1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Cập nhật bản đồ
    + Qalamoun : vùng Rankous đã được giải phóng, vẫn còn kháng cự ở khu cánh đồng Rankous
    Toàn cảnh Rankous
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Trước đó, Rankous mù mịt khói lửa
    + Ném bom

    +Pháo kích



    Phỉ sẽ có màn....tại, bị, thì, là và do đó...... chúng tôi rút chiến thuật....
    Lần cập nhật cuối: 10/04/2014
    LarvaNH, shotkill, Malogs4 người khác thích bài này.
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Bầu cử tổng thống tại Syria sẽ diễn ra theo đúng lịch trình
    (TTXVN/Vietnam+)
    [​IMG]
    Giương cao chân dung Tổng thống Syria Bashar al-Assad và quốc kỳ Syria trong cuộc tuần hành ở Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Ngày 8/4, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi khẳng định cuộc bầu cử tổng thống ở nước này sẽ diễn ra theo đúng lịch trình và các ứng cử viên có thể nộp đơn tranh cử trong 10 ngày cuối tháng Tư này.
    Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Manar của phong trào Hezbollah ở Liban, Bộ trưởng Omran al-Zoubi khẳng định nhà nước, quân đội và nhân dân Syria sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và thực hiện tất cả các quyền hiến định, trong đó cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức đúng thời gian và trong các điều kiện tốt hơn.
    Ông Zoubi nhấn mạnh rằng chính quyền Syria "sẽ không cho phép cuộc bầu cử này bị trì hoãn vì bất kỳ lý do nào, dù đó là lý do an ninh, quân sự, chính trị, trong nước hay ngoài nước."
    Thứ trưởng Zoubi nhấn mạnh đại đa số người dân Syria đều mong muốn Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục lãnh đạo đất nước.
    Theo ông, cuộc bầu cử này không có gì mâu thuẫn với nội dung tuyên bố của Hội nghị Geneva I được tổ chức vào năm 2012, trong đó kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Syria song lại không đề cập đến vai trò của Tổng thống al- Assad.
    Tháng trước, Đặc phái viên chung Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi cho rằng chính quyền Damascus đang áp dụng “các chiến thuật trì hoãn” và khả năng Tổng thống al-Assad tái đắc cử sẽ làm phức tạp các nỗ lực trung gian hòa giải.
    Tuy nhiên, Bộ trưởng Zoubi khẳng định rằng phát biểu nói trên của ông Brahimi thể hiện sự ủng hộ của ông này đối với lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar nhằm phá hoại nhà nước Syria.
    Hôm 13/3 vừa qua, Quốc hội Syria đã nhất trí thông qua luật bầu cử mới, theo đó cho phép nhiều ứng cử viên ra tranh cử tổng thống và cạnh tranh trực tiếp với Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad.
    Tuy nhiên, luật bầu cử mới quy định chỉ có các ứng cử viên sống ở Syria trong 10 năm, có quốc tịch Syria và trên 40 tuổi mới được quyền tham gia tranh cử.
    Ngoài ra, cuộc bầu cử này phải được tổ chức trong vòng 60-90 ngày trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Assad hết hạn vào ngày 17/7 tới.
    Trước đó, 11 cường quốc phương Tây và Trung Đông đã hối thúc Tổng thống Syria al-Assad không tổ chức bầu cử, cho rằng cuộc bỏ phiếu này không đáng tin cậy trong bối cảnh cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này vẫn tiếp diễn.
    Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 8/4, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh rằng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria sẽ không có tác dụng.
    Năm ngoái, Tổng thống Barack Obama quyết định hủy bỏ quyết định can thiệp quân sự sau khi Nga, đồng minh quan trọng của chính quyền Tổng thống al-Assad, đề xuất một kế hoạch nhằm tiêu hủy kho vũ khí hóa học mà Damascus đang sở hữu.
    Trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm quốc gia đồng minh Saudi Arabia mới đây, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ có những hạn chế sau các cuộc chiến kéo dài ở Iraq và Afghanistan.
    Vì vậy Mỹ sẽ khó khăn khi cam kết đưa quân vào Syria, điều có thể đẩy quân đội Mỹ vào một cuộc chiến khác kéo dài thêm một thập kỷ nữa trong khi "chưa biết chắc có mang lại kết quả tốt đẹp hơn hay không".
    http://www.vietnamplus.vn/bau-cu-tong-thong-tai-syria-se-dien-ra-theo-dung-lich-trinh/253430.vnp
    quangiao thích bài này.
  3. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    +++ thêm 1 vụ xe bom nhằm vào 1 khu chợ tại Homs do chính phủ kiểm soát, làm chết 25 người, bị thương 107 người, đây là 1 vụ xe bom kép

    có vẻ như phỉ trong Old Homs càng ngày càng quẫn, hôm bữa đang chế bom xe phát nổ làm chết 1 đống thằng nhưng chúng vẫn ko từ bỏ và tiếp tục làm bom xe đánh vào các khu dân cư

    tính từ tháng 3 tới nay, số dân thường thiệt mạng do bom xe và pháo kích của phỉ trên khắp Syria đã lên đến gần 120 người, hàng trăm người khác bị thương

    còn tính từ hè năm ngoái tới nay, đã có hơn 1.000 dân thường thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương do bom xe, tên lửa, pháo cối tự chế của phỉ nã vào các khu dân cư đông đúc, trường học

    1 số nạn nhân thiệt mạng trong vụ bom xe hôm qua
    [​IMG]
    [​IMG]



    Yusuf Ghazer Abu Jaafar, người Palestine, thiệt mạng tại Aleppo trong chiến dịch phòng thủ hướng tây bắc hôm qua
    [​IMG]


    lí do mà phỉ và 1 bộ phận người Sunni gọi Shia và Hezbollah là tà đạo, đạo của quỷ Satan, vì họ ko phá hủy, ko tiêu diệt người TCG mà lại đi bảo vệ người TCG,
    lính Hezbollah tại tu viện Sadnaya
    [​IMG]


    viện trợ của Mĩ nhé, USAID, và ai nhận viện trợ thế :D
    [​IMG]


    tới Syria thì hăng lắm, nhưng nghe nói tới Gaza để giúp người Palestine, để đánh Do Thái thì sợ vãi đái
    [​IMG]
  4. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Rankous yên ắng sau tái chiếm


    Cập nhật bản đồ Deir Ezzor, xanh dương là vùng chiến sự
    [​IMG]

    Clip mô tả bản đồ của phỉ
    Lần cập nhật cuối: 10/04/2014
  5. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Cũng hầm, hào kiên cố nhưng sao dễ bung chốt thế. Các bác để ý một chút về hào của SAA đc làm 1 cách hoàn toàn sai lầm, nó giống cái cống hơn trong khi nguyên tắc đào hào là zíc zắc nhằm tránh mảnh bom, pháo.


    1954 - đây là 1 điểm cao của lính Pháp tại Điện Biên Phủ 60 năm trước. Các bạn có thể thấy rất khoa học, để chiếm đc 1 điểm cao của Pháp thì ta tốn không biết bao nhiêu xương máu.
    [​IMG]
  6. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    + Eri Omar Haroun, 1 cựu binh sĩ Mĩ, sau khi xuất ngũ đã cải sang đạo Hồi và tình nguyện qua Syria gia nhập Nusra, đã bị KIA ngày hôm qua, hell Yeah !!!

    hình chụp với vợ
    [​IMG]


    tay này là 1 người anti DO Thái và ủng hộ nhà nước Palestine
    [​IMG]
    [​IMG]



    hình chụp tại Syria
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    đã bị cp Mĩ truy nã khi qua Syria chiến đấu
    [​IMG]


    hắn chiến đấu cho Al Qaeda, vậy là đã công khai chà đạp và xúc phạm đến những đồng đội, đồng hương của mình đã ngã xuống trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan và Iraq, có khi là chính những đồng đội cùng đơn vị với hắn nữa !



    phỉ chiếm 1 checkpoint tại Idlib, thu 1 tăng, 2 BMP bị bỏ lại


    như lính Mĩ mà để mất chốt thế này thế nào cũng không kích hoặc pháo kích cho banh luôn khí tài bị bỏ lại, chứ ko để chúng nó đi vòng vòng hú hét như khỉ
    dudu5, Malogstekute1976 thích bài này.
  7. ninhmanowar

    ninhmanowar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    182
    Đấy là con nhà giàu chơi kiểu vậy, con nhà nghèo thì làm sao mà thực hiện được
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232

    Sao khẩu AK nó cầm trông báng nó cứ đểu đểu như khẩu AK ở Z111 làm ấy nhỉ, chắc tại ảnh mờ :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  9. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    tại Golan, tình hình vẫn tệ như mọi khi :D

    phỉ chiếm đc 1 kho vũ khí đầy ắp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    chiếm 1 số xe cộ



    ko biết đến bao giờ bọn này mới có cái suy nghĩ là trước khi rút phải phá kho vũ khí, hay chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy


    tại Aleppo, emir người Chechnya, Abu Mohammad, 1 trong bộ 3 boss Chechnya tại bắc Syria, đã bị KIA khi giao tranh với quân đội Syria
    [​IMG]
    giamadai, dudu5, bloodheartvn5 người khác thích bài này.
  10. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Dạo này không thấy gài đạn đểu vào chơi phỉ như trước nữa nhỉ, mà lúc rút cho quả mìn hẹn giờ độ nửa tiếng chờ các chú phỉ vào chụp ảnh post FB thì bùm phát có phải vui không :P
    dangkhoaquantekute1976 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này