Syria. Quân đội Lebanon cho biết các đơn vị đóng ở khu vực biên giới Wadi Khaled đã được đặt trong tình trạng báo động cao./.
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Bao-luc-o-Syria-lan-sang-nuoc-lang-gieng-Lebanon/20127/148541.vnplus
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bị sức ép tăng, Hải quân Syria tập trận bắn đạn thật

    Hải quân Syria ngày 7/7 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trong khuôn khổ đợt thao diễn quân sự sẽ tiếp tục trong vài ngày tới với sự tham gia của một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Syria.

    Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết cuộc tập trận được triển khai với hiệu suất cao, đồng thời cho biết đợt thao diễn quân sự này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình huống chiến tranh thực sự.

    Tất cả các mục tiêu đều bị tiêu diệt thành công trong cuộc tập trận với sự tham gia của các tàu chiến và máy bay lên thẳng.

    Cuộc thao diễn lần này diễn ra trong bối cảnh Syria đang chịu sức ép quốc tế ngày càng tăng, trong khi phe đối lập ở nước ngoài liên tục kêu gọi can thiệp quân sự vào nước này./.

    (Vietnam+)
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Bi-s...ria-tap-tran-ban-dan-that/20127/148551.vnplus
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này