1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Đống sh it của Mỹ thằng Nga nó chả dại dây vào đâu.
  2. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Kiếm đâu ra căn cứ không quân mà làm thế, định thuê cái ở Síp nhưng cuối cùng có được đâu
  3. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Latakia airbase. :D
  4. Tank_T90

    Tank_T90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    155
    có thể dùng TSB mà, cái chính là để ko cho thằng Mỹ mượn cớ ko kích assd thôi. Nga nên có bước đi dứt khoát chứ ko 3 năm trời chống lưng cho assd sẽ đi tong
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Học thuyết quân sự của Nga có phải như Mỹ đâu, cái TSB đấy đã bao h thực chiến đâu, đi kèm với nó phải kèm hàng loạt các vấn đề trinh sát, hậu cần, bảo dưỡng nữa, mà Nga hiện giờ nó còn nhiều mối quan tâm hơn, nó điều TSB ra đó làm gì(mà hình như cái TSB đó cũng đang nâng cấp bảo dưỡng hay sửa chữa gì đó thì phải)
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Mĩ nó tẩn nhau cũng toàn dùng căn cứ trên bộ cất cánh là chủ yếu đấy chứ, như hồi đánh nam tư có đến 4 cái tầu sân bay riêng của Mĩ, hoạt động quá tải mà phần lớn các vụ xuất kích vẫn là căn cứ trên bộ.
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Thuyết âm mưu tí... (Góc nhìn từ phía Mỹ):-p
    Tình hình địch:
    - Syria: Chính phủ độc tài Assad sau 3 năm chiến tranh chưa sụp đổ. Tình hình cuộc chiến còn dùng dằng, lợi thế có phần nghiêng về phía Assad. Đệ tử là FSA ngày càng giảm sút về lực lượng, uy tín chính trị ngày càng giảm khi SNC bị sụp, lực lượng dần dần bị mujahideen hóa.
    - Iraq: Chính phủ của Maliki - một tay Shia ăn cháo đá bát, đang có dấu hiệu bài Mỹ, thiết lập quan hệ tốt với Iran. Đã có dấu hiệu bật đèn xanh cho dân Shia Iraq sang Syria ủng hộ Assad, hàng tiếp tế từ Iran lông nhông chạy từ Iran => Iraq => Syria.
    - Iran: Tổng thống mới lên dù có dấu hiệu ôn hòa hơn tên còi râu rậm nhưng nhìn chung vẫn là chống Mỹ. mặt khác tình hình kinh tế chính trị gần đây rất ổn định, hàng họ khoe suốt ngày, viện trợ ào ạt cho Hezbolah và Assad. Trung Quốc ngày càng hiện diện rõ ở quốc gia này.
    => Nguy cơ lớn: Sự quay trở lại của Trục Ma Quỷ chống Mỹ.
    Tình hình ta:
    - Uy tín của Tổng thống đang lung lay: Kinh tế chưa phục hồi mạnh; Về vị thế sức mạnh đang bị thách thức tại Đông Âu, Trung Đông và Châu Á.
    - Quốc hội đang ngày ngày chơi khăm Tổng thống khi phê phán gay gắt nhưng không chịu đồng ý chi tiền.
    - Người dân một mặt đòi Tổng thống phải mạnh mẽ hơn, mặt khác lại sợ đem quân trở lại Iraq.
    - Cuộc chiến chống khủng bố sau vụ thịt Bin Laden đang xịt dần, cần có động lực để khuấy tiếp lên, có tiền tiêu xài
    => Nguy cơ lớn: Mất mặt, mất vị thế và mất tiền
    Định hướng:
    - Iraq: gây mất ảnh hưởng, uy tín của Maliki, gây dựng một đệ ruột lên cầm quyền - tất nhiên là qua dân bầu. Không đánh đấm gì hết
    - Iran: cho bọn Kurd và một bọn nào đó quậy phía Tây Iran cho nó kiệt đi. Sau này làm tiền đề cho mùa xuân tiếp theo
    - Syria: Cần có cái cớ để không kích trực tiếp quân Assad, tiêu diệt KQ Syria, tạo điều kiện cho FSA vùng lên giải phóng Syria.
    Giải pháp cụ thể:
    - Ngấm ngầm tạo điều kiện cho 1 lực lượng cực đoan gây lực lượng lớn, tạo áp lực cho cả vùng. Bọn nào càng cuồng tín càng cực đoan càng tốt. Lý tưởng nhất là dân Sunni. Nhưng làm thế nào để nó không dính vào chữ "Al - Queda" => OK vậy ta có IS hay ISIL hay ISIS:-D
    - Cho bọn này nó quậy tung Iraq => đám quân "chụp ảnh và đảo chính giỏi hơn đánh nhau" sẽ thua => Maliki mất uy tín. Sau đó tham gia giúp vừa phải, không để thua hẳn. Sang năm bầu cử sớm => đưa đệ vào => xong Iraq.
    - Cho bọn này nó quậy tung bắc Iraq và Syria, giết dân Kurd nhiều vào => bơm tiền và đồ cho Peshmerga => ngấm ngầm ủng hộ (lý thuyết) cho nó đòi lập quốc, uy hiếp toàn bộ Tây Iran, Bắc Iraq và Syria => Iran mệt nhé!
    - Cho bọn này nó quậy tung vùng sa mạc phía Đông Syria, cắt hết tiếp tế Iran sang. Sau đó lấy lí do diệt khủng bố để không kích IS. Vốn dĩ thành trì của bọn này nằm ở Raqqa, Syria nên phải không kích tiếp sang Syria. Quân Syria mà phản ứng bắn máy bay thì vui quá chết mợ mày rồi:-D Nhược bằng nó không dám bắn thì một mặt tiu IS mặt khác bơm vũ khí tiền bạc cho đám FSA giáp Jordan, Israel lên tiếp quản một vùng rộng lớn rồi sau này lập vùng cấm bay diệt IS bao sân cho nó, thỉnh thoảng ném bom nhầm cái cho FSA tiếp quản luôn cũng được. Sang năm IS tịt rồi thì cho luôn vụ ném bom dân thường và dùng VK hóa học chống lại dân thường tranh thủ bem luôn quân Assad lập chính quyền mới.
    - Điều cuối cùng và quan trọng nhất: Muốn làm thế thì phải cho bọn IS nó thật tàn bạo vào càng bạo tàn càng tốt. Chặt đầu người Mỹ => dân Mỹ ủng hộ, chặt đầu người Anh => bọn đệ này đang chần chừ cũng phải ủng hộ nốt, bới nốt cả đống phim đã giấu từ xưa quay cảnh bọn IS nó tàn sát hàng loạt quân CP Syria ra để tăng phần gay cấn => có một tá bằng chứng thuyết phục roài.
    ===> Nếu tất cả thuận lợi thì đến cuối 2015 kịch bản sẽ kết thúc có hậu:rolleyes:
    Lưu ý:
    - Thái độ của Nga: Nếu vì lý do không kích IS ở Syria thì có khả năng Nga, Tung Cẩu sẽ nhảy vào với giọng điệu: mày không kích IS ở Iraq nhà đệ mày. Tao không kích IS ở Syria đệ tao. Cái này hơi bị khó bác, mà lại ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Cách xử lý: Trộn tung Ukraina lên cho bọn Nga nó sa lầy ở đấy, khỏi lọ mọ xuống đây.
    (Hôm qua hack máy tính của Obama đến đây thì bị bọn FBI với CIA nó chặn mất các bác thông cảm :-p )
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Nhìn tình hình là lão tổng nhọ vẫn chưa điều động lực lượng lớn, các vụ ko kích lẻ tẻ, đám đàn em cũng đang túng tiền ko muốn dính vào.
    Trong số các đời tổng Mĩ hình như có lão này là chết nhát nhất
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Thực ra phải nói là "nhọ nhất"!
    Khi kinh tế rủng rỉnh thì dễ, còn nhọ Ô lại rơi vào tình thế không chỉ Mẽo mà mấy cái đồng minh nhiệt tình nhất thì vẫn chưa qua hẳn cơn ốm nặng. Mấy ông trước (cả Bút bố lẫn Bút con) xông vào đánh chính bằng mồm, còn tiền hầu như mấy ông kia gánh nên dễ hơn rất nhiều!
  10. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Nhát gì đâu, nói ông ta là Tổng khốn khổ khốn nạn nhất thì đúng hơn, những yếu tố bất lợi bắt đầu xuất hiện cuối thời anh cao bồi con, ngày càng nghiêm trọng rồi bùng nổ ngay giữa 2 nhiệm kỳ.
    Theo nguyên tắc thì Dân chủ trị quốc an dân, Cộng Hoà mới bình thiên hạ. Obama cũng cố đi theo bước này nhưng mà tình hình kinh tế trong nước lẫn thế giới nó ko chiều lòng người, chưa kể sự trỗi dậy mạnh mẽ của nước Nga chất thêm 1 gánh nặng lên vai Oba. :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này