1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    cái giá của Mỹ phải trả
    tekute1976quangiao thích bài này.
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Câu này hơn 3 chục năm trước người ta đã hỏi rồi: "tại sao Iran có nhiều vũ khí Mỹ thế?". Kẻ thù của Mỹ cũng phần lớn do Mỹ tạo ra và nuôi dưỡng!!!
  3. khuc_thuy_du

    khuc_thuy_du Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    317
    Nhà Phật cũng có câu răn đại loại thế này: Kẻ xấu ngoài kia có rất nhiều nhưng khiến những kẻ xấu đó thành kẻ thù của ta là do ta chứ không phải do chúng!

    Trên TTVNOL này cũng vậy, muôn người tỷ ý nhưng ta đừng chấp nê những câu họ bình thì chả bao giờ dẫn đến cãi nhau, phải vậy không các đ/c?
    graywolf83quangiao thích bài này.
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    có gì đâu ạ :D Konkur thì trong kho quân đội Syria hoặc Iraq thiếu gì, mà 2 thằng này thì lính gác kho vũ khí mà gặp phỉ thì chạy mất dép, không quân thì chờ đến tết Congo cũng ko thấy bay đến phá hủy kho để khỏi rơi vào tay địch

    với lại từ nguồn Saudi, Qatar viện trợ cho nữa ạ, bọn phỉ trung đông là đệ 2 thằng này mà,
    2 nước này bỏ tiền ra mua từ nguồn chợ đen, đám tham nhũng trong các quân đội Nga, Ukraina, Belarus và nhất là từ các nước Đông Âu, Nam tư cũ đang có nhu cầu thanh lí hết đám vũ khí thời xhcn để chuyển sang xài vũ khí chuẩn Nato

    trên liveleak có quá trời clip đám ISIS Iraq trang bị giáp, camo, súng ống chẳng khác gì đặc nhiệm Iraq đc Mĩ huấn luyện, có thể là chúng lấy từ xác các đặc nhiệm Iraq bị chúng giết và bắt sống

    bên Syria cũng vậy, Nusra và IF, FSA có nhiều đơn vị có camo, giáp của đặc nhiệm Mĩ, súng ống gắn đầy đủ phụ kiện, kính nhìn đêm..... em nghĩ là có thể đây là hàng viện trợ của Saudi, Qatar, Thổ, Jordan
    đừng quên là phỉ có các căn cứ, trại huấn luyện nằm công khai sâu trong đất THổ và Jordan


    cái này thì do trước CM hồi giáo thì Iran dưới chế độ Shah là đệ Mĩ mà bác Phaphai :) đệ ruột, chỉ đứng sau DO Thái thôi nên dĩ nhiên là lắm đồ Mĩ rồi :D
    à thêm vụ Iran-Contra thời anh diễn viên Pornstar Reagan nữa :D
  5. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    + Homs:
    từ đầu năm tới nay, chính xác là từ đợt di tản dân thường trong Old Homs ra ngoài, đã có tổng cộng gần 800 chú FSA trong Old Homs đã tranh thủ ra hàng và giao nộp vũ khí, họ chính là những người nòng cốt từ những ngày đầu tiên của cuộc nổi dậy, chứ ko phải đám Hồi giáo cực đoan bây giờ
    hiện tại ước tính trong Old Homs còn khoảng gần 300 tay súng Hardcore, nhưng nếu cứ đà như này mỗi ngày 1 vài chú ra hàng thì đến hè Old Homs sẽ đc giải phóng mà ko tốn 1 viên đạn

    1 số tay súng FSA ra hàng đang nghe thị trưởng Homs rao giảng
    [​IMG]


    đồng chí Ayman al Ali, thành viên mới nhất của lực lượng QX Syria, thiệt mạng tại mặt trận Qalamoun
    [​IMG]



    Abu Hydri, 1 chỉ huy chiến trường người Saudi của phỉ tại Ghouta, KIA hôm qua tại Mleiha
    [​IMG]


    thủ môn đội al Hateen thuộc giải vô địch QG Syria, từ bỏ bóng đá để gia nhập Nusra, KIA hôm qua tại Kesab, Latakia
    [​IMG]


    1 tên tới từ Dagestan, bí danh Abu Hamza, KIA in Aleppo
    [​IMG]


    dead rat
    [​IMG]


    tại cửa khẩu Bukamal, sau khi để mất vào tay ISIS, hôm qua Nusra và IF được viện binh kéo tới đả phản công và đẩy lùi ISIS, giành lại Bukamal
    tổng thương vong sau trận này là 86 tên KIA, bao gồm 59 tên liên quân và 27 tên ISIS (theo SOHR)
    dudu5, Malogs, giamadai1 người khác thích bài này.
  6. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    cách mạng quân giết khủng bố cách mạng quân.
    giamadaibunny121 thích bài này.
  7. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -vậy là cái thắc mắc đã rõ.ko cần mấy cái bằng chứng mờ mờ ảo ảo ở lebanon khi war với ịt xà.giờ đây mọi chiện đã rõ.m1a1 ngủm củ tỏi.không bàn cãi.tranh luận thêm.muốn tranh cãi thì đem ra so kernet vs PL-01 của ban lan.xem thử nó có tàng hình nổi không.hay cháy đến nỗi không nhận ra nên nói là tàn hình:D:D:D
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    ưn ch
    tôm bị hỏứngtỏ rằng vũ khí đắt tiền của Mỹ cũng ngang tầp vũ khí china d o g mà thôi.
    brezhneva thích bài này.
  9. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    muốn được yên thân thì hãy kích động mấy thằng hàng xóm bắn giết nhau.
    TOQUOCDANHDUbrezhneva thích bài này.
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Syria và phiến quân cáo buộc lẫn nhau sử dụng khí độc
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn:AFP/TTXVN)
    Theo hãng tin AFP, ngày 12/4, truyền hình nhà nước Syria và các nguồn tin y tế tại tỉnh miền Trung Hama đã cáo buộc lẫn nhau liên quan đến vụ tấn công làm ''ngạt thở và đầu độc'' người dân.
    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) dẫn nguồn tin y tế nói rằng người dân ngạt thở do nhiễm độc đã được đưa nhập viện sau đợt không kích bằng bom thùng của chính quyền ở thị trấn Kafr Zita.
    Tuy nhiên, truyền hình nhà nước lại đưa tin nhóm Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã thả khí clo khi tấn công thị trấn trên, làm hai người thiệt mạng và hơn 100 người ngạt thở.
    Theo truyền hình nhà nước Syria, còn có thông tin nói rằng ''Mặt trận Al-Nusra đang chuẩn bị tấn công Wadi Deif tại tỉnh Idlib và Morek tại tỉnh Hama với khí độc clo hoặc sarin.''
    Hiện chưa có sự xác nhận độc lập về hai cáo buộc trên, được đưa ra sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học bên ngoài thủ đô Damascus hồi năm ngoái.
    http://www.vietnamplus.vn/syria-va-phien-quan-cao-buoc-lan-nhau-su-dung-khi-doc/254072.vnp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này