1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn_wot5

    vn_wot5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    57
    Em nghĩ mắc ở ukr thôi. Nêua ko có cục nợ ukr thì em nghĩ Nga sẽ can thiệt sớm hơn.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Sớm hơn thì assad chỉ cần hàng để biếu cho rì beo chứ không cần người vặn vô lăng. Khi mồ mả ông bà assad ở Lat sắp vào tay rì beo nó mới chịu. Chứ lực lượng đang tham chiến ở Syria chả liên quan đến U.
    ngoc544Massu thích bài này.
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Reuter
    - Hàng ngàn binh lính Iran có mặt tại Syria để tham gia cuộc tấn công tại Aleppo cùng với SAA và Hezbolla
    http://www.reuters.com/article/2015/10/13/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0S71F820151013

    - Iraq đã bắt đầu sử dụng thông tin từ trung tâm tình báo mới với các nhân viên đến từ Iran, Syria và Nga để không kích IS. Theo 1 quan chức giấu tên thì hiện có 2 viên tướng 1 sao của Nga tại trung tâm này....

    " Chúng tôi đã nhận thấy điều này cực kỳ hữu ích ,đây là ý tưởng để chính thức hóa mối quan hệ với Iran, Nga và Syria. Chúng tôi muốn có một liên minh quân sự toàn diện." và " Chúng tôi có thể có rất nhiều ích lợi từ thông tin tình báo của Nga ngay cả khi họ không tiến hành không kích " Zamili, một chính trị gia Hồi giáo Shi'ite hàng đầu cho biết .
    Zamili nói máy bay chiến đấu của Iraq đã đánh bom một đoàn xe của IS trong tuần được cho là có mặt lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi, dựa trên thông tin từ trung tâm, . Các quan chức an ninh sau này cho biết Baghdadi đã không có mặt trong đoàn xe
    Một quan chức trong qh Iraq cho biết sự hợp tác này được xem là một mối đe dọa tới lợi ích của Mỹ trong khu vực.

    cắt xén từ đây
    http://www.reuters.com/article/2015...iran-idUSKCN0S71JC20151013?utm_source=twitter

    Không quân Iraq không kích căn cứ IS.
    Lần cập nhật cuối: 14/10/2015
    ngoc544Massu thích bài này.
  4. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    mơ gì .... hôm qua nó giã thẳng vào mặt 3 trái = 3 cái thị trấn rồi đó :D
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Iran thì chưa chắc. Còn Hez thì chỉ tham gia dưới dạng đặc nhiệm giống mấy "cố vấn quân sự" thời xưa thôi. Nó chả dám tham gia rộng do nhà nó có thể bị bem bất cứ lúc nào.

    Thực tế quân assad ở phía nam hay tố ít xà bem nó chỉ là ít xà nghi có chỉ huy hez ở đó. Chứ ít xà nó mặc xác ớt xắt. Nó muốn syria như thế này càng lâu càng tốt. Tiêu tốn tiềm lực hez và assad không còn là mối nguy vì quá yếu
  6. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Sao lại ở Đại Liên? Từ Đại Liên bay sang thì chưa đến nơi đã hết mẹ xăng rồi.
    TSB Liêu Ninh cập cảng Syria từ rất lâu rồi, nó đi qua kênh đào Suer đến Syria từ lâu rồi, được 1 tầu tên lửa hộ tống nhưng không mang theo J-15 (có thể là do các nước mà nó đi qua không cho phép mang theo), J-15 sẽ được các máy bay vận tải của Nga chở đến sau, và tính từ đó đến bây giờ đã mấy chục ngày rồi.
    Vứt mẹ cái vùng đặc quyền đi lại đi, ở Syria bây giờ Nato, Nga hoặc bất cứ thằng nào thích bay lúc nào thì bay, mạnh thằng nào thằng ấy bay, va chạm ráng chịu. Mà có vùng bay đi nữa thì Nga Trung là đồng minh ở Syria cơ mà, tham chiến lúc nào chả được, cần thiết thì alo cho nhau 1 câu là xong cần gì phải cam kết văn bản giấy tờ gì mà lâu la.
  7. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Tình hình hơi khó khăn, cách mạng chống Nga nổ ra ở khắp nơi, ví dụ như xem cái nhóm ở chữ ký của tôi thì biết. Nên giấc mơ Nga thống nhất Syria e là quá hão huyền, trừ phi là Assad chấp nhận điều kiện của Mỹ từ chức cho một người thân Mỹ lên thay.
    maguroLefan_1 thích bài này.
  8. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Tại sao lại phải chấp nhận điều kiện của Mỹ ? Tại sao lại phải thân Mỹ ? =))
    HelloBarca thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.728
    Tin LN đi qua Suer là tin vịt mà. J-15 thì chưa mang được vũ khí. Đánh đấm gì với cái bệ mang huấn luyện. Muốn 1 TSB tham chiến không đơn giản đâu. Lưu ý là TQ đang có TSB nhưng chưa hình thành được BIÊN ĐỘI TÁC CHIẾN TÀU SÂN BAY. Hai cái đó xa nhau lắm đó
    sunny03k2, Lefan_1, ngo_tuan1 người khác thích bài này.
  10. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Nếu không phải thân Mỹ thì còn lâu Syria mới hết chiến tranh, vì đơn giản các nhóm đối lập ôn hòa sẽ không bao giờ chấp nhận làm nô lệ cho người Nga và độc tài gia đình trị. Chỉ có hợp tác với siêu cường số một thế giới Mỹ mới giúp Syria thoát khỏi chiến tranh, xây dựng văn minh dân chủ.
    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này