1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    :-O bạn phước rầu nhầm lẫn ah , bạn up video đếm xác lên để chứng minh cho ai đó về dân thường trong đồn cảnh sát chứ có phải cho tôi đâu , mà lôi tôi vào làm nguyên nhân của việc bạn từng tuyên bố ko up xác chết lên bêu rếu
    http://www.dailymotion.com/video/xsj4aw_syria-tube-yyy-yyy-yyyyyyyy-yyyyy-yyyyy-yyyyyy-yyyyyyyy_news
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Các quốc gia BRICS sẽ bỏ phiếu chống dự thảo nghị quyết kêu gọi áp dụng lệnh trừng phạt đối với Damascus

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_01/83592281/

    [​IMG]


    Các đoàn đại biểu các quốc gia BRICS tại Đại hội đồng LHQ dự định sẽ bỏ phiếu chống lại dự thảo Nghị quyết về Syria, do Ả Rập Xê Út kết hợp với một số nước phương Tây phát triển. Điều này đã được các nguồn tin trong đoàn đại biểu các nước của khối (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) tuyên bố. Tài liệu này đã được trình lên Đại hội đồng xem xét vào hôm thứ Ba. Văn bản kêu gọi các biện pháp trừng phạt chống lại Damascus và rời bỏ quyền lực của Tổng thống Bashar al-Assad. Biểu quyết văn bản sẽ được thực hiện vào ngày 02 tháng Tám. Trước đây, các quốc gia phương Tây đã cố gắng thông qua một nghị quyết tương tự tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Khi đó, Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết đối với bản dự thảo. Matxcova và Bắc Kinh cương quyết chống lại các biện pháp trừng phạt, và cho rằng chúng chỉ gây tác hại đến quá trình giải quyết vấn đề Syria. Họ quan ngại rằng sự can thiệp từ bên ngoài sẽ dẫn đến việc xung đột leo thang và một cuộc nội chiến. Chính quyền Syria tuyên bố rằng các chiến binh đang chiến đấu với quân đội quốc gia được trang bị đầy đủ từ những nguồn cung cấp từ bên ngoài.

    với cái kiểu này thì tình hình của rebel tại syria chẳng còn được mấy ngày nữa đâu . [:D]
  3. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Cái ảnh cũ, các bác đừng bình luận

    [​IMG]
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Tôi úp xác chết bọn khủng bố để răn đe lũ con cháu của bọn cờ vàng ba que xỏ lá , đừng ngu ngốc m như bọn khủng bố ả rập nên mọi người vào like ko có gì là lạ cả [-X
  5. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Tay Tuấn nói như vậy thì em nhờ mấy bác phe beo up nhiều nhiều xác chết lính Assad lên để răng đe bè lũ ngẹo quân ngẹo quyền Assad, những kẻ bưng bô cho chế độ phong kiến cha truyền con nối Assad!:-bd
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Syria: Chiến sự ác liệt tiếp diễn ở thành phố Aleppo

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Syri...p-dien-o-thanh-pho-Aleppo/20128/152152.vnplus


    Các nguồn tin đối lập xác nhận quân chống đối chiếm giữ hai đồn cảnh sát tại Aleppo, giết hại khoảng 40 cảnh sát. Một số nhà hoạt động đăng tải lên YouTube đoạn băng hình cho thấy các tay súng của lực lượng chống đối Quân đội Syria Tự do hành quyết các thành viên của bộ lạc Al-Berri trung thành với chính phủ tại Aleppo. Người đứng đầu Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, Abdel Rahman lên án hành động này là "một tội ác và là sự trả thù."

    [đọc cái đoạn gạch chân ấy , xem người của bên mình nói gì][r23)]
  7. mabbmabu

    mabbmabu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    129
    xem quả clip của bác suhomang thấy beo với quân chính phủ oánh nhau như thế mà quân beo vẫn có sóng di động để dùng là sao ta, sao bên quân Assad không cô lập liên lạc bọn này nhỉ chí ít là dt di động, còn bọn dt vệ tinh không tính :D
  8. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Không quân Syria tham chiến ở Aleppo
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Khong-quan-Syria-tham-chien-o-Aleppo/20128/225856.datviet
    Máy bay chiến đấu và pháo của quân đội Syria đã nã xuống Aleppo vào đêm muộn ngày 31/7 với nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố lớn nhất này.
    Hoạt độn tấn công bất chấp lời cảnh báo của quân nổi dậy rằng sẽ biến Aleppo thành “mồ chôn” quân trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.
    Cả ngày hôm qua, 31/7, bầu trời Aleppo chìm ngập trong khói đen bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của trực thăng gắn súng máy, chĩa vào các quận phía Đông cùng với một chiếc MiG sau đó cũng tấn công vào khu vực này lần đầu tiên kể từ khi xảy ra giao tranh.
    Khi đêm xuống, các phóng viên Reuters tại Aleppo nghe thấy những tiếng nổ lớn ở đâu đó gần thành phố. Ít nhất 10 loạt đạn được bắn lên bầu trời đêm, nhấn chìm âm thanh của những người cầu nguyện Hồi giáo.
    Cuộc chiến ở Aleppo, thành phố lớn nhất Syria, đã trở thành một “phép thử” quan trọng cho cả hai phe trong cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài suốt 16 tháng qua.
    Cả lực lượng của ông Assad lẫn quân nổi dậy đều không muốn mất khu vực trọng yếu này nếu muốn chiếm ưu thế trong cuộc chiến tại Syria.
    Các phóng viên Reuters xác minh rằng dù cả hai bên đều tuyên bố thắng lợi nhưng cả quân đội Syria lẫn quân nổi dậy đều chưa thực sự kiểm soát được hoàn toàn Aleppo.
    Phan Anh (theo Reuters)

    Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đưa quân tiến vào Syria
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-dua-quan-tien-vao-Syria/20128/225863.datviet

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể tràn qua biên giới Syria để bảo vệ những người dân đang chạy khỏi thành phố Aleppo.
    Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu cho biết: "Nếu hàng chục nghìn người dân chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Quân đội Syria tiếp tục nã súng vào họ, thì không chỉ nước tôi mà tất cả các nước trên thế giới sẽ không thể ngoảnh mặt làm ngơ".

    Vị Bộ trưởng này cũng cho biết thêm Ankara đã không làm gì vào năm 1988, khi cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein giết hại 5.000 người dân tại thành phố Halabadzha, phía bắc Iraq. Vì vậy, họ sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa.

    “Hiện nay, Aleppo là địa điểm căng thẳng nhất trên thế giới. Sự hỗn loạn trong thành phố này là mối họa đối với sự ổn định và trật tự của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lý do vì sao chùng tôi buộc phải chuẩn bị mọi phương án”, ông Ahmet Davutoglu nói.

    Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch thành lập khu vực bảo vệ trên lãnh thổ Syria, nơi có thể bảo vệ an toàn cho hàng trăm nghìn người dân chạy loạn.
    Hôm 30/7, có tin pháo binh và không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thu thập thông tin dự báo thời tiết tại Syria. Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai xe bọc thép và lính bộ binh đến sát biên giới với Syria. Tuy vậy, mục đích của những hành động này vẫn chưa được tiết lộ.
    Tại Aleppo và khu vực phụ cận, suốt tuần qua đã diễn ra những trận đánh rất ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy.

    Đã có khoảng 200.000 người rời bỏ thành phố. Một phần trong số họ đã chạy qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn.
    Hiền Thảo (theo Lenta)

    Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp tên lửa cho nổi dậy Syria
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...en-lua-cho-noi-day-Syria/20128/225868.datviet

    Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp 20 hệ thống tên lửa đối không cho quân nổi dậy Syria đối phó lại với máy bay của quân đội của Assad.
    Theo NBC News, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Quân đội Syria Tự do khoảng 20 hệ thống tên lửa đối không vác vai. Thông tin này không có sự xác nhận từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
    Theo NBC, việc cung cấp tên lửa có thể được khởi xướng bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar, những nước thường xuyên đưa ra phát ngôn rằng cần thiết phải hỗ trợ quân sự cho phe đối lập Syria.
    Tuy nhiên, NBC News không cung cấp thông tin chính xác loại tên lửa vác vai mà Thổ Nhĩ Kỳ chuyển cho quân nổi dậy Syria.
    Dù vậy, nhiều khả năng loại tên lửa dành cho quân nổi dậy Syria thuộc một trong hai loại FIM-92 và FIM-43 có mặt trong biên chế Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất tên lửa vác vai FIM-92 Stinger theo giấy phép của Mỹ.
    Dù đó là loại tên lửa nào, những vũ khí này sẽ là mối nguy hiểm lớn đối với trực thăng vũ trang của quân chính phủ Syria triển khai trong trận đánh quyết định tại thành phố Aleppo.
    Phượng Hồng (theo Ria Novosti)
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Assad đang kiên nhẫn chờ Beo và thằng Thổ sập bẫy đó mà ... có vẻ Thủ tướng Thổ sắp bị mần thịt bởi PKK ! ... mục tiêu của Assad là bọn chỉ huy đám Beo bên Thổ đó ! trong đám đào ngũ lên phía bắc có người của Assad ... hehe ... xem Beo trụ được bao lâu nào !!!
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Trách gì bọn phỉ, khủng bố ấy bác ơi người ta tránh thương vong cho dân thường còn chúng nó thì cố tình giết dân thường, gây tâm lý hoang mang chả thế mà đám các sắc tộc thiểu số cho dù ko thích ASSad nhưng còn hơn là chung sống với khủng bố. Đã thế mà ở đây còn 1 đám không có não biết gõ bàn phím đi cổ súy cái lũ ấy, thế thì cái lũ thần kinh ấy sao không về nhà tự làm bom xăng đốt cả nhà chúng nó cho vui đi nhẩy. Bác hỏi thế sao chúng nó dám trả lời vì Cái lũ không có não này nó có 1 cái trò vui trước giờ trên này vui lắm bác ạ, cái trò cãi cùn và lập lờ con đen y chang lũ BBC, RFA .=))=))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này