1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Bắn chết hết rồi bạn. Xem cái clip mình đã đưa tin trước đó quay toàn cảnh

    Hình cắt từ Clip. R.I.P
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tin tức
    - 28/8/14 : O Ba Ma đang tham vấn Hội Đồng An Ninh Mỹ để lên kế hoạch đối phó ISIS tại Iraq và Syria . Cuối tuần sẽ ra quyết định abc gì đó
    http://www.whitehouse.gov/the-press...eting-national-security-council-iraq-and-isil
    Lần cập nhật cuối: 29/08/2014
    gaume1, nobita1102, Malogs2 người khác thích bài này.
  2. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    tk 21 rồi mà em thấy bọn này vẫn tư duy thanh niên thôn, trai làng, :D
    đậm chất bộ lạc, làng xã

    chỉ những lí do hết sức vặt vãnh, chẳng hạn như mâu thuẫn xích mích cá nhân, rồi bên này rêu rao lên 1 cái tin là "nãy tao đi ngang mới thấy có cái gì giống lá cờ xanh của Gà tại chỗ của tụi làng bên" thế là chúng cũng xách súng đi tẩn nhau chí chóe

    rồi lúc nãy tụi bộ lạc X nó mới chặn xe của thằng A con anh Ba làng mình, nó nghi con ảnh là tàn quân Gà (thực ra là do thằng nhỏ đ.éo đóng tiền mãi lộ), rồi bộp tai thằng nhỏ mấy cái, thế là cũng vác súng, vác cả Grad đi tẩn với bọn bộ lạc kia


    kiểu này thì đúng ko bao giờ khá được :D



    hôm nọ em đọc 1 bài trên Al Jazeera hay Independent gì đó, để lát nữa em lục link tìm lại, nó kể về Libya sau CM
    đời sống vẫn chả thay đổi gì so với trước,
    trừ ở thượng tầng Chính quyền là đám lưu vong ăn bám "ở bển" thời Gà nay về nước, và mấy anh chỉ huy rừng rú nay lên chức, với mấy anh quan chức Gà hồi đấy nhanh chân đổi phe

    thì ở hạ tầng, chính quyền cấp thấp, nơi người dân tiếp xúc trực tiếp nhất, thì vẫn chả thay cmn đổi gì sau 3 năm

    vẫn là những gương mặt ấy, mỗi lần lên phường lên ủy ban đều gặp suốt gần chục năm qua, vẫn ông A anh B, vẫn cung cách làm việc ấy

    điều khác duy nhất là lá cờ cắm trên nóc nay là cờ mới chứ k phải cờ xanh

    phỏng vấn mấy học sinh đi học, các em bảo rằng chương trình, SGK vẫn như cũ, chỉ khác là bỏ chương ca ngợi anh Gaddafi đi và cái bìa sách làm 3 màu cờ cho nó sặc sỡ hơn giống như vẽ ra ăn tiền thôi :D
    --- Gộp bài viết: 29/08/2014, Bài cũ từ: 29/08/2014 ---
    như vậy là đã có tin chính thức về vụ bắt giữ các lính UN tại Golan
    http://www.aljazeera.com/news/middl...srael-occupied-golan-2014828153141458872.html

    43 lính UN người Fiji đã bị Nusra bắt sau trận đánh chiếm cửa khẩu Quneitra

    vụ này giống vụ hồi 2013 bắt lính UN Philippines
    hk111333, gaume1, tonkin20074 người khác thích bài này.
  3. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Theo bạn thì tuyên huấn ntn ? Ở đâu cũng vậy thôi, Các bạn cứ nhìn đám lính ở trên rồi bảo sao ko bật lại ? các bạn cứ thử đặt vào vị trí mình vào đó xem ntn: bị bắt chúng nó đánh phủ đầu cho nhừ người, bỏ ko cho ăn, không cho uống, ngày tẩn 2-3 trận, lính lác thì nhiều đơn vị bị bắt gom vào 1 chỗ chả ông nào đc nói với ông nào, hành hạ tra tấn sống không bằng chết lúc đó thì tớ thật, đi còn khó khăn chứ đừng nói là bật lại. Có đọc nhiều hồi kí mới thấy, với lính trận nhiều khi 1 viên đạn là giải thoát.
    --- Gộp bài viết: 29/08/2014, Bài cũ từ: 29/08/2014 ---
    Lí tưởng? nói về cái lí tưởng nó khá là hão huyền, ngày xưa các ccb chiến đấu vì cái "Lí tưởng" ngày nay ngồi với các cụ ý thì chính họ bảo họ bị lừa bởi cái "lí tưởng" đó. Chiến tranh chả biết thế nào mà lần, thằng nào giỏi nhồi sọ thì thằng đó đc lính trung thành. Ở chiến tranh cpc có những trận mình đi cả tiểu đoàn, có những trận cả trung đội bị bắt sống rồi bị chặt đầu... chiến tranh là vậy, nó trần trụi và đau đớn.
    hk111333, nobita1102, duongdzu2 người khác thích bài này.
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    các chiến binh nhí của ISIS được đào tạo từ nhỏ

    trong hình là 1 đứa nhóc, có thể là con của 1 tên Mujahideen dắt theo đến Syria để học hỏi
    nó căt đầu 1 con búp bê


    [​IMG]

    [​IMG]


    hiện ISIS mở nhiều trường cho thiếu nhi ở Raqqa và Aleppo. Dez, tất cả các tỉnh mà chúng chiếm, tại đó, ngoài học kinh sách thì trẻ em còn được đào tạo như thế này

    tất nhiên có cả trường riêng cho nữ sinh
    gaume1, Malogs, graywolf832 người khác thích bài này.
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    - Hoa Kỳ đang chuẩn bị can thiệp để trợ giúp thành phố Amerli, cách thủ đô Bagdad khoảng 160 km về phía bắc, đang bị Nhà nước Hồi giáo vây hãm từ hai tháng nay.

    - Hôm nay, trước các cuộc tấn công của người Kurdistan nhờ sự hỗ trợ của không quân Mỹ và bộ binh Irak, phe thánh chiến đã rút khỏi Ain Zalah, cách Mossoul 70 km về phía đông bắc. Mossoul - thành phố lớn thứ hai Irak - là nơi mà Nhà nước Hồi giáo kiểm soát từ ngày 10/06. Trước khi rút chạy, quân thánh chiến đã đốt ba giếng dầu.

    Hiện tại, Nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát được một số cơ sở khai thác dầu mỏ, và thu được nhiều tiền từ việc bán dầu. Quân thánh chiến nhiều lần tấn công nhằm chiếm khu lọc dầu Baiji, cơ sở dầu mỏ quan trọng nhất Irak, cách Bagdad 200 km về phía bắc, nhưng không thành công. Các mỏ dầu quan trọng nhất và các cảng xuất khẩu dầu phía nam Irak hiện tại vẫn chưa bị tấn công

    http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/2014...iup-1-thanh-pho-irak-bi-quan-hoi-giao-bao-vay
    gaume1, Malogsgraywolf83 thích bài này.
  6. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Quan điểm :
    - Sếp của Anh Em Hồi Giáo : "ISIS là nhóm tà giáo"
    - Lãnh tụ Hồi giáo Arab Saudi : "ISIS, AlQueada l2a kẻ thù số 1 của đạo Hồi"
    - Vua Arab Saudi :" Chính phủ chúng tôi không hỗ trợ hay tài trợ cho những kẻ sát nhân tề tựu dưới ngọn cờ của ISIS. Lý tưởng của chúng không phải là lý tưởng mà chúng tôi và thế giới Hồi giáo công nhận"
    graywolf83, bunny121, hiraly2 người khác thích bài này.
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Quân đội Syria Tự do từ trước tới nay chỉ là một liên minh vô tổ chức của các tiểu đoàn chủ yếu là thế tục. Được tổ chức chỉ ở cấp huyện và xã, nhận chỉ đạo từ Hội đồng các tỉnh một cách không hiệu quả, vậy nên hầu hết các đơn vị gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ từ các mạnh thường quân ở nước ngoài để tồn tại. Mỗi tiểu đoàn tự tạo các video trên YouTube để khoe chiến tích và nhằm mục đích gây quỹ, rốt cuộc rất khó để đo lường hiệu quả thực sự của họ qua những kênh quan hệ công chúng như thế. Hơn nữa, nhiều tiểu đoàn không gì khác hơn là các đơn vị bảo vệ cho chính ngôi làng của họ. Những đơn vị này hình thành, sáp nhập, giải thể trong vòng vài ngày và thậm chí kết đồng minh với các nhóm thánh chiến trong các cuộc tấn công chống lại các mục tiêu của chế độ Assad. Thế là, ưu thế giành được trên chiến trường nhanh chóng bị đánh mất thông qua sự quản lý yếu kém của xã hội dân sự. Các nhà lãnh đạo của Quân đội Syria Tự Do bên trong Syria còn có các mối quan hệ gây tranh cãi với các nhóm chống đối ở nước ngoài. Vì vậy, rốt cuộc họ có rất ít hy vọng vào mục tiêu lật đổ Assad, chế ngự các nhóm Hồi giáo địa phương, hoặc đẩy lui các nhóm chiến binh thánh chiến nước ngoài, chứ đừng nói tới việc thiết lập lại luật pháp và trật tự cho toàn bộ Syria hoặc thậm chí bộ phận người Sunni. Đúng là quân đội Syria Tự Do từng là lực lượng tiên phong của cuộc nội chiến với Assad là mục tiêu chính nhưng bây giờ chính họ đã nhòa dần vào mớ bòng bong

    Chiến sự Syria : không có kẻ thắng cuộc: http://wp.me/p2LnbC-1lO
    hk111333, Romeos, tonkin20071 người khác thích bài này.
  8. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    Trong số này liệu có ai may mắn song sót như 2 thanh niên bộ lạc gì đấy ở Iraq ko nhỉ?
    Cứ cái đà này sa mạc sẽ thành rung rậm thôi
  9. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Anh thấy bọn Mỹ ném bom trận nào là trận đó IS thắng mới lạ, càng ném bom nó càng mạnh
  10. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Chênh lệch về cường độ và tần suất quá lớn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này