1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Vị thế tổng thống Syria thay đổi sau vụ thảm sát Paris
    Phương Tây đang thay đổi quan điểm về vai trò của ông Assad sau khi đối mặt với mối đe dọa khủng bố ngày càng lớn từ phiến quân IS.
    [​IMG]
    Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters

    Phát biểu nhân chuyến thăm của đoàn nghị sĩ Pháp tới Damascus ngày 14/11, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng Syria từ lâu đã cảnh báo chính sách sai lầm của các nước phương Tây đối với khu vực Trung Đông, Bắc Phi là nguyên nhân khiến chủ nghĩa khủng bố nở rộ.

    Thảm kịch xảy ra hôm 13/11 vừa qua tại Paris càng củng cố lập luận này của ông Assad. Các chuyên gia phân tích cho rằng sau vụ khủng bố này, Pháp và phương Tây dường như đã thay đổi quan điểm về vị thế của ông Assad, và có cách tiếp cận khác với cuộc khủng hoảng tại Syria, theo Le Point.

    Phát biểu trước Quốc hội ngày 16/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande lần đầu tiên khẳng định kẻ thù của nước Pháp tại Syria chính là phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) chứ không phải ai khác.

    Ông Fabrice Balanche, chuyên gia về Syria thuộc viện Quan hệ Quốc tế Pháp, cho rằng ngay sau khi tuyên bố thành lập caliphate, IS đã nuôi ý đồ xuất khẩu bạo lực sang phương Tây, tiến tới thành lập Nhà nước Hồi giáo toàn cầu, và âm mưu tấn công Paris chỉ là một động thái thăm dò trong ý đồ đó.

    "Vụ khủng bố tại Paris là hoạt động mang tính biểu tượng của IS. Bằng cách đánh vào trái tim của châu Âu, chúng muốn biểu dương được lực lượng, gieo rắc nỗi sợ hãi cho chính người dân châu Âu khi đem mùi vị chiến tranh tới cửa nhà của họ" ông Balanche nhận định.

    Nhật báo Liberation của Pháp đánh giá rằng mục tiêu chủ yếu của IS trong thời gian tới sẽ là châu Âu. Tuy nhiên chúng sẽ không vội vàng thực hiện các động thái tiếp theo và dành thời gian để thăm dò phản ứng của Pháp và các nước khác.

    "Hậu quả từ các cuộc tấn công kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử đã buộc giới chức cấp cao Pháp phải thay đổi quan điểm, tập trung hết sức lực vào việc tiêu diệt IS, còn tương lai ông Assad không phải là vấn đề quan trọng đối với Điện Élysee tại thời điểm này", chuyên gia phân tích Armin Arfi nhận định.

    Từ trước tới nay, Pháp vẫn kiên trì theo đuổi chính sách "hai không" (không IS, không Assad) trong cuộc khủng hoảng Syria. Theo ông Camil Grand, giám đốc quỹ Nghiên cứu và chiến lược Pháp, sau vụ khủng bố Paris, Pháp chỉ còn chú trọng vào vế "không IS" bằng nỗ lực tập hợp sức mạnh quốc tế nhằm tạo ra một liên minh chống IS mạnh mẽ hơn.

    Trên chiến trường Syria hiện nay, có hai liên minh quốc tế chống IS do Mỹ và Nga đứng đầu, với những chiến lược, mục tiêu và cách thức hoàn toàn khác nhau. Gần đây, có nhiều dấu hiệu cho thấy các cường quốc đang xích lại gần nhau để cùng đối phó với mối họa chung IS.

    Ông Assad đắc lợi

    "Bằng cách làm suy yếu IS, phương Tây đang giúp chính quyền Tổng thống Assad củng cố được vị thế của mình. Là lực lượng ở tuyến đầu trong cuộc chiến với IS, quân đội của ông Assad có lợi thế trong các cuộc đàm phán với phương Tây nếu các nước này muốn Syria giúp đỡ chống khủng bố", ông Grand nhận định.

    [​IMG]
    Vụ khủng bố Paris để lại cho người dân Pháp nỗi đau khôn nguôi. Ảnh: Aljazeera

    Trong hội nghị hòa bình Vienna diễn ra hôm 14/11, các cường quốc tham gia đã không xem sự ra đi của ông Assad là một điều kiện tiên quyết cho tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria. Các chuyên gia phân tích đánh giá đây là một thắng lợi của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng minh Assad.

    Theo ông Thomas Pierret, chuyên gia về đạo Hồi tại Đại học Edinbourg, sau vụ khủng bố Paris, các nước phương Tây có lẽ đã thấu hiểu sự nguy hiểm của IS khi tổ chức này đã trở thành mối đe dọa an ninh toàn cầu. Khi phải lựa chọn giữa Tổng thống Assad với IS, ông Assad có lẽ là kịch bản dễ dàng hơn với phương Tây.

    Waddah Abed Rabbo, tổng biên tập nhật báo Al-Watan thân chính quyền Syria cho rằng điều cần làm trước hết là đẩy lui mối đe dọa IS và tái lập sự kiểm soát của chính quyền trên cả nước, sau đó mới có thể bắt đầu tính đến các cuộc bầu cử.

    "Đã đến lúc Pháp và phương Tây cần phải có cái nhìn tôn trọng hơn đối với vai trò của Tổng thống Assad trong cuộc chiến chống IS hiện nay", ông Rabbo nói.

    Nguyễn Hoàng
    dragonboy1080 thích bài này.
  2. Bebibang

    Bebibang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    88
    Chờ bài viết của các bác Polite people, Syria,Phatloc...
    thật không uổng công. Đăng bài khách quan không thiên vị. Cám ơn các bác!
    Massusonlinh103 thích bài này.
  3. Blockbuster01

    Blockbuster01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    4.597
    Có vẻ 2 bên thay đổi cách đánh.
    Trận Mahin cũng đánh rồi rút, các vị trí phòng thủ IS vì thế lộ ra. Sau đó dân quân trở lại với sự hiệp đồng nhiều đơn vị QOX hơn.
    Trận Aleppo củng vậy, ngày hôm trước chỉ 4 nhóm phỉ tấn công tạt sườn Al ies và Khan Touman. Liên quân QOX lộ tuyến phòng thủ. Hôm sau phỉ mới tổng tấn công phối hợp nhiều nhóm hơn
    Clip này


    Mình lấy làm lạ vì sao cả 2 mặt trận QOX không sử dụng tên lửa chống tăng.
    Bebibang, MassuJavelin1 thích bài này.
  4. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Không phải sợ, nhưng đây là sân chơi. Sân chơi nào cũng có quy định của nó.
    NamtuocLexusGX460RapidArrow thích bài này.
  5. Javelin1

    Javelin1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    434
    Cả cối cá nhân nữa cụ , ít thấy sử dụng , QOX chỉ trông chờ vào hỏa lực bắn thẳng của tăng . địa hình này thì cối và dkz sẽ phát huy tối đa .
    kuyomuko thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Nói chung quân Assad tuy chiếm nhiều lợi thế ở mặt trận nam Aleppo nhưng chưa giết được chủ lực của Rebels . Rebels vẫn phản công lại rất hay và kiên cường . Hôm qua chiếm 1 loạt vị trí ở Aleppo .
    Rebels làm lại mặt trận bắc Hama thua lúc đầu thắng lại về sau vẻ vang . Chiến thuật du kích của Rebels phải nói rất hay
    Còn bọn nga thì bomb với tên lửa toàn vào nhà dân với đất trống chứ có giết được Rebels mấy đâu chỉ phét lác đếm xác là giỏi
    Rebels kiểm soát lại Kafr Haddad và các đỉnh ngọn đồi xung quanh, Tal Al-Bakarah, và Tal Mamou rồi còn chiếm thêm Tal Al-Banijayrah, Al-'Aziziyah, Al-Makahlah, Al-Khariyah, và Tal Bajar chiếm thêm cả làng Burnah
    Đường dài mới biết ngựa hay :-D . Giờ là lúc lũ xâm lược tháo chạy
    http://www.almasdarnews.com/article/islamist-rebels-capture-several-hilltops-in-southern-aleppo/
    Các vị trí chiếm được của Rebels hôm qua
    [​IMG]

    Video chiến đấu của Rebels :-D


    Lefan_1 thích bài này.
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    3.537
    http://www.liberation.fr/planete/20...loin-du-viseur-des-bombardiers-russes_1415322
    Một bài viết tại trang Liberation được RFI dịch lại:
    Nga không kích quân nổi dậy hay IS ở Syria ?
    [​IMG]

    « Tại Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo nằm rất xa trong tầm ngắm của máy bay ném bom Nga » - Libération (23/11/2015) tố cáo. Các phi cơ Nga tiếp tục nhắm vào Quân đội Syria Tự do hơn là IS. Theo tờ báo, đây là dấu hiệu xấu cho việc thiết lập một liên minh chống thánh chiến.

    Nhà máy xay bột Binin ở gần Idlib, mỗi ngày cung cấp 15 tấn bột mì và cơ sở công nghiệp gần đó sản xuất ra 5.500 túi bánh mì ; chứng tỏ cuộc sống dù hết sức khó khăn cũng vẫn có thể tiếp tục trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Những ổ bánh mì này giúp cho hàng ngàn người tị nạn ở phía nam Alep và bắc Hama sống sót, không phải tìm đường đi nơi khác.

    Nhưng hôm 12/11, những chiếc Sukhoi của Nga bất ngờ xuất hiện và thả bom, tất cả là mười đợt oanh kích trong đó có hai cuộc dùng bom phosphore. Mười người bị tử thương, và nhà máy xay bột do Pháp và Liên Hiệp Châu Âu trợ giúp đã bị bom đánh sập cùng với cơ sở bánh mì công nghiệp bên cạnh.

    Như thường lệ, Matxcơva loan báo là các phi cơ Nga đã tấn công một khu vực của IS. Tuy nhiên vùng này đã thoát khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo từ đầu năm 2014, và hiện nay đang do nhiều nhóm liên quan đến Quân đội Syria Tự do (ASL) kiểm soát. Vào lúc Pháp thay đổi chính sách, chuyển sang hợp tác với Nga, Matxcơva lại tiếp tục sách lược của Bachar Al Assad là làm cho người dân không thể sống nổi tại những vùng đang nằm trong tay phe nổi dậy. Và ưu tiên tấn công vào các nhóm nổi dậy đang chiến đấu chống lại IS.

    Cho đến nay, mối đe dọa chính từ trên không là việc các trực thăng của chế độ Assad thả những thùng thuốc súng xuống. Nhưng bây giờ các phi cơ Nga đã thay chân với những vụ oanh kích ồ ạt đẫm máu. Các video do quân đội Nga công bố cho thấy những hình ảnh ghê rợn, và gần đây lại thêm những hỏa tiễn hành trình bắn vào Idlib và Aleb, các thành phố đã thoát khỏi tay IS.

    Như vậy việc không kích Binin không phải là trường hợp ngoại lệ. Các bệnh viện vẫn là mục tiêu đánh phá của máy bay Nga, cũng như tất cả các cơ sở liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho dân chúng. Hôm 30/09/2015, kho bánh mì của thành phố Talbiseb đã bị bom Nga phá hủy, hai người chết.

    Một nhiệm vụ ưu tiên khác của không quân Nga là tấn công vào các đơn vị quân nổi dậy thân phương Tây nhất, đặc biệt là những đơn vị nào sở hữu hỏa tiễn chống tăng TOW của Mỹ. Đội quân Jeish Al Iza ở bắc Hama bị oanh kích hàng ngày, còn binh đoàn số 13 chủ yếu là quân chính phủ bỏ ngũ, cũng bị tấn công. Hai ngày trước đó, binh đoàn này loan báo phá hủy được hơn một chục chiến xa của quân Assad do Nga sản xuất, bằng hỏa tiễn TOW. Phe nổi dậy cho biết, các sĩ quan Nga cố vấn cho quân lính Assad.

    Hiện có khoảng ba chục đơn vị quân nổi dậy nhận được hỏa tiễn TOW có thể từ kho ở Ả Rập Xê Út, giúp ngăn chận xe tăng quân Assad tiến vào thành phố. Một số đang trong tình trạng khó khăn vì kẹt giữa hai lằn đạn : một bên quân chính phủ với cố vấn quân sự Nga và Iran, bên kia là quân IS. Hôm 7/10, kho đạn của nhóm Souqour Al Jebel (Đại bàng núi) thuộc ASL bị máy bay Nga phá hủy, đồng thời nhóm này còn là nạn nhân một vụ khủng bố bằng xe hơi gài chất nổ của IS. Không quân Nga hợp sức với IS đã khiến quân nổi dậy mất đi một căn cứ quân sự quan trọng cách đây vài tuần.



    Lefan_1NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  8. sxsxsx123

    sxsxsx123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    47
    Đánh vô hậu cần là chính xác, đây là chiến tranh chứ không phải kiễu mị dân Âu Mỹ nha. Kiểu như không ném bom xe chở dầu vì sợ giết lái xe...hài vl. Thế mà tin sái cổ .... ôi tiếc thay dân chí cao quá mà^^
    chetvinhhonsongnhuc2, filber70Massu thích bài này.
  9. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Cái này có đúng không mấy bác ? Nếu đúng thì đây là cơ hội xem Gấu bộ binh làm ăn ra sao .

    [​IMG]
    TTO - Lực lượng bộ binh của Nga với sự yểm trợ của không quân và các đơn vị pháo binh đã triển khai đợt tấn công đầu tiên trên lãnh thổ Syria.

    [​IMG]
    Báo Kuwait đưa tin cho biết Nga đã triển khai đợt tấn công bộ binh đầu tiên trên lãnh thổ Syria - Ảnh: Farsnews
    Báo al-Rai của Kuwait dẫn nguồn tin một số tư lệnh các lực lượng đối lập ở Syria cho biết: “Lực lượng bộ binh Nga với sự hỗ trợ của xe tăng và máy bay chiến đấu lần đầu tiên triển khai đợt tấn công nhằm vào các phiến quân Takfiri tại khu vực giữa hai tỉnh lattakia và Idlib”.

    Ngày 30-9 các máy bay chiến đấu của Nga bắt đầu các đợt không kích chống IS tại Syria. Kể từ đó tới nay, không quân Nga đã triển khai 2.000 đợt xuất kích, phá hủy khoảng 3.000 mục tiêu IS và tiêu diệt hàng trăm phiến quân. Các tàu chiến của Nga cũng bắn đi hàng loạt tên lửa hành trình tiêu diệt hàng ngàn phiến quân IS.

    Nguồn tin cũng nói họ có thể đã chiếm được các cao điểm chiến lược mà không bị xảy ra thương vong.

    Tờ báo cũng nói các cuộc tấn công bộ binh của Nga ở Syria đã được phía Nga chuẩn bị trước với các loại pháo hiện đại 130mm và máy bay chiến đấu SU-25M. Phía Syria hỗ trợ các khâu hậu cần cho đợt tấn công bộ binh đầu tiên này của Nga.

    Trang Farsnews cho biết Moscow yêu cầu các lực lượng quân đội Syria và các đồng minh của Nga không tham gia các đợt tấn công để lực lượng bộ binh Nga được kiểm nghiệm trên thực tế chiến trường tại Syria.

    Cũng theo nguồn tin nói trên, cuộc tấn công kéo dài vài giờ đã đánh tan phiến quân khỏi một quả đồi chiến lược và tiêu diệt một số tên trong đó.
    danngoc thích bài này.
  10. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Chiến công của Rebel hôm qua ko thể thiếu TOW huyền thoại được , vẫn với chiến thuật du kích bằng TOW từ trước rồi mới tổng tấn công :-D
    Tại phía nam Aleppo
    Một xe chở vũ khí nga . Pro nga nhìn xem đây là vũ khí gì vậy :-D


    Thêm 1 số xe của quân xâm lược đang đậu


    Một đống người tụ tâp TOW lại thịt hết ngon quá . Sao quân Assad hay tụ tập ngoài trời thế nhỉ :-D


    Một khẩu 23 mm gun
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2015
    hanoi1972Lefan_1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này