1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Binh sỹ chính quyền Syria rầm rộ kéo tới Aleppo

    Trực thăng quân sự bay quần thảo tại Aleppo

    Dường như lực lượng quân đội đã đẩy quân nổi dậy ra khỏi các khu dân cư ở thủ đô và đang chuyển hướng tấn công sang Aleppo.

    Lầu Năm Góc: Syria sử dụng vũ khí hóa học là không thể chấp nhận
    Nga cảnh báo Syria không nên sử dụng vũ khí hoá học
    LHQ lo ngại về kho vũ khí hoá học tại Syria
    Rạng sáng 25/7, chính quyền Syria phái hàng ngàn binh sỹ tới thành phố Aleppo, nơi quân đối lập đang phải hứng chịu những cuộc không kích dồn dập từ hai máy bay chiến đấu MIG.

    Trong những ngày vừa qua, chiến sự Syria kéo dài hơn 16 tháng đã thể hiện sự chuyển biến rõ rệt từ một cuộc nổi dậy ở những tỉnh xa xôi thành cuộc chiến nhằm giành quyền kiểm soát hai thành phố chính Aleppo và Damascus.

    Quân đội chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công quyết liệt ở hai thành phố này. Dường như lực lượng này đã đẩy quân nổi dậy ra khỏi các khu dân cư ở thủ đô và đang chuyển hướng tấn công sang Aleppo - trung tâm thương mại của miền Bắc.

    Trước đó, ngày 24/7, lực lượng Assad đã lần đầu tiên tung chiến đấu cơ vào cuộc chiến cam go với phe nổi dậy. Đây là một cột mốc đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc đối đầu giữa quân chính phủ và phe nổi dậy.

    Các chiến binh nổi dậy đến từ Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết, họ đang phải hứng chịu những cuộc tấn công trực tiếp dồn dập từ hai chiếc máy bay chiến đấu MIG ở khu vực phía nam thành phố Aleppo - nơi có ít nhất 2 triệu người đang sinh sống.

    Rạng sáng 25/7, quân chính phủ bắn pháo và rocket vào vùng ngoại ô phía bắc Damascus, hòng tái chiếm thị trấn al-Tel từ tay quân nổi dậy, buộc hàng trăm gia đình phải tìm đường sơ tán.

    Tiểu đoàn cơ giới 216 đóng quân gần thị trấn al-Tel bắt đầu đánh bom vào thị trấn có 100.000 dân này lúc 3h15 (00 giờ 15 GMT). Theo các thông tin ban đầu, nhiều ngôi nhà trong thị trấn hư hại nặng vì trúng bom.

    Các nhà hoạt động đối lập cho biết quân đội Syria còn rút hàng ngàn binh sỹ cùng xe tăng và xe thiết giáp từ khu vực cao nguyên Jabal al-Zawiya ở tỉnh Idlib, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, về Aleppo quyết chiến với phe nổi dậy ở đây.

    Phe nổi dậy đã giao tranh ác liệt với binh lính chính phủ ở làng Orom al-Joz gần trục đường chính Aleppo-Latakia và làng al-Bara, phía tây Đại lộ Aleppo-Damascus, nhà hoạt động Abdelrahman Bakran cho biết.

    Tại Aleppo, cả ngày 24/7, trực thăng tấn công bay lượn suốt trên bầu trời thành phố và bắn liên tiếp tên lửa xuống đây. Quân của Tổng thống Assad đã bắn đạn súng cối và đạn pháo vào lực lượng nổi dậy được trang bị súng máy và súng trường.

    Người dân thành phố Aleppo đã nhìn thấy những chiếc chiến đấu cơ bay lượn trên bầu trời sau một loạt tiếng nổ làm rung chuyển trời đất. Tuy nhiên, các thông tin đưa ra rất trái ngược về việc các chiến đấu cơ đó có oanh kích hay không. Một phóng viên của đài BBC khẳng định, máy bay chiến đấu của Syria đã nã đạn xuống mặt đất.

    Diễn biến mới nhất ở Syria đã đánh đấu một bức ngoặt mới trong chiến sự kéo dài hơn 16 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này, giai đoạn mới bắt đầu bạo lực hơn, đẫm máu hơn từ cách đây 10 ngày khi phe nổi dậy bắt đầu tấn công ồ ạt vào thủ đô Damascus – thành trì chính của Tổng thống Assad./.

    Vậy là các cuộc không kích đã bắt đầu..Quân phỉ ko có 1 hệ thống phòng không hiệu quả mà chỉ có các tên lửa vác vai tầm gần để xem đối phó với các chiến đấu cơ kiểu j.Với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc khi lần thứ 3 phủ quyết nỗ lực "tiêu diệt Assad" của phương Tây thì rõ ràng Assad đã mạnh tay hơn nhiều.Cùng ngày Iran còn tuyên bố sẽ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ nếu Syria bị tấn công.Vì vậy việc can thiệp từ phía Thổ Nhĩ Kỳ dường như là bài toán khó cho NATO trừ khi họ sẵn sàng cho 1 cuộc chiến tranh tầm khu vực
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
  3. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Tớ xem clip thì thấy người nhiều người vào cái nhà đó và nói "assad, god is better than you" (dịch). Các commment bằng chữ giá đỗ nhiều cái nói đó là Shabiha.
    Trong cái bờ lóc rì pọt này thì phang luôn "were loyal to the Assad regime".
    Thôi nhé tạm thời chia 50/50 cho mỗi bên. Sau này bên nào thua thì lĩnh trọn nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đáng tiếc là quân chính phủ đang phải đối mặt với đào ngũ và bị bắn cháy.
    Quân beo tuy yếu nhưng cũng đã trụ được hơn 1 năm.
    Mới đây lại thêm 1 đại sứ bỏ chuồng.
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961


    Có tiến bộ nhanh quá , mới trước đây một chút còn gào lên quân chính phủ Syria và dân quân thân chính phủ Syria thảm sát thường dân tại Houla . Giờ đã là 50/50 khả năng gây tội ác cho mỗi bên. Chắc cũng sắp giác ngộ được sự thật là quân nổi loạn + bọn khủng bố nước ngoài gây ra vụ thảm sát Houla rồi nhỉ :-"
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tiến bộ cái giề!! một bên là Assad độc tài một bên là băng đảng "allahu akhba".
  6. phuplix

    phuplix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thắng làm vua thua làm giặc

    Assad thắng... Việt nam lại đặt tiếp quan hệ. Cán bộ VN chúc mừng nhà nước Assad đã chiến thắng sự can thiệp ngoại bang bằng những quyết định sáng suốt, quyết liệt của bộ máy lãnh đạo.

    Rebel thắng... vài năm sau Việt Nam sang đặt quan hệ. Lúc đó cán bộ VN cùng tham gia chào cờ quốc kỳ rebel, lại suýt xoa khi nghe chính phủ mới kể về những khó khăn và tội ác của chính phủ cũ. Rồi bắt tay ôm hôn thắm thiết với 1-2 anh rebel nào đó mà bây giờ còn đang cầm súng.

    Đời nó là thế.. lịch sử là thế.. Chả ma nào đúng,,, chỉ có người thắng là đúng
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
  8. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Quân chính phủ chui vào giữa ổ quân phỉ thịt 1 đống dân thường rồi biến mất... thế mà vẫn có khối đứa tin... Có bọn Tây chống lưng thì dù có thảm sát dân thường Rebel vẫn là...phe tốt.
  9. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [YOUTUBE]t09G6H2fNLA[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]QXyMtjnHJ4U[/YOUTUBE]
    Quân đội tìm kiếm phá bom của bọn khủng bố
    Mã:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FZPOcSXLZIc
  10. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Sự thật chiến dịch “Núi lửa Damascus và Động đất Syria”
    (Toquoc)-Cuộc chiến ở Damascus không nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, mà nhằm bẻ gãy Quân đội Syria để đảm bảo tốt hơn sự chi phối của Israel và Mỹ tại Trung Đông.

    Trong những ngày vừa qua, Washington và Paris đã tổ chức một cuộc tấn công mang mật danh "Núi lửa Damascus và Động đất Syria". Đây không phải là một chiến dịch ném bom mới mà là một chiến dịch quân sự bí mật, giống với chiến dịch đã được sử dụng tại Trung Mỹ dưới thời cựu Tổng thống R. Reagan. Trong vòng vài ngày qua, khoảng 40.000-60.000 lính đánh thuê, hầu hết là người Libya đã xâm nhập Syria, chủ yếu qua biên giới Jordani. Phần lớn số quân này được gắn với Quân đội Syria tự do, một mặt trận hoạt động bí mật của NATO dưới sự chỉ huy của Thổ Nhĩ Kỳ. Một số được liên kết với các nhóm cuồng tín, kể cả al-Qaeda, dưới sự chỉ huy của Qatar, hoặc các phe phái của Hoàng gia Arập Saudi. Dọc đường đi, đội quân này chiếm một số đồn biên phòng và sau đó tiến về thủ đô để "gieo rắc" sự rối loạn bằng việc tấn công các mục tiêu ngẫu nhiên: các nhóm cảnh sát và đơn vị quân đội bị cô lập. Người ta vẫn chưa biết rõ về phương thức tấn công trụ sở Cơ quan an ninh quốc gia Syria hồi tuần trước làm ít nhất 3 quan chức cao cấp Syria bị thiệt mạng: có thể đây là một vụ tấn công liều chết hoặc vụ tấn công của một máy bay không người lái tàng hình.

    [​IMG]
    3 nhân vật cấp cao của chính quyền Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom ở trụ sở an ninh quốc gia Syria: Tướng Hassan Turkmani, Daud Rajha và Assef Chawkat

    Tại Paris, Berlin và Washington, những người đỡ đầu các chiến dịch bí mật vẫn đang tiếp tục lên án hành động khủng bố trong khi tái xác nhận sự hỗ trợ chính trị và hậu cần của họ đối với những kẻ khủng bố. Chưa dừng ở đó, ba cường quốc phương Tây này đã kết luận rằng chịu trách nhiệm về các vụ giết chóc này không phải là các thủ phạm, mà là các nạn nhân.

    Venezuela và Iran đã gửi lời chia buồn tới Syria và nhấn mạnh rằng cuộc tấn công được các cường quốc phương Tây và vùng Vịnh đỡ đầu và tài trợ. Nga cũng bày tỏ sự chia buồn và xác nhận rằng việc yêu cầu các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đối với Syria chẳng khác gì sự ủng hộ chính trị cho những kẻ khủng bố. Tại Lebanon, ông Sayyed Hassan Nasrallah đã nhắc lại tình anh em giữa Hezbollah và Syria đảm bảo với quân đội Syria về sự ủng hộ của Hezbollah.

    Vụ đánh bom trụ sở an ninh quốc gia là dấu hiệu phần thứ hai của kế hoạch. Lính biệt kích đã thâm nhập thủ đô, sau đó tấn công nhiều mục tiêu được chọn lựa. Ví dụ như một nhóm khoảng 100 lính đánh thuê đã tấn công nhà riêng của một sĩ quan cao cấp Syria trong suốt 10 giờ đồng hồ. Quân đội Syria đã phản ứng bằng việc sử dụng vũ lực không hạn chế. Vấn đề không còn là chống lại những kẻ khủng bố đang gây bất ổn Syria, mà là cứu một đất nước đang đối diện một cuộc xâm lược không tuyên bố của nước ngoài. Syria đã sử dụng máy bay để tiêu diệt những đội quân đánh thuê đang tiến về thủ đô.

    Tại HĐBA LHQ, Nga và Trung Quốc đã lần thứ ba bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết của phương Tây nhằm tạo điều kiện cho một sự can thiệp quân sự quốc tế. Các đại diện của Nga và Trung Quốc đã lên án sự tuyên truyền nhằm miêu tả cuộc tấn công của nước ngoài chống lại Syria là một cuộc cách mạng bị "tắm máu".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này