1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. vn_wot5

    vn_wot5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    57
    Mấy tay cuồng mẽo, bài Nga một các điên cuồng đấy không thể sửa đổi đâu bác ơi, ở các diễn đàn hay facebook người ta giải thích chán rồi chửi như con... cũng không thay đổi được gì. Vì thế nếu các bác chưa có nick thì nên lập một nick cho mấy tay cuồng vào black lít.
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Mấy anh chính phủ đánh đấm bỏ cả xe BMP chạy :-D
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.575
    Đã được thích:
    18.362
    Xem clip này mà rợn tóc gáy. Ai đời bộ đội assad bỏ chạy là bộ đội ôn hoà mò luôn vào căn cứ, chân đá ống bơ, tay mở hòm đạn, sục sạo cứ như lợn sục máng.

    Cả thằng chạy lẫn thằng đuổi đều ko nghĩ đến mìn bẫy. Mở chốt quả lựu đạn, nhét vào hòm rồi để nắp hòm đè lên thì có mất nhiều thời gian đâu chứ. Thăng nào đi qua đá chân vào thì vỡ mồm

    Nói chung kĩ chiến thuật của 2 bên sau 5 năm chiến tranh thật là như kẹc :D
    maison2510, ngoc544, cyber014 người khác thích bài này.
  4. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
  5. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  6. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Trách thì trách mấy chú ôn hoà dùng Tow lãng phí quá, cứ như đạn súng lục ý :)) . Mà mấy chú arập hình như báo cáo láo không phải 500 quả Tow mà phải đến 5000 quả đấy chứ, còn mấy ông ôn hoà không có gì bắn buồn buồn vác ra bắn thú giải khuây.
    Nói chung lính assad muốn mở rộng hơi khó, nhất cử nhất động di chuyển cơ giới bị anh OBAMA chỉ điểm cho rebel mai phục hết. Chiếm đc đất thì cũng kho trong việc quân nhu, quân rebel chỉ cần bắn cháy xe chở nước = Tow là cả trung đội khối nạn rồi. Hôm nọ mẽo có quăng rebel dùng tạm 50 tấn vk biết đâu quăng nhầm vài cặp stinger nên Nga cũng chờn không dám tiếp tế bằng máy bay.
    Với mấy trăm cuộc không kích mà gần như quân assad không có gì đột biến thì nga lỗ rồi. Bây giờ muốn rút chân ra cũng khó, khả năng cao phải tung lính " người lịch sự " mới ăn thua.
    Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Lefan_1ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Hào sảng Nam Aleppo: 2 thị trấn bị chiếm trong 1 ngày !

    Chiến dịch Nam Aleppo là 1 nỗ lực vô cùng lớn của các lực lượng Syria, họ dồn rất nhiều quân tinh nhuệ: Ngoài các đơn vị thiết giáp của Sư Đoàn Cơ Giới Số 4 còn có Hezbollah (tinh nhuệ), Dân Quân Đảng Baath (Người Sunni thành thị Aleppo, rất thiện chiến và dũng cảm), Dân Quân Shia Iraq (được ông trùm của Iran điều động sang) và Dân Quân Tự Vệ (NDF). Sau khởi đầu đầy thành công hôm thứ 6, SAA chiếm 1 loạt vị trí: Qala’at Najam, ‘Abtayn, Al-Wadihi, pháo đài Ngôi Sao và Căn cứ cũ của Lữ Đoàn Bảo Vệ Aleppo.

    Phiến quân sau hồi hoảng loạn ban đầu bắt đầu tập họp lực lượng phản công. Theo Đài Quan Sát Nhân Quyền Syria, phiến quân Harakat Ahrar Al-Sham và Liwaa Suqour Al-Sham đã tái chiếm Al-Sabawiyah, Hadadeen và căn cứ cũ của Lữ Đoàn Bảo Vệ Aleppo. Đây là 1 thông tin khá shock vì phiến quân lại đạt thành công bất ngờ như vậy trước sức mạnh không quân Nga. Các nguồn tin phía SAA đến giờ chưa phủ nhận cũng như khẳng định thông tin này. Có điều chắc chắn là phiến quân đã phản công mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, phía SAA nhanh chóng thể hiện bản lĩnh với các lực lượng "ngôi sao" thi nhau tranh tài. Ngay trong thứ 7 họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh lần lượt 2 địa điểm quan trọng (đã kiểm chứng): Al-Shughaydilah và Al-Hadher trong đó Al-Hadher là 1 khu dân cư lớn. Các lực lượng Syria đã tấn công Al-Shughaydilah từ hướng làng Abtayn. Liên minh phiến quân Harakat Ahrar Al-Sham, Liwaa Suqour Al-Sham và Jabaht Al-Nusra đã bỏ chạy. Với việc chiếm Al-Shughaydilah, phía Syria đã gia tăng độ an toàn cho đường cao tốc Khanasser, con đường cao tốc chiến lược duy nhất nối lực lượng SAA trong nội thành với "vùng giải phóng". Phiến quân đã nhiều lần uy hiếp ác liệt con đường này nhưng SAA 1 tấc không rút, 1 ly không rời !

    Khoảng cách từ chiến tuyến Nam Aleppo đến mặt trận Hama, Idilb đang được rút ngắn chóng mặt. 1 chiếc bánh Kebab truyền thống Arab đang dần hiện ra.

    Đúng như Ad đã phân tích trong bàihttps://www.facebook.com/Trungdong101/posts/1479756585663247
    Phiến quân Nam Aleppo không thể cản nổi các lực lượng tinh nhuệ của SAA, họ bắt đầu ráo riết gọi cứu viện từ mặt trận Idilb mà đầu tiên chính là các tổ TOW cơ động. Trước việc SAA hiện nay đang áp sát căn cứ Ahrar Al-Sham (1 chỉ huy vừa bị giết bơi bom Nga hôm qua, Ad đã đưa tin) ở Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học ICARDA, nhiều đoàn xe bán tải chở TOW và pháo phòng không phiến quân đang tiến đến Al-Hadher nhưng rõ ràng là chưa kịp đến thì thị trấn đã thất thủ. Dịp để trực thăng Nga lùa các tổ TOW chuyên núp lùm đã đến rồi còn có tận dụng được không phải xem khả năng của Nga.

    Chắc chắn sức ép SAA phải chịu trên mặt trận Hama sẽ giảm xuống khi phiến quân phải chiến đấu trên thế trận "bánh kẹp" kiểu này. [Bunny-like và share Tình hình Trung Đông chi nhánh Thế Giới để theo dõi tin quân sự thế giới].
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ngoc544, cyber01, tekute19763 người khác thích bài này.
  9. bgone

    bgone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    46
    v/v bầu cử thì có bầu rồi đấy, hic, tất nhiên là chỉ ở những vùng nhà nước kiểm soát và ở sứ quán cho người tị nạn bên Liban thôi, còn ở chỗ fsa alqaeda gì đó thì tụi nó đâu cho dân ra bầu. kết quả thì ai cũng biết rồi, có quan sát viên của 30 nước đấy chứ có phải làm lụi đâu :D
    http://www.theguardian.com/world/2014/jun/04/bashar-al-assad-winds-reelection-in-landslide-victory
    sau khi thống nhất được thì muốn bầu nữa thì chiều thôi, chỉ sợ kết quả không khác trước thì Obama có nước nhục chui đầu vào đít, vì thế nên Mỹ và đồng minh đành tiếp tục cuộc chơi quyết lật đổ chính quyền hợp pháp cho bằng được để trừ hậu họa, chuyện gì xảy ra sau đó thì kệ nó phải chuyện của mình đâu miễn mission accomplished là được, thỏa mãn tham vọng bá vương trước đã.

    Cũng giống như các bạn yêu dân chủ một cách cực đoan trên này, các bạn ấy đã lỡ tung hô phe al cia da từ đầu thì giờ phải theo lao thôi, để thỏa mãn tính háo thắng trẻ trâu, dù cho thực tế không được như các bạn muốn, nên đành tự sướng với vài cái xe tăng cháy vậy.
    ngoc544, cyber01, thienvutb202 người khác thích bài này.
  10. Lautrec

    Lautrec Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    1.126
    TOW đc viện trợ cùng các VK chống tank lấy từ kho quân cp thì lại chả thừa mứa ra :)). Nga cùng Iran đẩy mạnh can thiệp thì càng thúc đẩy tinh thần dân tộc của người Ả Rập chống lại dân da trắng Slav cùng kẻ thù Ba tư truyền kiếp, lúc đấy thì ko những dùng xả láng như giờ mà còn cất kho đánh Israel về sau =)). MÀ như hiện giờ phe cp toàn lấy lính Hez-Iran-Iraq-Afghan ra đánh chứ dân Alawite chết nhiều quá rồi còn lính Sunni mà mang lên làm bia thì chả biết lúc nào phản chủ, ko khác mấy việc LX buộc phải dùng lính Nga thay dần đám lính gốc Trung Á lúc xâm lược Afghan.
    @ Mỹ viện trợ quân đội dân chủ Syria với nòng cốt là dân quân Kurd, Nga muốn rước thêm kẻ thù thì cứ việc không kích họ ko ai cấm.
    @ Quân cp có thể học hỏi rebel trong việc tác chiến với việc thiếu thốn trang thiết bị hạng nặng cùng không quân: Idlib- Ariha- Al Ghab... chẳng phải dễ dàng bị rebel đánh chiếm trong thời gian ngắn sao? CÒn phòng thủ có thể học hỏi từ chính quân cp ở Deraa và vệ binh CH ở Deiz. Nhưng có thứ quân cp buộc phải học từ rebel và IS: quyết chiến cho tới chết.
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2015
    ngoc544, bibibibooo, Lefan_12 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này