1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1131411314

    1131411314 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    36
    các thánh bàn phím ít thôi, xem chuyên gia phân tích cho sáng mắt ra này
    http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1/toan-canh-the-gioi-0.htm
    Bài của bác Lê Thế Mẫu tham gia chương trình "Toàn cảnh thế giới" của VTV 1:

    TRÊN MẶT TRẬN CHỐNG IS
    ■-■-■

    VỀ CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ CỦA NGA CHỐNG IS Ở SYRIA

    Chương trình truyền hình Toàn cảnh thế giới của VTV1 phát sóng vào 9g30 ngày 11-10-2015 dành toàn bộ thời lượng để bàn về chiến dịch quân sự của Nga chống IS ở Syria.
    Khách mời của Chương trình: Đại tá Lê Thế Mẫu.
    Dẫn Chương trình: Biên tập viên thời sự quốc tế Hương Linh.
    Với sự tham gia của phóng viên VTV thường trú tại Mỹ.
    Sau đây là lược thuật nội dung trả lời phỏng vấn của Đại tá Lê Thế Mẫu (dĩ nhiên là không hoàn toàn trùng với lời nói khi trao đổi ý kiến với Biên tập viên Hương Linh).

    ► Biên tập viên Hương Linh: Chiến dịch quân sự Nga đang thay đổi cục diện Syria như thế nào?

    Đại tá Lê Thế Mẫu: Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Syria, cục diện trên chiến trường Syria đã thay đổi căn bản cả về chính trị và quân sự.

    Về chính trị, lần đầu tiên sau hơn 4 năm kiên cường tiến hành cuộc chiến tranh chống khủng bố, Chính phủ Syria nói chung và Tổng thống Syria Bashar al-Assad được Tổng thống Nga V.Putin chính thức tuyên bố công nhận trước toàn thế giới tại LHQ là lực lượng đi đầu và không thể thiếu được trong cuộc chiến chống IS. Đây là thắng lợi quan trọng về chính trị của Syria.

    Về quân sự, xét từ góc độ nghệ thuật tiến hành chiến tranh, việc kết hợp hỏa lực tấn công mạnh mẽ và chớp nhoáng từ trên không của lực lượng đường không-vũ trụ của Nga với lực lượng thiện chiến của Syria trên mặt đất đã tạo ra sức mạnh áp đảo và có hiệu quả cao của lực lượng chống IS. Đây là điều mà liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu không thể có được, nếu như họ thực sự muốn chống IS.

    ►Biên tập viên Hương Linh: Những lý do mà chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần tới sự hỗ trợ của Nga trong lúc này?

    Đại tá Lê Thế Mẫu: Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chính thức thức đề nghị Nga hỗ trợ cho họ để chống khủng bố xuất phát từ mấy lý do.

    Một là, tình hình Syria hiện nay rất khẩn cấp. Sau 1 năm liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu đã không làm IS suy yếu, thậm chí IS ngày một mạnh và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của Syria. Do đó, Chính phủ Syria rất cần Nga giúp đỡ để chống IS.

    Hai là, Quân đội Syria sau hơn 4 năm chiến đấu chống khủng bố đã bị thiệt hại đáng kể, rất cần được Nga chuyển giao các vũ khí trang bị hiện đại để chống IS.

    Ba là, dù được Nga chuyển giao thêm vũ khí mới nhưng để sử dụng được cần phải có thời gian, trong khi đó yêu cầu của cuộc chiến chống IS rất khẩn thiết và cấp bách. Do đó, Syria cần có sự tham gia trực tiếp của Nga về quân sự, cụ thể là yểm trợ hỏa lực từ trên không.

    ►Biên tập viên Hương Linh: Để thực hiện chiến lược ở Syria, theo nhận định của phía Mỹ và Phương Tây, Nga đã không phân biệt IS và các nhóm vũ trang đối lập mà Mỹ và các nước Phương Tây gọi là “nổi dậy ôn hòa” nên các máy bay Nga đã tấn công tiêu diệt tất cả các mục tiêu. Ông nghĩ gì về điều này?

    Đại tá Lê Thế Mẫu: Theo quan sát của tôi, trong chiến dịch quân sự hiện nay, Nga chỉ tấn công các lực lượng khủng bố dưới mọi hình thức, trong đó chiếm đa số là lực lượng của IS, chứ không tấn công các mục tiêu mà Phương Tây gọi là “các lực lượng đối lập ôn hòa”.

    Cái gọi là “lực lượng đối lập ôn hòa” không đáng kể ở Syria. Hơn nữa, lực lượng này sau khi được Mỹ huấn luyện và trang bị lại chạy sang hàng ngũ IS mang theo cả vũ khí.

    Do đó, trên thực tế, không tồn tại cái gọi là “các lực lượng đối lập ôn hòa” ở Syria. Báo Mỹ “Natinal Interest” còn đưa ra nhận định là “các lực lượng đối lập ôn hòa” ở Syria đã bị tuyệt chủng!. Chính vì thế mà Bộ quốc phòng Mỹ đã chấm dứt chương trình viện trợ vũ khí và huấn luyện cho “các lực lượng đối lập ôn hòa”.

    ► Biên tập viên Hương Linh: việc tham chiến ở Syria mang lại lợi ích gì cho Nga về mặt chiến lược?

    Đại tá Lê Thế Mẫu: Sau khi Thượng viện Nga cho phép Tổng thống Nga V.Putin sử dụng quân đội ở Syria, phía Nga tuyên bố chỉ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của họ mà không có tham vọng tranh giành ảnh hưởng với Mỹ. Việc tham gia chiến dịch quân sự chống IS ở Syria mang lại cho Nga nhiều lợi thế chiến lược.

    Một là, bảo vệ được chính thể hợp hiến của Syria nói chung và Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói riêng. Như vậy, Nga đã kiên quyết bảo vệ được một đồng minh chiến lược ở Trung Đông trong cơn hoạn nạn mà không mang tiếng can thiệp vào chủ quyền quốc gia của Syria.

    Hai là, bằng cách bảo vệ một đồng minh chiến lược, Nga sẽ duy trì được sự hiện diện chính trị và quân sự ở Syria-một quốc gia có vị thế địa-chính trị rất quan trọng ở Trung Đông.

    Ba là, Nga sẽ có được Syria là một liên minh chống IS.

    ► Biên tập viên Hương Linh: Vai trò của ông Assad trong kế hoạch tương lai của Nga là gì? Điều này mâu thuẫn gì với chiến lược của Mỹ?

    Đại tá Lê Thế Mẫu: Tổng thống Syria Bashar al-Assad đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch tương lai của Nga ở Trung Đông, thể hiện trên mấy bình diện.

    Thứ nhất, Tổng thống Syria Bashar al-Assad là nhân tố quan trọng, không thể thiếu được, trong việc xây dựng một đất nước Syria với vai trò là đồng minh chiến lược của Nga ở Trung Đông.

    Thứ hai, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến chống IS do Nga chủ trương tiến hành cùng với các quốc gia khác vì cuộc chiến này sẽ còn kéo dài.

    Thứ ba, từ Syria, Nga sẽ phát huy ảnh hưởng trên toàn khu vực Trung Đông.

    Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với chiến lược của Mỹ. Chiến lược của Mỹ là gì? Là loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đồng nghĩa với việc loại bỏ ảnh hưởng của Nga và Iran ở Trung Đông và thiết lập quyền kiểm soát của Mỹ ở khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này về địa-chính trị.

    ► Biên tập viên Hương Linh: Những lựa chọn của Nga trong tương lai Syria là như thế nào?

    Đại tá Lê Thế Mẫu: Nga sẽ tiếp tục cùng với Syria quét sạch chủ nghĩa khủng bố ở quốc gia này, giúp Syria xây dựng một chính thể hòa hợp dân tộc, khôi phục kinh tế và cuộc sống bình thường.
    Cuộc chiến chống IS sẽ còn kéo dài vì mục tiêu của IS là nhằm vào nước Nga. HIện nay đang hình thành vòng cung IS bao vây nước Nga từ Bắc Phi-Trung Đông, Trung Á, Nam Á và từ Châu Âu.

    Chiến dịch quân sự của Nga ở Syria chỉ mới là nhằm đập tan khâu mạnh nhất và nguy hiểm nhất của IS. Nếu đập tan được IS ở Syria, sẽ bẽ gãy được vòng cung IS bao vây Nga.

    Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố rằng, chiến dịch quân sự của Nga ở Syria là đánh đánh đòn phủ đầu nhằm vào IS, không để IS tiếp tục lan tỏa.

    ► Biên tập viên Hương Linh: Ông có thể dự báo kịch bản hóa giải cuộc khủng hoảng Syria nói riêng và cuộc chiến chống IS nói chung?

    Đại tá Lê Thế Mẫu: Về kịch bản hóa giải cuộc khủng hoảng Syria, Nga phối hợp với Syria và các quốc gia khác trong liên minh chống IS để đánh tan IS trên lãnh thổ Syria, tạo điều kiện cho Chính quyền Syria giành lại quyền kiểm soát đất nước, từ đó tổ chức tiến hành đối thoại với các lực lượng đối lập có thiện chí để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng theo Thỏa thuận Gieneve tháng 6-2012, từng bước ổn định tình tình chính trị và kinh tế-xã hội.

    Về cuộc chiến chống IS, đây là cuộc chiến lâu dài vì IS đã lan tỏa ra nhiều nước trên thế giới. Nguy cơ IS còn nguy hiểm hơn so với nguy cơ chủ nghĩa phát xít trong thế kỷ XX. Nếu chủ nghĩa phát xít phân chia thế giới thành hai trận tuyến rõ ràng, thì IS lan tỏa trên phạm vi toàn cầu núp dưới mọi hình thức, mọi chiêu bài, khó phân biệt tuyến chiến đấu, nên rất khó đối phó.

    Trong cuộc chiến chống phát xít trong thế kỷ XX, Tổng thống Mỹ Roosevelt với tầm nhìn chiến lược nhạy bén đã liên minh với Liên Xô trong mặt trận đồng minh chống phát xít sau khi Liên Xô đã đánh bại Hitler trong trận chiến ở ngoại ô Matxcơva.

    Hiện nay, Tổng thống Mỹ B.Obama cũng nên liên minh với Nga trong cuộc chiến chống IS và bằng cách đó lấy lại vị thế và ảnh hưởng của nước Mỹ.

    Tổng thống Nga V.Putin đã từng tuyên bố, các quốc gia nên gác mỏ mọi mâu thuẫn để cùng nhau hành động trong một liên minh quốc tế chống IS./.

    (Các bạn có thể xem lại chương trình phát lại trên mạng)
    Nguồn :
    Tình hình Trung Đông chi nhánh Thế Giới
    polite people, thanhvy6, Massu2 người khác thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.016
    Đã được thích:
    29.113
    Manpad tức là đánh Mi-24 thôi. Su-25 nếu manpad bắn đuổi rất khó rơi còn bắn đối đầu thì có thấy mẹ đâu mà bắn. Nó có thứ kích nổ sớm manpad nữa chưa tính tới.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Copy trên FB

    Bản tin chiều ngày 13/10
    1 - Đã xác định một điểm chốt của quân IS tại vùng Ter - Triana. Dự là để dành, mai đến xử lý tiếp.
    2 - 12h50 Quân CP được sự giúp đỡ của người dân địa phương đa giải phóng hoàn toàn tình miền bắc Syria El - Kuneitra.
    3 - 13 giờ, giải phóng hoàn toàn Tal - Ahma. một giải biên giới sát với cao nguyên Golan đã được giải phóng ( xem bản đồ)
    4 - Phiến quân IS sau khi chịu thất bại nặng nề đang co cụm về đông bắc Latakia. Trong khi đó một số lượng lớn phiến quân IS đang có ý định bỏ ngũ vì không đủ đạn dược vũ khí.
    5 - Trong ngày không quân Nga tiêu diệt 86 căn cứ của phiến quân nhà nước hồi giáo tự xưng IS trong đó có các thị trấn El - Zub ( tỉnh Hama); El Gab
    ( Bản đồ chiến sự vùng Tal - Ahma)
    6 - Sau khi phá vỡ một âm mưu khủng bố hôm trước, ngày 13/10 CS Moskva tiếp tục bắt giữ 3 kẻ có liên quan đến nhà nước hồi giáo IS.
    7 - Tin thêm về buổi họp báo của tập đoàn Almaz - Altei về vụ bắn hạ máy bay MH17:
    - Tất cả thông tin về kết quả cuộc thử nghiệm do tập đoàn Almaz - Altei đã được gửi cho UB điều tra (UBĐT) của Hà lan về MH17, nhưng trong quá trình điều tra UB này đã bỏ qua những kết luận của cuộc thư nghiệm, do đó dù hơn 1 năm đã trôi qua nhưng UBĐT trong kết luận của mình đã không chỉ đích danh người phải chịu trách nhiệm vụ việc này, mặc dù trước đó khi chưa có kết quả điều tra, UBĐT của Hà Lan đã hướng dư luận đến việc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ MH17 bị bắn hạ.
    - Đại diện Almaz Altei sẽ đệ trình kết quả này lên UBĐT của LHQ và sẵn sàng ra tòa án của LHQ với danh nghĩa người có liên đới và nhân chứng về vụ bắn hạ MH17. Trong một động thái khác, UB an toàn của Hà Lan tuyên bố không khởi động lại vụ điều tra về MH17
    - BNG Đức tuyên bố: Báo cáo về nguyên nhân vụ tai nạn MH17 không chỉ ra được người chịu trách nhiệm.
    - Nhà trắng tuyên bố: sau khi nhân được báo cáo của UBĐT , quan điểm của nhà trắng kề người chịu trách nhiệm vụ này không thay đổi.
    - CP Ucr tiếp tục cáo buộc dân quân miền Đông chịu trách nhiệm vụ bắn hạ MH17
    8 - Iraq bắt đầu sử dụng thông tin của nhóm bộ tứ để tấn công vào phiến quân IS .
    9 - Pháp mới đây, xuất bản tập bản đồ, trong đó Ucraine đã không còn có Crime .
    10 - Người đứng đầu khu Donbass - Zakhrchenko lệnh điều tra việc đường ống dẫn khí bị tụt áp suất. Ông ra lệnh mọi người phải có trách nhiệm giữ gìn đường ống gas vì toàn nước CH.

    Tin mới nhận
    11 - 16h Quân đội Syria đã giải phóng miền bắc Aleppo
    12 - Quân Al - Nusra bỏ chạy sang TNK sau khi bị máy bay lên thẳng Nga không kích ở phía tây Idlib


    Quái lạ, bọn Nga ném bom ngu, toàn trượt mà sao nó thần kỳ thế nhỉ ? Mới có 10 ngày không kích chứ mấy ? Quân Syria tiến như vũ bão.
    Mà sao Mỹ ném 1 năm bọn khủng bố vẫn nhăn răng cười là sao. Cười đểu Mỹ à ?
    Giờ Nga nó oánh, bọn khủng bố giờ đi ị còn phải ngửa mặt lên trời sợ máy bay Nga.
    Chuyện rồng rắn đi trên bán tải hay thể hiện khi Mỹ tấn công giờ thì xưa rồi diễm ơi. Nga nó éo có bóôt đâu.
    Phương Tây thì tố Nga gây bất ổn ở Syria. Hay quá, một thằng nó lao vào cứu cả dân tộc sắp lâm nguy vì khủng bố thì bọn sủa thuê la lên ăng ẳng thế nhỉ ? Và bọn nó quên rằng, chính Nga cũng đang cứu EU khỏi vấn nạn tị nạn nếu như xứ Syria được giải phóng và thanh bình như xưa.
    Đáng lẽ bọn nó phải ra tay hợp sức cùng Nga diệt hết khủng bố chứ nhỉ ?
    Ôi bè lũ sủa thuê.
    tekute1976, tudietdao, ngoc54414 người khác thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.016
    Đã được thích:
    29.113
    Đưa tin thôi, đừng cảm thán. Tiến thì có nhưng không như vũ bão đâu. Ra khỏi Latkatia là gặp rắc rối đấy. Nếu để bọn Al Nursra chạy qua thổ thì Nga hơi phiền đấy.
    convitbuochalosun thích bài này.
  5. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Bọn Nga nó đợi thời cơ chín rồi nó mới lao vào: Assad đang yếu dần, bọn Checchen tàn bạo nhất đã tụ họp đông đủ ở đó, bọn Mỹ và NATO thì đang ngấp nghé lao vào.
    Thế là bùm thôi. Một công đôi việc: cứu đồng minh, giữa cảng quân sự, thịt khủng bố nói chung và Checchen nói riêng, đẩy Mỹ ra khỏi Syria, xa hơn là Iraq, xa hơn nữa là Trung Đông.
    ngoc544 thích bài này.
  6. bgone

    bgone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    46
    Lâu quá không theo dõi thread này, một phần vì chán tình hình Syria cứ giằng co mãi. Giờ thì may mắn thay mọi việc đã theo chiều hướng tốt rồi, chúc đất nước Syria sớm có lại hòa bình.

    Mình đọc nguồn tin trên Syper nói rằng một sư đoàn mới khoảng 50000 quân của Iran và Hezbollah đang chuẩn bị tham chiến trong vài tuần tới, không biết tin này thật không nhưng cứ thử chờ xem.
    Lần cập nhật cuối: 13/10/2015
    ngoc544, ngo_tuan, convitbuoc2 người khác thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.825
    Đã được thích:
    23.140
    Kịch hay còn ở phía trước mà bác Săn ảnh toàn đưa ra kết luận sớm. Phấn khích quá mà mấy hôm nữa quân SAA chạy như vịt thì có phải bác em lại mắc nghẹn ko?
    Lefan_1 thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.016
    Đã được thích:
    29.113
    Trong chiến tranh, khi chiếm được nhiều đất hơn thì cũng có nghĩa là quân và trang bị sẽ bị dàn mỏng ra
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Nhìn chung có mấy quả bom và mấy quả tên lửa là tình hình hẳn. Bom đạn cho ôn hòa thì sơn màu xanh, bom đạn cho khủng bố thì sơn màu đỏ. Phân biệt rõ ràng. :) Phương Tây kính trọng hơn, mềm mỏng hơn. Từ trước đến giờ ( Nam tư cho đến Libya) chỉ thấy (Nga) nói, phản đối. UCR bây giờ là món ăn quá nhạt cho EU.
    tekute1976, Massu, ngoc5442 người khác thích bài này.
  10. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Em xin đặt tất tay vụ này.
    Thứ nhất: Mở rộng đất càng nhiều càng tốt. Ít nhất taọ vùng đệm an toàn cho thủ đô và cảng của Nga. Chứ giờ nó vẫn bắn pháo vào thủ đô được. Hôm nay nó lại bắn vào dại sứ quán Nga.
    Thứ 2: Phá hết kho vũ khí, trại huấn luyện, hậu cần của khủng bố. Kể cả có được tiếp tế thì vẫn không thể đủ được lượng bị phá như bây giờ.
    Thứ 3: Đánh dập đầu FSA, đến khi không chịu nổi nhiệt thì ép phải đàm phán với chính phủ. Nga nó cũng bắn tiếng muốn làm trung gian cho chính phủ và FSA đàm phán rồi.
    Thứ 4: Khi quân chính phủ và FSA đã đàm phán, thậm chí có cả Kurd có phần tự trị. Thì bọn nó sẽ hợp nhau lại tiệt diệt bọn IS.
    Thứ 5: Khi Syria đã tạm ổn, Nga và Iran sẽ lại hợp tác với Iraq thịt tiếp IS bên Iraq.
    Thế thì vai trò của Mỹ và NATO ở đâu ?

    Đất nước Syria nếu muốn có hòa bình sẽ còn nhiều chông gai và mất thêm nhiều máu cũng như thời gian. Kịch bản xấu nhất là đất nước sẽ bị chia cắt và có vùng tự trị. Nhưng còn tốt hơn nhiều so với kịch bản Assad sụp và IS lên ngôi ở Syria, Iraq.
    Nói thật, FSA chả có vẹo gì mà so với quân Assad và IS về cả sức mạnh cứng lẫn sức mạnh quân sự.
    Cứ xem 500 triệu USD của Mỹ đầu tư để đến bây giờ còn có 5-6 thằng đang chiến đấu trong FSA là hiểu, và Mỹ nó cũng rút viện trợ rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này