1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chess0210

    chess0210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    221
    bài chống TOW chỉ có luồn sâu, đánh hiểm. Cho đặc công đi trước, do thám, tỉa bọn cầm TOW, báo tọa độ cho pháo binh với tên lửa dã trước thì TOW nào thấu. Dạo này thấy lính bắn tỉa hoạt động nhiều là biết rồi.
    BaoSoViet, tonkin2007, Massu1 người khác thích bài này.
  2. cyber01

    cyber01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    189
    Các bác xem Nga làm gì & phương Tây làm gì:)
    -Nga tham gia ném bom IS tại Syria theo lời mời của lãnh đạo chính quyền nước này .
    Thì
    -Phương tây họ nói
    Nga phát động một chiến dịch quân sự ở Syria mà không có sự chấp thuận của cọng đồng quốc tế:o

    -Nga
    Đặt mục tiêu giữ các quốc gia lân cận với Syria cũng như Syria toàn vẹn lãnh thổ .

    PTây
    -Nga muốn lưu giữ các chế độ độc tài trong khu vực ( không hề nhắc đến Ả rập saudi)
    Nga
    -Bảo vệ lợi ích của mình ở biên giới phái nam của Liên bang Nga &EAEC

    Ptây
    - Nga cam kết sẽ sáp nhập các vùng lãnh thổ phía đông Ukraina

    Nga
    -quan tâm đến bảo vệ hoà bình trong khu vực
    Phương tây
    - Nga - Kẻ xâm lược trong tự nhiên

    Nga
    -không kích vào tổ chức khủng bố IS và các tổ chức khủng bố khác
    Phương tây
    -Nga ném bom phe đối lập và thường dân cũng như trường học bệnh viện v.v
    (không hề đưa ra được bất cứ bằng chứng nào)=))
    Nga
    -Tên lửa Nga bắn chính sác mục tiêu
    Phương tây
    -Tên lửa Nga rơi vào Iran trước khi chúng đến Syria và phát nổ trên không.=))
    Nga
    -Bảo vệ Syria trước hiểm hoạ IS &loại bỏ nguyên nhân hàng triệu người Syria chạy tỵ nạn sang phương tây
    Phương tây
    - Nga là nguyên nhân dẫn đến dòng chảy tị nạn đến châu Âu=))Vì họ trả thù Châu Âu đã cấm vận kinh tế đối với họ
    Nga
    Phá huỷ cơ sở hạ tầng của IS cũng như thị trường chợ đen dầu mỏ
    Phương Tây
    Nga ném bom IS nhằm làm tăng giá dầu thế giới :)
    Nga
    -Đang cho thế giới thấy cam kết về luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng bằng biện pháp quân sự :)
    Phương tây
    Nga đang trả thù vụ Ukraina=))
    Nga
    Không nhằm chiến đấu chông lại người hòi giáo dòng Sunni ở trung đông .Nga đang chiến đấu chống lại hồi giáo cực đoan và bảo vệ hồi giáo chân chính
    Phương tây
    Nga bảo vệ người Shiite chống lại người Sunni tại trung đông=))
    Nga
    Máy bay ga rơi tại bán đảo Sinai
    Phương tây
    Máy bay Nga rơi vì bị khủng bố vì bị khủng bố phá huỷ nhằm trả thù việc PuTin cho ném bom tại Syria :)
  3. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849
    Đúng như bạn này nói, trưa nay có tin là lực lượng phiến quân nổi dậy từ các mặt trận và biên giới Iraq đang ùn ùn kéo về phòng thủ cao tốc M5 - Nam Aleppo rồi. Mấy tay súng đánh thuê từ Iraq và Thổ kéo qua là đáng ngại nhất, vì số này nhiều kinh nghiệm, lại hiếu chiến, mới qua nên còn khoẻ. Dự đoán còn nhiều khó khăn
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    Boom ! Rung chuyển trời đất ! Là một thứ vũ khí cực rẻ, dễ chế tạo, hiệu quả cao, và quan trọng là có tác dụng khủng bố tinh thần cực độ nên xe bom rất được ưu chuộng tại vùng đất Trung Đông này. Bây giờ tới lượt lực lượng người Kurd YPG xài xe boom chống lại IS. Cái này làm mình nhớ tới Red Alert 2 quá !

    --- Gộp bài viết: 13/11/2015 ---
    Mang cái này lên cho các bạn "dân chủ" hít hà nè, mấy hôm rày mấy bạn ấy căng thẳng quá. Bom napal được Nga sử dụng công khai tại Idlib , Nga "láo" thật, xe cứu thương vào cứu khủng bố mà nó cũng ném bom được. Thế này thì các bằng chứng về nạn nhân bị dính napal được đưa ra truớc đây là hai năm rõ mười rồi nhé !



    Còn cái này là ném ngoài rừng, Nga phạm tội diệt chủng "thú rừng" anh em ơi !

    --- Gộp bài viết: 13/11/2015 ---
    Chiều nay, thêm thị trấn Banes được giải phóng, nâng tổng số làng mạc, thị trấn các kiểu rơi vào tay quân chính phủ trong ngày hôm nay lên con số hàng chục. Nhìn trên bản đồ bạn có thể thấy đuợc căn cứ Icarda và cao tốc M5 thấp thoáng ngay bên. Là vỡ trận hay rút lui chiến thuật đây các bro ?
    P/s: Mình thích câu hát "em đẹp thế Pleik.. ơi" :-D

    [​IMG]
  4. HHaylam

    HHaylam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    32
    cyber01, BaoSoVietpolite people thích bài này.
  5. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849
    Bajir cũng mất nốt, cố lên các bạn SAA, hôm nay thứ 6 ngày 13 mà sao quân chính phủ hên và hăng thế, đánh đâu thắng đó, cứ đà này phát huy (3 mục tiêu quan trọng, 5 - 6 cái làng / 1 ngày) thì chỉ 1 tháng nữa là hết mục tiêu để đánh rồi :drm1

    [​IMG]
    cyber01, BaoSoViet, HungSon12C72 người khác thích bài này.
  6. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Thê thảm mặt trận Bắc Hama

    [​IMG]


    [​IMG]

    Dù muốn hay không muốn thừa nhận, thua là thua, thất bại là thất bại.
    Thị trấn Al-Mughayr tiếp tục về tay phiến quân. 10 nhóm phiến quân đã lập nên mặt trận tổng phản công ở Bắc Hama.
    Đang dồn quân cho các chiến dịch lớn ở Aleppo, quân đội Syria (SAA) đơn giản là thiếu quân cho mặt trận Bắc Hâm, chiến tuyến lại tiếp tục lùi. Al-Mughayr đã về tay chính phủ sau đòn tiến công hồi đầu tháng 10, nay lại về chủ cũ.

    Phiến quân đang dồn quân đánh chiếm thị trấn thiên chúa giáo Al-Sqaylabiyah. Dân Quân Vệ Quốc (NDF) ở đây đang hết sức vất vả chống đỡ. Tin mừng là quân của tướng Hổ sắp tới đây cứu viện, điều này đã cải thiện sỹ khí NDF rất nhiều.

    Về mặt trận Morek, dù có lúc Hezbollah đã vào được lại thị trấn, tuy nhiên phiến quân kéo đến Morek ngày càng đông. Hezbollah và số ít quân chính phủ di theo đơn giản là không thể tiếp tục cuộc chiến tuyệt vọng này và đã chủ động rút lui, từ bỏ luôn Morek. Sau đó, họ cũng chủ động rút lui chiến thuật luộn khỏi thị trấn Al-Lahaya.

    Tóm lại là tình cảnh chiến trường Bắc Hama lúc này khá thê thảm cho SAA. Tuy nhiên nhìn tổng quan, để dồn quân cho mặt trận Aleppo, Lattakia, đồng bằng Al-Ghabb (3 mặt trận này đều đang chiến thắng), phải chấp nhận hy sinh những mặt trận ít quan trọng hơn.

    Ảnh 1: Mặt trận Bắc Hama hiện tại.
    Ảnh 2: Bắc Hama hồi tháng 10, thấy rõ sự khác biệt.

    https://www.facebook.com/Trungdong101/
    cyber01, BaoSoViet, Massu3 người khác thích bài này.
  7. bibibibooo

    bibibibooo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1.849
    Mấy chú quân chính phủ Syria chơi xấu, đánh nhanh quá, cứ post bài xong là nhận được tin thắng trận. Thêm cái làng Rash Sahrij (Ảnh 1) nữa !!! Nghỉ chơi với mấy chú SAA và Hezbo, tốn thời gian mình quá ^:)^

    [​IMG]

    P/S: Chiếm được thì phải giữ được, mình không muốn sáng mai nghe tin FSA phản công, quân chính phủ lại rút chạy nhé :mad: . Mai không cần thắng to như hôm nay đâu, sơ sơ chiếm lại cái căn cứ Icarda với 1 đoạn cao tốc là đựợc rồi :-j

    Ảnh 2 ( lúc 10h sáng)
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 13/11/2015
    cyber01, BaoSoViet, Massu3 người khác thích bài này.
  8. HHaylam

    HHaylam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    32
    sinbadvking, MassuBebibang thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Sau khoảng 1 giờ nổ súng IS đã rút lui chiến thuật tại Tel- Haldiya và căn cứ Icarda, SAA cắt đứt cao tốc M5
    ( mới được update)
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    Một đoàn xe chở nhiên liệu của IS bị oanh kích tại khu vực Aleppo.

    [​IMG]
    [​IMG]
    cyber01, BaoSoViet, Massu6 người khác thích bài này.
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Có cái mặt trận Aleppo thì quân xâm lược Syria còn tiến bộ chứ bắc Hama điều ả Hổ trung đông mấy hôm nay cũng có tiến triển gì đâu . Hổ trung đông nhìn thấy TOW ở bắc Hama có cho kẹo cũng ko dám tấn công
    Ngay phần đông Homs thị trấn Maheen còn vào tay IS kìa đến giờ chưa lấy được
    Làm sao cắt được tiếp tế của Rebel từ Idilb- Aleppo nên nhớ phần Aleppo giáp biên giới Thổ là Kurd đang giữ . Mà Kurd thì cùng phe với FSA chứ ko phải Assad nên chả phải lo cái chuyện tiếp tê . Tiếp tế qua Thổ sang Kurd là OK :-D
    Ngay cả phần bắc Homs bị bao vây mấy năm mà Rebel vẫn sống khoẻ
    Đường dài mới biết ngựa hay :-D
    Lefan_1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này