1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào cách ăn ở của thằng tổng thống Syria và hai thằng đại ca của Syria!;))
  3. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    740
    Cứ dền dứ nhau mãi thế này à :-ss:-ss:-ss
    Chết bao nhiêu là người rồi :((:((:((
    Đánh Iraq có cần cái nghị quyết nào đâu ~X~X~X
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mới có chết 2600 người b iểu t ình với khoảng chừng trăm thằng cảnh sát, quân đội!
    Giờ NATO và Mĩ đang kẹt tiền nên họ không thể nhiệt tình và hăng máu như hồi trước.
  5. hasiquan

    hasiquan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    3
    Gia đình Tổng thống Syria bán tháo tài sản ở nước ngoài

    l

    [​IMG]
    Rifaat al-Assad, chú của Tổng thống Syria Assad.
    Số bất động sản này bao gồm một dinh thự trị trá 16 triệu USD tại Mayfair do Rifaat al-Assad mua. Rifaat, chú của Tổng thống Assad, bị cáo buộc chỉ huy cuộc thảm sát 40.000 người cách đây 30 năm. Trong khi đó, cháu trai là Tổng thống Bashar Assad hiện đang dẫn đầu chiến dịch đàn áp đẫm máu chống lại những người ********* đòi dân chủ. Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua nâng con số thiệt mạng tại Syria trong 7 tháng qua lên hơn 2.900 người.

    Việc bán tháo tài sản là một dấu hiệu cho thấy gia đình Tổng thống Assad đang cố gắng thanh khoản tài sản của họ đề phòng trường hợp chính quyền buộc phải từ bỏ quyền lực ở Syria. Trước đó, tài sản thuộc sở hữu của các nhà độc tài như Gaddafi (Libya), Hosni Mubarak (Ai Cập) và Zine El Abidine Ben Ali (Tunisia) đều bị tịch thu ngay sau khi bị lật đổ.

    Theo tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp, chú của Tổng thống Assad "đã bán tháo danh mục đầu tư tài sản khổng lồ của mình ở Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Pháp", bởi muốn "thanh khoản càng nhanh càng tốt". Việc bán tháo tài sản được cho là do 2 trong số 4 người vợ của Assad cùng các con ông thực hiện.

    Tờ tạp chí trên đã thu thập được tài liệu ngân hàng chứng thực các giao dịch trên. Theo đó, gia đình Assad còn có những tài sản khổng lồ ở Puerto Banus, một thành phố nhỏ ở Costa del Sol, Tây Ban Nha với giá thị trường lên đến gần 1 tỉ USD.

    Mặc dù những con số trên còn cách xa giá trị thực nhiều triệu USD, nhưng đã cho thấy gia đình Assad đang muốn bán tống bán tháo càng sớm càng tốt để thu về tiền mặt.

    Rifaat al-Assad, cựu phó tổng thống Syria đã chuyển đến dinh thự ở Park Lane từ năm 2009. Mặc dù chưa từng bị toà án thế giới truy tố về tội thảm sát Hama năm 1982, nhưng có một số bằng chứng độc lập cho thấy ông này có dính líu tới tội ác trên. Rifaat, người hiện sống phần lớn thời gian ở Pháp, bác bỏ mọi cáo buộc.

    Trong khi đó, Asma al-Assad, vợ Tổng thống Syria mang hộ chiếu Anh, sinh ra và lớn lên ở London, nơi cha mẹ bà vẫn còn sống.
    Song Minh (Theo Telegraph)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quá khôn, xong rồi nhớ gửi vào ngân hàng nhà nước VN
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cũng giống như ở Lybia ko có bất cứ bức ảnh hay đoạn phim nào "Quay trực tiếp" cảnh quân đội hoặc cảnh sát bắn chết người biểu tình "tay không tấc sắt" như ở Yemen
    Nhưng ko giống như những gì công khai ở Yemen nhiều người vẫn gào thét chửi bới chỉ dựa trên những tin đồn vô căn cứ :| Trong khi lực lượng vũ trang của Syria tổn thất hàng trăm người chỉ bằng củ đậu bay ư?^:)^
  7. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    Cô gái không đầu 'sống lại'?
    Cập nhật lúc :8:44 AM, 07/10/2011
    Biểu tượng nổi dậy tại Syria, hình ảnh của Zainab al-Hosni, một cô gái Syria bị quân đội nước này sát hại, chặt đầu, hai tay và lột da vì Chống chính phủ xuất hiện trên truyền hình nói mình còn sống đã dội gáo nước lạnh vào những người ************ và truyền thông phương Tây.

    >> Xác chết sau 21 giờ trong nhà lạnh … sống lại

    Được thế giới biết đến như là "bông hoa của Syria", Hosni được cho là người phụ nữ đầu tiên chết trong tù, đồng thời lễ tưởng niệm cô cũng được người ủng hộ trong khắp thế giới Arab tổ chức.
    [​IMG] Hosni xuất hiện trên truyền hình Syria.
    Đêm 4/10, Hosni đột ngột xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia Syria trong trang phục đồ đen hở mặt cùng với tấm thẻ căn cước nhấp nháy trên màn hình.

    Cô khẳng định mình không bị sát hại và đang có kế hoạch lấy chồng, sinh con. Cô cũng khẳng định gia đình không biết mình đang ở đâu và lý do bỏ nhà ra đi là vì bị các anh trai lạm dụng. Sự việc cô gái không đầu, bị chặt chân tay được thổi phồng cũng đặt dấu hỏi cho tính chính xác của thông tin ở quốc gia bất ổn này.

    P.Loan (theo AFP

    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Co-gai-khong-dau-song-lai/201110/171645.datviet


    ________----------------------------------------------------------------------_________________________



    Mời các bạn prô nổi dậy vô bình luận ;))..............=))
  8. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    “Những người đang diễn trò nguy hiểm

    «Играют в опасную игру»


    Nehad Izmail, nhà văn, chuyên gia về Trung Đông
    16 chín 2011, 20:11
    [​IMG] Photo: en.ammonnews.net


    Hai tiêu đề ở mục tin tức thế giới trên Huffington Post thu hút sự chú ý của tôi và khiến tôi viết bài báo này. Một tiêu đề trong đó là “Nga tiếp tục ủng hộ chế độ Asad”, và thứ hai – “Binh lính Syrie bắt cóc những người bị thương từ các bệnh viện”.

    Trung Quốc và Nga đang diễn trò nguy hiểm, khi ủng hộ chế độ bạo nghịch ở Syrie. Gác lại những nước khổng lồ này tồn tại thực tế rằng chế độ Bashar Asad đang tiến hành cuộc chiến tranh tàn bạo chống lại chính nhân dân của đất nước mình. Từ giữa tháng ba gần 3 nghìn người đã bị giết hại. Hàng nghìn người bị giam giữ, bị đánh đập và bị và tra tấn cho đến chết. Hàng trăm người bị thương bị bắt cóc từ các giường bệnh của mình và cuối cùng bị giết chết bởi bọn sát nhân nổi tiếng như Shabbin (những kẻ ủng hộ Asad – chú thích VZGLYAD). Nhiều trong số các tội ác đã được ghi hình. Chế độ này nói với nhân dân Syrie rằng: “Chúng ta đã độc trị các người trong suốt hơn 40 năm, và chúng ta muốn tiếp tục thống trị các người, và, nếu các ngươi không thích điều đó, chúng ta sẽ giết các người”. Chính điều đó đang diễn ra ở Syrie. Một vài tháng trước đây Nga và Trung Quốc thực hiện sai lầm kinh hoàng khi họ ủng hộ chế độ đẫm máu Kaddify ở Libya. Họ lưỡng lự, nhưng cuối cùng quyết định đứng về phía chế độ Kaddafy vì dầu mỏ và bán trang thiết bị quân sự. Và cuối cùng dư luận quốc tế quyết định rằng điều đó thế là đủ. Đã thông qua nghị quyết № 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, và những trận không kích của NATO đã giúp lật đổ chế độ Kaddafy. Cộng đồng quốc tế dã đứng về phía nhân dân Libya và ủng hộ Hội đồng chuyển giao lâm thời.

    Sau đó Trung Quốc và Nga buộc phải nuốt nhục và chấp nhận sự tất yếu sụp đổ của ông bạn Muamar Kaddafy tội phạm của mình.

    Dễ hiểu rằng nhân dân Libya vẫn ngày càng căm giận người Trung Quốc và người Nga. Lần đầu tiên quốc kỳ của Nga đã bị đám đông đốt ở khu vực Xuran của Libya hôm 9 tháng chín.

    Tôi chẳng có nghi ngờ nào rằng sự hợp tác với Trung Quốc và Nga không sẽ là ưu tiên của Libya mới khi bàn những hợp đồng mới về khảo sát, khai thác dầu khí hay là về những dự án tái xây dựng to lớn. Nhân dân Libya hiểu rằng ai là những người bạn đích thực của họ. Libya rất giàu có. Đất nước có những mỏ hidrocacbon mênh mong và những khả năng rộng lớn để tiến hành các dự án đồ sộ. Trung Quốc và Nga sẽ là những người thua cuộc. Họ đã đã đặt hàng lên không đúng con ngựa đó và đã thua cuộc.

    Tôi tha thứ cho các vị, nếu các vị nghĩ rằng Trung Quốc và Nga đã rút ra được bài học từ điều này. Không, họ đã không làm được điều đó.

    Họ lawjp lại những sai lầm thảm khốc đó trong trường hợp với Syrie. Chế độ Syrie sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Nó đã mất sự ủng hộ của nhân dân của mình và đa số các nước A Rập. Trung Quốc và Nga đã quyết định chống lại những cơn sóng thần của “mùa xuân A Rập” và ngăn dòng thời gian. Trung Quốc và Nga nói với nhân dân Syrie và toàn thể thế giới A Rập: “Hãy xem: chúng tôi kết bạn với Bashar Asad, chúng tôi chấp nhận chỉ kiến giải của mình về tình hình này và chúng tôi ủng hộ ông ấy, thậm chí nếu ông ấy bắn vào toàn thể nhân dân Syrie”. Đây là sự phá sản kép của Trung Quốc và Nga bởi cả hai đã đẩy ra khỏi mình 20 triệu người Syrie và 250 triệu người A Rập, không tính đến 1 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới. Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Syrie, còn Nga có căn cứ hải quân Tartus ở Địa Trung Hải. Các lợi ích của họ sẽ được bảo vệ bởi chế độ dân chủ trong tương lai, nếu những người Trung Quốc và Nga thể hiện sự động lòng trắc ẩn với nhân dân Syrie.

    Trung Quốc và Nga cần phải thừa nhận một điều rằng im lặng – đó không phải là một cách. Khi thế giới giữ thái độ im lặng vào năm 1940, Adolf Hitle đã tiêu hủy 6 triệu người Do Thái và bắt đầu Đại chiến thế giới thứ II dẫn đến cái chết của 11 triệu binh lính Nga và gần 7 triệu thường dân. Thế giới liệu có thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành động dã man của chế độ đẫm máu này chỉ vì một vài hợp đồng làm ăn rủi ro hay là các căn cứ quân sự? Tôi kêu gọi chủ tịch CHND Trung Hoa HồCẩm Đào và bộ trưởng ngoại giao của nó Yan Tszechi xem xét lại những thiệt hại lâu dài có thể gây ra cho các lợi ích của Trung Quốc ở khu vực. Cũng như cả Dmitry Anatolevich Medvedev, Tổng thống Nga, Thủtướng của Nga Vladimir Putin và ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cần suy nghĩ thêm lần nữa và bỏ phiếu trắng phong tỏa nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc trong tương lai kêu gọi bảo vệ nhân dân Syrie.

    Trong suốt hàng chục năm tồn tại ý kiến được đông đảo chấp thuận rằng các cường quốc phương Tây ủng hộ các chế độ độc tài ở Trung Đông. Có thể điều đó là như thế, nhưng khi nhân dân đứng lên chống lại những kẻ độc tài cầm quyền ở Ai Cập, Tunise, Libya và Syrie, phương Tây đã giữ quan điểm được quý trọng ở phía nhân dân. Tổng thống Mỹ Barack Obama, thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron và tổng thống Pháp Nhicolai Sarcozy đã nhận về mình sáng kiến ủng hộ “mùa xuân A Rập”. Mặc dù có những đầu tư to lớn và những quyền lợi kinh tế tại khu vực, nhưng họ đã giữ quan điểm đạo đức cao cả có lợi cho phẩm giá con người, tự do và độc lập. Barack Obama còn đi xa hơn nữa khi ông kêu gọi tổng thống Syrie từ chức. Tôi chấp nhận rằng Trung Quốc hay là Nga không đứng vào những hàng ngũ đầu tiên của những người ủng hộ dân chủ và các quyền con người, nhưng tư duy lành mạnh cần để họ tính đến dư luận xã hội của cộng đồng thế giới và cứu vớt hình ảnh của mình trong mắt của nhân dân thế giới A Rập và những người Hồi giáo trên toàn thế giới.

    Tôi có cảm giác rằng trong những tuần hoặc tháng sắp đến Trung Quốc và Nga công nhận sự kém cỏi/ngu dốt của mình, nuốt lại một phần nỗi nhục, suy ngẫm về những sai lầm lịch sử đã phạm phải và đứng về một phía với nhân dân chống lại những kẻ độc tài.


    Bản tiếng Anh đọc tại đây: The Huffington Post
  10. SSX998

    SSX998 Guest

    Một bằng chứng cho hệ thống nhồi sọ quả là kinh khủng!!!

    Bắt đầu chiêu thả chó dại ra cắn càn. Cụ Nehad Izmail làm thuê cho mấy hãng dầu mỏ, thường xuyên viết bài cho tờ báo kia. Sủa kinh!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này