1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    imagic2 thích bài này.
  2. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Đây cũng chính là một trong những lý do các đội quân trên thế giới được Mỹ bảo hộ, trang bị thường chạy de kèn trên chiến trường. Mỹ cho họ vũ khí, huấn luyện nhưng thiếu thứ quan trọng là ý chí.
  3. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
  4. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Viết hỏi đùa thôi chứ bọn khốn nạn Mỹ và đồng bọn tụi nó đẻ ra đám IS này thì làm gì có lương tâm mà tụi nó giúp nhân dân Syri chứ ?
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mịa, sao đọc bài này thấy quen quá! Thay Iraq bằng VNCH, thay IS bằng...beep...thì ta có ngay một bài báo trong những năm 60s, 70s của thế kỷ trước :))

    ‘Quân đội Iraq thiếu ý chí chiến đấu’
    • 3 giờ trước
    Chia sẻ
    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích quân đội Iraq
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói sự tháo chạy của quân đội Iraq ở thành phố Ramadi cho thấy họ thiếu ý chí chiến đấu với Nhà nước Hồi giáo (IS).

    Ông Carter nói trên chương trình ‘State of the Union’ của kênh truyền hình CNN rằng quân đội Iraq ‘có số lượng áp đảo’ so với IS nhưng lại chọn phương án rút lui.

    Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Iraq phản ứng, nói rằng nhận định này của ông Carter là ‘không thực tế và không có cơ sở’.

    Chính phủ Iraq đã triển khai các dân quân Shia đến khu vực để tìm cách ngăn chặn đà tiến quân của IS.

    Hôm thứ Bảy ngày 23/5, các dân quân đã chiếm lại Husayba nằm ở phía đông Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực trong ngày Chủ nhật 24/5.

    Mỹ đã đổ tiền của vào huấn luyện và vũ trang cho quân đội Iraq kể từ khi họ rút quân đội chiến đấu vào cuối năm 2011.

    Tuy nhiên, quân đội Iraq đã gánh chịu một số thất bại trước IS trong những năm qua và phải bỏ lại các khí tài do Mỹ cung cấp.

    ‘Đáng quan ngại’
    “Điều rõ ràng là quân đội Iraq không có ý chí chiến đấu. Quân số đối phương không hề đông hơn họ. Trên thực tế, quân đội Iraq có số lượng áp đảo quân đối phương,” ông Carter nói khi nhận xét về sự thất thủ của Ramadi.

    Chúng tôi có thể huấn luyện cho họ (quân đội Iraq). Chúng tôi có thể cung cấp khí tài cho họ nhưng rõ ràng chúng tôi không thể tạo cho họ ý chí chiến đấu.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter
    Mô tả tình hình là ‘rất đáng quan ngại’, ông nói thêm: “Chúng tôi có thể huấn luyện cho họ. Chúng tôi có thể cung cấp khí tài cho họ nhưng rõ ràng chúng tôi không thể tạo cho họ ý chí chiến đấu.”

    Ông Carter nói Mỹ tiếp tục huấn luyện và cung cấp vũ khí cho quân chính phủ Iraq với hy vọng họ sẽ có tinh thần chiến đấu.

    Phóng viên BBC Rajini Vaidyanathan ở Washington cho biết bình luận của ông Carter là nhận định cay đắng đối với một đội quân mà người Mỹ đã huấn luyện và càng khiến cho những người nói rằng cách duy nhất để đánh bại IS là đưa quân Mỹ vào tham chiến trở nên mạnh miệng. Đến nay Washington vẫn loại trừ khả năng này.

    Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói với với phóng viên BBC John Simpson rằng ông ‘bất ngờ’ với những lời bình luận của ông Carter.

    [​IMG]
    Quân đội Iraq đã tháo chạy khỏi Ramadi khi quân IS tiến vào
    “Ông Carter rất ủng hộ Iraq và tôi chắc rằng ông ấy đã nhận quá nhiều thông tin sai lệch,” ông nói.

    Ông Abadi cũng nhấn mạnh rằng Iraq sẽ chiếm lại Ramadi ‘trong vòng vài ngày’.

    Ông Hakim al-Zamili, người đứng đầu ủy ban an ninh và quốc phòng của Quốc hội Iraq, còn chỉ trích ông Carter gay gắt hơn.

    ‘Tìm cách đổ lỗi’
    Ông Zamili nói với hãng tin AP rằng phía Mỹ ‘đã không cung cấp cho Iraq trang thiết bị tốt, vũ khí tốt và không có sự hỗ trợ từ trên không’ ở Ramadi và Mỹ đang ‘tìm cách đổ lỗi cho người khác’.

    Ông Carter biện hộ cho chính sách không kích của Mỹ để yểm trợ cho lực lượng trên bộ của Iraq và nói rằng thất bại cuối cùng của IS tùy thuộc vào người dân Iraq.

    Ông nói: “Chúng tôi có thể tham gia vào việc đánh bại IS, nhưng chúng tôi không thể làm cho Iraq trở thành một nơi đàng hoàng để người dân sinh sống. Chúng tôi không thể làm cho chiến thắng có ý nghĩa về lâu dài. Chỉ có người dân Iraq mới làm được việc đó. Và trong trường hợp này là các bộ tộc Sunni nằm ở phía tây.”

    Tỉnh Anbar, vốn có đa số dân là người Hồi giáo dòng Sunni, trải dài trên một vùng rộng lớn về phía tây Baghdad cho đến biên giới Syria. Nơi đây có những tuyến đường chủ chốt nối Iraq với Syria và Jordan.

    [​IMG]
    Iraq đã triển khai lực lượng dân quân người Shia trong nỗ lực giành lại Ramadi
    Sự thất thủ của Ramadi, vốn nằm cách Baghdad chỉ có 110km, bị xem là sự bẽ mặt đối với Chính phủ Iraq. Hàng ngàn dân thường đã bỏ chạy khỏi thành phố này.

    Mỹ tin rằng quân đội Iraq đã bỏ lại các xe tăng, pháo và xe thiết giáp chở quân.

    Việc triển khai lực lượng dân quân người Shia đến tỉnh có đông người Sunni đã làm bùng phát lo ngại về xung đột giáo phái.

    Bên cạnh Ramadi, trong tuần qua IS cũng đã chiếm được cửa khẩu biên giới cuối cùng giữa Iraq và Syria do chính phủ Syria kiểm soát. Ở Syria, họ cũng đã chiếm được thành phố cổ Palmyra.

    Một số nhà quan sát ước tính IS giờ đây đã kiểm soát khoảng 50% lãnh thổ Syria và một phần ba lãnh thổ Iraq.

    Hôm 24/5, truyền hình Nhà nước Syria đưa tin IS đã sát hại ít nhất 400 người, trong số đó có phụ nữ và trẻ em, ở Palmyra kể từ khi họ chiếm được nơi này. Tuy nhiên, tin này chưa được kiểm chứng độc lập.
  6. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    SYRIA: 118 Lính chính phủ bỏ mạng khi tháo chạy khỏi nồi hơi bệnh viên Jisr Al Sughour
    Phía Al Nusra đưa thống kê nói 118 quân chính phủ Syria bị tiêu diệt trên đường phá vây và tháo chạy. Mặc dù Không quân Syria được cho là đã không kích yểm trợ cho cuộc rút lui nhưng tới nay chỉ mới có 72 người trở về an toàn. Al nusra còn cho biết đã cho nổ tung 2 xe quân sự chở quân SAA với số lượng... chưa rõ.
    VIDEO: thi thể quân Syria được thống kê

    Một đại tá quân đội Syria tử nạn
    [​IMG]
    Những người may mắn sống sót trở về được chào đón :-D


    Bên trong khu vực bệnh viện Jisr Al Sughour, cảnh tượng đổ nát
  7. bintao

    bintao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    101
    Làm thế nào mà 1 nơi nhỏ như lỗ mũi mà nhiều tướng thế, 12 tướng và 11 tá. Đệch. Cả cái quân khu 5 chỉ có 1 tướng
    Panda_pink thích bài này.
  8. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    Đấy là thống kê cả tỉnh ‪‎Idlib‬ . Một tỉnh mà 12 tướng thì cũng ko có gì lạ . Syria chỉ có 14 tỉnh thôi . Quân khu 5 bây giờ 6 tướng rồi mà bạn
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    clip bel tấn công 1 vị trí quân assad tại nam syria

    namtuoc1984 thích bài này.
  10. engkhoi

    engkhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    95
    Đệch! SAA đánh đấm như hạch. Lại còn hô hào chuẩn bị chiếm lại Palmyra nữa, không biết định nướng bao nhiêu quân nữa đây???
    devilhanoi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này