1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    T-72 tung nắp

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Liên đoàn Arập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria

    23/07/2012 | 16:34:00



    [​IMG] Tổng Thư ký AL Nabil Elaraby. (Nguồn: AP)





    THX và AP đưa tin, ngày 23/7, Liên đoàn Arập (AL) đã tuyên bố cắt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Syria.

    Tổng Thư ký AL Nabil Elaraby cũng đã đề xuất một "lối thoát an toàn" cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và gia đình nếu nhà lãnh đạo này từ bỏ quyền lực.

    Tuy nhiên, ông Elaraby không cho biết nội dung chi tiết của đề xuất trên tại một cuộc họp các ngoại trưởng AL diễn ra ở Doha (Qatar) sáng cùng ngày.

    Trước đó, AL đã cam kết cấp 100 triệu USD cho những người Syria đang tị nạn ở các nước láng giềng.

    Các Ngoại trưởng EU đã bắt đầu thảo luận về việc phong tỏa tài sản của 26 cá nhân và ba công ty ở Syria bị cho là quan hệ mật thiết với chế độ của Tổng thống Assad, bổ sung vào danh sách 129 cá nhân và 49 thực thể của Syria hiện đã là đối tượng bị trừng phạt của EU. Đối với lệnh cấm vận vũ khí, EU sẽ tiến hành kiểm tra các tàu thuyền và máy bay bị tình nghi chuyên chở vũ khí cho Syria.

    Trong khi đó, tại thủ đô Damascus, chiến sự tiếp tục nổ ra dữ dội với lợi thế đang nghiêng về phía chính phủ. Đài truyền hình trung ương Syria phát hình ảnh cho thấy quân chính phủ đã tiến vào khu Mazzeh ở thủ đô.

    Theo nguồn tin trên, chiến dịch tấn công của chính phủ đã khiến cho các nhóm khủng bố vũ trang thiệt hại nặng nề, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng. Lực lượng chính phủ còn khẳng định nhiều tay súng chống đối bị bắt giữ và hàng chục tay súng khác đầu hàng.

    Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cũng xác nhận các lực lượng chính phủ đã kiểm soát nhiều tuyến phố chính tại những khu vực họ đã tiến vào. Tổ chức này cho biết chỉ riêng trong ngày 22/7, chiến sự trên khắp Syria đã làm 123 người thiệt mạng; trong đó có 67 dân thường, 22 tay súng và 34 binh lính chính phủ./.
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Lien...n-he-ngoai-giao-voi-Syria/20127/150815.vnplus
  2. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Chính phủ Syria phản công và trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ
    Quân đội Syria đã nhanh chóng hồi phục sau vụ đánh bom liều chết ngày 18/7 và chuyển sang phản công ở Damascus cũng như ở một số mặt trận khác.
    [​IMG]
    Một vụ nổ lớn ở thành phố Homs, Syria, ngày 21/7. Ảnh AFP

    Bất chấp làn sóng đào ngũ, quân đội Syria vẫn không tỏ ra bị sốc hoặc dao động ở cấp chỉ huy.
    Tìm cách trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ
    Trong khi một số phương tiện truyền thông tập trung đưa tin về việc quân nổi dậy chiếm được 2 cửa khẩu biên giới giữa Syria và Iraq ngày 21/7, nguồn tin của debkafile cho biết Tổng thống Assad và và bộ chỉ huy mới của ông đã đang bận rộn lên kế hoạch trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã mở cửa biên giới cho các chiến binh PKK (Đảng Lao động Kurdistan) Thổ Nhĩ Kỳ từ Iraq vào khu vực người Kurd ở mạn Bắc Syria và cho phép các chiến binh này thiết lập căn cứ hoạt động dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
    Biện pháp này có ba hậu quả ngay lập tức:
    - Thứ nhất, thông qua việc cho phong trào ly khai của người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ mở các cuộc tấn công chống lại Ankara, chính quyền của Tổng thống Assad đã vỗ về 2-3 triệu người Kurd vốn chiếm 10% dân số Syria và ngăn chặn khả năng người Kurd ở miền Bắc tham gia cuộc nổi dậy hiện nay.
    - Thứ hai, sau khi có được cự ủng hộ của người Kurd, Tổng thống Assad có thể điều chuyển lực lượng quân đội đóng ở miền Bắc Syria đến các mặt trận khác.
    - Trong khi ủng hộ Quân đội Syria Tự do (FSA) chống Damascus, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa chiến lược mới từ biên giới phía nam với Syria.
    Các nguồn tin quân sự của debkafile cho biết việc các chiến binh PKK ồ ạt từ Iraq đến miền Bắc Syria đã tăng cường sức mạnh của người Kurd ly khai dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ Thống nhất Syria. Hai lực lượng hợp nhất này đã giành quyền kiểm soát hai thị trấn Afrin và Ayn-al Arab nằm trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.
    Tổng thống Assad toan tính rằng việc dành cho người Kurd qui chế bán tự trị ở miền Bắc Syria sẽ khuyến khích người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đấu tranh đòi quyền tương tự ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 20/7, các chiến binh PKK đã làm nổ tung tuyến đường ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan tại thị trấn Midyat gần biên giới với Syria. Tuyến đường ông này vốn vận chuyển ¼ tổng số dầu thô xuất khẩu của Iraq.
    Minh Châu (theo debkafile)
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Con này cháy to thế mà vẫn có thằng nào ở trong bắn ra liên hồi thế các Bác? Đúng là ngoan cố các Bác nhẩy?




    ">
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bên này nhử bên kia thọt vô đít chiếc tank của Assad

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Beo chơi hình nộm cầm súng ở Homs để đánh lừa lính Assad
    http://www.youtube.com/watch?v=_mMyVhZ44HM&feature=plcp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Beo bắt một đại tá của Assad

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Beo pháo kích chính xác vô đồn lính Assad

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Arbeen Damascus

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Erbeen Damascus beo bị thua nhưng cũng dớt dát được chiếc BMP :))
    [​IMG]
  5. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hết tướng tá nghỉ chơi giờ tới chánh án cũng nghỉ chơi với Assad
  6. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Quân nổi dậy Syria là thủ phạm vụ thảm sát Houla
    Cập nhật lúc :8:14 AM, 24/07/2012
    (ĐVO) Trong một bài viết đăng trên Asia Times Online ngày 23/7, nhà báo John Rosenthal viết Cơ quan tình báo của Đức đã biết việc al-Qaeda tăng cường hoạt động trong quân nổi dậy và phiến quân Syria đã gây ra nhiều vụ thảm sát dân thường.


    [​IMG]
    Có nhiều phần tử al-Qaeda trong quân nổi dây Syria. Ảnh Telegraph.
    Theo nhật báo Đức “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), tình báo Đức ước tính khoảng 90 cuộc tấn công khủng bố ở Syria từ cuối tháng 12/2011 đến tháng 7/2012 "có thể quy trách nhiệm cho tổ chức thân cận với al-Qaeda hoặc các nhóm thánh chiến". Điều này đã được chính phủ ở Berlin tiết lộ trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Đức. Trong cuộc điều trần này, Berlin nói đã nhận được một số báo cáo của Cơ quan tình báo Đức BND về vụ thảm sát ở thị trấn Houla ngày 25/5/2012. Nhưng chính phủ Đức lưu ý rằng nội dung của các báo cáo nói trên thuộc diện “bảo mật” vì “lý do lợi ích quốc gia". Giống như nhiều chính phủ phương Tây khác, Đức đã trục xuất đại sứ Syria ngay sau vụ thảm sát Houla và qui cho chính phủ Syria chịu trách nhiệm về vụ thảm sát này.
    Trong khi đó, ít nhất là ba tờ báo lớn của Đức là “Die Welt”, FAZ và tờ báo “Bild” đã công bố các báo cáo quy trách nhiệm cho vụ thảm sát cho các lực lượng phiến quân chống chính phủ hoặc cho rằng cần phải điều tra kỹ càng.
    Viết trên tờ Bild, phóng viên chiến trường lâu năm của Đức Jurgen Todenhofer cáo buộc phiến quân "cố tình giết chết dân thường và sau đó vu cáo cho quân chính phủ”. Ông nói rằng “chiến lược tiếp thị thảm sát” này là “một trong những điều kinh tởm nhất mà tôi đã từng thấy trong một cuộc xung đột vũ trang”. Phóng viên Todenhofer gần đây đã đến Damascus, nơi ông đã phỏng vấn Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho Kênh truyền hình ARD của Đức.
    Viết cho báo “Die Welt”, nhà báo Alfred Hackensberger lưu ý rằng Taldo trực thuộc thị trấn Houla - nơi xảy ra vụ thảm sát - đã nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân từ tháng 12/2011 và không thể có chuyện hàng trăm binh sĩ cũng như những người ủng hộ Tổng thống Assad dễ dàng tiến vào Houla để thực hiện vụ thảm sát. Nhà báo Hackensberger đã đến Houla để tiến hành điều tra trên thực địa.

    [​IMG]
    Họ đã bị giết ở Houla vì không chịu ủng hộ cuộc nổi loạn. Ảnh Telegraph
    Nhà báo Hackensberger đã phỏng vấn một nhân chứng được gọi là "Jibril" (không phải tên thật) tại Tu viện Saint James ở Qara, Syria. Trái với tin trước đó được đăng trên tờ FAZ nói rằng các nạn nhân phần lớn là người Shiite và Alawite, “Jibril” nói với Hackensberger rằng tất cả các nạn nhân đều là người Hồi giáo Sunni "như tất cả mọi người ở đây" và họ đã bị giết vì không chịu ủng hộ cuộc nổi loạn. “Jibril” nói thêm rằng "rất nhiều người ở Houla biết những gì thực sự xảy ra" nhưng không dám nói ra vì lo sợ cho mạng sống của họ. Ồng giải thích: "Ai nói ra điều này, người đó sẽ phải nhận lấy cái chết”. Trong khi đến khu vực Homs, nhà báo Hackensberger cũng nghe được những câu chuyện tương tự về hành động dã man của quân nổi dậy. Một cư dân của thành phố Qusayr nói với ông rằng không chỉ có những người theo đạo Cơ đốc như ông bị phiến quân trục xuất khỏi thành phố, mà bất cứ ai từ chối cho con cái tham gia Quân đội Syria Tự do đều bị bắn chết. Một nguồn tin của nhà báo Hackensberger qui cho các phần tử Hồi giáo nước ngoài chịu trách nhiệm về các vụ giết chóc này. Nguồn tin này nói: “Tôi đã tận mắt thấy họ là người Pakistan, Libya, Tunisia... và cung kính gọi Osama bin Laden là thủ lĩnh”.
    Một cư dân Hồi giáo Sunni ở Homs nói với Hackensberger rằng chính ông đã chứng kiến việc nhóm vũ trang chặn một chiếc xe buýt. Ông tiếp "Các hành khách trên xe bị chia thành hai nhóm: một nhóm là người Sunni, còn nhóm kia là người Alawite”. Sau đó, các phần tử nổi dậy đã chặt đầu 9 hành khách người Alawite.
    Việc chính phủ Đức viện cớ “lợi ích quốc gia” để từ chối tiết lộ thông tin liên quan đến các tình tiết của vụ thảm sát Houla là đặc biệt đáng chú ý, nhất là khi chính phủ này hỗ trợ cuộc nổi loạn và tổ chức chính trị của nó là Hội đồng quốc gia Syria (SNC).
    Trong khi Pháp, Anh và Mỹ công khai hỗ trợ cuộc nổi loạn, chính phủ Đức đã lặng lẽ đóng một vai trò quan trọng ở hậu trường. Theo một bài báo đăng trên tờ FAZ, các văn phòng nước ngoài của Đức đang làm việc với đại diện của phe đối lập Syria để vạch ra "kế hoạch cụ thể" cho "quá trình chuyển đổi chính trị" ở Syria, sau sự sụp đổ của chế độ Assad.
  7. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Syria công bố điều kiện sử dụng vũ khí hóa học
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...n-su-dung-vu-khi-hoa-hoc/20127/224223.datviet
    Đại diện chính thức của chính phủ Syria, ông Jihad Makdisi tuyên bố, nước này sẽ chỉ sử dụng vũ khí hoá học trong trường hợp bắt đầu có can thiệp quân sự của nước ngoài.
    Đồng thời ông nhấn mạnh là chính phủ Syria không bao giờ sử dụng chất độc hoá học để chống lại chính nhân dân mình.

    Ông Makdisi cũng tuyên bố, là hiện các kho vũ khí hoá học đang được Quân đội Syria bảo vệ một cách tin cậy và quân đội không để nó có thể rơi vào tay bọn khủng bố.

    Trước đây, Chính phủ Syria chưa bao giờ thừa nhận có vũ khí hoá học, những cũng không bác bỏ tin về việc có vũ khí đó.

    Những ngày gần đây Israel và Mỹ bắt đầu xây dựng kế hoạch đặc biệt cho trường hợp thay đổi chế độ ở Syria hiện nay. Cụ thể, họ vạch ra các biện pháp tổng hợp nhằm không phổ biến vũ khí hoá học ra khu vực.

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố, thuộc cấp của ông sẽ đảm đương được việc này nếu nó được đặt ra.

    Một tuần trước có tin là Quân đội Syria bắt đầu chở đạn hoá học ra khỏi kho. Hiện không rõ việc này được tiến hành nhằm mục đích gì.
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
  9. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Hồi nào bọ tuyên truyền chửi Mĩ đếm xác chết, đùa giỡn với xác chết giờ tụi nó cũng giống như Mĩ! :)) Mình thấy góm mấy cái xác nhưng dù sao mình cũng khoái nhìn mấy chiếc xe tank bị thịt hơn là mấy cái xác, biết là trong đó có mấy cái xác chết!:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hồi nào bọ tuyên truyền chửi Mĩ đếm xác chết, đùa giỡn với xác chết giờ tụi nó cũng giống như Mĩ! :)) Mình thấy góm mấy cái xác nhưng dù sao mình cũng khoái nhìn mấy chiếc xe tank bị thịt hơn là mấy cái xác, biết là trong đó có mấy cái xác chết!:))
  10. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Bốt thế mới đủ phê, bạn ấy đang sướng râm ran đừng cản.
    Mình chỉ thích xem xe tăng cháy máy bay rơi, gặp mấy cái máu me này kinh cả người.
    ---------------

    http://www.youtube.com/watch?v=SA-FZV2K5KU&feature=player_detailpage
    Đệ nhất phu nhân trả lời CNN.
    1 ai đó comment: "cô ấy nên được treo ngay bên cạnh Al-Assad"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    Trình đập gạch của Ớt sáp khá phết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này