1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    LarvaNH, dudu5, dangkhoaquan7 người khác thích bài này.
  2. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Khỉ thật, đánh đấm mấy năm trời vẫn vậy đánh thì túm 5 tụm 3, ăn 1 phát thì chạy doe kèn hết cả, không triển khai thế trận, chả biết phòng ngự hay tấn công nữa.
    Còn cái đồi 45 thì 1 cứ điểm quan trọng mà 1 hệ thống hầm hào ko có, vẫn lại những đụn đất ùn lên, súng bắn thẳng còn chịu đc chứ pháo với cối thì chết chặt. Chả phải học đâu VN làm gì cho xa, cứ học ngay anh Pháp bố trí phòng ngự là chuẩn nhất. Lục quân Syria nó dạy cái gì cho sĩ quan nhỉ ???
    bloodheartvnarsenalgooner thích bài này.
  3. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Trường binh đại trận, đột kích thọc sâu, bao vây chia cắt rồi tiêu diệt theo doctrine "Deep operation" của LX cũ nhưng chắc bị lược bớt 2 chương "pocket defense" và "defense in deep" để tiết kiệm thời gian bác ạ. :D
    graywolf83 thích bài này.
  4. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Iran – đồng minh khu vực lớn nhất và cũng là thân thiết nhất của chính quyền Syria, mới đây tuyên bố, họ không muốn để Tổng thống Assad cầm quyền mãi mãi nhưng cũng không muốn “các lực lượng cực đoan” lên thay thế ông này. Liệu đây có phải là dấu hiệu chứng tỏ Iran sẽ quay lưng với ông Assad?
    [​IMG]
    Tổng thống Assad

    Phát biểu trên được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Amir Abdollahian đưa ra khi ông này đang có chuyến công du đến một số quốc gia vùng Vịnh Ả-rập để bàn về các vấn đề trong khu vực.
    Trả lời một cuộc phỏng vấn hôm 2/4 vừa rồi, ông Abdollahian – Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề Ả-rập và Châu Phi, cho biết Tehran hy vọng trong khoảng một tháng nữa sẽ có các cuộc hồi đàm với Ả-rập Xê-út – đối thủ khu vực hàng đầu của Iran, để bàn về cách thức giải quyết những bất đồng khác biệt giữa hai bên về vấn đề Trung Đông.
    Khi được hỏi về các hoạt động của Iran ở nhiều quốc gia Ả-rập, ông Abdollahian đã trả lời, sự ổn định, hòa bình và phát triển ở “Yemen, Bahrain, Syria hay bất kỳ nước nào khác trong khu vực đều đem lại lợi ích và an ninh cho nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”.
    Vị Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn theo một cách khác: Chúng tôi có một mối quan hệ sâu sắc với Syria. Đó là một đồng minh chiến lược nhằm chống lại Israel".
    Tuy nhiên, ông Abdollahian cho biết: “Chúng tôi không định tìm cách để ông Bashar al-Assad là tổng thống mãi mãi của Syria. Nhưng chúng tôi cũng không chấp nhận ý tưởng cho phép các lực lượng cực đoan, khủng bố lật đổ Tổng thống Assad và chính phủ Syria".
    Cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Syria đã thu hút hàng ngàn chiến binh nước ngoài đến chiến đấu hoặc bên cạnh phe nổi dậy hoặc sát cánh bên quân đội trung thành với Tổng thống Assad.
    Ả-rập Xê-út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ mạnh mẽ cho các nhóm chiến binh nổi dậy chống lại chính quyền Tổng thống Assad. Trong khi đó, ông Assad đang nhận được sự hậu thuẫn tích cực của Iran, Nga, Iraq và Algeria.
    Iran chìa tay ra với địch thủ?
    Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 2/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abdollahian đã bày tỏ sự sẵn sàng trong việc gặp gỡ những người đồng cấp ở Ả-rập Xê-út nhưng cho biết, Tehran đang đợi Ả-rập Xê-út ấn định ngày giờ chính xác.
    "Hiểu lầm" giữa Ả-rập Xê-út và Iran trong vấn đề Syria, Iraq và Bahrain có thể được giải quyết thông qua đàm phán, ông Abdollahian cho hay đồng thời nói thêm rằng, “chúng tôi hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận với Ả-rập Xê-út vào tháng tới hoặc trong thời gian sớm nhất có thể”.
    Việc Iran đưa ra phát biểu không định để ông Assad cầm quyền mãi mãi có thể không phải là dấu hiệu giới chức cầm quyền ở Tehran đang quay lưng lại với đồng minh Syria. Tuy nhiên, cử chỉ chìa tay ra với Ả-rập Xê-út của Iran không khỏi khiến chính quyền Damascus lo ngại. Ả-rập Xê-út vốn là nước ủng hộ nhiệt thành cho phe nổi dậy Syria và chống chính quyền Assad một cách mạnh mẽ. Ả-rập Xê-út là nước giúp đỡ vũ khí hagnf đầu cho phe nổi dậy Syria. Nước này cũng không ít lần thể hiện sự bất mãn, tức giận với đồng minh lớn là Mỹ chỉ vì Washington chần chừ không cung cấp sự giúp đỡ mang tính quyết định cho phe nổi dậy Syria.
    Thứ trưởng Abdollahian nhấn mạnh, sự giúp đỡ của Iran cho Syria chỉ hạn chế ở hàng hóa viện trợ nhân đạo như lương thực và thuốc men. Ông này khẳng định, sự trợ giúp về quân sự sẽ không giúp chấm dứt được cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng đã sang năm thứ 4 ở Syria. Cuộc chiến đó đã cướp đi sinh mạng của khoảng 140.000 người và làm hàng triệu người rơi vào cảnh sống lay lắt không nhà không cửa.
    Trước đó, phương Tây và các nước Ả-rập thân phe nổi dậy liên tục cáo buộc Tehran cung cấp sự viện trợ cả về tài chính lẫn quân sự cho chính quyền Syria. Không ít lần, nguồn tin từ các tờ báo phương Tây tố cáo Iran đưa quân vào giúp Tổng thống Assad, cung cấp vũ khí và đào tạo lực lượng cho Syria cũng như làm cố vấn, cung cấp những lời khuyên về chiến lược quân sự cho Damascus.
    Nếu Iran thực sự phản bội Syria thì chính quyền Assad sẽ gặp phải bất lợi lớn bởi Iran vốn là một cường quốc trong khu vực. Tuy nhiên, khả năng này khó có thể xảy ra bởi Iran với Syria vốn là một trục đối phó với Israel và phương Tây ở Trung Đông. Bản thân Syria có vai trò rất quan trọng với Iran. Mất Syria, Iran sẽ mất ảnh hưởng lớn trong khu vực.
    Trước đó, Syria cũng đã nhận được lời cam kết ủng hộ chắc chắn từ một đồng minh mạnh khác là Nga. Tổng thống Putin hôm 2/4 đã nhấn mạnh một lần nữa sự ủng hộ của Moscow với Syria trong một thông điệp gửi tới người đồng cấp Syria. Trong thông điệp đó, Tổng thống Putin đã bảy tỏ quyết tâm ủng hộ Syria đến cùng của Nga trong cuộc chiến chống “chủ nghĩa khủng bố quốc tế” mà ông cho là do một số quốc gia trong khu vực và phương Tây “hậu thuẫn”.
    Liên quan đến tình hình Syria, người đứng đầu phái đoàn chịu trách nhiệm phá hủy vũ khí hóa học của Syria hôm qua (3/4) đã nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng, chính quyền Assad vẫn có thể đáp ứng đúng hạn định dỡ bỏ mọi vũ khí hóa học ra khỏi nước này trước ngày 27/4 dù hoạt động vận chuyển bị cản trở hai tuần do các lý do an ninh.
  5. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Kiểu đánh đấm như vầy là truyền thống các nước vùng Trung đông rồi bạn. Còn nhớ thập niên 60 thế kỷ trước, LX đổ vào Ai Cập và Syria biết bao vũ khí hiện đại mà vẫn bị Is đánh bại. Thế là họ bù lu, bù loa lên rằng vũ khí của LX kém cỏi buộc LX phải đổ quân vào Ai Cập để chiến với Is. Sự có mặt của LX đã có tác dụng đem lại hòa bình cho vùng Trung đông, chưa được bao lâu thì họ lại "tiễn khách" thậm chí cắt đứt quan hệ hữu nghị và hợp tác với LX. Ai cập và SR tiếp tục chiến với Is và cũng như lần trước lại tiếp tục thua tiếp :P
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2014
    bunny121, graywolf83xachen thích bài này.
  6. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    1 số hình ảnh tại đồi 45
    [​IMG]


    phóng viên cũng có mặt
    [​IMG]


    tổng tư lệnh quân đội Ayyoub cũng có mặt tại đồi 45 để thị sát tình hình
    [​IMG]
    [​IMG]


    NDF tại đồi, có thể thấy trang phục khá lộn xộn, vẫn còn xài nón sắt LX
    [​IMG]


    thu dọn xác phỉ
    [​IMG]
    [​IMG]


    Kingdom of Saudi Arabia
    [​IMG]


    thẻ hội viên :D
    [​IMG]



    có 2 chỉ huy phỉ KIA tại đồi
    Abu Safiya al Masri người Ai cập
    [​IMG]


    và giáo sĩ Sheikh Abu Amad người Chechnya
    [​IMG]


    trên SOHR hôm qua "dẫn nguồn từ Activist" nói là sau đó vài giờ phỉ đã phản công và chiếm lại đồi 45, tiêu diệt 20 lính NDF
    tuy nhiên các nguồn phương tây cũng như Al Jazeera dẫn tin từ chính các Activist phỉ tại đó thì hoàn toàn ko có đợt phản công nào và quân đội Syria cũng như NDF đã làm chủ đồi 45 từ sáng hôm qua

    thương vong của phỉ là 89 tên, trong đó có 20 bị KIA


    +++ Damascus: tin anh @Blockbuster01 nói Mleiha đã được giải phóng hình như là chưa chính xác đâu ạ
    hiện chỉ mới làm chủ phía nam và đông nam quận, giao tranh vẫn còn ở các hướng khác, nhưng đa số phỉ ở đây đã bỏ vi trí và rút sâu vào trong Ghouta

    có thể là hết tuần này mới làm chủ hoàn toàn Mleiha
    bản đồ vị trí al Mleiha, đông nam đường vành đai Damascus
    [​IMG]


    phỉ chống trả tại Mleiha



    "chủ nghĩa khủng bố giống 1 con bọ cạp, sẽ có ngày nó chích lại bạn"
    Mĩ thấm cái này nhất với Taliban, Al Qaeda
    [​IMG]
    LarvaNH, nobita1102, bunny1213 người khác thích bài này.
  7. ninhmanowar

    ninhmanowar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    182
    NÓi chung là nản cho các ông Arap lắm, nếu chiến du kích thì các ông có khi ăn nhưng cứ chiến trường trận thì chỉ có thua dài
  8. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    em thấy thời chiến tranh Yom Kippur 1973 với Do Thái thì Syria với Ai cập cũng có đào giao thông hào chằng chịt lắm
    có mấy tấm ảnh chụp Hafez al Assad thăm binh sĩ Syria chiến đấu tại Golan là tại 1 cái hào, có công sự ụ súng này nọ khá bài bản

    hình chụp thời chiến tranh Liban em cũng thấy các phe, kể cả Do Thái, Syria, đào chiến hào, lập chiến lũy đường phố

    ko hiểu sao tới giờ thì ko thấy xài, ko lẽ do lụt nghề, thất cmn truyền chăng ????
    các tướng lĩnh đều là những người ko trải qua Yom Kippur thì cũng chiến tranh Liban
    mà cho dù chỉ huy ko bảo thì lính cũng phải tự biết mà làm chứ, cái đó là cơ bản mà :D
    Malogsgraywolf83 thích bài này.
  9. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Thằng phỉ này chắc mang đôi Nike hay Adidas còn ngon nên bị chú SAA hay NDF nào lột cmn giày roài :)
    xachenkhuc_thuy_du thích bài này.
  10. hoayeuquai

    hoayeuquai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    28
    Nhiều xác phỉ bị lột áo, hoặc quần dài để làm gì nhỉ?
    Tìm đặc điểm nhận dạng chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này