1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Con T72 full gạch mà chạy vãi cả người, khả năng các bạn syria phải oánh nhau độ chục năm nữa thì mới khá đc
    xachen thích bài này.
  2. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    đường hầm đc phát hiện tại Mleiha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    bản đồ tỉnh Homs, như vậy là còn khu Old Homs tại nội thành và vùng đồng bằng Rastan, quê của nhà Tlass là 2 cứ điểm cuối cùng của phỉ

    nhưng em nghĩ vùng Rastan sẽ dễ dàng hơn vì dù gì nhà Tlass cũng là thân tín với nhà Assad,
    lí do chính mà gia đình Tlass đào ngũ là do sau khi lên cầm quyền, Assad con đã thay máu ban bệ tướng lĩnh kì cựu của cha mình bằng các tướng trẻ hơn, dẫn đến bất mãn ở nhà TLass, nó âm ỷ cho đến khi cuộc nổi dậy nổ ra

    tuy nhiên, có 1 số đơn vị của ISIS và Nusra, IF đã để mắt đến vùng này, sẽ khó khăn cho việc thương lượng giữa nhà Assad và nhà Tlass nếu có bọn Hồi giáo cực đoan kia nhảy vào
    [​IMG]



    +++ Deir ez Zor: tại cửa khẩu Bukamal giáp Iraq, giao tranh ác liệt nổ ra 2 ngày qua và vẫn đang tiếp diễn, giữa ISIS và Nusra-IF nhằm giành giật nhau cái cửa khẩu lớn nhất giáp Iraq này

    hiện ISIS đã chiếm thế thượng phong (như mọi khi) và đã làm chủ một phần Bukamal

    + thương vong 2 bên tới giờ là 51 tên cả 2 phe bị KIA, bao gồm 42 tên liên quân và 9 tên ISIS

    trong số KIA của liên quân, có 7 tên IF bị bắt và bị ISIS xử tử
    [​IMG]


    và tên Ali Mohammad Ataiwi, chỉ huy lữ đoàn "Không có ai vĩ đại hơn ngoài Đức Chúa Allah" của IF
    [​IMG]


    1 thanh niên BỈ gốc Maroc của ISIS
    [​IMG]


    + Latakia, sau khi làm chủ đồi 45, có vẻ như chiến sự tại đây chùng xuống do phía quân đội Syria tạm thời dừng tấn công để củng cố và thêm tiếp viện
    hiện tại chỉ đang oanh tạc các khu vực phỉ chiếm

    và đây là 1 nạn nhân, Abu Hamza, from Nusra
    [​IMG]



    thằng này xài khẩu AK sơn màu rằn ri luôn :D
    [​IMG]


    Hezbollah Martyrs
    [​IMG]
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Xuất hiện UAV Shahed-129 ở Syria , đây là động thái cho thấy Iran đang viện trợ khí tài quân sự cho chính quyền Assad , điều này đồng nghĩa với khả năng tác chiến trinh sát chiến thuật của quân Syria có bước tiến mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Shahed-129 là UAV trinh sát - tiến công
  4. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Cũng là nơi để vũ khí của Iran kiểm chứng tác dụng, bãi thử nghiệm tốt nhất
    bunny121anh sao thích bài này.
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Ngoài lề 1 tí, mình đang làm việc chung với 1 anh người Iran, nhận thấy như sau : Khi nói chuyện business với người Iran, người phương Tây da trắng tỏ ra lo ngại, sợ nhiều rủi ro, họ cho rằng sẽ có chiến tranh sớm. Tuy nhiên, kể lại cho anh bạn Iran, anh ta phì cười nói rằng không có chuyện đó đâu ! (Xem ảnh Facebook anh này cũng đã từng đi nghĩa vụ ở Iran 1 thời gian). Theo lời anh ta thì cả khu vực Trung Đông gọi là có luật pháp 1 tý thì có Iran và Qatar, mấy nước còn lại xung quanh Iran thì toàn theo kiểu bảo hoàng, vua chúa. Cơ sở hạ tầng của Iran cũng rất phát triển.
    quangiao, giamadaigraywolf83 thích bài này.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Syria: Lại giao tranh ác liệt gần biên giới với Iraq
    (TTXVN/VIETNAM+)
    [​IMG]
    Chuyển người bị thương trong một cuộc xung đột tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Kênh truyền hình Arab al-Mayadeen đưa tin, ngày 10/4, giao tranh đã nổ ra giữa các nhóm phiến quân ở miền Đông Syria, gần biên giới với Iraq.
    Nguồn tin cho biết vụ việc xảy ra ở thành phố Albu Kamal thuộc tỉnh sản xuất dầu mỏ Deir al-Zour.
    Tại đây, lực lượng tự xưng "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" (ISIL) đã xung đột với Mặt trận Al-Nusra có liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và một nhóm khác tự xưng là Mặt trận Hồi giáo.
    Sau đó, ISIL đã chiếm quyền kiểm soát Albu Kamal. Ít nhất 51 tay súng đã thiệt mạng trong giao tranh và con số này có khả năng tiếp tục tăng lên do chưa có thống kê đáng tin cậy.
    Từng liên kết với nhau và chiếm được Albu Kamal từ quân đội Chính phủ Syria, song ISIL và hai mặt trận trên đã nhiều lần xung đột nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này.
    Mục tiêu của chúng là nắm giữ khu vực biên giới với thành phố Anbar ở miền Tây Iraq, nơi được coi là một trong những sào huyệt chính của ISIL.
    Tỉnh Deir al-Zour đã dần dần nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Syria trong quá trình nội chiến kéo dài, và gần đây trở thành nơi tranh chấp giữa các lực lượng nổi dậy.
    Các cuộc giao tranh tương tự diễn ra ngày càng nhiều kể từ đầu năm nay ở miền Bắc và miền Đông nước này.
    http://www.vietnamplus.vn/syria-lai-giao-tranh-ac-liet-gan-bien-gioi-voi-iraq/253794.vnp
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    graywolf83blackcavitas thích bài này.
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    Tôm của Mỹ rất hay.
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Cuộc chiến tại Iraq trở nên phức tạp hơn với việc các vũ khí hiện đại được tuồn vào đất nước này , nhóm vũ trang hồi giáo cực đoan ISIS tại Iraq đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tank Nga 9K129 "Kornet-E" để đối phó lại các đơn vị M1A1 Abrams
    ISIS đã đăng lên hình ảnh cho thấy 1 chiếc M1A1 Abrams bị trúng đạn tại tỉnh Anbar vào cuối tháng 3/2014 và kết cục khá tồi với chiếc Abrams xấu số này
    Nguồn gốc của Kornet-E không thật sự rõ ràng , có thể nó đã bị đánh cắp bởi các kho vũ khí của quân đội Iraq hoặc được chuyển lén từ phía Bắc Syria , nơi đang giao tranh đẫm máu giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân hồi giáo
    [​IMG]
    Kornet-E trong tay ISIS
    Hệ thống tên lửa đa nhiệm tầm xa Kornet-E dùng để tiêu diệt các loại xe tăng hiện nay và tương lai, được trang bị giáp phản ứng nổ, xe bọc thép nhẹ, lô cốt, công sự, mục tiêu mặt nước và mục tiêu bay tốc độ thấp (máy bay không người lái, trực thăng, máy bay cường kích) bất kể ngày đêm, trong điều kiện thời tiết xấu và có nhiễu vô tuyến điện tử, nhiễu quang học do đối phương tổ chức.
    Do công ty một thành viên KBP phát triển và được nhận vào trang bị vào năm 1998, hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM) thế hệ 3 Kornet-E với hệ dẫn theo tia laser là hệ thống ATGM đầu tiên bảo đảm khả năng chống nhiễu tuyệt đối và khả năng phóng từ các phương tiện mang cơ động.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Chiếc M1 Abrams bị bắn hỏng được cứu kéo về
    Cách đây cũng gần 1 tháng , 1 hình ảnh khác cho thấy 1 chiếc M1A1 Abrams khác cũng bốc cháy khi trúng 1 viên đạn chống tank từ súng chống tank không giật SPG-9 bắn trúng khoang đạn
    Những phương tiện cơ giới khác của Iraq cũng thiệt hại nặng nề trong chiến dịch trấn áp những phần tử hồi giáo cực đoan tại phía Tây nước này
    [​IMG]
    1 chiếc M113 bị bắn cháy
    [​IMG]
    1 chiếc MRAP và M113 cùng bị bắn hạ cùng lúc

    OnlySilverMoon, dudu5, giamadai6 người khác thích bài này.
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thế quái nào mà bọn phỉ iraq nó lắm hàng xịn quá vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này