1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Thực ra công lao Mi-35M còn nhờ con Bell-412 bay trinh sát hỗ trợ nữa
  2. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    62
    Tôi vẫn không hiểu được bọn IS sao nó lại nóng vội đối đầu với Mỹ khi cắt cổ 2 nhà báo Mỹ, thời gian vừa qua nó phát triển lực lượng khá nhanh nhưng cũng chưa phải là đủ nhiều để đối đầu với Mỹ và Đồng minh, đáng ra sau khi thanh thế đang ra tăng tranh thủ bình ổn lòng dân những vùng chiếm được, phát triển lực lượng đánh mạnh ở Iraq , tránh đối đầu với quá nhiều kẻ thù một lúc, cứ phát triển cớ 1 triệu quân thì cân cả IRAQ lẫn Syria lập nhà nước riêng, nhưng hình như mục đích của nó không phải vậy, cú như là mục đích của nó là thằng Chí phèo vậy gây bất ổn để thằng nào sợ thì "trả tiền" để yên ổn
  3. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Tớ nghĩ là do đa phần thế giới Hồi giáo cực đoan ko ưa Mĩ, và cách này cũng là 1 cách gây thanh thế (với suy nghĩ của họ) Tạo đk là nơi cho các thành phần chống Mĩ hội tụ
  4. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Là người trong ô đỏ, đám này là đám mới nhập ngũ và qua 10 ngày huấn luyện.

    [​IMG]
    ---------------------------
    - Đến nay, chỉ có 1 nước Hồi giáo tham gia liên minh 10 nước chống IS do Mỹ lãnh đạo là Thổ tả.
    - Vị trí các phi vụ của Mỹ và Syria tiêu diện một số chỉ huy hàng đầu IS
    [​IMG]

    - Drone của Mỹ được cho là bay trinh sát trên đầu IS ở Raqqa, Syria

    [​IMG]
  5. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    IS có sai lầm chiến lược đầu tiên là xưng vua Hồi giáo, việc này đã khiến các nhà tài trợ là mấy ông vua các quốc gia Hồi giáo thật sự mếch lòng. Không biết có phải vì việc này không mà IS phải cắt đầu nhà báo tung lên liên tục??? Có thể họ hy vọng việc đó vừa có thể làm Mỹ giao động ngừng không kích, vừa có thể thực hiện nhanh khoản thu tiền chuộc hơn 20 con tin còn lại, vừa gây thanh thế với thế giới Hồi giáo để tranh thủ các nguồn tài trợ khác???
  6. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    http://www.almasdarnews.com/article/isis-suffers-heavy-casualties-deir-ezzor-ghariba-liberated/
    [​IMG]
    Deir Ez Zor: Dưới sự yểm trợ của không quân Syria, dân làng Ghariba đã anh hùng đứng lên đánh đuổi bọn IS ra khỏi làng.
    Diễn biến trận đánh: Buổi sáng không quân tấn công phá hủy sở chỉ huy IS trong làng, 8 xe pick-up của giặc cùng nhiều súng phòng không. Quân IS hoảng sợ rút lui khỏi làng thì bị tập kích bởi dân binh, giết 7 tên, 4 tên bị thương. Dân binh đã thượng cờ Syria sau chiến thắng.

    Cũng tại Deir Ez Zor, cụ thể là sân bay quân sự: Sự có mặt của lão tướng Issam Zahreddine đã khích lệ tinh thần binh sỹ tấn công tiêu diệt 20 tên IS, đảm bảo an ninh cho toàn bộ các vùng phụ cận quanh sân bay.
    [​IMG]
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Súng 23 ly chỉ bắn chính xác ở tầm 1km. Bọn Mi35 xịt rốc két ở tầm 2km thì bọn này khóc tiếng mán;-).

    Nghĩ cũng buồn cười. Quân đội chuẩn Mẽo và các đồng minh thì Không quân được đặt lên hàng đầu. Thế mà vì thằng Ít xà và Ả rập xê út mà Irak không có lấy cái máy bay nào ra hồn. Vãi cả đồng minh Mẽo.
  8. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Việc isis đối đầu với mỹ theo tôi là bất đắc dĩ. Thằng Isis không quá ngu để đối đầu với mỹ trong khi nó có quá nhiều kẻ thù muốn tiêu diệt. Quay ngược lại thời gian ta thấy trước khi Tổng thống Makali chưa từ chức mỹ vẫn không có động thái gì là can thiệp vào iraq và isis cũng không ra mặt chống mỹ. Sau khi makali từ chức mỹ có một loạt động thái:
    - không công nhận isis và lãnh đạo isis
    - tung quân vào tiêu diệt một trụ sở của isis để giải cứu
    - đỉnh điểm không kích vào isis lúc isis tại cái đập nước và lính bao vây đỉnh núi của người kurt.
    - sau đó tiếp tục hàng chục cuộc không kích mở rộng các thị trấn isis chiếm đóng
    Ai cũng biết sức mạnh của isis chính là yếu tố tuyên chuyền, nếu isis im lặng sau những gì mỹ là thì sẽ mất điểm với các tổ chức khủng bố và với chính lính của mình. Không còn cách nào khách isis mới hành động hành quyết 2 nhà báo mỹ mặc dù làm như thế là gây chiến công khai với mỹ. Hiện nay tình trạng của isis rất bất lợi vì đâu cũng có kẻ thù ( nga và TQ cũng là kẻ thù ) và isis biết điều đó. Ngay cả khi giết 2 nhà báo thì phát ngôn của isis cũng là yêu cầu mỹ hãy để yên cho isis chứ không phải là công khai tuyên chiến với mỹ. Mục tiêu của mỹ đâu chỉ có xoá isis, với mỹ việc tồn tại isis vài năm nay là có lợi cho mỹ vì nó đã làm suy yếu rất nhiều phe phái mà mỹ không thích ( hecbola, hamat, aqueda, taliban, và ngay cả chính quyền lybia, syria... Tương lai iran).
    Theo mình nghĩ nếu mỹ muốn diệt ISIS thì rất đơn giải áp dụng bài cũ ( mỡ cá lại rán cá) dùng cái phe phai khác + không kích, tình báo, cô lập tài chính...chưa kể isis đang tuyển quân tùm lum nến rất dễ bị cài gián điệp ( hình như đã có 4 tướng bị chết gần đây bị không kích do gián điệp). Tuy nhiên cảm nhận Obama có gì đó đang toan tính, nếu isis bị tiêu diệt thì toàn bộ nguồn lực, nhân lực, lãnh thổ xẽ lại rơi vào một isis khác và điều đó không bao giờ chấm dứt.....và đương nhiên mỹ không thích điều đó. Chính Obama từng phát biểu isis là một trong những chính sách sai lầm của mỹ.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Á đù……rocket cụ bắn xa vậy vẫn trúng xe thì cần quái gì ATGM nhỉ. 23ly nó vung 1 trời đạn, khỏi cần chính xác lắm đâu.
  10. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    tên thì có thể khác nhau
    [​IMG]



    + ảnh repost
    Này thì kẻ thù
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này