1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Để ý qua rất nhiều clip youtube tác chiến của trực thanh Apache và Mi -35 cho thấy với Apache thường dùng tên lửa không đối đất ( tên lửa địa ngục) khi hạ xe cơ giới hạng năng và súng 30 ly đạn ghém hạ cơ giới hạng nhẹ + bộ binh. Với Mi-35 mình để ý chủ yếu dùng rốc két là chinh ít khi dùng tên lửa không đối đất ( loại này đắt tiền hơn nhiều so rốcket) và cũng ít khi dùng súng 30 ly ( có thể để dùng loại này máy bay phải hạ độ cao và tiến sát vào điểm nóng nên nguy cơ cao bắn hạ ). Qua đó ngay việc sử dụng vũ khí ta thấy theo kiểu nhà giàu và nhà nghèo. Kiểu nhà giàu thì thì tốn tiền hơn nhưng hiệu quả hơn, an toàn cho máy hơn, kiểu nhà nghèo thì rẻ tiền hơn nhưng không hiệu quả cao lắm trong khi máy bay dễ bị tổn thương bởi hoả lực phòng không sách tay. ( ở đây tôi không so sánh tính năng máy bay apa với Mi-35 cái nào tốt hơn mà là chỉ so sánh việc sư dụng vũ khí của 2 loại máy bay này)
  2. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    những khoảng thời gian giải trí của ISIS

    trong clip, lính ISIS đang chơi đá bóng tại sân bay Tabqa



    bọn lều báo VN hôm qua trên Thanh Niên hay Tuổi trẻ gì đấy, có bài, trong đó bảo là bọn ISIS cấm âm nhạc và thể thao

    dkm bọn này chỉ biết nhai lại, thế mỗi clip của ko chỉ ISIS mà bất kì bọn HGCĐ nào cũng đều có rên rỉ cái giọng nhão nhẹt đang hát 1 đoạn trong Koran, đấy ko phải âm nhạc thì là gì

    còn những chỗ bọn chúng kiểm soát, có đầy clip trẻ em chơi kéo co, đá bóng, ngay cả lính nó cũng chơi, vậy cái đấy ko phải thể thao thì là cái quần qu.è gì ?

    vể phim ảnh, cái này thì em ko rõ thật, nhưng chúng vẫn quay clip, vẫn làm các đoạn phim cổ trang về các tích trong Koran, vẫn in băng đĩa này nọ, vẫn làm MV ca nhạc (nhạc tôn giáo), nhất là bọn Shia, có cả rap nữa, thế ko phải điện ảnh à ?


    bọn lều đúng chỉ biết nhai lại chứ ko bao giờ chịu đi tìm hiểu để xem viêt thế nào là đúng cả,

    đúng ra phải là cấm 1 số môn thể thao và âm nhạc, phim ảnh mang phong cách phương Tây, đằng này chúng cứ phang chung chung !
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Đọc tin của các bác, em thấy tình hình syria có vẻ đang lâm nguy. Trước có mỗi bọn IS với Nursa IF đã khổ rồi, nay lại bị Mỹ lợi dụng để đánh nữa thì làm sao chịu được.

    Rất có khả năng Mỹ sẽ ném bom Syria chứ không phải IS. Rồi sau đó báo chí phương Tây lại lấp miệng người ta bằng cái bọn thây ma FSA, chính quyền Syria mà sụp đổ trước IS thì người dân lại khổ.

    Nhìn thấy cảnh người dân Syria bất lực bị tàn phá cũng thấy đau xót thật. Assad nó có độc tài thì nó cũng lo cho dân có cuộc sống hoà bình vì nó là người syria, chứ cái bọn giặc bên ngoài nó chỉ muốn xâm lược nhưng lấp mồm người khác bằng mấy cái thứ vớ vẩn. Dân chủ với thánh chiến là mấy từ mang ý nghĩa tôt đẹp, đem lại hạnh phúc cho người dân nhưng bị bọn nó làm vấy bẩn hết.

    Em muốn hỏi các bác sống bên Tây, có phải rằng người dân họ sống quá sướng rồi và họ có quá nhiều giải trí để lựa chọn, cho nên tin tức của các nước họ chỉ nghe một số ít bập bõm rồi quên chứ không thật sự để ý. Có phải họ chỉ quan tâm đến quyền lợi mà chính quyền mang lại và du lịch ở những nơi họ thích? Chỉ có những sự kiện quá nổi bật như vụ nhà báo Mỹ bị hành quyết họ mới bắt đầu tìm hiểu xem Syria là ở châu Á hay châu Âu phải không? Và những thứ họ tìm hiểu thì cũng chỉ xung quanh BBC, CNN ... ??
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hê hê. Đến pháo 37 ly mà đang còn phải khóc tiếng mán với rốc két trên máy bay nữa là đám 23 ly ngồi trên xe bắn rung bỏ mẹ.
    Cụ Nguyễn Viết Xuân nhà ta nổi tiếng câu Nhằm thẳng quân thù mà bắn bị hi sinh bởi đạn rốc két đấy, mà cụ đó ở đơn vị pháo 57 ly nhé.

    Trực thăng nó chỉ sợ bị bắn lén thôi. Còn ở nơi đồng trống nó chấp đám bộ binh một mắt. Cụ hãy xem lại trận Mậu Thân, bộ binh ta bị trực thăng vũ trang Mẽo thịt bằng rốc két thế nào.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cậu nhầm. Đúng là dùng Hellfire tốt thật. Nhưng với một mục tiêu to đùng như xe bán tải thì chơi một chùm rốc két 80mm thì cái xe đó vẫn đứt bóng như thường. Hiệu quả như nhau.
    Có cái đúng là tầm của rốc két ngắn hơn tầm của tên lửa chống tăng thật. Nhưng để đấu nhau với súng máy trên xe thì rốc két thừa cơ thắng. Nó chỉ sợ đấu với tên lửa vác vai thôi.
    Không phải ngẫu nhiên mà Mẽo với Thổ nó nghiên cứu con rốc két 80mm thông minh dẫn bằng laze.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Nếu cụ nói nó đi từ xa hay nhờ trinh sát nom có ổ súng phòng không thì quất cho phát ATGM rồi sấn tới phang rocket cho cả đoàn thì còn nghe được. Cụ có thể bắn cháy cả đoàn xe nhưng cụ vướng phải 1 loạt 23ly là rụng. Trong khi 23ly mà nổ là 1 trời đạn cụ chạy đường mô?
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ nói phét. Đến pháo phòng không 57 ly bắn ở tầm 2km mà trật nhiều hơn trúng nữa là 23 ly.
    Bọn ISIS nó bắn hay thì từ đó đến nay đã rụng vài chục con rồi. Đâu chỉ rụng có 1 con.
    Mà đám Mi35 là hàng vận tải độ lại. Món cơ động tránh đạn thua xa đám trực thăng chiến thật sự như Mi28, Apache đấy nhé.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Cụ hàm hồ gứm nhờ...súng 23ly bắn rất nhanh và không cần chính xác. Bọn 57 bắn quá chậm nên khi chiến nó cần cả 1 trận địa mới đủ mật độ hỏa lực. Mấy cái ZSU làm ra để chống trực thăng và các mục tiêu bay thấp mà trong tầm phóng rocket không bắn được thì dễ dàng bị đám Mi-171 luộc chứ chả cần tới Mi-35. Cụ sang đào mồ mấy ông quân khí LX lên mà chửi. Học bài của cụ nên quân ớt xắt không còn lấy 1 mống trực thăng vũ trang mà đánh đấy. Ở Iraq, ngay cả đám Mi-35, Mi-28 là muốn lâm trận thì cũng phải nhờ bọn bell-412 nó loanh quanh trinh sát trước chứ bay lơ ngơ tìm diệt là nó thấy trước nó phang cho 1 tràng đi đứt.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Chiến thuật của nó là gì tôi không cần biết, miễn nó vẫn hiệu quả là được. Nó bắn được trước, còn đám kia lơ ngơ quá tầm ăn rốc két miễn phí.
    Còn oánh nhau nó phải khôn đi trinh sát chỉ điểm trước chứ ai hơi đâu bay lề mề dò bằng mắt xem có thằng nào núp lùm núp bụi. Thế có bán nhà.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Quân ớt xắt đánh bằng trực thăng theo chiến thuật cụ mèo rất hiệu quả cho địch. Bọn Iraq sau khi Mỹ nó ném bom cho IS chạy tóe khói thì nó ăn hôi lất Mi-35 đi tiểu trừ loạn quân vứt dép chạy lông nhông. Nhiệm vụ đó thì hiệu quả thật. Thế mà còn bị nó thu hoạch mất 1 chú. Chứ mà nói chuyện lôi Mi-35 mang rocket vô sào huyệt địch thì cả Mỹ còn chưa dám làm.

    Trực thăng vũ trang chỉ hiệu quả khi chống với vũ khí bộ binh thôi. Cứ miễn có từ "phòng không" vô đó là coi chừng thành sắt vụn trừ phi nó mang tên lửa có điều khiển để đánh phi tiếp xúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này