1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtvnt

    dtvnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    100
    nét vào đầu dâm chủ quá nhiều mà mod :-D đáng lẽ những tin chặt đầu moi gan của bọn is phải đc đăng và lên truyền hình nhưng hình như ở việt nhà mình tịt hết chỉ khi có cảnh chặt đầu ông nhà báo thì mới thấy có cái vụ giết mấy trăm mạng ỉraq lên báo
  2. picoodle

    picoodle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    24
    Journalist or Agent? New Image Shows 'Stephen Sotloff Fighting In Syria'
    [​IMG] Part of channel(s): Syria (current event)
    While all we have is the one image, It looks to be Him! Question is when was it taken? Either way...Why was a so called 'journalist' Arming a Heavy Machine Gun and NOT a Camera?
    " Khi chúng ta có 1 tấm ảnh , nó là ảnh của anh ta . Câu hỏi được đưa ra là nó được chụp vào lúc nào hay cách khác là tại sao được gọi là nhà báo khi được trang bị 1 khẩu súng máy mà ko phải máy ảnh "

    Đây là các đoạn mà mình thấy hay nhất mình copy về
    @CuckingFunt if you were a journalist in a war zone, you wouldn't pose just for fun in case you would get slandered right? Personally I haven't seen a journalist who stands with a giant gun. If you were a pilot, you would pose standing next to a helicopter; if you were a teacher, you'd pose in class; if you were a journalist, you'd pose with your camera; and if you were a soldier, you'd pose with your GUN!

    Lets not forget the "Jihadi Joe" Eric Harroun and what his fate was. Even his father said, he was working for CIA, but who knows what or who he really was.
  3. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Xem thời sự trên VTV đã bực mình, sáng ra (tớ ở tỉnh lẻ) từ dân đen đến cán bộ xì xào chuyện tụi IS man rợ cắt đầu nhà báo Mỹ thứ 2, còn bực mình hơn. Mình bảo: bọn nó cắt tiết hàng trăm người rồi, có thích thì em mở mạng cho xem.
    Biết là chuyện bao đồng nhưng không hiểu sao vẫn thấy khó chịu trong người :)
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    hôm qua em có nhắc đến lữ đoàn Libya, Liwa al Umma của phỉ

    hôm nay có tin đại bản doanh của nhóm này tại Idlib bị Nusra tấn công
    có khoảng 20 tên Libya trong căn cứ đã thoát ra được và chạy lên đông bắc Aleppo đầu quân cho ISIS
    https://twitter.com/EjmAlrai/status/507508378135179264
    https://twitter.com/EjmAlrai/status/507509898079662080


    có vẻ như Nusra, trong cuộc chạy đua gây tiếng vang để tranh giành vị trí lá cờ đầu của phong trào HGCĐ với ISIS, đang ngày càng bị lép vế và những hành động như này sẽ càng đẩy những nhóm Mujahideen khác trong hàng ngũ phỉ về với vòng tay ISIS


    đáng chú ý là Liwa al Umma, vốn là 1 bộ phận của Ansar Deen, tập hợp các Mujahideen từ Chechnya, Maroc và Libya
    và rất có thể từ đây sẽ xảy ra xung đột giữa các đơn vị của Nusra và Ansar Deen tại Aleppo cũng như Latakia

    như em từng nói, Ansar Deen là 1 nhóm sáng giá, tinh nhuệ và thiện chiến nhất phe phỉ, chúng đã đánh với quân tướng Hổ tại Aleppo và quân tinh nhuệ của Assad tại Latakia khá hiệu quả
    cũng là lực lượng cầm chân ISIS khá tốt tại bắc Aleppo, sau vụ này có thể sẽ có thêm nhiều lính Ansar Deen chạy sang ISIS



    Abu Khaled al Hussain, cựu trung úy quân đội Thổ Nhĩ Kì,
    hiện là chỉ huy lữ đoàn Jund al Aqsa của phỉ bị KIA trong 1 trận đánh với quân đội Syria tại Golan hôm nay
    [​IMG]
  5. hoayeuquai

    hoayeuquai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    28
    [​IMG] [​IMG]
  6. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    AQ vs IS cuộc đối đầu giữa những vị thánh :D

    Al-Qaeda quyết đối đầu IS
    04/09/2014 19:15
    [​IMG]
    Tin tức
    0
    Bình luận

    Fanpage Thanh Niên
    Tôi Viết

    (TNO) Việc tổ chức al-Qaida tuyên bố lập chi nhánh mới ở tiểu lục địa Ấn Độ chính là một thông điệp cứng rắn nhằm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
    [​IMG]
    Không chỉ ảnh hưởng đến an ninh tại khu vực Trung Đông, IS còn là mối đe dọa thật sự đối với al-Qaeda - Ảnh: AFP

    Theo báo Le Monde, ngày 4.9, thủ lĩnh của al-Qaeda Ayman al-Zawahiri tuyên bố mở chi nhánh tại tiểu lục địa Ấn Độ với mục tiêu thiết lập một “triều đại Hồi giáo” (caliphate) trải rộng khắp nhiều khu vực của Myanmar, Bangladesh và Ấn Độ.

    Tuyên bố của ông al-Zawahiri chính là lời đáp trả trực tiếp nhằm vào tham vọng muốn thống lãnh lực lượng Hồi giáo cực đoan của IS. Thời gian gần đây, sự trỗi dậy của IS tại Iraq không chỉ ảnh hưởng đến an ninh khu vực mà cũng là mối đe dọa đối với al-Qaeda.

    Muốn “quyền lực tối cao”

    Vào đầu tháng 7 vừa qua, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bất ngờ xuất hiện trong một đoạn phim, tự xưng là “caliph Ibrahim” và yêu cầu tất cả người Hồi giáo phải tuân phục mình, theo Le Monde. Tự nhận là caliph (nghĩa là “người kế thừa” Tiên tri Muhammad và là lãnh đạo duy nhất của caliphate), thủ lĩnh IS tự cho mình có quyền lực tối cao đối với cộng đồng Hồi giáo, bao gồm cả al-Qaeda.

    Chính tuyên bố đầy khiêu khích này đã khiến ông al-Zawahiri nhắc đến khái niệm “caliphate”. Xưa nay, al-Qaeda ít khi đề cập chuyện thiết lập một “triều đại Hồi giáo” mà chỉ tập trung vào các kế hoạch chống phương Tây. Ngay cả những khu vực từng thuộc quyền kiểm soát của al-Qaeda, tổ chức này cũng chỉ tìm cách áp đặt luật Hồi giáo chứ không tuyên bố thành lập “caliphate”.

    Từ trước những tuyên bố của ông al-Baghdadi vào tháng 7, IS đã là “cái gai trong mắt” của al-Qaeda.

    Chẳng hạn, những lần IS đổi tên cũng thể hiện sự khiêu khích rõ rệt. Từ tên Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) khi được thành lập vào năm 2006, al-Baghdadi đổi thành Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) vào năm 2013, ngầm khẳng định đã mở rộng tầm ảnh hưởng từ Iraq sang Syria.

    Ngay khi sau đổi tên, ISIL đã tuyên bố muốn “thu nhận” tổ chức Mặt trận al-Nusra (JN), “chi nhánh” chính thức của al-Qaeda ở Syria.

    Đến cuối tháng 6.2014, ISIL lại tiếp tục “vuốt mặt không nể mũi” al-Qaeda khi đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo (IS) với mục tiêu từ những khu vực đang kiểm soát ở Iraq và Syria sẽ mở rộng thành một “triều đại Hồi giáo” kéo đến tận Li Băng.

    Phát ngôn viên của IS còn tuyên bố “các lực lượng Hồi giáo đều phải tuyên thệ trung thành với caliph Ibrahim”. Mới nhất, AFP dẫn nguồn tin riêng cho biết IS đã ghép thành phố Bukamal (đông Syria) với thành phố al-Qa’im (tây Iraq) thành “wilaya” (đơn vị hành chính của các triều đại Hồi giáo trước đây) al-Furat. IS muốn khẳng định quyền lực qua việc “xóa bỏ” biên giới Iraq-Syria ở những khu vực do tổ chức này kiểm soát.

    Mâu thuẫn từ trong trứng nước

    Tiền thân của IS là tổ chức AQI (chi nhánh của al-Qaeda ở Iraq) do Abu Musab al-Zarqawi đứng đầu. Al-Zarqawi bắt đầu gây sự chú ý khi đích thân chặt đầu doanh nhân người Mỹ Nicholas Berg vào tháng 5.2004.

    Tuy nhiên, chỉ huy người Jordan này cũng từng nhiều lần làm tổ chức “mẹ” nóng mặt khi không ngần ngại tàn sát người Hồi giáo Shiite. Al-Qaeda lo ngại AQI sẽ đi quá xa mục tiêu “chống phương Tây”, sa đà vào những đợt “thanh lọc” đẫm máu gây chia rẽ người Hồi giáo nên yêu cầu al-Zarqawi chấm dứt các kế hoạch tấn công cộng đồng Hồi giáo Shiite nhưng không thành công.

    Sau khi tên này bị Mỹ tiêu tiệt trong một đợt không kích vào tháng 6.2006, al-Qaeda để AQI kết hợp với một số nhóm Hồi giáo vũ trang để thành lập tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq (ISI).

    Ngay khi trở thành thủ lĩnh của ISI vào đầu năm 2010, Abu Bakr al-Baghdadi đã nối tiếp phương thức hành động “loại bỏ tất cả những kẻ không quy phục” của al-Zarqawi. Tháng 5.2010, hắn thực hiện 60 vụ tấn công liên tiếp ở nhiều thành phố của Iraq trong 1 ngày, làm 110 người thiệt mạng.

    Dưới sự chỉ huy al-Baghdadi, ISI ngày càng chống đối al-Qaeda, nhất là từ khi trở thành ISIL thì không ngại ngần tỏ rõ ý muốn “nuốt gọn” Mặt trận al-Nusra ở Syria.

    Từ 10.000 - 50.000 tay súng

    Đối phó với tham vọng của IS chắc chắn không phải là mục tiêu đơn giản đối với al-Qaeda vì tổ chức của al-Baghdadi đang được đánh giá là có lực lượng hùng hậu hơn và tiềm lực quân sự, kinh tế mạnh hơn.

    Số lượng thành viên của IS vẫn là một chủ đề gây tranh luận đối với nhiều chuyên gia. Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ ước tính có từ 10.000-17.000 tay súng hoạt động dưới trướng của Abu Bakr al-Baghdadi.

    Trong khi đó, tờ La Croix dẫn lời chuyên gia về Hồi giáo cực đoan Romain Caillet cho rằng hiện IS có 25.000 thành viên, tập trung chủ yếu ở Iraq và Syria.

    Còn tổ chức OSDH thì khẳng định có nhiều dữ liệu cho thấy có đến 50.000 tay súng IS đang tham gia giao tranh ở 2 nước này.

    Đáng chú ý, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện có hàng ngàn người nước ngoài là thành viên của IS. Đây chính là chiến lược ngay từ ban đầu của tổ chức này: quảng bá rộng rãi về IS cho những người Hồi giáo có xu hướng cực đoan ở khắp thế giới, đặc biệt là giới trẻ.

    Hồi tháng 6, tổ chức của al-Baghdadi đã mở chiến dịch “1 tỉ người Hồi giáo ủng hộ IS” trên mạng internet. Ngoài ra, IS còn thực hiện “báo cáo quân sự thường niên” để tường thuật chi tiết những tội ác đã gây ra nhằm thu hút sự chú ý của những kẻ cực đoan.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140904/al-qaeda-quyet-doi-dau-is.aspx
  7. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
  8. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Như lần trước bạn arsenalgooner đã nói, bây giờ tồn tại 2 Jobar 1 trên mặt đất, 1 là hệ thống địa đạo chằng chịt của cả hai phía
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Theo một số thông tin cần kiểm chứng của các Pro Ớt thì thời điểm hiện tại SAA đã tiến sâu được vào trung tâm của Jobar gây thương vong lớn cho lực lượng nổi dậy.
    Một số hình ảnh vể cuộc chiến Jobar khoảng 48h vừa qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thương vong của SAA và lính Hez (em xin đăng link ko đăng ảnh bac nào muốn xem thì click)
    https://pbs.twimg.com/media/Bwsu895CYAIMmIe.jpg:large
    https://pbs.twimg.com/media/Bwsu9KnCEAAAiOq.jpg:large
    https://pbs.twimg.com/media/Bwsu-BvCYAEjKCO.jpg:large
    Video:
  9. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    [​IMG]
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    tấm hình quá hay, thks bác :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này