1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    đường hầm bị phát hiện tại Jobar-Qaboun, Damascus, trong clip có vẻ như lần này quân đội ko đánh bom sập hầm nữa mà chơi xả nước vào trong hầm, con chuột nào còn trốn trong đó chắc chết :D
    đoạn sau của clip là tịch thu đc 1 số vũ khí giấu trong 1 xe ô tô


    Idlib: lính tăng Basil Jerdi, thiệt mạng cùng tổ lái của mình khi xe dính 1 quả ATGM
    [​IMG]



    Abu Aisha al Irai, emir người Iraq, tuy nhiên ko theo al Baghdadi bên ISIS mà trung thành với Zawahiri nên nhảy qua Nusra, đã bị các cựu đồng đội ISIS tiêu diệt cùng với 56 tên đệ của mình hôm qua tại Deir ez Zor
    [​IMG]


    Moshan al Shanwan, thuộc lữ đoàn "Hậu duệ nhà tiên tri" tại mặt trận Deraa, chết do vết thương quá nặng tại bệnh viện Jordan
    [​IMG]



    Allah Akbar !!!!!!!
    [​IMG]
  2. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    graywolf83, xachen, Malogs2 người khác thích bài này.
  3. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    bệnh viện dã chiến của phỉ bỏ lại tại Qalamoun
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    1 thùng đầy túi máu
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    giamadai, bunny121, graywolf831 người khác thích bài này.
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    http://sana.sy/eng/21/2014/04/16/539484.htm
    Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chúc mừng Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhân Ngày quốc khánh Syria

    Còn nhớ kể từ khi cuộc khủng hoảng Syria xảy ra, rồi trở thành một cuộc nội chiến đẫm máu, ông Putin vẫn giữ quan điểm thận trọng. Ông không hề điện thoại hay tiếp Tổng thống Assad, tất cả các phát ngôn của Nga về tương lai của Tổng Thống Syria đều không đứng tên ông (dù thực tế những phát ngôn đó đều phải theo quan điểm của ông). Nhưng sau khi SAA và các lực lượng hỗ trợ thay đổi được cục diện chiến trường có lợi, và tiếp theo đó "Vụ án VKKH" được giải quyết, mối đe dọa đến sự tồn tại của Chính phủ Assad bị đẩy lùi. Ông Putin lúc này mới chính thức ra mặt ủng hộ Assad, ngày 14/11/2013 lần đầu tiên ông điện thoại cho Tổng thống Syria sau gần 3 năm. Đây là một thắng lợi không thể chối cãi của Tổng thống Assad và những người ủng hộ ông. Theo một cách nào đó mối quan hệ Nga-Syria có thể coi là mối quan hệ Đồng minh

    Dễ hiểu vì sao 17/4/2014 Tổng thống Nga Putin lại một lần nữa gửi điện chúc mứng Tổng thống Syria Assad

    Ngoài ra trên Sana thấy viết nhiều về hoạt động kỷ niệm Ngày độc lập
    http://sana.sy/eng/21/2014/04/16/539324.htm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. feochu

    feochu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    57
    Ngày Độc lập của đất nước Syria, không hiểu những sỹ quan - binh lính đào ngũ đi làm phỉ giờ này có thấy ân hận vì lựa chọn của mình không!!!
    Nếu họ quay lại hợp lực cùng Chính phủ đánh đuổi lũ mọi rợ khủng bố ra khỏi Syria thì may ra con cháu họ sau này sẽ bớt nhục vì cha anh mình đã rước lũ quỷ về tàn phá Tổ quốc...
    nobita1102khuc_thuy_du thích bài này.
  6. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    em cũng thắc mắc là tại sao ko thấy các nhóm đối lập Syria (đối lập đúng nghĩa nhé chứ ko phải bọn Hồi giáo cực đoan đâu) chẳng hạn như SNC, FSA hay nhóm giám sát nhân quyền Syria SOHR...... tổ chức mừng quốc khánh nhỉ ??

    đây là kỉ niệm quốc khánh Syria, ngày Syria thoát ách thực dân Pháp và giành độc lập, là ngày của toàn dân, mọi đảng phái chứ có phải ngày kỉ niệm đảng Baath lên nắm quyền đâu

    chừng nào kỉ niệm đảng Baath lên nắm quyền thì ko nói, còn đằng này là Quốc khánh, ngày độc lập của toàn dân tộc, sao ko thấy chúng tổ chức kỉ niệm nhỉ, miệng hô hào là yêu nước, vì Tổ quốc Syria mà :D

    hay là lại giống mấy bạn "ở bển" mà ai cũng biết là ai :D

    + nếu mà bọn này nó nắm quyền đc thì chắc nó lấy ngày độc lập khỏi Ottoman làm quốc khánh, còn giai đoạn Pháp vào xâm lược sau 1920 chắc tính là công Pháp khai hóa :D
  7. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    [​IMG]
  8. xachen

    xachen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    2.837
    Đã được thích:
    251
    bảnddoofò bốláo.
  9. hpfc.vn

    hpfc.vn Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    362
    đoạn này chuẩn đấy :D
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Hai chiếc xe pick up (có lẽ là của phỉ) định vượt qua biên giới nhưng bị máy bay của Không quân Jordan tấn công
    http://www.reuters.com/article/2014/04/16/us-syria-crisis-jordan-idUSBREA3F0OD20140416
    Jordanian warplanes destroy vehicles trying to cross from Syria: spokesman

    Bài dịch của Nld (không sát lắm nhưng cũng tạm)
    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/jordan-tieu-diet-xe-syria-vuot-qua-bien-gioi-20140417093148218.htm
    Jordan tiêu diệt xe Syria vượt qua biên giới
    Thứ Năm, 17/04/2014 10:07
    Jordan hôm 16-4 cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công và phá hủy những chiếc xe từ Syria đang tìm cách vượt qua biên giới nước này,
    Vụ tấn công nêu bật mối quan tâm của Amman về các cuộc xâm nhập từ khu vực bị kiểm soát bởi quân nổi dậy Syria.

    Một nguồn tin an ninh của Jordan cho rằng các mục tiêu dường như là xe được trang bị súng máy củalực lượng nổi dậy Syria đang tìm chỗ ẩn náu sau các vụ đụng độ với quân đội chính phủ. Trong khi đó, một quan chức quân sự Syria khẳng định không có bất kỳ chiếc xe nào của lực lượng này tham gia vào vụ việc nói trên. Người này nói: “Những chiếc xe bị Jordan tấn công không thuộc về quân đội Syria”.



    [​IMG]
    Một chiếc xe từ Syria bị máy bay Jordan tiêu diệt. Ảnh: Reuters


    Theo tuyên bố của quân đội Jordan, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút (giờ địa phương) khi những chiếc xe ngụy trang đang cố vượt qua địa hình biên giới hiểm trở và phớt lờ những cảnh báo. Tuyên bố cho biết: "Bất chấp những phát bắn cảnh báo của máy bay chúng tôi, những chiếc xe này vẫn không dừng lại, buộc chúng tôi ra lệnh tiêu hủy chúng. Vụ tấn công khiến 1 chiếc xe bị hư hỏng và chiếc còn lại bị bốc cháy trong khu vực sa mạc hoang vắng. Hình ảnh về hiện trường được chụp từ trên không vẫn chưa cho thấy bất kỳ thương vong nào.

    Cùng ngày, những nhà hoạt động đối lập cáo buộc lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa tiến hành một vụ tấn công bằng khí độc mới ở ngoại ô thủ đô Syria. Nhóm người này đã đăng tải một đoạn video lên trang YouTube, trong đó cho thấy 4 người đang được điều trị do hít phải khí độc ở khu vực Harasta và cho rằng ông Assad đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, đoạn video không cho biết về con số thương vong trong vụ tấn công bị cáo buộc này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này