1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Ở chủ đề nào cũng thấy ảnh người chết. Dã man quá!
    beta22 thích bài này.
  2. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Nhắm mắt bỏ qua thôi bác, biết làm sao được, mình sống hòa bình được thế này là hạnh phúc lắm rồi.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Phim ảnh và thực tế khác nhiều lắm :-)
    blog360beta22 thích bài này.
  4. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Haiz lâu lâu lại có vài tên nước ngoài vào Syria làm phỉ tâm lý, tình cảm bị tác động nhiều bởi fb. Nói chết vì fb thì cũng không quá, nhưng nếu không có fb thì tính chất sự việc có lẽ vẫn vậy
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Nhóm Hồi giáo cực đoan ISIS đã chặt đầu hai người phụ nữ ở Syria, người sáng lập của một nhóm giám sát cuộc chiến Syria cho biết vào hôm thứ Ba.

    Các chặt đầu diễn ra ở phía đông tỉnh Deir al-Zor, ông Rami Abdulrahman, người đứng đầu của Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London cho biết.

    Một trong hau phụ nữ bị chặt đầu cùng với chồng ở al-Mayadeen, phía Đông Deir al-Zor. Tất cả trong số họ đã bị buộc tội phù thủy, thông tin cho biết.

    http://mobile.reuters.com/article/iduskcn0pa0qb20150630…

    [BZ]

    [​IMG]
    Islamic State beheads female civilians for first time in Syria: monitor
    The hardline Islamic State group has beheaded two women in Syria, the first time it has decapitated female civilians, the founder of a group monitoring the war...
    MOBILE.REUTERS.COM|BY REUTERS E***ORIAL

    Ảnh: các chiến binh Ansar Al-Sharia Lybia đang bảo trí các vũ khí của mình.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh: những người dân Deraa, ‪#‎Syria‬ đổ ra đướng để bày tỏ sự ủng hộ với các binh sĩ Syria đang chiến đấu chống lại phiến quân ở miền Nam Syria. Phiến quân đã mở chiến dịch "Southern Storm" tuy nhiên chúng vẫn không đạt được bước tiến đáng kể nào.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Chiến binh ISIS đã xâm nhập lại vào thị trấn Tal Abyad vào thứ ba hôm nay, chiếm giữ một số khu vực từ các lực lượng người Kurd.

    "Một số phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo (ISIS) thâm nhập vào Tal Abyad và nắm quyền kiểm soát của một huyện ngoại ô phía đông của thị trấn", Rami Abdel Rahman, Giám đốc SOHR cho biết.

    "Chiến binh người Kurd đang cố gắng để bao vây các chiến binh thánh chiến và ngăn cản họ tiến vào sâu hơn." Ông này nói thêm.

    http://www.dailystar.com.lb/…/304473-isis-re-enters-syrias-…

    [BZ]

    [​IMG]
    ISIS re-enters Syria's Tal Abyad, takes district: activists
    ISIS re-enters Syria's Tal Abyad, takes district: activists
    WWW.DAILYSTAR.COM.LB

    Hôm nay AG mang đến cho các bạn 1 con số, sau một hồi cộng trừ nhân chia mệt nghĩ vì dốt toán: 1.833

    Đó là con số chính thức cho tới lúc này, khi cuộc chiến đi được phân nửa của năm thứ 4
    Con số này là gì? Là số binh lính, sĩ quan ngoại quốc tử trận tại Syria trong hàng ngũ chính quyền Assad
    Nó bao gồm:

    - 518 lính Shia đến từ Iraq,
    đóng khung 518 từ cách đây 1 năm, khi những dân quân Shia cuối cùng (ít nhất là trong vai trò chiến đấu trên mặt trận) rời khỏi sân bay Damascus trên những chuyến bay để về nước khi IS trỗi dậy vào hè năm ngoái tại Iraq

    Nhưng tin vui (đối với những người pro Assad) và tin buồn (với những người ko muốn con số này tăng thêm), đó là họ đã quay trở lại Syria, số lượng tuy ko quá nhiều, chỉ cỡ 4-5k và vẫn chưa chính thức tham chiến mà vẫn ém quân

    - 838 binh sĩ Hezbollah
    Nếu hỏi rằng, cuộc chiến nào đẫm máu tiêu hao sinh lực, nhân lực của Hez nhất, câu trả lời sẽ ko phải là cuộc chiến 2006 với Israel, hay thậm chí cả 20 năm chiến đấu chống quân đội Do Thái từ khi Hez được thành lập (năm1982) cho đến khi DT hoàn toàn rút khỏi Nam Lebanon (năm 2000)

    Mà chính là cuộc chiến tại Syria, đến nay là năm thứ 3 tham chiến và sẽ còn nhiều năm nữa
    Chỉ trong 3 năm nhưng đã làm Hez tổn thất số lượng binh sĩ và sĩ quan dày dặn kinh nghiệm còn nhiều hơn 20 năm cộng cả cả cuộc chiến 2006 vs Israel

    ko còn chiến đấu ở thế thủ, kiểu du kích như thời đánh Israel, ở Syria, lính Hez phải đóng vai đi càn, tấn công, hoặc đóng chốt ở những nơi hiểm yếu

    Thương vong tại Syria của Hezbollah chủ yếu là những lứa thanh niên đôi mươi, 10 năm trước vẫn còn là những đứa trẻ, thiếu niên khi cha, anh của họ quần nhau với quân đội Do Thái

    Còn những lứa từng chinh qua thời chống Do thái ko còn đảm nhận vai trò chiến đấu nhiều, và cũng ko có mặt nhiều tại Syria, nhưng cuộc chiến cũng lấy đi của tổ chức nhiều sĩ quan kinh nghiệm, chẳng hạn như 1 người biệt danh là "dũng sĩ diệt Merkava" (quên cmn tên rồi) vốn là 1 xạ thủ Kornet nổi danh trong cuộc chiến 2006, hay những chỉ huy lão làng ngã xuống tại Qalamoun vì bắn tỉa của địch, hay những sĩ quan trẻ những proud dads chỉ mới qua khỏi 30 bỏ mình để ngăn những cuộc tấn công biển người của Islamic Front và Nusra tại vòng vây Ghouta cuối 2013

    - 356 người Hazara từ Afghanistan và Pakistan
    Những người "đầy tớ" một mực trung thành của các giáo chủ Iran
    Được gửi qua Syria chiến đấu, vừa để tránh cảnh bị áp bức, bị phân biệt chủng tộc (ở Pakistan) hay cảnh nghèo đói (ở Afghanistan)

    những thanh niên nghèo tội nghiệp hầu như chưa từng cầm súng (ở Pak) hoặc cả đời chỉ quanh quẩn những vùng núi non trùng điệp (ở Afghan) nguyện đi theo tiếng gọi của các giáo chủ để thoát cảnh nghèo, để "làm tròn nghĩa vụ tộn giáo" bỗng chốc thấy mình trơ trọi ở những thảo nguyên trống trải bao la ở Deraa, hay những dãy phố xa lạ ở Aleppo, dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho những tay Mujiahideen lão luyện bên kia chiến tuyến, và cả sự đâm sau lưng của một số binh sĩ Syria bản địa tráo trở.

    - 121 sĩ quan VBCM Iran
    Họ chết cho Tổ quốc, chết để đảm bảo rằng trong tương lai lửa sẽ ko cháy ở Teheran, gia đình mình, người dân mình sẽ ko phải chịu cảnh như dân Syria, Iraq....

    Họ chết để bảo vệ cho những lăng mộ, những thân xác của các hậu duệ Nhà Tiên tri, sẽ ko bị quấy rấy bởi bọn cuồng tín Sunni

    Và sẽ còn nữa, còn nhiều, nhiều lắm những người Shia nữa sẽ tử vì đạo, sẽ dâng đời mình cho Imam Hussain nơi thiên đàng

    PS: Đôi dòng về những người Shia tới đây là hết

    nếu những người Shia ngoại quốc ngã xuống trong hàng ngũ chính phủ Syria chỉ chưa tới 2k

    Thì với phía bên kia, đó là hơn 31.000 Mujahideen ngoại quốc đã thiệt mạng tại Syria cho tới lúc này, vượt xa cuộc chiến chống Soviet tại Afghanistan thập niên 80 hay chống Mỹ tại Iraq thập niên vừa qua

    Rõ ràng Syria là mảnh đất quá màu mỡ để các nước phương Tây đẩy đi đám thanh niên nhập cư cuồng tín tại nước mình, và là 1 cái cối xay hút đám cực đoan Sunni từ khắp thế giới Arab đổ về.
    Và máu của người dân Syria + máu của người Shia sẽ phải đổ để gánh cái của nợ này

    Chỉ có Hồi giáo là thua cuộc
    Nhưng còn châu Âu, những ngày yên ổn cũng chẳng còn bao nhiêu, làn sóng người tị nạn từ các cối xay do họ tạo ra ngày càng nhiều, đến mức hàng nghìn người làm mồi cho cá ở Địa Trung hải mỗi năm
    Ý, TBN... phải oành lưng ra gánh dân tị nạn
    Và Pháp và sắp tới có thể là Anh phải đón thành quả từ những thanh niên quay về nước sau những chuyến phiêu lưu thánh chiến tại Trung Đông, hành trang về nước của họ là những ngón nghề đặt bom, xả súng.... mà họ học được, hoặc được giao sau những năm tháng xa nhà......

    [AG}

    [​IMG]
    beta22tonkin2007 thích bài này.
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Ảnh: các chiến binh IS tại Mintaqat Wadi Harawah, ‪#‎Lybia‬.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Video cho thấy vũ khí và đạn dược của phiến quân đã bị thu giữ bởi SAA và NDF sau một cuộc phục kích của họ ở Sweida, miền Nam Syria.
    >>>>ttps://t.co/YdsGfOOOKr
    [BZ]

    [​IMG]
    الدفاع الوطني || كمين كوع حدر بريف السويداء

    فيديو يعرض الأسلحة والذخائر التي تم الاستيلاء عليها بعد تنفيذ كمين لوحدة من الدفاع الوطني بمجموعة إرهابية بين قريتي لاهثة والرضيمة على طريق كوع حدر بريف السو...
    YOUTUBE.COM
    beta22 thích bài này.
  8. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Ảnh do các chiến binh ISIS phát hành về trận chiến của họ tại phía Tây và phía Nam Baiji, ‪#‎Iraq‬. Giao tranh đã tiếp diễn tại khu vực này khi các chiến binh ISIS cố xâm nhập vào đây, mặc dù trước đó quân đội Iraq và dân quân Shia tuyên bố đẩy lùi hoàn toàn ISIS khỏi đây.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đêm qua, ISIS đã phát động một cuộc tấn công trên xa lộ Homs-Salamiyah nhằm cắt đường tiếp tế chiến lược của lực lượng vũ trang Syria đến cho binh lính đang bị vây khốn, đang cố thủ xung quanh ngoại ô phía đông Al-Salamiyah. Cuộc tấn công của ISIS tại thị trấn Saleem đã diễn ra vào đêm thứ 3, siễn ra một vài giờ trước khi bị đẩy lùi bời các cuộc không kích.

    http://www.almasdarnews.com/…/isis-fails-to-cutoff-the-hom…/

    [BZ]

    [​IMG]
    ISIS Fails to Cutoff the Homs-Salamiyah Highway
    Last night, the Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) launched a powerful assault on the Homs-Salamiyah Highway in order to cutoff the Syrian Armed Forc
    WWW.ALMASDARNEWS.COM
    Hasakah, ‪#‎Syria‬: giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt tại đây giữa ISIS và quân đội Syria, NDF, YPG. Giao tranh đặc biệt diễn ra ở Al-Ghuweiran và Al-Nishmar giữa ISIS và quân đội Syria và NDF, không quân Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích quyết liệt để chống lại ISIS.

    Trong khi đó, tại khu vực tây bắc của Hasakah, YPG đã có thể hoàn toàn đảm bảo quận Al-'Aziziyeh sau một trận chiến ngắn ngủi với các chiến binh ISIS vào sáng thứ Ba.

    Theo một nguồn tin quân sự ở Al-Hasakah, ISIS bị hơn 60 chiến binh bị thương vong (chưa được kiểm chứng) tại quận Al-Ghuweiran và 30 thương vong nhiều hơn tại các quận Al-Nishwa.

    http://www.almasdarnews.com/…/battle-for-al-hasakah-reache…/

    [BZ]

    [​IMG]
    Battle for Al-Hasakah Reaches Critical Stages
    The battle for the provincial capital of Al-Hasakah has been a brutal battle for the Syrian Armed Forces, the Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS), an
    WWW.ALMASDARNEWS.COM
    Đại sứ Saudi Arabia tại Beirut, Lebanon:"Chúng tôi không có gì phải xấu hổ khi các thông tin bị Wikileaks tiết lộ".

    Vào 19-6 vừa qua, Wikileaks công bố hơn 60.000 điện tín mật từ các ĐSQ Saudi khắp thế giới, bao gồm cả nhiệm vụ của và mục tiêu của họ ở Beirut, Lebanon.

    "Chính sách của Ả Rập Saudi được biết là phục vụ cho tất cả mọi người, và đôi khi nó hỗ trợ bất kỳ một phe phái hay một đảng chính trị nào đó, điều đó nhằn phục vụ lợi ích của Lebanon," Đại sứ Saudi Ali Awad Asiri nói với các phóng viên sau cuộc gặp với cựu Tổng thống Michel Sleiman hôm thứ ba.

    "[Chúng tôi] đã không hỗ trợ cho bất kỳ lực lượng phiến quân nào ở Lebanon, hay là âm mưu chống lại Lebanon hoặc lừa gạt họ," ông nói thêm.

    Các tài liệu bị rò rỉ do Wikileaks tiết lộ rằng một số chính trị gia Lebanon và phương tiện truyền thông nước này đã nhận hàng triệu đô la từ Riyadh, với mục tiêu ủng hộ các mục đích của Saudi ở nước này.

    >>>>http://t.co/hstajeVgNo
    >>>>https://t.co/RsleSyCc5Q

    [BZ]

    [​IMG]
    Saudi ambassador to Lebanon responds to WikiLeaks: 'We are not ashamed of anything'
    Saudi Arabia is not ashamed of any of the information revealed in the secret documents published by WikiLeaks earlier this month, which included...
    T.CO
    beta22tonkin2007 thích bài này.
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Video do ISIS phát hành có tự đề: "Message to our people in Jerusalem" với mục đích đe dọa sẽ tranh giành ảnh hưởng của Hamas tại dải Gaza.
    Link video:
    >>>>https://t.co/H752S5V2Ly
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Vào đêm thứ Ba, chiến binh Jaysh Al-Islam (Army of Islam) đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) tại Al-Mo'adimiyah, nơi được làm "thành phố hòa giải" tại Rif Dimashq(Damascus), điều này dẫn đến một loạt các trận đấu súng dữ dội giữa 2 bên và sau đó các chiến binh phải rút lui.

    Tình hình bên trong thành phố hòa giải Al-Mo'adimiyah đã trở nên rất căng thẳng, khi các lực lượng phiến quân tiếp tục vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn với chính quyền mà 2 bên đã thoả thuận trước đó, buôn lậu vũ khí và đạn dược, bất chấp vô số nỗ lực của Ủy ban hòa giải để ngăn chặn bạo lực.

    Ngoài ra ở Douma, Damascus nhiếu người dân cũng phản đối Jaysh Al-Islam cùng lãnh đạo Zahran Alloush về các tình trạng thiếu thốn lương thực, thực phẩm,.... cùng các khó khăn chồng chất mà họ đối mặt trong vùng nhóm này kiểm soát.

    http://www.almasdarnews.com/…/rebels-break-reconciliation-…/

    [BZ]

    [​IMG]
    Rebels Break Reconciliation Agreement in Mo'adimiyah; Civilians Protest Zahran Alloush in Douma
    WWW.ALMASDARNEWS.COM
    Ảnh: các binh lính SAA và NDF tại Hasakah, ‪#‎Syria‬.
    [BZ]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tonkin2007 thích bài này.
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Sau thành công của họ gần các căn cứ không quân Tha'lah ở vùng phía Tây Al-Sweida, SAA và NDF trong đó có người Druze chuyển trọng tâm của mình đến phía Đông Bắc của tỉnh, nơi ISIS đang quấy nhiễu thị trấn Qasr trong hơn hai tháng qua.

    Họ đã tấn công các vị trí tiền tuyến ISIS 'tại Tal Bashaynat, giết chết 16 chiến binh và phá hủy ba chiếc xe bọc thép đã được gắn súng máy 23mm, và sau đó đã đụng độ tại các ngọn đồi ở thị trấn Qasr.

    http://www.almasdarnews.com/…/druze-civil-de...

    See More
    [​IMG]
    Druze Civil Defense Confront ISIS in Northeast Al-Sweida
    Following their success near the Tha'lah Military Airbase in the western countryside of the Al-Sweida Governorate, the Druze Civil Defense - in coordinatio
    WWW.ALMASDARNEWS.COM
    Lão tướng "râu xồm" Issam Zahreddine vẫn khỏe và gửi lời chào đến các mem và các fan hâm mộ của lão.
    Lão vẫn đang ở Hasakah làm nhiệm vụ cứu nguy cho SAA và truy quét ISIS.
    pacman emoticon pacman emoticon pacman emoticon
    [BZ]

    [​IMG]
    beta22, unghanhtongkeotonkin2007 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này