1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng an ninh Syria bắn vào đám tang
    Hàng chục người thiệt mạng hôm qua khi binh lính Syria xả súng vào những người tham dự tang lễ của một nhân vật chống chính phủ.
    Những người ủng hộ ông
    Những người ủng hộ ông Meshaal al-Tammo, người bị ám sát hôm 7/10, tập trung tại thành phố Arbil ở Iraq trong lúc đám tang của ông được cử hành tại Syria hôm 8/10. Ảnh: AFP.

    BBC cho biết, hơn 50.000 người đã tham gia đám tang của ông Meshaal al-Tammo, một trong những nhân vật chống chính phủ nổi tiếng tại Syria, tại thành phố Qamishli ở phía bắc Syria. Sau đó những người tham gia đám tang tuần hành trên các đường phố để bày tỏ sự phản đối chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Lực lượng an ninh Syria đã bắn vào người biểu tình khiến ít nhất 14 người chết và nhiều người bị thương.

    "Hầu như mọi người dân trong thành phố Qamishli đều ra đường hôm nay. Đám tang của al-Tammo đã trở thành một cuộc biểu tình", một luật sư có tên Mustafa nói với AP.

    Qamishli là một trong những khu vực mà tỷ lệ người Kurd chiếm số đông trong dân số tại Syria. Mishaal al-Tammo là một trong những người có uy tín lớn trong cộng đồng người Kurd tại nước này. Ông bị nhóm người bắn chết hôm 7/10. Chính phủ Syria thông báo "một nhóm khủng bố" hạ sát ông al-Tammo, trong khi phần lớn người Kurd khẳng định những kẻ bắn ông là người của chính phủ.

    Giới phân tích nhận định cái chết của Qamishli và việc lực lượng an ninh Syria xả súng vào những người dự đám tang ông sẽ làm tăng sự giận dữ và chống đối của người Kurd đối với Tổng thống Assad. Trong nhiều năm qua ông Assad đã thực hiện mọi biện pháp để xoa dịu sự chống đối của họ. Chẳng hạn, hồi tháng 4 chính quyền cho phép vài nghìn người Kurd ở phía đông nhập quốc tịch Syria.

    Liên Hợp Quốc cho hay ít nhất 2.700 người Syria đã thiệt mạng kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ nổ ra hồi giữa tháng ba năm nay. Tuy nhiên, chính quyền của ông Assad cáo buộc các nhóm vũ trang gây ra tình trạng bạo lực ở Syria.

    Ngày 2/10, các phong trào đối lập Syria vừa tuyên bố thành lập mặt trận thống nhất chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hôm qua. Ba ngày sau, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức bỏ phiếu về một nghị quyết "mạnh tay" với chính phủ Syria. Nghị quyết được 9 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, nhưng không được thông qua do hai ủy viên thường trực là Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phủ quyết.

    Việt Linh
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/10/luc-luong-an-ninh-syria-ban-vao-dam-tang/
  2. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Nói chi cho thêm rầu

    Nga mà lắc có cho hết mỏ dầu Trung Đông Lato cũng không dám nhảy vô. Mẽo càng không dám. Đánh nhau TQ thọc dao vào Đài ai bảo kê đây

    Assad ăn no ngủ kỹ rồi, nếu chịu làm theo Med
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Syria: Chính phủ Syria hoặc cải cách hoặc ra đi
    TT - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải cải cách nếu không muốn rời khỏi cương vị lãnh đạo nước này.
    “Nga cũng như nhiều nước khác đều có chung mong muốn kết thúc việc đổ máu tại Syria. Lãnh đạo Syria cần cải cách, nếu không có khả năng cải cách thì phải ra đi” - BBC dẫn lời Tổng thống Medvedev trên một kênh truyền hình Nga ngày 8-10. Ông Medvedev cũng khẳng định việc cải cách “phải được thực hiện bởi chính người dân Syria và những nhà lãnh đạo nước này chứ không phải bởi các nước NATO hoặc các nước châu Âu”.
    Đây được xem là một động thái bất ngờ khi chỉ cách đây năm ngày, Nga là một trong hai nước phủ quyết một nghị quyết về Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
    Theo số liệu từ Liên Hiệp Quốc, đến nay đã có hơn 2.900 người chết kể từ khi Chính phủ Syria bắt đầu chiến dịch đàn áp vào tháng 3- 2011 nhằm chống lại những người *********.
    ĐÔNG PHƯƠNG
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau khi phủ quyết tại HDBA LHQ thì nước Nga có vẻ hối hận vì đã bảo kê cho một chế độ khát máu. Trong con mắt của những người trung lập nước Nga đang đở đầu cho một nhà nước của bọn khủng bố
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng cuối nhiệm kỳ này Dev làm được gì đó để có ấn tượng tốt đối với nhân dân Syria đại loại như vị tổng thống Nga ủng hộ dân chủ ở các nước Ả Rập... Nói chung là để đức cho đời và tạo được danh tiếng sau này đối với cộng đồng quốc tế. Nếu Putin quay lại nắm quyền giai đoạn thì coi như phong trào mùa xuân Ả Rập hết đường sống!
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Syria tập trung cải cách và triệt phá nhóm vũ trang
    16:07 PM 10/10/2011
    Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 9/10 đưa tin, Tổng thống nước này Bashar al-Assad tuyên bố sẽ tập trung vào cải cách chính trị và triệt phá các nhóm vũ trang.
    Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 9/10 đưa tin, Tổng thống nước này Bashar al-Assad tuyên bố sẽ tập trung vào cải cách chính trị và triệt phá các nhóm vũ trang.

    [​IMG]
    Tổng thống Bashar al-Assad. (Nguồn: Internet)
    Trong buổi tiếp các Ngoại trưởng Cuba và Venezuela đang ở thăm Syria, ông Assad nói rõ: "Damat đang thực hiện các bước đi tập trung vào 2 mặt trận chính: cải cách chính trị và triệt phá các nhóm có vũ trang tìm cách gây bất ổn định tại Syria." Ông nhấn mạnh các quyết định của Syria liên quan cải cách chính trị "là chủ quyền của Syria, không liên quan đến các ý kiến của nước ngoài."

    Theo Tổng thống Assad, người dân Syria đã hoan nghênh cải cách chính trị, song các hành động công kích của nước ngoài gia tăng vào đúng thời điểm tình hình ở nước này bắt đầu có tiến bộ. Ông cáo buộc các cường quốc phương Tây "ít quan quân đến cải cách," thay vào đó, ép Syria vào tình thế phải trả giá cho lập trường chống lại các kế hoạch của nước ngoài.

    Các ngoại trưởng Venezuela và Cuba dẫn đầu một đoàn đại biểu cánh tả thuộc các nước Mỹ Latinh, bao gồm Ecuador, Nicaragua và Bolivia, đến thăm Syria để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền của ông Assad. Các đại biểu lên án chiến dịch chính trị và truyền thông đang được phát động chống lại Syria.

    Trong khi đó, tại thủ đô Berlin của Đức, một nhóm khoảng 30 người biểu tình đã xông vào Đại sứ quán Syria đêm 8/10. Cảnh sát cho biết tất cả những người biểu tình đều mang quốc tịch Syria. Họ vượt qua cổng có rào chắn rồi xông vào tòa nhà Đại sứ quán Syria và đối đầu với Đại sứ đang ở trong tòa nhà. Sau khi nhận được tin báo của Đại sứ Syria, cảnh sát đã buộc người biểu tình ra khỏi tòa nhà sứ quán, đồng thời lấy thông tin cá nhân của những người này. Một người biểu tình đã bị bắt giam.

    Tại thành phố cảng Hamburg ở miền Bắc nước Đức, khoảng 30 người cũng xông vào tòa nhà Lãnh sự quán Syria ở thành phố này, phá các cửa sổ, cửa ra vào của tòa nhà và bôi vẽ lên tường. Theo nguồn tin cảnh sát, trong số này có 8 người mang hộ chiếu Đan Mạch, những người còn lại chưa xác định được quốc tịch. Cảnh sát đã bắt giữ 4 người và đưa một người bị thương vào bệnh viện.

    Cũng trong ngày 8/10, tại Vienna, Áo, cảnh sát bắt giữ 11 người xâm nhập Đại sứ quán Syria tại Áo.

    Tại Anh, cảnh sát bắt giữ 7 người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Syria ở thủ đô London.

    Tại Geneva, Thụy Sĩ, cảnh sát bắt giữ 5 người biểu tình là người Kurd ở Syria vì xâm nhập trái phép các văn phòng của phái bộ thường trực của Syria tại Liên hợp quốc./.
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    NTC của Libya lên tiếng công nhận SNC của Syria

    11/10/2011

    [​IMG]
    Người ********* ở Syria phô trương thanh thế trong lễ tang của lãnh đạo phe đối lập (Nguồn: Reuters)


    Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) ngày 10/10 cho biết họ đã công nhận Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) là chính quyền hợp pháp của Syria.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tripoli, ông Mussa al-Koni, ủy viên NTC, nói: "Sau một cuộc họp diễn ra hôm nay, NTC đã quyết định công nhận SNC,tổ chức tập hợp những người chống đối Tổng thống Bashar al-Assad, là chính quyền hợp pháp duy nhất của Syria".

    Ông Koni cho biết NTC cũng quyết định đóng cửa sứ quán Syria tại Libya. Quyết định trên đã khiến Libya trở thành quốc gia đầu tiên thừa nhận SNC là chính quyền hợp pháp duy nhất của Syria, bất chấp Libya vẫn chỉ được điều hành bởi một hội đồng lâm thời và vẫn đang phải chiến đấu để dọn dẹp nốt các ổ đề kháng còn sót lại của những người trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.

    Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình tư nhân của Libya LBIC, nhà lãnh đạo lâm thời của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) Burhan Ghalioune ngày 10/10 khẳng định Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ có số phận như những tội phạm trong trường hợp chế độ của ông ta sụp đổ.

    Ông Ghalioune nhấn mạnh: "Hiện nay, ông Bashar al-Assad đã là một tội phạm. Ông ta phải chịu trách nhiệm đầu tiên khi ra lệnh sát hại và bắt giữ hàng nghìn người Syria. Các bạn sẽ nghĩ như thế nào nếu như ông ta thoát khỏi sự trừng phạt. Không có bất cứ lương tri nào có thể để ông Assad thoát khỏi sự trừng phạt.Không có bất cứ người Syria nào muốn đối thoại với ông Assad và coi ông ta là đại diện của nhân dân Syria. Không có bất cứ một sự thoả hiệp nào với chế độ độc tài này.

    Ông Ghalioune khẳng định: "Tổng thống Assad phải từ chức và ra khỏi đời sống của nhân dân Syria vì ông ta đã trở thành một biểu tượng phá huỷ đất nước". Mặt khác, ông Ghalioune cũng cho biết SNC sẽ không đưa ra yêu cầu can thiệp quân sự, đồng thời tuyên bố những nỗ lực sẽ tập trung vào những biện pháp bảo vệ công dân.
    Được thành lập vào tháng 8 vừa qua tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và chính thức ra mắt hôm 2/10. SNC quy tụ phần lớn các phong trào chính trị Syria đối lập chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ./.
    (Vietnam+)



  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Xem trên CNN, biểutình khiếp khủng ở Syrie.

    Đã ra đi gần 3 ngàn mạng rồi và con số chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

    Lão tổng thống cương, nói phăm phăm thằng nước ngoài nào chõ mồm thò tay thì bố xử đến nới đến chốn. Xử kiểu gì chưa biết nhưng nhìn cung cách nguyên series lật đổ trong năm, thấy rõ như ban ngày là có một bàn tay duy nhất cắt đặt.

    Thằng đạo diễn series tuồng này đang muốn vẽ lại bản đồ chủ quyền dầu mỏ thế giới.
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nghe Tây đồn kịch bản kỳ này chắc khác một chút

    Tiếp theo sẽ có nhiều nước công nhận chính phủ mới
    Chính phủ Syria mới sẽ lập Mặt trận nhân dân giải phóng Syrỉa đồng thời kêu gọi các nước công nhận hổ trợ. Quân đội này mở ba mặt trận ở biêu giới Syria-Thổ, Iraq và Jordani do Mỹ và NaTo trang bị thế là tèn tèn tiến vào từ ba hướng để xẻ thịt quân đội Syria. Trên trời thì có máy bay Nato và Thổ đảm đương. Dưới đất thì có quân I rắc và Thổ yểm trợ. "tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô"
  9. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Chưa có Nga ngật đầu thì bố bảo Nato và Mẽo cũng không dám tiến công Syria, Nga nó chỉ cần đứng ngoài vứt ít vũ khí qua kênh Iran thì các chú Nato có mà sa lầy không biết đến bao giờ mà thoát ra được, nhất là khi kinh tế các nước Nato đang ngắc ngoải chờ tiền của các đại gia như Nga, TQ, Ấn, Braxin. Còn mấy thằng đối lập Syria làm sao mà mạnh được như bọn Lybia. Người dân và các thành phần chính trị vẫn ủng hộ chính phủ Syria nhiều, Nato mà phi vào là có thánh chiến ngay.
  10. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Iran giáp Syria hả?;)) Hay Iran sẽ lập cầu hàng không chi viện vũ khí cho Syria?;)) Bay qua không phận nước nào vậy bợm!:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này